Bỏ qua tới nội dung

Chương 3: Vạch trần thân phận hộ nghèo và đối chất cảnh sát

Truyện audio Bạn Thân Mượn Váy Của Tôi · 5 chương

Chương 3: Vạch trần thân phận hộ nghèo và đối chất cảnh sátBạn Thân Mượn Váy Của Tôi
0:008:35
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Tôi khẽ thở dài, rút chiếc điện thoại trong túi ra, lướt vài cái rồi giơ cao màn hình cho tất cả mọi người cùng thấy:

“Mẹ cậu tên Song Xuân sao? Vậy tờ đơn xin trợ cấp sinh viên nghèo vượt khó mà cậu vừa nộp cho phòng công tác sinh viên tuần trước, mục họ tên phụ huynh ghi rõ Triệu thị Nụ,” “nghề nghiệp làm nông ở quê là ai viết đây? Chẳng lẽ mẹ cậu có siêu năng lực phân thân, ban ngày làm bà nông dân cuốc đất ở quê,” “ban đêm hóa thành quý bà sang nước Pháp quẹt thẻ mua váy ba mươi vạn tệ?”

Quả bom sự thật nổ tung giữa hội trường. Mọi lớp mặt nạ tiểu thư lá ngọc cành vàng mà Tống Giai Kỳ cất công xây dựng bấy lâu nay đã bị tôi lột sạch sẽ, giẫm nát không còn một mảnh vụn. Tôi mở tiếp tệp tài liệu điện tử, giơ hóa đơn điện tử thẻ đen không giới hạn và chứng thư đặt may độc quyền mang tên mẹ tôi. Ba mươi vạn tệ rành rành trên giấy trắng mực đen.

Kẻ dối trá tham lam giờ đây chỉ còn biết run rẩy quỳ sụp dưới sàn nhà chịu đựng sự khinh bỉ tột cùng của tất cả mọi người xung quanh.

Sự thật phơi bày trần trụi khiến Tống Giai Kỳ như bị rút cạn chút sức lực cuối cùng, ngã phịch xuống sàn nhà lạnh ngắt. Cô ta ngước đôi mắt ngập tràn hoảng loạn và tuyệt vọng nhìn tôi. Ba mươi vạn tệ, cả đời cô ta cũng chưa từng nhìn thấy số tiền lớn đến như vậy, lấy đâu ra tiền mà bồi thường. Cô ta bắt đầu nức nở, bò đến gần đưa tay định nắm lấy gấu quần thể thao của tôi:

“Nhược Tinh, tớ xin lỗi, tớ sai rồi mà!” “Tớ chỉ vì quá yêu thích chiếc váy lộng lẫy này nên mới nhất thời hồ đồ làm bậy.” “Nhà cậu giàu có như vậy, thiếu gì tiền bạc đâu. Một chiếc váy ba mươi vạn tệ với cậu chỉ như mớ rau ngoài chợ thôi, cậu rộng lượng tha thứ cho tớ lần này có được không?”

Tôi nhanh nhẹn lùi lại một bước, dứt khoát tránh đi bàn tay dính đầy rượu vang của cô ta rồi khinh khỉnh đáp:

“Gia đình tôi giàu có thì liên quan gì đến việc tôi phải làm từ thiện cho một kẻ ăn cháo đá bát như cậu? Tiền của cha mẹ tôi làm ra đâu phải là lá đa rụng ngoài đường.” “Cậu thích diễn vai đóa sen trắng yếu đuối đáng thương thì cứ việc, nhưng tiền bồi thường ba mươi vạn tệ thì vẫn phải trả đủ, không được thiếu một xu!”

Thấy tôi vô cùng cứng rắn không thể lay chuyển, theo bản năng sinh tồn của một kẻ trà xanh chuyên nghiệp, Tống Giai Kỳ lại vội vàng chuyển hướng sang mục tiêu duy nhất có thể cứu vãn tình thế lúc này. Cô ta quay sang nhìn Lục Thừa Châu, nước mắt giàn giụa, giọng nói thê lương ai oán như chim quyên rỉ máu:

“Đàn anh Lục Thừa Châu, anh cứu em với! Cô ta cậy giàu ép người quá đáng, muốn dồn một người yếu thế như em vào chỗ chết!” “Anh nỡ lòng nào nhìn một cô gái yếu đuối bị bắt nạt dã man như vậy sao?”

Cả hội trường nín thở chờ đợi phản ứng của nam thần trường học. Lục Thừa Châu chậm rãi chỉnh lại khuy cài trên cổ tay áo vest phẳng phiu, khuôn mặt điển trai lạnh lùng không hề có lấy một tia thương xót. Anh nhìn Tống Giai Kỳ đang bò lết dưới sàn rồi khẽ liếc sang phía tôi, bờ môi mỏng cong lên nụ cười mỉa mai đầy ẩn ý:

“Bắt nạt sao? Tôi chỉ thấy một chủ sở hữu hợp pháp đang đòi lại quyền lợi chính đáng của mình mà thôi.” “Hành vi cố ý hủy hoại tài sản của người khác có giá trị đặc biệt lớn lên đến ba mươi vạn tệ, theo quy định của bộ luật hình sự thì đủ khung để bóc lịch vài năm tù giam rồi đấy.” “Đường Nhược Tinh, nếu cô cần, đội ngũ luật sư của Tập đoàn Lục Thị luôn sẵn sàng hỗ trợ cô khởi kiện miễn phí ra tòa.”

Câu nói đanh thép của Lục Thừa Châu như một nhát búa tạ giáng thẳng xuống đầu Tống Giai Kỳ. Khởi kiện bóc lịch ngồi tù sao? Tống Giai Kỳ hét lên một tiếng thất thanh chói tai, hai mắt trợn ngược rồi lập tức nằm thẳng cẳng ra nền sàn bất tỉnh nhân sự, thân hình co quắp ngay trên vũng rượu vang đỏ lòm. Kỹ năng giả vờ ngất xỉu để trốn tránh trách nhiệm này quả thật đúng là kinh điển của kinh điển. Nhưng đáng tiếc hôm nay cô ta đã chọc nhầm người rồi.

Tôi lấy điện thoại ra thong thả bấm số gọi cảnh sát báo án: “A lô cảnh sát khu vực ạ? Ở hội trường Đại học Thịnh Lan có một vụ cố ý phá hoại tài sản giá trị lớn ba mươi vạn tệ. Nghi phạm hiện đang giả vờ ngất xỉu tại hiện trường để trốn tội.” “Các anh đến nhanh nhé, không lát nữa cô ta lại tỉnh dậy diễn kịch tiếp thì mệt lắm.”

Tống Giai Kỳ nằm bất động bất động, hai hàng mi khép chặt nhưng lồng ngực vẫn phập phồng đều đặn khiến tôi ngờ rằng cô ả đang tranh thủ chợp mắt bù cho những đêm thức cày phim. Xung quanh hội trường, các bạn sinh viên chẳng một ai dám lên tiếng can ngăn, chỉ lén lút thì thào bàn tán chỉ trỏ. Tôi nhàn nhã kéo một chiếc ghế bành gần đó ngồi xuống, vắt chéo chân, tay vân vê mép áo thể thao. Lục Thừa Châu cũng không hề rời đi.

Anh đứng tựa lưng vào một cây cột cẩm thạch gần đó, hai bàn tay xỏ vào túi quần tây, ánh nhìn hờ hững thỉnh thoảng lại đảo qua tôi với vẻ tò mò thích thú hiện rõ.

“Này, anh nghĩ cô ta định nằm diễn kịch ở đây đến sáng mai luôn à?” Tôi hất cằm về phía người nằm dưới sàn, hỏi bâng quơ.

Lục Thừa Châu khẽ cười, tiếng cười trầm ấm làm bừng sáng cả một góc hội trường: “Chắc là đang đợi hoàng tử đến hôn để tỉnh dậy, nhưng tiếc là ở đây chỉ có tôi, mà tôi thì lại mắc chứng bệnh sạch sẽ ghét chạm vào đồ bẩn thỉu.”

Tôi bật cười thành tiếng. Cái miệng của chàng nam thần này cũng đanh đá không kém gì tôi, quả nhiên là người cùng chung chí hướng. Thấy Tống Giai Kỳ vẫn miệt mài gồng mình sắm vai bất tỉnh nhân sự, tôi liền đằng hắng cất cao giọng:

“Chậc, ngất xỉu lâu thế này khéo thiếu dưỡng khí lên não rồi chết não luôn ấy chứ. Các bạn sinh viên y khoa đâu rồi? Có ai mang theo máy sốc tim không?” “Mau đem ra đây giật cho cô ta vài phát vào ngực xem nào, điện áp cao cao một chút, cháy khét da thịt tí cũng không sao, miễn là cứu người!”

Vừa dứt lời, ngón tay của Tống Giai Kỳ lập tức khẽ giật giật. Tôi nhịn cười bồi thêm một cú chót:

“Không có máy sốc tim à? Thế thì phiền anh Lục Thừa Châu gọi giúp xe cấp cứu, báo với bệnh viện là bệnh nhân có dấu hiệu ngừng tim,” “chuẩn bị sẵn túi đựng xác luôn cho tiện việc thu dọn hiện trường.”

Nghe đến bốn chữ chiếc túi đựng xác, Tống Giai Kỳ không thể nào tiếp tục màn kịch giả chết thêm chốc lát nào. Cô ả tức khắc trợn to đôi mắt rồi bật dậy nhanh thoăn thoắt khiến cả hội trường phải trố mắt kinh ngạc:

“Tớ… tớ tỉnh rồi, tớ không sao cả, tuyệt đối không cần túi đựng xác đâu!” Tống Giai Kỳ luống cuống thanh minh, khuôn mặt bê bết son phấn cùng mồ hôi nhễ nhại nom ti tiện khôn tả.

Đúng lúc này, hai viên cảnh sát mặc cảnh phục bước nhanh vào hội trường. Ai là người báo cảnh sát? Ở đây xảy ra chuyện gì?

Tôi ngoan ngoãn giơ tay lên: “Là cháu báo án ạ. Đồng chí cảnh sát, người đang ngồi bệt dưới đất kia vừa cố ý phá hoại tài sản trị giá ba mươi vạn tệ của cháu,” “sau đó còn giở trò bịa đặt vu khống cháu ngáng chân hãm hại cô ta. Cháu khẩn thiết yêu cầu lập biên bản và xử lý theo đúng pháp luật.”

Tống Giai Kỳ thấy cảnh sát đến thì như vớ được phao cứu sinh, lập tức bò tới ôm lấy chân viên cảnh sát khóc lóc thảm thiết: “Chú cảnh sát ơi cứu cháu với! Cô ta ức hiếp người quá đáng, cháu chỉ là một sinh viên nghèo, vô tình vấp ngã làm bẩn chiếc váy mà cô ta đòi ba mươi vạn tệ để tống tiền cháu!” “Chú mau bắt cô ta lại đi chú ơi!”

Viên cảnh sát nhíu mày rút sổ tay ra ghi chép. Ba mươi vạn tệ một chiếc váy dạ hội, rõ ràng ông ấy cũng bán tín bán nghi. Tôi không nói nhiều lời, ngay lập tức mở màn hình điện thoại đưa cho cán bộ công an kiểm tra biên lai điện tử, chứng chỉ may đo độc bản cùng thông tin sao kê thanh toán. Xem xong hồ sơ đầy đủ, sắc mặt viên cảnh sát lập tức trở nên nghiêm trọng.

Ông quay sang nhìn Tống Giai Kỳ đang run rẩy dưới đất, giọng nói đanh thép nhắc nhở rằng hành vi làm hỏng tài sản giá trị lớn là sự thật hiển nhiên và đủ yếu tố cấu thành trách nhiệm hình sự nếu cố ý.

“Cháu không cố ý đâu, là do sàn nhà trơn trượt thôi, cháu lấy đâu ra tiền đền bây giờ!” Tống Giai Kỳ gào khóc.

“Không có tiền thì chuẩn bị tinh thần ngồi tù bóc lịch.” Một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Lục Thừa Châu bước tới đứng sóng vai cùng tôi: “Đồng chí cảnh sát, hội trường này có gắn hệ thống máy quay giám sát toàn cảnh ba trăm sáu mươi độ.” “Lát nữa tôi sẽ cho người trích xuất dữ liệu máy quay để chứng minh cô ta tự vấp ngã.” “Hơn nữa hành vi cô ta vu khống bôi nhọ danh dự bạn học nơi đông người cũng vi phạm pháp luật nghiêm trọng.”

Tống Giai Kỳ nghe đến việc trích xuất máy quay thì triệt để sụp đổ tinh thần. Đúng lúc này, thầy chủ nhiệm khoa mồ hôi nhễ nhại hớt hải chạy vào can thiệp, yêu cầu dĩ hòa vi quý giải quyết nội bộ và bắt tôi rút đơn kiện để bảo vệ danh tiếng nhà trường. Tôi cười lạnh đáp thẳng thắn: “Thầy à, ba mươi vạn tệ của em không phải là ba mươi đồng bạc lẻ. Nếu nhà trường cảm thấy thể diện quan trọng hơn pháp luật,”

“vậy trường cứ trích ngân sách ra đền ba mươi vạn tệ cho em đi, em lập tức rút đơn ngay!” Thầy chủ nhiệm nghẹn họng không nói được lời nào. Viên cảnh sát quyết định áp giải Tống Giai Kỳ về đồn để lấy lời khai và yêu cầu phụ huynh lên bảo lãnh.

⚑ Báo lỗi chương 3 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích