Bỏ qua tới nội dung

Chương 3: Món danh ngôn bún đậu và câu tiếng Pháp ê chề

Truyện audio Cả Lớp Khắc Tên Lên Từng Cây Bút · 5 chương

Chương 3: Món danh ngôn bún đậu và câu tiếng Pháp ê chềCả Lớp Khắc Tên Lên Từng Cây Bút
0:005:32
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Sau sự cố làm đổ nước lên đôi giày sáu mươi triệu đồng, Bạch Vân Hy xin nghỉ ốm mất hai ngày liền. Đến ngày thứ ba, cô nàng mới xuất hiện trở lại với dáng vẻ liễu rủ trước gió, đôi mắt sưng mọng như quả đào chín, đi đứng khép nép né tránh mọi ánh nhìn. Đáng tiếc là chẳng ai trong lớp mười hai A ba thèm bận tâm đến sự u sầu giả tạo ấy.

Vào tiết sinh hoạt lớp cuối tuần, cô giáo chủ nhiệm Phương bước vào phòng với một tập hồ sơ dày trên tay, gõ thước thông báo một tin tức quan trọng.

“Tuần tới nhà trường sẽ tổ chức vòng sơ khảo cuộc thi diễn thuyết thanh niên sáng tạo cấp thành phố. Học sinh đạt giải nhất không chỉ nhận được phần thưởng học bổng mười vạn tệ mà còn có cơ hội được tuyển thẳng vào trường đại học trọng điểm quốc gia. Mỗi lớp sẽ cử một đại diện xuất sắc nhất. Ai có nguyện vọng hãy nộp bản thảo cho lớp trưởng Thừa Duệ trước ngày thứ sáu.”

Vừa nghe đến phần thưởng mười vạn tệ và suất tuyển thẳng đại học danh giá, hai mắt Bạch Vân Hy lập tức sáng rực lên như đèn pha. Tôi khẽ xoay cây bút máy trên tay, nở một nụ cười thấu suốt tâm can.

Trong cốt truyện ban đầu, đây chính là bước đệm lớn nhất để đóa hoa sen trắng bước lên đỉnh cao danh vọng. Khi ấy, cô ta đã lén lút chụp lại toàn bộ bài viết tâm huyết mà nữ phụ thức trắng ba đêm để hoàn thành, sau đó nộp lên trước rồi quay lại tố cáo ngược khiến nữ phụ uất ức đến mức suýt rơi vào trầm cảm. Nhưng giờ đây, kịch bản bẩn thỉu đó sẽ trở thành chiếc bẫy đưa cô ta xuống vực sâu.

Trưa ngày thứ năm, nhân lúc cả lớp đều kéo nhau xuống căng tin ăn cơm, tôi cố tình kẹp một tập giấy viết tay thật nắn nót vào giữa cuốn sách văn học để ngay mép bàn rồi rủ Thừa Duệ xuống thư viện mượn tài liệu. Qua khóe mắt, tôi thấy rõ Bạch Vân Hy đang giả vờ gục đầu ngủ trưa nhưng đôi tai thì vểnh lên nghe ngóng từng động tĩnh.

Khi chúng tôi quay lại lớp, xấp giấy trên bàn đã bị xê dịch nhẹ và các mép giấy có vết hằn của việc vuốt phẳng để chụp ảnh bằng điện thoại. Thừa Duệ nhìn tập tài liệu, thong thả hỏi tôi.

“Cậu cố tình giăng bẫy thả mồi đúng không?”

“Đúng vậy, để xem đóa hoa sen trắng này có cưỡng lại nổi sức hút của mười vạn tệ hay không.” Tôi nháy mắt mỉm cười.

Sáng thứ sáu, cô Phương yêu cầu những học sinh nộp bài lên bục giảng đọc thử bản thảo để cả lớp bình chọn công tâm. Bạch Vân Hy là người xung phong đầu tiên.

Cô nàng bước lên bục với tà áo dài đồng phục trắng muốt, giọng đọc truyền cảm, lúc trầm lúc bổng, dẫn dắt câu chuyện về sự nỗ lực kiên cường vươn lên từ cảnh ngộ nghèo khó. Nội dung bài viết vô cùng sâu sắc, lập luận chặt chẽ kết hợp với những giọt nước mắt nghẹn ngào khiến cô giáo Phương ở dưới liên tục gật đầu tán thưởng.

Khi cô ta kết thúc bài đọc, cô Phương vỗ tay khen ngợi hết lời và đề xuất cử cô ta đi thi. Đứng trên bục giảng, Bạch Vân Hy nở nụ cười đắc ý, liếc nhìn tôi bằng ánh mắt khiêu khích ngầm.

Tôi chậm rãi đứng dậy, cất giọng rõng rạc.

“Thưa cô, em xin phép có ý kiến ạ.”

Cô Phương hơi ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi bước từng bước tự tin lên bục giảng, đứng đối diện với cô nàng.

“Bài bản thảo của bạn Bạch đọc quả thực rất hay, bởi vì đó chính là bài viết do đích thân em sáng tác từng câu từng chữ.”

Cả lớp ồ lên kinh ngạc. Bạch Vân Hy lùi lại một bước, nước mắt lại trào ra như suối.

“Giai Tuệ, cậu nói năng hồ đồ gì thế? Đây là tâm huyết mình thức trắng mấy đêm liền để viết. Cậu không thích mình thì cứ nói thẳng, sao hết lần này đến lần khác vu cho mình tội ăn cắp?”

Cô Phương nghiêm mặt yêu cầu tôi phải đưa ra bằng chứng rõ ràng. Tôi mỉm cười, rút từ trong cặp ra bản thảo gốc viết tay có ghi chú chi tiết.

“Thứ nhất, bạn Bạch nói bạn tự viết bài này. Vậy bạn có thể giải thích cho cả lớp nghe câu danh ngôn ở đoạn thứ ba rằng sự kiên cường không sinh ra từ nhung lụa mà nảy mầm từ đống tro tàn của tuyệt vọng là của triết gia vĩ đại nào không?”

Bạch Vân Hy luống cuống đảo mắt đáp bừa.

“Đó, đó là câu châm ngôn phương Tây mình đọc được trong sách triết học ở thư viện.”

Tôi bật cười thành tiếng vang dội cả phòng học.

“Xin lỗi bạn học Bạch nhé, câu đó là do tối hôm kia tôi đang ngồi ăn bún đậu mắm tôm ngoài phố thì tự nhiên nghĩ ra rồi viết bừa vào giấy nháp đấy. Thư viện nào lưu trữ câu danh ngôn sặc mùi mắm tôm này thế, chỉ cho tôi đến đọc với nào?”

Cả lớp bắt đầu cười khúc khích. Tôi tiến sát thêm một bước, chỉ vào dòng chữ cuối cùng trên bản thảo của cô ta.

“Chưa hết đâu nhé. Ở phần kết bài, bạn vừa đọc rất hùng hồn câu tiếng Pháp Giơ xuy dang vô lơ xang ông tê. Bạn có biết câu nói đó thực sự mang ý nghĩa gì không?”

Bạch Vân Hy toát mồ hôi hột, ấp úng phân trần rằng đó là câu nói nổi tiếng của đại văn hào phương Tây mang ý nghĩa tôi là một chiến binh không bao giờ khuất phục.

Đúng lúc ấy, Tạ Thừa Duệ ngồi dưới lớp khẽ đẩy gọng kính, cất chất giọng trầm tĩnh rõ ràng qua micro lớp học.

“Câu tiếng Pháp đó dịch sát nghĩa từng từ sang tiếng Việt có nghĩa là tôi là một kẻ trộm cắp không biết xấu hổ. Bất kỳ ai sử dụng phần mềm tra cứu ngôn ngữ đều có thể kiểm chứng trong ba giây.”

Cả phòng học nổ tung trong những tràng cười nghiêng ngả. Hạ Trạch ngồi bàn cuối đập đùi cười sặc sụa, mắng cô nàng không biết chữ mà cũng dám vác lên bục đọc vanh vách.

Cô Phương tức giận giật lấy tờ giấy trên tay Bạch Vân Hy, nghiêm khắc chất vấn sự thật. Đứng trước những bằng chứng không thể chối cãi, cô nàng bủn rủn chân tay ngã quỵ xuống bục giảng, ôm mặt khóc lóc van xin tha thứ vì quá áp lực hoàn cảnh gia đình.

Tôi khoanh tay trước ngực, nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng.

“Nghèo không phải là tội lỗi, nhưng lấy cái nghèo ra làm lá chắn để đi ăn cắp chất xám và dối trá lừa gạt tập thể thì đó là sự trơ trẽn tột cùng.”

Ngay chiều hôm đó, một bản thông báo kỷ luật cảnh cáo đóng dấu đỏ được dán trang trọng lên bảng tin toàn trường, tước bỏ vĩnh viễn tư cách xét học bổng của đóa hoa sen trắng.

⚑ Báo lỗi chương 3 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích