Chương 1: Bộ vest đen hai trăm tệ và màn ăn chặn của tiểu thư dỏm
Truyện audio Hoa Khôi Bắt Cả Lớp Cosplay Làm Vệ Sĩ Cho Mình · 5 chương
Hẹn giờ
Trong phòng học lớn của khoa Quản trị Kinh doanh trường Đại học Tinh Lăng, tiếng đập bàn chát chúa vang lên cắt ngang giờ tự học.
Tống Kiều Kiều, hoa khôi của khóa, đang đứng trên bục giảng trong chiếc váy nhung đỏ đắt tiền, mặt mày ngập tràn vẻ kiêu ngạo hống hách.
Ả ta chống hai tay lên bàn giáo viên, đưa mắt nhìn lướt qua hơn ba mươi sinh viên đang ngồi bên dưới, cất giọng the thé ra lệnh.
“Tất cả nghe cho rõ đây.”
“Lễ hội kỷ niệm ngày thành lập trường vào cuối tuần này, lớp chúng ta sẽ tham gia phần diễu hành với chủ đề: Đoàn tùy tùng bảo vệ đại tiểu thư hào môn.”
“Mỗi người trong lớp bắt buộc phải nộp cho lớp phó Lý Cường hai trăm tệ để mua đồng phục gồm một bộ vest đen và một chiếc kính râm.”
“Đến hôm đó, tớ sẽ ngồi trên xe mui trần, còn tất cả các cậu sẽ cosplay làm vệ sĩ dẹp đường chạy theo hai bên sườn xe để quay video đăng lên mạng xã hội cho tớ.”
Lời tuyên bố trơ trẽn vừa dứt, cả lớp học bỗng chốc xôn xao bàn tán.
Một bạn nam sinh nghèo ngồi ở góc lớp rụt rè giơ tay lên tiếng.
“Kiều Kiều ơi, hai trăm tệ là tiền ăn cả một tuần của tớ ở ký túc xá đấy. Với lại bọn tớ đi học là sinh viên bình đẳng, sao lại bắt bọn tớ làm vệ sĩ chạy bộ dẹp đường cho cậu được?”
Tống Kiều Kiều lập tức trừng mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh bỉ tột cùng.
“Cậu nghèo thì là lỗi của bố mẹ cậu vô dụng, hai trăm tệ cỏn con mà cũng tiếc sao?”
“Được làm vệ sĩ dẹp đường cho đại tiểu thư tập đoàn như tớ là vinh dự ngàn năm có một của lũ cặn bã hạ đẳng các người đấy.”
“Kẻ nào không nộp tiền, tôi sẽ bảo Lý Cường trừ sạch điểm rèn luyện học kỳ này, cho rớt tốt nghiệp luôn.”
Lý Cường, lớp phó phong trào kiêm tay sai đắc lực nhất của Tống Kiều Kiều, lập tức đứng bật dậy chỉ tay vào mặt các bạn học quát tháo nịnh bợ.
“Kiều Kiều nói đúng đấy. Nhà Kiều Kiều là đại gia đình đám, xe sang biệt thự không thiếu thứ gì.”
“Các người không biết điều thì đừng trách tôi ghi sổ đen.”
Tôi ngồi ở góc bàn cuối cùng gần cửa sổ, mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản và chiếc quần jeans bạc màu, khẽ bật cười thành tiếng.
Tôi tên là Lâm Ngữ, người thừa kế duy nhất của tập đoàn tài chính Lâm thị, tập đoàn nắm giữ huyết mạch kinh tế của cả thành phố và là nhà tài trợ kim cương hàng năm rót hàng chục triệu tệ cho Đại học Tinh Lăng.
Chỉ vì tính tôi thích giản dị, muốn trải nghiệm cuộc sống sinh viên bình thường nên tôi giấu kín thân phận, hàng ngày đạp chiếc xe đạp cũ đi học.
Vậy mà hôm nay, một con nhỏ nhà nghèo rớt mồng tơi lại dám đứng trước mặt tôi xưng là đại tiểu thư hào môn, ép bạn bè làm nô bộc dẹp đường.
Tôi đứng dậy, bước từng bước khoan thai lên bục giảng, cầm một bộ vest mẫu mà Lý Cường vừa mang tới, giơ lên trước mặt mọi người.
“Tống Kiều Kiều, cô nói bộ đồ này có giá hai trăm tệ sao?”
“Vải này là vải vụn phế thải pha ni lông giá rẻ nhất thị trường, đường may xộc xệch tuột chỉ, mùi hóa chất nồng nặc.”
“Chiếc kính râm này là đồ nhựa tái chế mua theo cân ngoài chợ đầu mối với giá ba tệ một cái.”
“Tổng giá trị của cả bộ đồ này cao nhất không quá ba mươi tệ.”
Tôi nhìn thẳng vào bản mặt trát phấn dày cộp của ả, cất giọng đanh thép từng chữ.
“Hơn ba mươi sinh viên trong lớp, mỗi người nộp hai trăm tệ là sáu ngàn tệ.”
“Cô mua đồ phế thải hết chín trăm tệ, còn lại hơn năm ngàn tệ tiền chênh lệch cô đút túi riêng để mua sắm trả góp túi hiệu đúng không?”
“Lấy tiền ăn sáng của bạn bè nghèo khó để làm màu tiểu thư hào môn, cô không thấy xấu hổ à?”
Lời vạch trần rành rọt từng con số của tôi như một cái tát trời giáng dội thẳng vào mặt Tống Kiều Kiều.
Cả lớp học ồ lên kinh ngạc, mấy bạn sinh viên lập tức chạy lên giật bộ đồ kiểm tra rồi phẫn nộ đòi lại tiền.
Tống Kiều Kiều mặt cắt không còn một giọt máu, ả ta cuống cuồng chỉ tay vào mặt tôi gào lên chữa thẹn.
“Lâm Ngữ, mày là con ranh mồ côi nghèo kiết xác, mày dám bôi nhọ tao sao?”
“Hai trăm tệ đối với tao chỉ là tiền lẻ vứt đi, tao thèm ăn chặn của chúng mày chắc?”
“Được lắm, chủ nhật này tại lễ diễu hành, tao sẽ cho mày biết thế nào là đẳng cấp của giới thượng lưu thực thụ.”