Bỏ qua tới nội dung

Chương 2: Đoàn vệ sĩ diễu hành rác rưởi và rạp xiếc trường học

Truyện audio Hoa Khôi Bắt Cả Lớp Cosplay Làm Vệ Sĩ Cho Mình · 5 chương

Chương 2: Đoàn vệ sĩ diễu hành rác rưởi và rạp xiếc trường họcHoa Khôi Bắt Cả Lớp Cosplay Làm Vệ Sĩ Cho Mình
0:004:13
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Sau cuộc đối đầu nảy lửa ở lớp học, Tống Kiều Kiều cùng Lý Cường đã dùng quyền lực lớp ủy để ép buộc đa số các bạn học sinh yếu thế phải chấp nhận tham gia màn diễu hành.

Bọn họ sợ bị trừ điểm rèn luyện, sợ bị đánh trượt môn tốt nghiệp nên đành cắn răng nộp hai trăm tệ và mặc vào những bộ vest đen rẻ tiền nhăn nhúm.

Sáng ngày chủ nhật, không khí tại sân vận động trường Đại học Tinh Lăng náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Hàng ngàn sinh viên các khoa và đông đảo các vị khách quý của thành phố đã tề tựu đông đủ để tham dự lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày thành lập trường.

Trên các khán đài rực rỡ cờ hoa, tiếng trống hội hòa cùng tiếng nhạc diễu hành rộn rã.

Đúng lúc đoàn diễu hành của các lớp khác đang diễn ra vô cùng trang nghiêm với đồng phục chỉnh tề, thì một cảnh tượng kỳ quặc bỗng nhiên xuất hiện ở cổng chính của sân vận động.

Một chiếc xe mui trần đời cũ sơn màu đỏ chói lọi, tiếng động cơ gầm rú lọc cọc, khói đen xả ra mù mịt từ ống xả phía sau, từ từ lăn bánh tiến vào đường pitch cao su.

Ngồi trên băng ghế sau của chiếc xe là Tống Kiều Kiều, mặc chiếc váy dạ hội đính kim sa lấp lánh như một ca sĩ hội chợ lưu động.

Ả ta ngồi vắt chéo chân kiêu ngạo, tay cầm ly rượu vang đỏ giả vờ vẫy tay chào mọi người theo phong cách quý tộc hoàng gia phương Tây.

Thế nhưng điều khiến toàn thể khán giả trên khán đài phải trố mắt kinh ngạc chính là đoàn người chạy bộ hai bên chiếc xe.

Hơn ba mươi sinh viên lớp tôi, đứa thì mặc áo vest đen dài lượt thượt như áo tơi nhặt rác, đứa thì mặc áo cộc tay lộ cả rốn, trên mắt đeo những chiếc kính râm nhựa phản quang xanh đỏ tím vàng rẻ tiền.

Dưới cái nắng gay gắt của buổi sớm, bọn họ vừa phải chạy bộ lóc cóc theo tốc độ của chiếc xe mui trần, vừa phải giơ hai tay ra hiệu dẹp đường như những tên hề nghiệp dư.

Lý Cường cầm một chiếc loa pin cầm tay, chạy phía trước mũi xe gào thét đến lạc cả giọng.

“Tránh ra, tránh đường cho đại tiểu thư Tống Kiều Kiều tập đoàn Tống thị.”

“Tất cả dạt sang hai bên nhường lối đi cho người thừa kế hào môn trăm tỷ.”

Tiếng cười rộ lên như sấm dậy khắp các khán đài của sân vận động.

Hàng ngàn sinh viên các khoa khác thi nhau rút điện thoại thông minh ra quay video, phát sóng trực tiếp lên các nền tảng mạng xã hội với những dòng bình luận chế giễu cay độc:

“Trời ơi cứu tôi với, rạp xiếc trung ương lưu diễn tại Đại học Tinh Lăng kìa.”

“Đại tiểu thư đi xe cà tàng xả khói đen, còn đoàn vệ sĩ mặc áo tơi nhăn nhúm chạy bộ hít bụi, cười muốn rớt hàm răng.”

Mấy bạn học sinh lớp tôi vừa chạy vừa xấu hổ đến mức chỉ muốn lấy tay che mặt trốn biệt tăm.

Khuôn mặt ai nấy đều đỏ bừng vì nắng nóng và sự nhục nhã ê chề, mồ hôi nhễ nhại làm ướt sũng những bộ đồ rẻ tiền bốc lên mùi vải ôi thiu nồng nặc.

Đúng lúc chiếc xe mui trần chở Tống Kiều Kiều chuẩn bị tiến vào khu vực lễ đài trung tâm để nhận giải thưởng phong trào thì một tiếng còi xe trầm ấm, uy lực bỗng vang lên từ phía sau lưng.

Một chiếc siêu xe Maybach màu đen bóng loáng, mang biển số ngũ quý chín của gia tộc họ Lâm, chầm chậm tiến vào sân vận động.

Đi ngay phía sau chiếc Maybach là một đoàn gồm năm chiếc xe Rolls-Royce Phantom sang trọng bậc nhất thế giới, tạo thành một hàng dài kiêu hãnh và quyền quý tột bậc.

Sự xuất hiện của đoàn siêu xe thực thụ ngay lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của toàn trường, biến chiếc xe mui trần ọp ẹp của Tống Kiều Kiều thành một đống sắt vụn xấu xí bên lề đường.

Cánh cửa chiếc Maybach chầm chậm mở ra.

Chú Trần, vị quản gia kỳ cựu mặc vest đuôi tôm chỉnh tề của gia tộc họ Lâm, sải bước xuống xe, cầm một chiếc ô che nắng màu đen tiến thẳng về phía tôi đang đứng bên mép đường chạy.

Trước sự chứng kiến của hàng ngàn con người đang nín thở theo dõi, vị quản gia già cúi gập người một góc chuẩn xác bốn mươi lăm độ, cung kính cất lời.

“Kính thưa đại tiểu thư Lâm Ngữ.”

“Chủ tịch và hội đồng quản trị tập đoàn Lâm thị đã tới khu vực vip trên khán đài danh dự.”

“Kính mời tiểu thư lên xe để tiến vào lễ đài chính ạ.”

Lời nói trầm ổn nhưng đầy uy quyền của vị quản gia già như một quả bom vang vọng khắp sân vận động, khiến cho hàng ngàn học sinh và thầy cô giáo hoàn toàn hóa đá vì kinh ngạc.

Tống Kiều Kiều đứng trên chiếc xe mui trần cách đó không xa, nụ cười đắc thắng bỗng nhiên đông cứng lại trên khuôn mặt trát phấn dày cộp.

Ả ta bấu chặt lấy thành xe, hai mắt trố lồi ra như muốn rơi ra ngoài, cả người run rẩy bần bật không thể tin nổi vào những gì mình vừa tận mắt chứng kiến!

⚑ Báo lỗi chương 2 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích