Chương 1: Cây bút máy khắc tên vàng và bài học cảnh cáo
Truyện audio Cả Lớp Khắc Tên Lên Từng Cây Bút · 5 chương
Hẹn giờ
Lớp học của tôi vừa tiếp nhận một nữ sinh chuyển trường mới toanh. Sở thích kỳ quặc nhất của cô nàng chính là chuyên môn cầm nhầm đồ dùng của bạn học, để rồi mỗi khi bị hỏi tới lại rơi nước mắt ngắn dài sắm vai một nạn nhân vô tội mỏng manh. Kết quả là, cả cái tập thể lớp tôi đã rủ nhau đi khắc tên, ép màng nhựa và dán mã vạch lên từ thân cây bút chì cho đến từng góc của cục tẩy, quyết tâm dạy cho cô ta một bài học nhớ đời.
Tôi tên là Lục Giai Tuệ. Ba năm trước, trong lúc đang mải mê gõ phím tranh luận kịch liệt trên mạng với một tác giả viết truyện ngôn tình vì cái tội ưu ái nhân vật chính một cách vô lý, tôi bất ngờ bị đưa vào cuốn tiểu thuyết thanh xuân mang tên Nước Mắt Thiên Thần. Oái oăm thay, thân phận của tôi lại là một nữ phụ danh giá kiêm viên đá lót đường cho sự nghiệp tỏa sáng của nàng nữ chính nghèo khó.
Theo diễn biến gốc, cô nàng Bạch Vân Hy là một đóa hoa sen trắng thuần khiết, dựa vào vẻ ngoài yếu đuối và biệt tài khóc lóc để lấy lòng toàn bộ nam thần trong trường, từng bước dồn ép gia đình tôi rơi vào cảnh phá sản. Thế nhưng Lục Giai Tuệ tôi đây từ lâu đã được tôi luyện bản lĩnh vững vàng, đời nào lại để một kẻ đạo đức giả muốn làm gì thì làm trên đầu trên cổ mình.
Ngày hôm đó là buổi đầu tiên Bạch Vân Hy bước chân vào lớp mười hai A ba của trường trung học quốc tế Khải Hoàn. Đi theo sau cô giáo chủ nhiệm, cô nàng diện một chiếc váy đồng phục được cắt may bóp eo thật chặt, mái tóc đen dài buông xõa bồng bềnh, đôi mắt ngấn lệ ươn ướt hệt như một chú nai tơ ngơ ngác giữa ngã tư đường. Vừa đứng lên bục giảng, cô ta đã cắn nhẹ làn môi dưới, cất giọng thỏ thẻ như tiếng muỗi kêu.
“Chào các bạn, mình là Bạch Vân Hy. Mình mới chuyển đến đây, có điều gì chưa hiểu mong mọi người giúp đỡ và bao dung cho mình nhé.”
Tôi ngồi ở dãy bàn cuối, chống cằm ngắm nhìn màn kịch quen thuộc mà trong lòng thầm cười khẩy. Quả nhiên là chiêu trò mua chuộc lòng trắc ẩn, vừa xuất hiện đã khiến mấy cậu bạn trai bàn đầu bắt đầu thì thầm bàn tán xôn xao.
Ngồi ngay cạnh tôi là Tạ Thừa Duệ, lớp trưởng kiêm học bá số một toàn khối. Cậu ấy chỉ nhíu mày lật trang sách tham khảo sột soạt, buông một lời bình phẩm ngắn gọn nhưng lạnh tanh.
“Ồn ào thật đấy.”
Trong kịch bản ban đầu, Thừa Duệ vốn là nam phụ si tình sẽ vì nụ cười của đóa sen trắng kia mà làm đủ chuyện dại dột. Thế nhưng suốt ba năm qua, dưới sự đồng hành và những buổi cùng nhau giải hàng ngàn đề toán hóc búa của tôi, cậu bạn học bá này đã hoàn toàn miễn nhiễm với những âm thanh nũng nịu giả tạo.
Bạch Vân Hy được giáo viên sắp xếp ngồi ngay dãy bàn phía trên tôi. Sóng gió thực sự bùng nổ vào tiết học toán thứ hai của buổi sáng hôm ấy.
Tôi vốn có thói quen sử dụng một cây bút máy phiên bản giới hạn màu xanh đen cổ vịt rất đắt tiền, trên phần nắp bút có chạm khắc chìm hai chữ Lục Giai Tuệ bằng vàng mười tám ca vô cùng tinh xảo. Đó là món quà sinh nhật đặc biệt mà anh trai tôi đã đặt làm riêng từ nước ngoài gửi về. Giữa giờ giải lao, tôi xin phép ra ngoài hành lang rửa tay một chút. Thế nhưng vừa quay trở lại chỗ ngồi, cây bút thân thương trên mặt bàn của tôi đã không cánh mà bay.
Tôi bình thản đảo mắt quan sát một vòng quanh lớp, và ngay lập tức phát hiện cây bút máy quý giá ấy đang nằm gọn gàng trong những ngón tay thon thả của Bạch Vân Hy. Cô nàng đang dùng nó nắn nót chép từng dòng công thức vào vở với vẻ mặt say sưa lạ thường.
Tôi bước tới, gõ nhẹ đốt ngón tay xuống mặt bàn của cô ta, cất giọng điềm đạm nhưng sắc lẹm.
“Bạn học Bạch dùng cây bút này có thấy êm tay và trơn tru không?”
Bạch Vân Hy giật thót mình, vội vàng giấu cả hai bàn tay xuống gầm bàn, gương mặt thoáng hiện nét hoảng hốt rồi nhanh chóng thay bằng ánh mắt ngơ ngác.
“Cậu nói gì thế Giai Tuệ, mình thực sự không hiểu ý cậu.”
“Không hiểu tiếng người sao?” Tôi nhếch mép cười nhạt. “Cây bút màu xanh đen cậu vừa dùng để viết bài là đồ đạc của tôi. Mau trả lại đây.”
Thấy giọng nói của tôi vang lên rõ ràng, cả lớp bắt đầu dồn sự chú ý về phía cuối phòng. Nhận thấy đã có đông đảo khán giả dõi theo, Bạch Vân Hy lập tức bật chế độ diễn xuất đỉnh cao. Hốc mắt cô nàng đỏ ửng chỉ sau ba giây ngắn ngủi, từng giọt nước mắt chực trào lăn dài trên gò má.
“Giai Tuệ, cậu đừng vu oan cho người tốt như vậy chứ. Cây bút này là do mình tự dành dụm tiền ăn sáng để mua mà. Gia đình mình tuy nghèo khó thật, nhưng mình không bao giờ hạ thấp nhân cách đi lấy trộm đồ của người khác đâu.”
Mấy cậu nam sinh dãy trên thấy mỹ nhân rơi lệ liền bắt đầu lên tiếng can ngăn, cho rằng tôi cậy nhà có điều kiện nên bắt nạt bạn học mới chỉ vì một món đồ dùng học tập nhỏ nhặt.
Tôi bật cười thành tiếng, một nụ cười rạng rỡ nhưng buốt lạnh thấu xương. Tôi đứng thẳng người, vươn tay thò thẳng vào hộc bàn của Bạch Vân Hy, rút phắt cây bút máy ra trước ánh mắt sững sờ của cô ta.
“Cậu tự mua à? Mua ở cửa hàng nào, hóa đơn thanh toán đâu? Mở to mắt ra mà nhìn cho rõ đây này.”
Tôi giơ cao cây bút lên không trung, xoay phần nắp bút về phía ánh nắng mặt trời rọi qua khung cửa sổ để toàn bộ lớp học cùng chứng kiến.
“Trên nắp bút này có khắc tên Lục Giai Tuệ bằng vàng mười tám ca sáng loáng thế này cơ mà. Cậu đừng nói với tôi là lúc đi mua bút, cậu tiện tay nhờ thợ khắc luôn tên của tôi lên nắp để thể hiện lòng mến mộ nhé?”
Cả phòng học bỗng chốc im phăng phắc không một tiếng động. Tạ Thừa Duệ ngồi bên cạnh khẽ nhếch khóe môi, thong thả đặt bút xuống để thưởng thức màn kịch hay.
Gương mặt Bạch Vân Hy từ tái nhợt chuyển sang đỏ gay như lửa đốt. Cô ta cắn chặt môi, lí nhí thanh minh trong nước mắt.
“Mình thấy nó rơi dưới sàn nhà, cứ tưởng là đồ bỏ đi không ai dùng nên định lát nữa đem nộp cho cô giáo chủ nhiệm. Cậu giàu có như thế, thiếu gì một cây bút, tại sao lại làm khó mình trước mặt bao nhiêu người?”
“Ôi chao, lý lẽ của cậu nghe nực cười thật đấy.” Tôi vỗ tay hai tiếng bốp bốp. “Bút rơi dưới đất thì nó tự mọc chân trèo lên bàn cậu, tự nhảy vào tay cậu để cậu viết bài sao? Hay cậu có sở thích đi nhặt đồ rơi vãi để dùng tạm? Nhà tôi giàu có là chuyện của gia đình tôi, tiền của cha mẹ tôi làm ra không phải là lá rụng ngoài vườn để cậu thích thì lấy xài rồi khóc lóc ăn vạ.”
Bạch Vân Hy gục mặt xuống bàn nấc lên từng hồi như thể vừa chịu một sự sỉ nhục tày trời. Đúng lúc đó, lớp trưởng Tạ Thừa Duệ đứng dậy, gõ mạnh cây thước gỗ lên bục giảng.
“Hành vi chiếm đoạt tài sản cá nhân trong lớp là vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Lần này bạn Giai Tuệ đã thu hồi lại đồ đạc nên xem như nhắc nhở cảnh cáo. Nếu còn tái diễn, tôi sẽ yêu cầu ban giám hiệu trích xuất camera an ninh để lập biên bản xử lý.”
Nghe đến hai từ camera, bả vai Bạch Vân Hy run bẩy bẩy, không dám ngẩng đầu lên nhìn ai.
Tôi quay sang nhìn toàn thể lớp học, dõng dạc đề xuất một sáng kiến mới.
“Các bạn thân mến, lớp chúng ta vừa đón chào một người có khả năng biến đồ vật của người khác thành của mình trong chớp mắt. Để bảo vệ an toàn cho tài sản cá nhân của mỗi người, tôi đề nghị từ ngày mai, tất cả chúng ta hãy mang đồ dùng học tập đi khắc tên, ép màng nhựa và dán mã vạch đầy đủ. Đừng để đến lúc mất một cục tẩy lại phải nghe người ta phân trần là tưởng rác nhặt về dùng.”
Cả lớp phá lên cười nghiêng ngả, các bạn nữ trong lớp vốn đã khó chịu với thái độ ẻo lả của cô nàng lập tức vỗ tay hưởng ứng nhiệt liệt.