Chương 2: Trò cắn xé của lòng tham
Truyện audio Chồng Nằm Thở Máy, Tôi Chi 500 Triệu Ép Hắn Sống · 5 chương
Hẹn giờ
Sáng ngày hôm sau, tại phòng hội chẩn chuyên khoa, vị bác sĩ điều trị đưa cho tôi bảng dự toán chi phí duy trì sự sống.
“Để tiếp tục chạy hệ thống lọc máu liên tục và truyền kháng sinh liều cao nhập ngoại, chi phí mỗi tháng sẽ tiêu tốn khoảng năm trăm triệu đồng. Nếu tình trạng hôn mê kéo dài trong hai năm, tổng số tiền có thể lên đến hàng chục tỷ đồng. Gia đình có chắc chắn đủ khả năng tài chính để theo đuổi phác đồ này hay không?”
Tôi cầm lấy bản dự toán chi phí, quay sang nhìn bà Kim và Nhã Uyên lúc này đang ngồi co ro trên hàng ghế kim loại ngoài hành lang.
“Mẹ và Nhã Uyên, bác sĩ đã thông báo cụ thể rồi đấy. Để cứu mạng anh Long qua cơn thập tử nhất sinh, chúng ta cần nộp ngay khoản tiền tạm ứng ban đầu là ba tỷ đồng. Mẹ là mẹ ruột sinh thành, thương con trai nhất đời, còn Uyên thì luôn miệng nói yêu anh Long tha thiết. Năm ngoái anh Long cũng vừa tặng em căn hộ cao cấp và chiếc xe hơi đắt tiền. Bây giờ là lúc hai người cần chung tay góp sức. Tôi sẽ lo một nửa, phần còn lại mẹ và Uyên chia nhau nộp nhé.”
Vừa nghe thấy con số hàng tỷ đồng, khuôn mặt bà Kim lập tức biến sắc, tái mét như không còn giọt máu. Bà ta vội vã ôm khư khư chiếc túi xách vào lòng, ấp úng chối từ.
“Mẹ già rồi, cả đời làm lụng chắt bóp được có vài trăm triệu bạc để phòng thân lúc ốm đau bệnh tật, làm sao gánh nổi số tiền lớn như vậy. Mày là vợ nó, công ty hai đứa làm ăn bao nhiêu năm nay tiền bạc rủng rỉnh, mày phải tự đứng ra mà gánh vác chứ.”
Tôi khẽ cười mỉa mai rồi đưa mắt nhìn sang Nhã Uyên. Cô thư ký trẻ vội vàng lùi lại một bước, tay siết chặt đứa bé vào lòng, hai mắt hoe đỏ nhưng giọng điệu đã bắt đầu gắt gỏng.
“Chị Linh, căn hộ và chiếc xe là anh Long cho hai mẹ con em làm chỗ nương tựa, đó là tài sản của cháu đích tôn dòng họ. Em không thể đem bán đi được. Chị là chủ doanh nghiệp lớn, chị không thiếu tiền, sao chị lại nỡ dồn mẹ con em vào bước đường cùng như vậy.”
Nhìn hai khuôn mặt đầy vẻ tính toán và bủn xỉn trước mắt, tôi cảm thấy ghê tởm tận đáy lòng. Lúc Hoàng Long còn khỏe mạnh vung tiền như rác thì tranh nhau vơ vét, đến khi anh ta nằm bất động trên giường bệnh thì một đồng một cắc cũng tiếc rẻ, đùn đẩy hết cho người vợ mà họ từng khinh thường.
“Được thôi, nếu hai người đã tiếc tiền không muốn chi trả, vậy tôi đành phải đại diện bán bớt tài sản riêng của anh Long để lấy tiền cứu mạng anh ấy.”
Ngay trong tuần đó, tôi bắt tay vào thực hiện kế hoạch đã vạch sẵn. Lấy danh nghĩa nộp viện phí điều trị đặc biệt cho chồng, tôi làm thủ tục thanh lý khẩn cấp hai lô đất có giá trị lớn ở vùng ven đô mà Hoàng Long từng lén lút đầu tư chung với vài người bạn thân.
Tôi bán với mức giá mềm để thu tiền mặt nhanh chóng, rồi lập tức chuyển toàn bộ số tiền hàng chục tỷ đồng đó vào một tài khoản ngân hàng riêng biệt do tôi hoàn toàn kiểm soát.
Đồng thời, tôi triệu tập một cuộc họp hội đồng quản trị bất thường tại công ty kinh doanh thiết bị của gia đình. Với tư cách phó chủ tịch nắm giữ bốn mươi lăm phần trăm cổ phần, cộng thêm tư cách người đại diện hợp pháp duy nhất của chủ tịch Hoàng Long đang mất khả năng nhận thức, tôi thông qua quyết nghị tái cơ cấu.
Tôi chuyển nhượng toàn bộ các hợp đồng cung ứng dịch vụ có lợi nhuận cao nhất sang một pháp nhân thương mại mới do chính tôi đứng tên sở hữu độc lập. Doanh nghiệp cũ của Hoàng Long chỉ còn trơ lại phần vỏ bọc rỗng tuếch kèm theo các khoản nợ vay ngân hàng đã ký từ trước.
Khi tin tức tôi bán đất và thoái vốn công ty lan truyền đến tai, bà Kim cùng Nhã Uyên như ngồi trên đống lửa. Buổi chiều hôm ấy, hai người họ hùng hổ kéo đến tận căn nhà riêng của tôi, đập cửa rầm rầm.
Vừa bước chân vào phòng khách, bà Kim đã chỉ thẳng ngón tay run rẩy vào mặt tôi mà rít lên từng hồi.
“Con dâu độc ác, nhân lúc con trai tao nằm liệt giường mà mày dám lén lút tẩu tán tài sản phải không? Đất đai và cổ phần công ty của con tao mày đem bán cho ai? Mày nộp viện phí được bao nhiêu đồng mà dám bán sạch cơ nghiệp như thế hả?”
Nhã Uyên đứng ngay phía sau cũng phụ họa thêm lời đe dọa.
“Chị Linh, chị đừng tưởng chị có thể qua mặt được luật pháp. Tài sản của anh Long sau này phải chia cho con trai em. Chị làm như vậy là phạm pháp, em sẽ đâm đơn kiện chị ra tòa.”
Tôi thong thả nhấp một ngụm trà nóng, đặt chiếc tách xuống mặt bàn phát ra âm thanh khô khốc rồi ngước mắt nhìn thẳng vào ả tiểu tam.
“Kiện tôi sao? Cô lấy tư cách pháp nhân gì để kiện tôi ở đây? Một kẻ thứ ba chen chân phá hoại gia can người khác, không hôn thú, không danh phận, mà cũng dám mở miệng dạy tôi về luật pháp sao?”
Nói đoạn, tôi mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một tập hồ sơ dày cộp có dấu mộc xác thực của ngân hàng ném mạnh xuống trước mặt bà Kim.
“Mẹ hãy mở to mắt ra mà xem cho thật kỹ đi. Trong ba năm qua, đứa con trai quý hóa mà mẹ luôn tự hào đã lén lút rút từ tài khoản công ty hơn mười lăm tỷ đồng. Mẹ có biết số tiền mồ hôi nước mắt đó chảy vào túi ai không? Anh ta mua một căn hộ cao cấp áp mái đứng tên cô ta, mua xe sang cho cô ta, chu cấp hàng tháng cả trăm triệu đồng cho cả gia đình cô ta. Trong khi đó, người mẹ già ở quê như mẹ mỗi tháng chỉ nhận được vài triệu đồng tiền tiêu vặt.”
Bà Kim run rẩy lật từng trang sao kê tài khoản. Nhìn thấy từng món tiền hàng tỷ đồng được chuyển thẳng vào tài khoản của Nhã Uyên với nội dung ngọt ngào, đôi mắt bà ta đỏ ngầu lên vì tức giận tột cùng.
“Cái gì? Mười lăm tỷ đồng? Con hồ ly tinh này, mày đã bòn rút của con trai tao nhiều tiền đến mức này sao?”
Nhã Uyên hoảng hốt lùi dần về phía cửa sổ.
“Bác ơi, bác đừng nghe chị ta kích động chia rẽ. Đó là tiền anh Long tự nguyện tặng cho mẹ con cháu để bảo đảm tương lai.”
Chẳng kịp để ả nói hết câu, bà Kim như một con thú dữ phát điên, lao thẳng tới túm chặt lấy mái tóc của Nhã Uyên mà giáng những cái tát trời giáng vào mặt cô ta.
“Đồ tiện nhân tham lam, con trai tao nằm một chỗ sắp chết mà mày không chịu nhả ra một đồng đóng viện phí. Mày trả lại mười lăm tỷ đồng cho con tao, trả lại nhà cho họ Hoàng nhà tao mau.”
Tiếng chửi bới the thé, tiếng gào khóc và tiếng trẻ con sợ hãi náo loạn cả một góc hành lang. Hai kẻ từng câu kết cấu xé tôi, nay vì đồng tiền mà quay sang cắn xé lẫn nhau không một chút xót thương. Tôi đứng tựa lưng vào tường, lạnh lùng ngắm nhìn màn kịch ô nhục đó với sự khinh bỉ tột cùng.