Chương 2: Màn bóc phốt tại chỗ và chữ thêu vạch trần bộ mặt giả tạo
Truyện audio Bạn Thân Mượn Váy Của Tôi · 5 chương
Hẹn giờ
Cái gì cơ chứ? Tôi đang cầm miếng khoai tây chiên cắn dở trên tay, ngơ ngác nhìn cô ta giở trò diễn kịch. Tôi đứng cách xa cô ta tận hơn ba mét, ngăn cách bởi cả một khoảng sàn rộng thênh thang. Tôi ngáng chân cô ta bằng cách nào, bằng kết nối từ xa vô hình chắc? Tôi nhìn chằm chằm vào miếng khoai tây chiên trên tay rồi lại nhìn khoảng cách ba mét từ chỗ mình đứng đến chỗ Tống Giai Kỳ đang ngồi sõng soài.
Trong đầu tôi lướt qua vô số định luật vật lý, nhưng tuyệt nhiên chẳng có công thức vật lý nào chứng minh được tôi đủ sức gạt chân cô ta ngã lăn quay từ một cự ly xa xôi đến thế. Chẳng lẽ tôi vừa thức tỉnh siêu năng lực hay tôi là phù thủy dùng phép thuật thần bí để đẩy ngã cô ta?
Cả hội trường râm ran bàn tán xôn xao. Nhiều ánh mắt bắt đầu hướng sang phía tôi, phần đông đều ôm vẻ nghi ngại, song cũng có những người mê muội diện mạo thục nữ của hoa khôi liền quắc mắt nhìn tôi như muốn thiêu đốt.
“Này bạn học kia, làm trò bẩn thỉu gì thế hả? Ghen tị đến mức chơi xấu sau lưng người ta vậy sao?” Một nam sinh đeo kính cận, trông có vẻ là kẻ theo đuôi trung thành của Tống Giai Kỳ, bước lên phía trước lên giọng bênh vực.
Thấy có người chống lưng bênh vực mình, nước mắt của Tống Giai Kỳ lại trào ra như suối đổ. Cô ả rụt hai bờ vai lại, thu mình ngồi bệt dưới nền sảnh lạnh để tạo nét mong manh dễ vỡ nhất có thể, ánh mắt ướt át liên tục liếc nhìn về phía Lục Thừa Châu đang đứng cách đó không xa.
“Nhược Tinh, tớ biết nhà cậu nghèo khó, cậu luôn phải mặc đồ mua ở chợ rẻ tiền.” “Tớ cũng đã cố gắng giúp đỡ bao bọc cậu rất nhiều, để cậu làm người đi cùng xách đồ phụ giúp tớ mà chưa bao giờ ghét bỏ cậu.” “Nhưng cậu không thể vì ghen tị với chiếc váy may đo riêng ba mươi vạn tệ này mà lén ném viên bi ve ra sàn nhà để hại tớ ngã trước mặt đàn anh Lục Thừa Châu được!”
À, ra là trò ném viên bi ve. Kịch bản của cô ả quả thật được cập nhật nhanh như chớp. Từ ngáng chân bằng kết nối từ xa chuyển phắt sang ám khí ném bi ve rồi. Tôi thực sự phục sát đất cái tài nảy số vu khống của con người này. Tôi thong thả nhai nốt miếng khoai tây chiên giòn rụm, rút khăn giấy lau sạch tay rồi chậm rãi bước ra khỏi góc khuất.
Dưới ánh đèn chùm rực rỡ của hội trường, bộ đồ thể thao màu trắng của tôi trông có vẻ đơn giản, nhưng chất liệu vải dệt kim cao cấp cùng phom dáng được may thủ công bởi nhà tạo mẫu riêng vẫn toát lên thần thái sang trọng ngút ngàn. Tôi bước đến trước mặt Tống Giai Kỳ, cúi người nhìn mảng rượu vang đỏ chót đang ngấm sâu vào lớp lụa tơ tằm nguyên chất. Trái tim tôi như rỉ máu.
Ba mươi vạn tệ của tôi, số tiền đủ để tôi mua mấy trăm ly trà sữa thơm ngon nay lại bị con ả này biến thành miếng giẻ lau sàn nhà bẩn thỉu. Tôi cất giọng lạnh tanh, âm lượng không quá lớn nhưng đủ để cả hội trường đều nghe rõ mồn một:
“Tống Giai Kỳ, cậu học nhầm ngành biểu diễn rồi đấy. Kỹ năng diễn xuất ảo tưởng thế này không trao giải thưởng điện ảnh danh giá cho cậu thì đúng là phí phạm tài năng.” “Cậu nói tôi ném viên bi ve ngáng chân cậu, vậy viên bi ve tàng hình của cậu đâu rồi?” “Cậu chỉ cho tôi và mọi người xem viên bi của cậu đang nằm ở cái xó xỉnh nào trên cái mặt sàn nhà nhẵn bóng không một hạt bụi này đi xem nào!”
Tống Giai Kỳ lập tức cứng họng trong vài giây, ánh mắt cô ta đảo quanh sàn nhà trống trơn không một dấu vết, mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trên trán. Nhưng với bản lĩnh trơ tráo đã ngấm vào xương tủy, cô ta nhanh chóng đổi chiến thuật. Cô ta ngước đôi mắt đỏ hoe ngập nước nhìn Lục Thừa Châu, giọng nức nở nghẹn ngào:
“Đàn anh Lục Thừa Châu, anh vừa đứng gần em nhất lúc nãy, chắc chắn anh đã nhìn thấy rõ ràng cô ta dở trò ám hại em đúng không?” “Cô ta lúc nào cũng vậy, ỷ vào việc được gia đình em tài trợ tiền ăn học nên sinh ra tâm lý đố kỵ chống đối, luôn muốn tìm cách dìm em xuống bùn lầy!”
Tôi nhướng mày khoanh tay chờ xem Lục Thừa Châu sẽ phản ứng thế nào. Trong mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình ba xu, các nam thần hay bị lu mờ lý trí hoặc suy giảm khả năng phân định trước những giọt lệ cá sấu của các nàng bạch liên hoa. Nếu Lục Thừa Châu mà hùa theo cô ta, tôi thề sẽ vả mặt luôn cả đôi cho bõ tức. Nhưng Lục Thừa Châu đã hoàn toàn không làm tôi thất vọng.
Anh đút một tay vào túi quần tây phẳng phiu, tia nhìn băng giá quét qua vệt nước đỏ thẫm dưới sàn rồi dừng lại nhìn thẳng gương mặt tèm lem phấn son của Tống Giai Kỳ. Giọng nói trầm thấp của anh vang lên, mang theo sự chế giễu không hề che giấu:
“Viên bi ve thì tôi tuyệt nhiên không thấy đâu cả.” “Tôi chỉ thấy cô mang giày cao gót không vững vàng, tự vấp vào gót chân trái của chính mình rồi ngã nhào ra đất như một con ếch vồ hoa mà thôi!”
Phụt một tiếng, vài tiếng cười nén lọt ra từ đám đông sinh viên xung quanh. Tôi suýt nữa thì giơ ngón tay cái lên tán thưởng Lục Thừa Châu. Quả nhiên là nam thần trường học, trí thông minh và thị lực đều hoạt động vô cùng bình thường và xuất sắc. Mặt Tống Giai Kỳ thoắt cái trắng bệch rồi chuyển sang đỏ tía như quả cà chua chín nẫu. Cô ta không ngờ Lục Thừa Châu lại thẳng thừng vạch trần mình trước bàn dân thiên hạ như vậy.
Danh xưng người hầu xách hạ thấp tôi chưa kịp khiến ai tin sái cổ thì cái vỏ bọc thục nữ quý tộc của ả đã nát vụn như tro bụi.
“Đàn anh… anh nhìn nhầm rồi mà…” Tống Giai Kỳ lắp bắp cố vớt vát chút thể diện cuối cùng. Thấy tình hình bất lợi, cô ta lập tức quay mũi giáo sang tôi:
“Đường Nhược Tinh, cho dù không phải cậu làm thì cậu là người đi cùng tớ, cậu cũng phải có trách nhiệm liên đới!” “Bây giờ chiếc váy ba mươi vạn tệ do chính tay mẹ tớ mua tặng đã bị hư hỏng rồi, cậu tính sao đây? Cậu định bồi thường cho tớ thế nào?”
Tôi cười phá lên giữa hội trường đang im phang phắc khiến Tống Giai Kỳ giật mình co rúm lại.
“Đền tiền? Cậu bắt tôi phải đền tiền sao?” Tôi bước tới sát Tống Giai Kỳ, cúi người xuống ngang tầm mắt cô ta: “Tống Giai Kỳ, cậu bị ảo tưởng sức mạnh hay bị mất năng lực nhận thức vậy? Váy của cậu, cậu tự vấp ngã tự làm bẩn, mắc mớ gì bắt tôi phải bồi thường?” “Luật pháp nước nào quy định đứng cách xa ba mét hít chung bầu không khí cũng phải bồi thường thiệt hại tài sản?”
“Bởi vì cậu là người ăn bám nhà tớ, sống dựa vào tiền nhà tớ!” Tống Giai Kỳ gào lên mất bình tĩnh, quyết tâm bám lấy cái vỏ bọc tiểu thư quyền quý đến cùng.
“Ồ, ra là vậy sao?” Tôi đứng thẳng người dậy, gật gù ra vẻ đã hiểu: “Vậy để tôi hỏi cậu một câu nhé. Đại tiểu thư Tống Giai Kỳ, chiếc váy may đo riêng trị giá ba mươi vạn tệ này, mẹ cậu mua ở đâu thế?”
“Tất… tất nhiên là đặt may ở kinh đô thời trang nước Pháp rồi! Mẹ tớ đã cất công đặt hàng riêng cho tớ!” Cô ta hất cằm cố giữ vẻ cao quý.
“Đặt hàng riêng cơ đấy.” Tôi mỉm cười rạng rỡ nhưng ánh mắt sắc lạnh như băng tuyết: “Vậy cậu có biết nguyên tắc bất di bất dịch của nhà mốt danh tiếng hàng đầu khi làm đồ đặt may riêng độc bản là gì không?”
Tống Giai Kỳ ngơ ngác lắp bắp: “Là… là cái gì chứ?”
Tôi ung dung giơ ngón tay trỏ hướng thẳng vào nếp gấp eo áo đang loang lổ vết rượu đỏ thẫm: “Là nghệ nhân sẽ thêu chữ viết tắt họ tên của chủ nhân bằng chỉ vàng kim tuyến lên lớp lót lụa bên trong phần eo áo. Nếu chiếc váy này là mẹ cậu đặt may riêng cho cậu,” “vậy tại sao trên lớp lót eo của nó lại thêu ba chữ cái viết tắt họ tên của Đường Nhược Tinh tôi?”
Toàn thể hội trường như bùng nổ sau câu hỏi của tôi! Tiếng ồ lên kinh ngạc vang dội từ bốn phía. Tống Giai Kỳ cứng đờ toàn thân, cô ta vội vàng lật lớp lót bên trong chiếc váy lên xem. Dưới ánh đèn sáng rực, ba chữ cái viết tắt họ tên tôi ánh lên sắc vàng lấp lánh của sợi kim tuyến thượng hạng, từng mũi kim thủ công hiện rõ mồn một trước mắt đám đông kinh ngạc.
Bầu không khí lúc này chỉ rơi vào trạng thái câm nín tột cùng. Hàng trăm con ngươi đổ dồn vào ký hiệu thêu tay rồi lại quay sang nhìn gương mặt không còn giọt máu của cô nàng cô hoa khôi. Đôi mắt Tống Giai Kỳ đảo điên cuồng, não bộ chắc hẳn đang hoạt động hết công suất để tìm lý do bào chữa. Bỗng nhiên như vớ được cọng rơm cứu mạng, cô ta chỉ vào dòng chữ đó rồi gào the thé:
“Chữ này… chữ này là viết tắt của từ siêu xinh! Đúng rồi,” “mẹ tớ bảo nhà thiết kế người nước ngoài biết tớ có nhan sắc nổi bật nên đặc biệt thêu chữ siêu xinh để khen ngợi nhan sắc của tớ! Đường Nhược Tinh,” “cậu đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ! Trùng hợp chữ cái đầu tên cậu thôi mà cậu dám nhận vơ váy của tớ à?”
Lắng nghe lời bao biện ấu trĩ đến nực cười này, tôi thật sự chỉ biết câm nín trước độ trơ trẽn vô đối của cô ả.
“Siêu xinh cơ đấy?” Tôi lặp lại, cố nhịn cười đến mức nội thương: “Tống Giai Kỳ,” “cậu nghĩ giám đốc sáng tạo của một thương hiệu thời trang xa xỉ trăm năm tuổi ở nước Pháp rảnh rỗi đến mức lên mạng bắt chước trào lưu tiếng lóng của tuổi teen để thêu lên váy may đo riêng à” “? Não cậu làm bằng đậu hũ non hay sao mà có thể thốt ra được cái lý do vô tri đến mức này?”
Đám đông sinh viên bắt đầu cười ồ lên ầm ĩ. Vài tiếng huýt sáo chế giễu vang lên khắp các góc phòng. Cậu nam sinh đeo kính cận vừa nãy còn mạnh miệng bênh vực hoa khôi giờ đã âm thầm lùi lại lẩn mất tăm vào đám đông vì quá xấu hổ. Thấy tình thế bất lợi, Tống Giai Kỳ lại lập tức đổi kịch bản, cắn môi khóc lóc:
“Không… không phải, tớ nhớ nhầm rồi! Chữ thêu này là tên viết tắt của mẹ tớ! Mẹ tớ tên là Song Xuân! Váy này mẹ tớ đặt nên thêu tên mẹ tớ!”