Bỏ qua tới nội dung

Chương 4: Đối chất ở đồn công an và bản hợp đồng trả nợ năm năm

Truyện audio Bạn Thân Mượn Váy Của Tôi · 5 chương

Chương 4: Đối chất ở đồn công an và bản hợp đồng trả nợ năm nămBạn Thân Mượn Váy Của Tôi
0:006:59
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Tống Giai Kỳ vùng vẫy cố bám lấy chân bàn chân ghế nhưng cuối cùng vẫn bị hai viên cảnh sát áp giải đi khỏi hội trường trong sự ê chề nhục nhã. Hình ảnh nàng thiên kim tiểu thư lộng lẫy diện đồ lộng lẫy bước vào sảnh tiệc ban nãy giờ biến thành trò cười rẻ tiền bị lực lượng chức năng áp tải rời đi. Khi cánh cửa lớn khép lại, tôi mới thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Màn kịch ồn ào tối nay coi như tạm thời kết thúc giai đoạn một.

Tôi quay sang định cảm ơn Lục Thừa Châu vì những pha hỗ trợ pháp lý sắc bén lúc nãy, thì thấy anh ta đang nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ, ngập tràn vẻ thích thú tò mò:

“Nhìn cái gì chứ? Chưa thấy mỹ nữ đi đòi nợ bao giờ à?” Tôi hất cằm, chiếc miệng đanh đá lại tự động kích hoạt.

Lục Thừa Châu bật cười trầm thấp, thanh âm đầy sức hút vang lên bên tai: “Thấy rồi, nhưng mỹ nữ đi đòi nợ mà mặc đồ thể thao trắng đi dạ tiệc, miệng nhai khoai tây chiên,” “tay bấm điện thoại gọi cảnh sát lưu loát như đi chợ thì đúng là lần đầu tiên tôi được chứng kiến.”

“Tại tôi bận việc thôi. Dù sao cũng cảm ơn anh lúc nãy đã lên tiếng giúp đỡ nhé. Tôi nợ anh một ân tình.” Tôi nhún vai đáp.

Lục Thừa Châu sải bước lại sát bên tôi, hương thơm gỗ tuyết tùng thanh lịch từ vạt áo của anh phảng phất trong làn gió đêm: “Mười giờ sáng mai tại đồn cảnh sát khu vực, tôi muốn xem cô giải quyết dứt điểm vụ việc này thế nào, coi như trả xong món nợ ân tình nhé.”

Tôi nhướng mày gật đầu. Có Lục Thừa Châu đi cùng chống lưng thì lũ người hâm mộ mù quáng của hoa khôi sẽ chẳng dám hó hé nửa lời. Hai chúng tôi trao đổi một cái bắt tay ngắn ngủi nhưng dứt khoát, chính thức thiết lập liên minh đối phó kẻ dối trá.

Sáng hôm sau, tôi diện một bộ váy liền thân màu đen đơn giản tôn dáng, xách theo chiếc túi hàng hiệu sang trọng phiên bản giới hạn đến đồn cảnh sát. Vừa bước vào sảnh đồn, tôi đã nghe thấy tiếng khóc lóc ỷ ôi quen thuộc vọng ra từ phòng tiếp dân. Trong phòng, Tống Giai Kỳ đang ngồi rúm ró trên ghế, đối diện là một người phụ nữ trung niên ăn mặc lam lũ giản dị, khuôn mặt khắc khổ đen sạm vì sương gió. Đó chính là bà Triệu, người mẹ ruột quanh năm làm ruộng ở quê của cô ta.

Bà Triệu đang nắm chặt tay con gái, nước mắt giàn giụa: “Giai Kỳ ơi, sao con dại dột thế hả con! Ba mươi vạn tệ thì có bán cả nhà cả cửa ở quê đi cũng không đủ tiền đền cho người ta,” “con lấy đâu ra tiền mà đua đòi váy áo đắt đỏ như thế làm gì!”

Tống Giai Kỳ cúi gằm mặt không dám nhìn mẹ, chỉ biết thút thít khóc lóc như thể bản thân mới là nạn nhân chịu nhiều uất ức. Tiếng gót giày gõ cộc cộc trên sàn nhà của tôi thu hút sự chú ý của hai mẹ con. Thấy tôi bước vào, Tống Giai Kỳ co rúm lại như gà mắc tóc, đáy mắt ánh lên tia oán hận nhưng rồi mau chóng bị nỗi khiếp đảm lấn át hoàn toàn.

Bà Triệu trông thấy tôi liền lập tức buông tay con gái ra, hấp tấp đứng bật dậy đan hai bàn tay lại với nhau, cất giọng van nài tha thiết nghẹn ngào: “Cô Đường ơi, tôi là mẹ của cháu Kỳ. Con dại cái mang, cháu nó tuổi trẻ bồng bột lỡ gây họa lớn, xin cô giơ cao đánh khẽ tha cho cháu một con đường sống.” “Số tiền nợ đó gia đình tôi xin khất nợ, tôi sẽ đi làm thuê làm mướn cày cuốc cả đời để trả dần cho cô, xin cô đừng bắt cháu nó phải đi tù tội nghiệp!”

Trông thấy dáng dấp người mẹ già lam lũ phải cắn răng cúi đầu van xin cho thói hư tật xấu của con gái, tấm lòng sắt đá của tôi cũng thoáng dâng lên đôi chút ngậm ngùi. Nhưng tôi biết rất rõ rằng, nếu hôm nay tôi mềm lòng tha bổng, Tống Giai Kỳ sẽ không bao giờ tỉnh ngộ. Cô ta sẽ lại tiếp tục thói sống ảo lừa lọc và gây ra những hậu quả lớn hơn cho xã hội. Tôi hít một hơi thật sâu, lấy lại vẻ lạnh lùng rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện:

“Bác Triệu, cháu không có ý định dồn ai vào đường cùng. Nhưng ba mươi vạn tệ là con số rất lớn. Cháu có thể không truy cứu trách nhiệm hình sự để Tống Giai Kỳ không phải ngồi tù,” “nhưng số tiền bồi thường dân sự thì gia đình bắt buộc phải trả đủ.”

Bà Triệu nghe nói không bị đi tù thì mừng rỡ khôn xiết, liên tục gật đầu lia lịa: “Vâng vâng, dù có phải bán máu bán thận tôi cũng xin làm lụng để trả nợ cho cô!”

Tôi nhíu mày nghiêm giọng: “Cháu không cần bác phải bán máu hay bán thận. Tống Giai Kỳ đã đủ tuổi trưởng thành, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Cô ta gây ra họa thì phải tự mình gánh vác trách nhiệm,” “không được phép trốn tránh sau lưng mẹ già nữa.”

Tôi quay sang nhìn Tống Giai Kỳ, ánh mắt sắc lẹm như dao, rút từ trong túi xách ra một bản hợp đồng đã chuẩn bị sẵn đặt mạnh lên bàn:

“Đây là hợp đồng bồi thường ba mươi vạn tệ, mức lãi suất ưu đãi bằng không phần trăm. Thời hạn trả nợ là năm năm, mỗi tháng cậu phải trả cho tôi năm nghìn tệ. Cậu có thể đi làm thêm” “, đi rửa bát, bưng bê, phát tờ rơi, làm bất cứ công việc gì lương thiện để kiếm tiền sạch sẽ. Nếu cậu trễ hạn dù chỉ một tháng, tôi sẽ lập tức nộp đơn khởi kiện hình sự ra tòa án!”

Năm nghìn tệ một tháng đối với một sinh viên chỉ biết sống ảo ăn bám là một con số khổng lồ. Tống Giai Kỳ sẽ phải làm việc quần quật ngày đêm, không còn thời gian đâu để ăn diện, thả thính hay duy trì danh xưng tiểu thư rởm nữa. Cô ta yếu ớt phản kháng rằng bản thân còn phải đi học, nhưng bà Triệu đã vội vàng cầm cây bút dúi chặt vào tay con gái, thúc giục cô ta ký tên nhận nợ để giữ lấy tự do.

Dưới sức ép của mẹ và ánh mắt lạnh lẽo của tôi, Tống Giai Kỳ run rẩy cầm bút ký tên lên bản hợp đồng trong nỗi cay đắng bẽ bàng.

Tôi vừa thu lại bản hợp đồng thì cánh cửa phòng tiếp dân mở ra. Lục Thừa Châu sải bước tiến vào, trên tay cầm hai ly cà phê thơm phức. Anh khoác chiếc sơ mi trắng tinh tế kết hợp quần âu lịch thiệp, diện mạo tuấn tú sáng sủa làm bừng sáng cả căn phòng ẩm thấp. Anh đưa cho tôi một ly nước ấm, ánh mắt lướt qua Tống Giai Kỳ đang khóc thút thít rồi mỉm cười trêu chọc rằng tôi làm ăn kinh doanh quá lỗ vốn khi cho vay năm năm với lãi suất không phần trăm.

Tống Giai Kỳ ngồi đối diện ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Lục Thừa Châu, ấm ức trách móc rằng chính tôi đã cố tình gài bẫy cho cô ta mượn váy đắt tiền để cô ta bẽ mặt. Lục Thừa Châu không mảy may động lòng trước những giọt nước mắt cá sấu đó. Anh chậm rãi nhấp một ngụm cà phê đen đá, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô ta như nhìn một hạt bụi tầm thường:

“Tống Giai Kỳ, cô có biết điểm khác biệt lớn nhất giữa cô và Đường Nhược Tinh là gì không? Đó không phải là tiền bạc, cũng không phải là xuất thân,” “mà chính là sự tự tôn của con người.” “Đường Nhược Tinh có thể mặc bộ đồ thể thao đi dự tiệc mà vẫn ngẩng cao đầu vì cô ấy biết rõ giá trị của mình nằm ở đâu. Còn cô khoác lên người chiếc váy ba mươi vạn tệ,”

“cố tạo ra vỏ bọc hoàn hảo nhưng bên trong lại rỗng tuếch và mục nát. Cô tự ti đến mức phải mượn đồ đắp nặn hình tượng rồi đổ lỗi cho người khác. Cô không thua vì ai gài bẫy,” “cô thua vì chính sự tham lam và thói hư vinh của bản thân mình!”

Từng lời nói của Lục Thừa Châu như những cái tát vô hình giáng thẳng vào mặt Tống Giai Kỳ, khiến cô ta câm nín không thốt nên lời. Giải quyết xong mọi thủ tục, Lục Thừa Châu rủ tôi đi ăn trưa tại nhà hàng đồ Pháp. Màn tranh luận hài hước về bộ đồ thể thao đắt tiền bị anh chê là nhìn quá giản dị đã biến chuyến đi thành một kỷ niệm vô cùng vui vẻ và thú vị giữa hai chúng tôi.

⚑ Báo lỗi chương 4 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích