Chương 2: Phong trào dán mã vạch và đôi giày sáu mươi triệu
Truyện audio Cả Lớp Khắc Tên Lên Từng Cây Bút · 5 chương
Hẹn giờ
Sáng ngày hôm sau, khi tôi bước chân vào phòng học, quang cảnh trước mắt khiến tôi ngỡ như mình vừa đi lạc vào một xưởng gia công thủ công chuyên nghiệp.
Cậu bạn Vương Mập ngồi bàn trên đang cặm cụi dùng bút xóa màu trắng tô một dòng chữ to tướng với nội dung tài sản của Vương Mập cấm sờ tay lên từng thân cây bút chì. Lớp phó học tập thì còn kỳ công hơn, mang hẳn một chiếc máy in nhãn dán mini từ nhà đến, in hàng loạt mã vạch chằng chịt dán kín từ thân compa, thước kẻ cho đến cả nắp chiếc máy tính điện tử bỏ túi. Thậm chí mấy bạn nữ bàn đầu còn cẩn thận lấy sơn móng tay màu đỏ chấm lên từng chiếc kẹp tóc nhỏ nhắn.
Tinh thần tự giác bảo vệ tài sản của lớp mười hai A ba bỗng chốc được nâng lên một tầm cao mới, vừa phòng ngừa kẻ gian lại vừa chuẩn bị sẵn sàng cho những màn đối phó tiếp theo.
Đúng lúc đó, Bạch Vân Hy rụt rè bước vào cửa phòng. Nụ cười e ấp như hoa nở trên môi cô nàng lập tức đông cứng lại khi đập vào mắt là cảnh tượng lao động hăng say của các bạn học. Ánh mắt cô ta lướt qua những dòng tên và mã vạch chói lọi, sắc mặt chuyển từ trắng bệch sang xám xịt. Cô nàng cắn chặt môi, cúi gằm mặt bước nhanh về chỗ ngồi của mình, hai vai khẽ run lên như đang phải chịu đựng một nỗi tủi nhục vô bờ bến.
Tôi lật mở cuốn sách bài tập, khóe miệng cong lên một nụ cười thản nhiên. Trong nguyên tác, cô nàng thường dùng chiêu mượn không trả này để âm thầm chiếm đoạt vô số tài liệu ôn thi độc quyền của các học sinh giỏi, sau đó xào xáo lại thành bài làm của bản thân để bước lên vị trí đứng đầu. Nhưng ở cái lớp học này, dưới sự dẫn dắt của tôi, đừng nói là tài liệu nâng cao, ngay cả một mẩu giấy nháp bỏ đi cô ta cũng đừng mơ tưởng chạm tay vào được.
Tiết học đầu trôi qua trong bầu không khí ngột ngạt. Đến giờ nghỉ giải lao, nhân vật nam chính của cuốn tiểu thuyết cuối cùng cũng xuất hiện.
Cánh cửa lớp bị đẩy ra một cách thô bạo, Hạ Trạch, chàng thiếu gia ngỗ ngược kiêm trùm trường vạn người mê, bước vào phòng với dáng vẻ ngái ngủ, mái tóc rối nhẹ và chiếc áo sơ mi đồng phục cố tình để phanh hai cúc áo trên ngực. Theo kịch bản ban đầu, Hạ Trạch vốn là người vô cùng khó tính và ghét cay ghét đắng những cô gái thích làm phiền mình. Thế nhưng lần đầu tiên anh ta rung động trước Bạch Vân Hy chính là trong một lần cô nàng vô tình làm đổ nước lên người anh ta rồi kiên cường cãi lý.
Và quả nhiên, chiếc mũi thính của đóa sen trắng lập tức phát huy tác dụng.
Khi Hạ Trạch vừa sải bước đi ngang qua dãy bàn của chúng tôi để tiến về chỗ ngồi ở góc phòng, Bạch Vân Hy bỗng nhiên bật dậy. Tay cô ta cầm một chiếc bình giữ nhiệt đã mở sẵn nắp, lảo đảo bước ra lối đi chung như thể vừa trúng gió.
“Á, nguy hiểm quá!”
Một tiếng kêu yểu điệu thốt lên. Bạch Vân Hy ngã nhào người về phía trước, bình nước trên tay hất tung tóe thành một đường vòng cung trên không trung, tưới ướt sũng đôi giày thể thao phiên bản giới hạn mà Hạ Trạch vừa mới tậu về. Bản thân cô nàng thì ngã ngồi bệt xuống nền gạch hoa, hai tay ôm chặt lấy mắt cá chân, ngước đôi mắt ươn ướt lên nhìn chàng thiếu gia với vẻ mặt kinh hoàng.
Cả phòng học đang rộn rã bỗng im bặt. Ai trong trường cũng biết rõ Hạ Trạch yêu quý đôi giày thể thao của mình hơn cả sinh mạng.
Gương mặt Hạ Trạch đen sầm lại như mây bão. Cậu ta cúi đầu nhìn đôi giày hàng hiệu ướt đẫm nước lọc của mình, giọng gằn từng tiếng lạnh buốt.
“Cô không có mắt để nhìn đường à?”
Bạch Vân Hy lập tức co rúm người lại, nước mắt lã chã rơi như mưa rào.
“Mình thành thật xin lỗi. Tự nhiên đầu óc mình choáng váng quá, sáng nay mình không dám ăn sáng để dành dụm tiền mua sách nâng cao. Mình hoàn toàn không cố ý đâu, cậu đừng nổi giận mà tội nghiệp mình.”
Nói đoạn, cô nàng rướn người tới, dùng ngay ống tay áo đồng phục mỏng manh của mình toan đưa xuống lau chùi vết ướt trên mũi giày cho Hạ Trạch. Một màn kịch người đẹp yếu đuối điển hình khiến bất kỳ chàng trai nào cũng có thể mềm lòng. Thế nhưng xui xẻo cho cô nàng là hôm nay ở đây có sự hiện diện của tôi.
“Khoan đã nào!”
Tôi gõ mạnh cây thước kẻ kim loại xuống mặt bàn gỗ, phát ra một âm thanh chát chúa cắt ngang bầu không khí sướt mướt.
“Bạn học Bạch bị chóng mặt kiểu gì mà kỳ lạ thế? Lối đi rộng thênh thang, cậu đi từ cửa lớp về bàn học thì khỏe re như vâm, vừa thấy thiếu gia Hạ Trạch bước qua là tiền đình của cậu lập tức đình công hay sao? Hơn nữa, cậu ngã kiểu gì mà bình nước lại hất ngược từ dưới lên trên rồi mới rơi xuống giày người ta thế? Định luật vạn vật hấp dẫn của các nhà khoa học chắc phải khóc thét khi xem màn biểu diễn ảo thuật của cậu đấy.”
Bạch Vân Hy khựng sững người lại, bàn tay lơ lửng giữa không trung, hai má đỏ bừng vì xấu hổ.
“Giai Tuệ, sao lúc nào cậu cũng định kiến với mình vậy? Mình thực sự bị hoa mắt chóng mặt mà.”
“Hoa mắt thì vịn tay vào bàn, vịn vào vách tường, chứ ai đời lại nhắm chuẩn xác vào đôi giày thể thao phiên bản giới hạn trị giá hơn sáu mươi triệu đồng của người ta mà hạ cánh?” Tôi tặc lưỡi lắc đầu ngán ngẩm. “Chưa kể, cậu tính dùng cái ống tay áo dính đầy bụi bẩn kia để chà xát lên chất liệu da lộn đắt đỏ đó à? Cậu muốn đôi giày hỏng hẳn để khỏi phải đền có đúng không?”
Nghe đến con số sáu mươi triệu đồng và nguy cơ đôi giày bị hỏng vĩnh viễn, Hạ Trạch lập tức rụt phắt chân lại như vừa bị điện giật. Ánh mắt nhìn cô nàng từ bực bội chuyển hẳn sang vẻ ghê tởm rõ rệt. Cậu ta rút vội chiếc khăn giấy trong túi áo ra dặm nhẹ lên giày, gắt gỏng lên tiếng.
“Tránh xa tôi ra ngay. Đã vụng về lại còn thích giở trò đóng kịch. Chóng mặt thì lăn xuống phòng y tế mà nằm nghỉ, ra đây ăn vạ ai thế hả?”
Bạch Vân Hy ngơ ngác sững sờ. Kịch bản mà cô ta dày công chuẩn bị đã hoàn toàn gãy vụn. Cô nàng cắn chặt môi, lắp bắp thốt lên.
“Mình, mình nhất định sẽ đền tiền cho cậu.”
“Đền bằng cách nào?”
Tạ Thừa Duệ từ nãy đến giờ vẫn điềm tĩnh đọc sách bên cạnh tôi bỗng nhiên cất tiếng. Cậu ấy khẽ đẩy gọng kính cận, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo sự sắc lạnh vô tình.
“Đôi giày này là mẫu thiết kế hợp tác đặc biệt, giá thị trường hiện tại không dưới sáu mươi triệu đồng, chưa tính chi phí vận chuyển bảo hiểm từ châu Âu về. Theo lời bạn Bạch vừa trình bày, sáng nay bạn còn không có nổi mười ngàn đồng ăn sáng để mua sách. Vậy bạn dự định đền tiền kiểu gì? Trả góp mỗi ngày mười ngàn đồng đều đặn trong suốt mười sáu năm tới hay sao?”
Cả lớp không nhịn được nữa, đồng loạt bật cười ầm ĩ. Cậu bạn Vương Mập còn bồi thêm một câu châm chọc rằng hay là cô nàng tính đi nhặt nhạnh đồ dùng của cả trường đem bán ve chai để gom tiền đền giày.
Những tiếng cười cợt vang lên khắp bốn phía khiến Bạch Vân Hy không còn chốn dung thân. Cô nàng lảo đảo đứng dậy, hai tay ôm mặt khóc nức nở rồi chạy vụt ra khỏi lớp trong sự ê chề nhục nhã.