Bỏ qua tới nội dung

Chương 1: Bệnh công chúa giai đoạn cuối và quy tắc nực cười của hoa khôi

Truyện audio Hoa Khôi Bắt Học Bá Xin Phép Khi Nói Chuyện · 5 chương

Chương 1: Bệnh công chúa giai đoạn cuối và quy tắc nực cười của hoa khôiHoa Khôi Bắt Học Bá Xin Phép Khi Nói Chuyện
0:006:52
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Nắng sớm đầu thu tại thành phố S rực lửa như một lò thiêu khổng lồ. Luồng nhiệt oi nồng phả thẳng lên những bậc thềm đá cẩm thạch của trường Tư thục Tinh Anh.

Thế nhưng, cái nóng của thiên nhiên chẳng thấm tháp gì so với ngọn lửa xung đột đang bùng cháy dữ dội ngay trước cửa lớp 12A1. Hàng chục học sinh bu kín lối đi, tiếng xì xào bàn tán vang lên râm ran như ong vỡ tổ.

Tôi là Lục Ngôn, học sinh vừa chuyển về trường được tròn một tháng theo diện học bổng tài năng. Tôi ngồi tựa lưng vào mép bàn, thong thả xoay tròn cây bút bi trên đầu ngón tay. Đôi mắt điềm tĩnh của tôi quét qua đám người đang đứng chắn ngang cửa ra vào.

Đứng ngay vị trí tâm điểm, chói lòa như một chiếc đèn pha công suất lớn, chính là Lâm Uyển Nhi. Trên diễn đàn học đường, người ta xưng tụng cô ta là đệ nhất mỹ nữ băng thanh ngọc khiết nghìn năm hiếm gặp.

Hôm nay cô ta diện bộ đồng phục đắt giá được thợ may đo riêng, chân váy xếp ly cố tình xẻ ngắn hơn quy chuẩn hai tấc để khoe trọn đôi chân thon. Mái tóc uốn lọn bồng bềnh buông lơi bờ vai gầy, nhưng điểm nhấn đắt giá nhất lại là đôi mắt to tròn ngập tràn nước. Cô ta mím chặt môi dưới, nhìn tôi bằng ánh mắt uất ức hệt như tôi vừa gây ra tội lỗi tày trời không thể dung thứ.

Đứng cạnh hoa khôi là Trần Kiều, bạn thân kiêm cái đài phát thanh di động trung thành nhất của cô ta. Trần Kiều chống nạnh, ngón tay sơn đỏ quạch chỉ thẳng vào chóp mũi tôi, cất giọng the the chua loét.

“Lục Ngôn! Cậu có còn chút bản lĩnh đàn ông nào không hả? Cậu nhìn xem Uyển Nhi nhà này tổn thương đến mức nào rồi! Cậu thừa hiểu Uyển Nhi ghét nhất việc cậu tơ tưởng, liếc mắt đưa tình với mấy đứa khác giới, thế mà cậu dám làm bẽ bàng cô ấy trước mặt bàn dân thiên hạ sao?”

Tôi khẽ thở dài, dời ánh nhìn sang góc tường phòng học.

Ở đó, bạn lớp trưởng nhỏ nhắn đang ngồi thụp dưới sàn, hai tay ghì chặt tập bài tập giải tích vào ngực. Đôi mắt sau gọng kính cận đỏ hoe, bờ vai gầy run rẩy bần bật như cành cây trước dông bão.

Mười phút trước, lớp trưởng mang một bài toán hình học không gian hóc búa sang nhờ tôi gợi ý vài bước. Với tư cách thủ khoa khảo sát đầu năm, tôi tiện tay phác vài đường phụ giúp bạn ấy tìm hướng giải quyết. Nào ngờ mực còn chưa kịp ráo, Lâm Uyển Nhi liền dẫn theo đàn em xông tới. Trần Kiều thô bạo hất văng cuốn vở của lớp trưởng rớt xuống nền gạch, rồi ngang nhiên dựng nên vở kịch bắt gian kinh điển.

“Tách.”

Tôi ngừng xoay bút, gõ nhẹ thân bút xuống mặt bàn. Âm thanh khô giòn vang lên khiến không gian xung quanh bỗng chốc lặng ngắt như tờ.

“Cho tôi hỏi một câu chân thành nhé.” Tôi nhướng mày, giọng điệu trào phúng lạnh tanh. “ Các người mắc chứng hoang tưởng giai đoạn cuối, hay xem mấy bộ phim tổng tài não tàn nhiều quá nên bị úng thủy chất xám rồi?”

Đám đông xung quanh đồng loạt nín thở. Mấy học sinh đứng mé ngoài cố nén tiếng cười đang chực bật ra.

Lâm Uyển Nhi sững sờ. Giọt lệ long lanh trên khóe mi bỗng nghẹn ứ lại. Cô ta mím chặt môi dưới, cất giọng run rẩy đầy tủi hờn.

“Lục Ngôn… Cớ sao cậu lại buông lời cay đắng tàn nhẫn như thế? Chẳng phải tôi chỉ có lòng quan tâm lo lắng cho cậu thôi sao? Cậu giữ ngôi thủ khoa, còn tôi mang danh hoa khôi, trên mạng ai chẳng bảo đôi ta là duyên trời tác hợp. Cậu phũ phàng làm nhục tôi như vậy, mặt mũi tôi biết giấu vào đâu?”

Tôi bật cười, một nụ cười giễu cợt đầy sắc lẹm.

“Cõi mạng ghép đôi thì hai ta phải tự động thành người yêu à? Thế nếu ngày mai thiên hạ đồn cô ra máng lợn ăn cám sống qua ngày, cô cũng ngoan ngoãn về nhà giành phần ăn với đàn gia súc sao?”

“Cậu… cậu dám bảo tôi đi giành cám với lợn?!” Gương mặt bự phấn của hoa khôi thoắt cái đỏ bừng vì giận dữ. Bàn tay thon thả run rẩy chỉ vào tôi.

Thấy bạn thân thất thế, Trần Kiều lập tức xù lông nhím xông lên che chắn.

“Lục Ngôn, chớ có đắc ý mà không biết điều! Uyển Nhi là thiên kim tiểu thư tập đoàn Lâm Thị, chịu đoái hoài tới một đứa nghèo rớt mồng tơi như cậu là phúc đức tổ tiên nhà cậu tích lại đấy! Một tháng trường chu cấp cho cậu được mấy hào bạc lẻ hả? Năm ngàn tệ hay mười ngàn tệ? Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời Uyển Nhi, tiền tiêu vặt của cậu sau này ăn ba đời không hết!”

Thì ra là mớ lý lẽ trọc phú kệch cỡm này.

Trường Tư thục Tinh Anh vốn là sân khấu của giới con nhà giàu thành phố S. Ngày đầu chuyển đến, tôi chỉ mặc áo thun bạc màu, đi xe đạp điện cũ rích nên bị bọn họ tự tiện dán mác con nhà nghèo vượt khó.

Lâm Uyển Nhi đinh ninh rằng một kẻ bần hàn như tôi khi được đại tiểu thư đoái hoài thì phải quỳ rạp dưới chân cô ta, cung kính như bà hoàng tái thế. Tiếc thay, cô ta đã chọn nhầm diễn viên cho kịch bản rẻ tiền của mình rồi.

Tôi từ tốn đứng dậy, đẩy nhẹ chiếc ghế ra sau. Chiều cao một mét tám mươi lăm cùng bờ vai rộng của tôi tạo nên áp lực vô hình, ép Trần Kiều phải thoái lui hai bước. Tôi nhét hai bàn tay vào túi áo khoác, chậm rãi bước tới trước mặt Lâm Uyển Nhi.

“Quy tắc của cô?” Tôi rũ mắt nhìn cô ta, nhàn nhạt hỏi. “ Ý cô là cái thứ quy tắc muốn mở mồm nói chuyện với con gái thì phải nộp đơn xin phép cô, cái thứ cô vừa đứng gào thét trước cửa lớp tôi đấy à?”

Lâm Uyển Nhi cố trấn tĩnh, ưỡn ngực lấy lại phong thái kiêu kỳ.

“Phải đấy thì sao! Tôi đã chấm cậu thì cậu thuộc quyền sở hữu của tôi, cấm tiệt mọi giống cái đến gần cậu. Từ nay về sau, ánh mắt cậu chỉ được hướng về tôi, chỉ được trò chuyện với mình tôi và chỉ giảng giải bài vở cho riêng tôi mà thôi!”

Tôi gật gù ra vẻ đã giác ngộ chân lý.

Sau đó, tôi nghiêng người lướt qua bậu cửa, đi thẳng tới chỗ cô bạn lớp trưởng. Cúi người nhặt tập bài tập lên, tôi đưa trả tận tay bạn ấy.

“Lớp trưởng, đừng bận lòng vì mấy kẻ dở hơi. Bài hình ban nãy chỉ cần kẻ thêm một đường phụ vuông góc từ đỉnh chóp xuống đáy là xong. Lát nữa giờ nghỉ cứ mang sang bàn tôi, tôi hướng dẫn tiếp.”

Lớp trưởng kinh ngạc tròn xoe mắt, vội gật đầu lia lịa rồi ôm cuốn bài tập lủi vội về bàn học. Màn phớt lờ lạnh lùng của tôi giáng một đòn chí mạng vào lòng kiêu hãnh của nàng hoa khôi.

“Lục Ngôn!” Lâm Uyển Nhi hét toáng lên the thé. “ Cậu dám xem thường tôi à? Cậu tin tôi lệnh cho bên hội học sinh cấm cửa cậu, đuổi cổ cậu khỏi trường Tinh Anh này không?!”

Tôi thở dài, lấy ra một gói khăn ướt từ trong túi. Tôi chậm rãi chùi sạch mép bàn nơi bàn tay của Lâm Uyển Nhi vừa chạm vào, động tác cẩn thận hệt như đang khử trùng một ổ dịch bệnh nguy hiểm.

“Cấm cửa tôi?” Tôi ném mẩu khăn giấy vào sọt rác vang lên một tiếng cộc dứt khoát. “ Trước khi đe dọa người khác, tôi khuyên cô nên về nhà tra lại từ điển tiếng Việt để hiểu rõ định nghĩa thế nào là người yêu.”

Tôi soi thẳng vào mắt đối phương, giọng nói đanh thép vang vọng khắp phòng học.

“Tôi và cô, số câu giao tiếp từ đầu năm đến nay đếm chưa kín một bàn tay. Cô tự nặn ra bi kịch rồi bắt tôi làm nô bộc hầu hạ à? Thích đóng vai nữ vương thì về nhà bảo cha mẹ thuê diễn viên quần chúng mà diễn. Đừng đem cái thói công chúa bệnh hoạn ra đây làm phiền người khác.”

Tôi ghé sát tai Lâm Uyển Nhi, hạ giọng trầm thấp đủ để hai ả kia nghe thấy.

“Hễ còn dám bén mảng tới cửa lớp tôi gây sự, tôi sẽ cho cô thấu hiểu sự cuồng nộ của kẻ bần hàn này!”

Nói xong, tôi dứt khoát bước đi, để lại ả hoa khôi chết sững tại chỗ, gương mặt từ trắng bệch chuyển sang tím ngắt.

⚑ Báo lỗi chương 1 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích