Bỏ qua tới nội dung

Chương 5: Bàn cờ đảo ngược và cái kết đắt giá

Truyện audio Hào Môn Cho Mười Tệ Mỗi Ngày, Tôi Khiến Cả Nhà Phá Sản · 5 chương

Chương 5: Bàn cờ đảo ngược và cái kết đắt giáHào Môn Cho Mười Tệ Mỗi Ngày, Tôi Khiến Cả Nhà Phá Sản
0:005:14
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Đúng hai ngày sau đó, bà Tống Thu Lan thực sự đã làm một việc tàn nhẫn đúng như bản tính ích kỷ vốn có của bà ta.

Để chứng minh sự hối lỗi giả tạo nhằm mong Cố Lão Phu Nhân nới tay tha mạng cho công ty, bà Lan đã thẳng tay tống cổ cô con gái nuôi Vũ Nhã Thư ra khỏi biệt thự.

Nghe người ta kể lại rằng, Nhã Thư đã phải kéo theo hai chiếc vali quần áo đứng gào khóc thảm thiết suốt một đêm ròng trước cánh cổng sắt đóng kín mít, nhưng bà Lan tuyệt đối không mở cửa cho cô ta vào. Sau đó, mẹ ruột của Nhã Thư, người đàn bà năm xưa đã lấy một khoản tiền lớn của nhà họ Vũ rồi bỏ trốn, bỗng nhiên xuất hiện dắt cô ta rời đi trong sự nhục nhã ê chề.

Tại trường học, người bạn thân cùng bàn là Lâm Chi ghé sát lại gần tôi, hạ giọng tò mò hỏi nhỏ.

“Tuệ Mẫn này, cậu có cảm thấy hận Nhã Thư không?”

Tôi dừng bút, suy nghĩ một lát rồi thành thật lắc đầu trả lời.

“Mình không hận cô ấy.”

Lâm Chi tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi.

“Cậu không hận thật sao? Cô ta đã cướp mất vị trí thiên kim tiểu thư và cuộc sống nhung lụa của cậu suốt mười bảy năm trời cơ mà.”

Tôi lật sang một trang sách mới, bình thản đáp lời.

“Mười bảy năm hoán đổi thân phận ấy đâu phải do một đứa trẻ như cô ta tự tay sắp đặt. Cô ta chỉ là kẻ gặp may mắn ngẫu nhiên, và bây giờ vận may đó đã cạn kiệt rồi. Cuộc sống sau này của cô ta có tốt đẹp hay tồi tệ hoàn toàn phải dựa vào chính bản lĩnh và nhân cách của cô ta thôi.”

Lâm Chi nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thán phục và kính nể.

“Tuệ Mẫn à, tính cách kiên định và lý trí của cậu đôi khi thật sự khiến người khác phải nể sợ đấy.”

Tôi khẽ mỉm cười, xem như đó là một lời khen ngợi chân thành nhất dành cho mình.

Cuộc sống bình yên và tươi đẹp cứ thế êm đềm trôi về phía trước. Vụ án sai phạm kinh tế và trốn thuế của ông Vũ Vạn Phong nhanh chóng bước vào quy trình tố tụng pháp lý. Bà ngoại đã thuê đội ngũ luật sư giỏi nhất thành phố theo sát vụ việc, toàn bộ số tiền phi pháp và các khoản nợ cần thu hồi đều được xử lý triệt để không thiếu một đồng một cắc nào.

Tập đoàn kinh doanh của nhà họ Vũ chính thức tuyên bố phá sản và tiến hành thanh lý toàn bộ tài sản. Căn biệt thự ba tầng xa hoa năm nào bị đem ra bán đấu giá công khai để trả nợ cho các ngân hàng và đối tác.

Ông Vũ Vạn Phong vì suy sụp tinh thần đã phải nằm liệt giường điều trị chứng tai biến, còn bà Lan thì phải bươn chải sống qua ngày trong một căn phòng trọ tồi tàn tăm tối ở ngoại ô, ngày ngày nếm trải chính cái cảm giác cơ hàn thiếu thốn mà năm xưa bà ta từng bắt tôi phải gánh chịu.

Năm lớp mười hai, tôi thi đỗ thủ khoa ngành quản trị tài chính của trường đại học danh tiếng hàng đầu thành phố, nơi chỉ cách dinh thự của bà ngoại nửa giờ lái xe.

Bà ngoại từng hỏi tôi vì sao không chọn nộp hồ sơ vào những trường đại học danh giá ở thủ đô xa xôi. Tôi cười bảo rằng muốn ở gần để mỗi buổi trưa có thể chạy về ăn cơm cùng bà. Bà ngoại vừa cười mắng tôi dẻo miệng, vừa quay sang dặn quản gia thay toàn bộ đồ nội thất mới toanh cho căn phòng ngủ của tôi.

Suốt bốn năm đại học, tôi vừa học tập chăm chỉ vừa theo chân bà ngoại học cách điều hành kinh doanh thực tế. Bà đã tự tay chỉ bảo cho tôi từng ly từng tí, từ cách đọc báo cáo tài chính, cách đàm phán hợp đồng thương mại quốc tế, cho đến cách lắng nghe để nhận ra sơ hở trong từng lời nói của đối thủ cạnh tranh trên thương trường.

Vào năm cuối đại học, bà ngoại chính thức trao lại toàn bộ quyền điều hành tập đoàn tài chính cho tôi.

Hôm đó, ngồi trong phòng làm việc lớn ngập tràn ánh nắng, bà đẩy một chồng tài liệu pháp lý nặng trĩu đến trước mặt tôi rồi ân cần căn dặn.

“Từ hôm nay trở đi, toàn bộ cơ nghiệp này đều thuộc về cháu. Hãy làm cho thật tốt, đừng để bản thân phải hổ thẹn với chính mình.”

Tôi trân trọng đón lấy chồng tài liệu ấy, cảm giác nặng trĩu như đang ôm trọn cả một ngọn núi trách nhiệm và niềm tin yêu vô bờ bến.

Bà ngoại đưa bàn tay ấm áp xoa lên má tôi, mỉm cười xúc động nói rằng tôi mạnh mẽ và kiên cường hơn bất kỳ ai. Khoảnh khắc ấy, sống mũi tôi cay xè, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gò má.

Hiện tại, tôi đang ngồi trong văn phòng chủ tịch mà bà ngoại đã tin tưởng giao lại cho mình. Bên ngoài khung cửa kính sát đất trong suốt, toàn bộ khu trung tâm thương mại sầm uất nhất thành phố thu trọn vào tầm mắt tôi dưới ánh nắng vàng rực rỡ.

Cuốn lịch để bàn đã lật đến ngày hôm nay. Tính từ khoảnh khắc tôi dứt khoát bước chân ra khỏi cánh cửa biệt thự của nhà họ Vũ năm đó, đến nay vừa tròn sáu năm.

Chiếc điện thoại trên bàn bỗng nhiên rung lên khe khẽ báo tin nhắn từ một số máy lạ. Tôi mở màn hình ra xem, trên đó hiện lên một dòng tin nhắn ngắn ngủi từ Nhã Thư.

“Tuệ Mẫn, tôi là Nhã Thư đây. Nghe tin cô bây giờ đã trở thành chủ tịch tập đoàn lớn thành đạt, tôi xin thật lòng chúc mừng cô. Hiện tại tôi đang mở một tiệm hoa tươi nhỏ ở một thị trấn miền Nam, cuộc sống tuy vất vả nhưng cũng tạm qua ngày. Những chuyện sai trái bồng bột trước đây tôi từng làm với cô, tôi thật lòng xin lỗi cô.”

Tôi lặng lẽ nhìn dòng tin nhắn ấy trong vài giây ngắn ngủi, rồi mỉm cười thanh thản úp chiếc điện thoại xuống mặt bàn kính. Mọi ân oán hận thù của quá khứ nay đã hoàn toàn tan biến theo năm tháng.

Tôi cúi đầu mở biên bản cuộc họp chiến lược phát triển kinh doanh hôm nay, cầm chiếc bút máy nắn nót viết ngày tháng lên đầu trang giấy. Những ngày tháng tươi đẹp phía trước vẫn còn rất dài, và tôi đang kiêu hãnh bước đi trên con đường rực rỡ do chính bản lĩnh của mình tạo dựng nên.

⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh

Bạn vừa nghe xong Hào Môn Cho Mười Tệ Mỗi Ngày, Tôi Khiến Cả Nhà Phá Sản

Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.

Có thể bạn sẽ thích