Chương 5: Cuộc gọi từ đồn cảnh sát và nụ cười tự tại của đại tiểu thư
Truyện audio Hoa Khôi Bắt Cả Lớp Cosplay Làm Vệ Sĩ Cho Mình · 5 chương
Hẹn giờ
Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bạo lực học đường của Tống Kiều Kiều cùng Lý Cường nhanh chóng được cơ quan cảnh sát quận thụ lý giải quyết.
Toàn bộ số tiền hơn năm ngàn tệ bị ăn chặn đã được lực lượng chức năng thu hồi và hoàn trả đầy đủ cho các bạn sinh viên bị hại.
Ngày Tống Kiều Kiều bị áp giải rời khỏi ký túc xá, bố mẹ ả đã vội vã bắt xe đò từ quê lên.
Người đàn ông đen nhẻm gầy gò trong bộ quần áo lao động bạc màu và người phụ nữ khắc khổ với đôi bàn tay chai sần đã quỳ sụp xuống giữa sân trường, dập đầu lia lịa cầu xin ban giám hiệu cho con gái họ một cơ hội làm lại cuộc đời.
Nhưng pháp luật và kỷ luật học đường không bao giờ có chỗ cho sự nhân nhượng đối với những kẻ bất hiếu và tráo trở.
Tống Kiều Kiều bị áp giải lên xe thùng của cảnh sát, bỏ lại phía sau tiếng khóc xé lòng đầy ai oán của hai đấng sinh thành đã bị chính sự phù phiếm của ả vắt kiệt từng giọt máu cuối cùng.
Một tuần sau, khi tôi đang đứng trên ban công tầng cao của tòa nhà thư viện ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống, chiếc điện thoại của tôi bỗng reo lên từ một số máy lạ.
Tôi bấm nút nghe, từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói khàn đặc, nức nở và tuyệt vọng của Tống Kiều Kiều từ trại tạm giam.
“Lâm Ngữ… tôi xin cậu… tôi lạy cậu…”
“Cậu là đại tiểu thư tập đoàn Lâm thị quyền thế ngút trời, cậu nói một câu với cảnh sát rút đơn kiện được không?”
“Tôi biết lỗi rồi, tôi không muốn phải ngồi tù bóc lịch đâu… Bố mẹ tôi đã phải bán căn nhà rách ở quê để đền bù tiền cho mọi người rồi, bây giờ họ phải ra gầm cầu ngủ rồi…”
Tôi nhấp một ngụm trà hoa cúc ấm áp, giọng nói bình thản như mặt nước hồ thu không một chút gợn sóng.
“Tống Kiều Kiều, cô gọi nhầm người rồi.”
“Người kiện cô là toàn thể các bạn sinh viên bị cô lừa gạt tiền bạc và danh dự, tôi chỉ là người giúp họ nhìn rõ sự thật mà thôi.”
Đầu dây bên kia, ả ta gào khóc thảm thiết trong tuyệt vọng.
“Nhưng cậu có thể giúp tôi mà… Một trăm ngàn tệ đối với cậu chỉ là tiền lẻ vứt đi… Cậu bỏ ra một trăm ngàn tệ đền bù cho họ giúp tôi đi, tôi hứa ra tù sẽ làm trâu làm ngựa hầu hạ cậu suốt đời…”
Tôi khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu đầy ngao ngán trước sự u mê không lối thoát của ả.
Đến tận giây phút này, ả vẫn nghĩ rằng tiền bạc có thể mua được tất cả, vẫn nghĩ có thể dùng nước mắt để đổi lấy sự bao che cho tội ác của mình.
“Tống Kiều Kiều, cô nghe cho rõ đây.” Tôi gằn từng chữ rành rọt.
“Một trăm ngàn tệ đối với tôi đúng là tiền lẻ.”
“Nhưng tôi thà dùng số tiền đó để mua thức ăn cho chó mèo hoang ngoài đường, còn hơn là bỏ ra một xu một cắc để trả nợ thay cho một kẻ lừa đảo và bất hiếu như cô.”
“Cô phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật cho những việc bẩn thỉu mà cô đã gây ra.”
“Còn làm trâu làm ngựa sao? Xin lỗi nhé, nhà họ Lâm của tôi nuôi vệ sĩ bảo vệ công lý, chứ không bao giờ nuôi súc vật.”
Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy và chặn vĩnh viễn số liên lạc đó.
Tôi không phải là bồ tát hay thánh mẫu để đi ban phát lòng từ bi cho kẻ đã chà đạp lên mồ hôi nước mắt của bố mẹ mình và nhục mạ người khác.
Cuộc sống tại Đại học Tinh Lăng nhanh chóng quay trở về với đúng quỹ đạo bình yên vốn có của nó.
Tôi tiếp tục mặc chiếc áo phông trắng giản dị, quần jeans và đạp chiếc xe đạp cũ đến giảng đường mỗi sớm mai.
Các bạn học trong lớp sau một phen hú vía đã trở nên đoàn kết, chân thành và tôn trọng nhau hơn rất nhiều.
Họ nhìn tôi bằng ánh mắt e dè và kính trọng, nhưng tôi vẫn đối xử với mọi người một cách cởi mở, chan hòa như những người bạn bình đẳng.
Thỉnh thoảng chú Trần vẫn gọi điện báo cáo tình hình làm ăn của các dự án bất động sản và hỏi xem tôi có cần xe đưa đón không.
Tôi chỉ mỉm cười bảo chú cứ để tôi tự do tận hưởng những năm tháng sinh viên tươi đẹp nhất.
Ông nội tôi từ trụ sở tập đoàn cũng gửi về một tin nhắn ngắn gọn đầy khen ngợi: Làm tốt lắm cháu gái, biết dọn dẹp rác rưởi đúng lúc là bản lĩnh cơ bản của người thừa kế Lâm thị.
Tôi cất chiếc điện thoại vào túi xách, ngẩng cao đầu bước vào giảng đường ngập tràn ánh nắng ấm áp.
Thế giới này luôn vận hành theo quy luật nhân quả vô cùng sòng phẳng.
Lớp vỏ bọc dối trá dù có hào nhoáng và lấp lánh đến đâu, cuối cùng cũng sẽ bị ngọn lửa của sự thật thiêu rụi thành tro tàn.
Kẻ thích mượn danh nghĩa người khác để leo cao thì kết cục tất yếu sẽ là cú ngã đau đớn nhất cuộc đời.
Còn bản thân tôi, bằng sự kiên định, bản lĩnh và lòng tự trọng vững chắc, tôi sẽ luôn là người làm chủ kiêu hãnh nhất trên con đường tương lai của chính mình.
⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh
Bạn vừa nghe xong Hoa Khôi Bắt Cả Lớp Cosplay Làm Vệ Sĩ Cho Mình
Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.