Bỏ qua tới nội dung

Chương 2: Màn kịch đòi nợ danh dự ở nhà ăn và cú đo sàn bẽ mặt của hội trưởng

Truyện audio Hoa Khôi Bắt Học Bá Xin Phép Khi Nói Chuyện · 5 chương

Chương 2: Màn kịch đòi nợ danh dự ở nhà ăn và cú đo sàn bẽ mặt của hội trưởngHoa Khôi Bắt Học Bá Xin Phép Khi Nói Chuyện
0:007:30
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Dư chấn từ lời cự tuyệt đanh thép của tôi lan truyền chóng mặt khắp các ngõ ngách học đường.

Chỉ sau một đêm, trang mạng nội bộ trường Tinh Anh đã bị nhấn chìm trong làn sóng tranh cãi kịch liệt. Một bài viết ẩn danh chễm chệ leo lên vị trí tâm điểm với tựa đề giật gân. “ Phốt căng: Kẻ nhận trợ cấp vong ân bội nghĩa, bám đuôi nữ thần để đào mỏ rồi giở trò lạt mềm buộc chặt, xúc phạm danh dự hoa khôi trước đám đông!”

Bên dưới phần bình luận, hàng loạt tài khoản clone điên cuồng buông lời sỉ vả tôi không tiếc lời. Nào là đồ khố rách áo ôm không biết thân biết phận, nào là lòng tự trọng rẻ mạt của kẻ hèn kém.

Tôi lướt ngón tay xem qua vài dòng rồi cười khẩy. Lối hành văn nông cạn, ngắt câu ngớ ngẩn này nếu không phải do Trần Kiều cùng bè lũ thức trắng đêm cào phím thì mới là chuyện lạ. Một đòn truyền thông bẩn thỉu mang đậm phong cách trẻ con hờn dỗi.

Sáng hôm sau, tôi vẫn thong thả đạp xe đến lớp. Vừa đặt chân qua cổng lớn, hàng loạt ánh mắt soi mói, dè bỉu lập tức đổ dồn lên người tôi. Tôi coi tất cả như làn khói thoảng qua tai, sải bước thẳng tiến về phía khu nhà ăn trung tâm. Bão tố có nổi lên thì cái bụng vẫn phải được lấp đầy trước tiên.

Nhà ăn trường Tinh Anh được xây dựng xa hoa tựa khách sạn năm sao, phân chia thành hai khu vực rành rọt. Khu VIP sang chảnh dành cho các cậu ấm cô chiêu thưởng thức sơn hào hải vị, còn khu phổ thông phục vụ cơm khay cho học sinh bình dân và diện nhận học bổng.

Tôi lấy một khay cơm với hai món xào giản dị cùng bát canh nóng hổi, tìm một góc bàn trống gần cửa sổ ngồi xuống. Nhưng đôi đũa còn chưa kịp chạm vào hạt gạo, một bóng người hộ pháp đã che khuất tầm nhìn của tôi.

“Rầm!”

Một cú đấm trời giáng dội thẳng xuống mặt bàn kim loại, khiến chén canh của tôi chao đảo suýt tràn ra ngoài.

“Lục Ngôn! Mày đứng phắt dậy cho tao!”

Một giọng quát trầm đục, cố tỏ ra quyền uy vang lên bên tai. Tôi ngước mắt nhìn lên. Chắn trước mặt tôi là Vương Hạo, kẻ đứng đầu hội học sinh kiêm quý tử của một sếp lớn ngân hàng trong thành phố. Và quan trọng nhất, cả trường đều rõ hắn chính là kẻ bám đuôi trung thành, con tốt thí mù quáng số một của Lâm Uyển Nhi.

Nấp sau lưng hắn là hoa khôi họ Lâm. Hôm nay ả cố ý thoa lớp phấn mỏng tái nhợt, đuôi mắt ươn ướt như thể vừa trải qua một đêm dài khóc lóc bi thương. Dáng vẻ liễu rủ trước gió ấy khiến đám nam sinh xung quanh nhìn vào mà ruột gan thắt lại.

“Có chuyện gì thế?” Tôi gắp một ngọn rau bỏ vào miệng, nhai từ tốn rồi mới ngước lên nhìn hắn. “ Mắt mũi có vấn đề hay sao mà không thấy người ta đang dùng bữa sáng?”

Vẻ dửng dưng xem hắn như vô hình của tôi lập tức chọc giận gã hội trưởng. Vương Hạo nghiến răng trèo trẹo, mặt đỏ gay vì phẫn uất.

“Mày còn mặt mũi ngồi đó nhét thức ăn vào họng à? Lục Ngôn, tao lấy tư cách người đứng đầu hội học sinh ra lệnh cho mày: lập tức quỳ xuống tạ lỗi với Uyển Nhi trước toàn trường! Hành vi lăng mạ bôi nhọ bạn học hôm qua đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật. Nếu mày không chịu nhận sai, tao sẽ đệ trình đơn lên thầy hiệu trưởng, cắt phăng khoản học bổng năm mươi ngàn tệ của mày và đuổi cổ mày khỏi đây ngay lập tức!”

Năm mươi ngàn tệ. Với đám công tử lắm tiền đốt bạc triệu mỗi ngày thì con số ấy chỉ bằng một bữa tiệc tùng, nhưng trong suy nghĩ hạn hẹp của họ. đó là toàn bộ nguồn sống của một kẻ xuất thân nghèo túng như tôi.

Cả khu nhà ăn bỗng chốc im bặt. Đám học sinh bắt đầu vây quanh bàn tôi ngày một đông đảo.

Lâm Uyển Nhi lúc này mới vươn ngón tay thon dài khẽ kéo tay áo Vương Hạo, giọng nấc nghẹn ngào đậm chất bạch liên hoa.

“Hạo ca… xin anh đừng gay gắt với Lục Ngôn nữa. Cậu ấy gia cảnh thiếu thốn, tự ái đàn ông cao cũng là điều dễ hiểu. Em… em chịu chút tủi hổ cũng chẳng hề gì. Chỉ cần Lục Ngôn bằng lòng biết nghe lời, cắt đứt hoàn toàn với mấy đứa con gái không đứng đắn, em sẽ xin nhà trường châm chước giữ lại phần học bổng cho cậu ấy…”

Một pha lùi một bước để tiến mười bước đỉnh cao của giống loài trà xanh thượng thừa. Vừa khoác lên mình tấm áo từ bi thánh thiện, vừa ngầm kết tội tôi là kẻ sai quấy, lại còn tiện mồm bôi nhọ danh phẩm của những bạn nữ khác.

Tôi nuốt trôi miếng cơm, thong thả đặt đũa xuống khay. Rút khăn giấy lau sạch khóe miệng, tôi mới từ tốn đứng thẳng dậy.

“Này gã hội trưởng họ Vương.” Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt hằn học của hắn, nụ cười nhạt nhòa nở trên môi. “ Ban chấp hành học sinh dạo này ế ẩm quá nên đổi nghề sang làm trung tâm phân xử tình cảm ảo tưởng từ bao giờ thế? Hay trường mình mới thành lập trạm cứu hộ thú cưng mà cậu lại sốt sắng đi làm chó giữ nhà cho người ta thế này?”

“Thằng giẻ rách, mày bảo ai là chó?!”

Vương Hạo gầm lên giận dữ, vươn móng vuốt chộp lấy cổ áo đồng phục của tôi.

Tôi không hề nao núng, chỉ rũ mắt nhìn bàn tay đang túm chặt cổ áo mình, giọng nói lạnh toát.

“Bỏ bàn tay bẩn thỉu ra mau. Áo này tôi vừa giặt phẳng phiu sáng nay, dính phải mùi rác rưởi vào giặt lại phiền phức lắm.”

“Mày muốn ăn đòn!”

Mất sạch lý trí trước sự khinh miệt của tôi, Vương Hạo vung quả đấm thép nhắm thẳng vào gò má tôi giáng xuống. Đám đông xung quanh la hét hoảng loạn. Đáy mắt Lâm Uyển Nhi lóe lên một tia thỏa mãn độc ác.

Thế nhưng nắm đấm của hắn chưa kịp lướt qua sợi tóc tôi thì cổ tay hắn đã bị tôi bóp nghẹt. Tôi siết mạnh khớp xương, bẻ ngược một góc hiểm hóc khiến hắn la bài hãi vì đau đớn. Đồng thời, chân phải tôi nhanh như chớp tung cú quét trụ sấm sét vào bắp chân hắn.

“Rầm! Choang!”

Cả khối thịt đồ sộ của Vương Hạo mất trọng tâm ngã ngửa ra sau, đập vỡ tan tành chiếc bàn ăn bên cạnh. Bát đĩa sành văng tứ tung, nước canh súp đổ lênh láng khắp thân thể vị hội trưởng oai phong, tạo nên một cảnh tượng vô cùng nhớp nhúa và nhục nhã.

Lâm Uyển Nhi kinh hoàng thét lên một tiếng thất thanh, lảo đảo lùi lại mấy bước, trừng mắt nhìn tôi như thể đang trông thấy một ác ma thực sự.

Trần Kiều cuống cuồng chạy tới đỡ gã hội trưởng đang nằm quằn quại rên rỉ trên vũng nước bẩn.

Tôi bình thản giũ nhẹ lại cổ áo, bước lên một bước, từ trên cao rọi cái nhìn khinh rẻ xuống kẻ bại trận.

“Thứ nhất, khoản học bổng năm mươi ngàn tệ này là do đích thân hiệu trưởng mời tôi về và trao tặng vì giải quán quân Olympic toán toàn quốc. Nó không phải tiền thí mạng của nhà họ Vương hay nhà họ Lâm các người. Muốn tước học bổng của tôi? Cứ việc bước lên văn phòng hiệu trưởng xem ông ấy có tát cho cậu tỉnh ngộ ra không.”

Dứt lời, tôi xoay người nhìn thẳng vào ả hoa khôi đang nép mình sợ hãi.

“Thứ hai, Lâm đại tiểu thư, dẹp ngay cái bộ mặt nạn nhân đó đi. Ống kính camera trên trần hành lang hôm qua ghi lại không sót một giây cảnh cô chặn đường bạo lực tinh thần tôi. Cô có muốn tôi nhờ phòng kỹ thuật chiếu đoạn phim ấy lên màn hình led quảng trường trung tâm trường học cho toàn thể thầy cô và học sinh cùng thưởng thức không?”

Khuôn mặt Lâm Uyển Nhi lập tức biến sắc, trắng bệch như tờ giấy quyến. Nỗi kinh hoàng thực sự đã bóp nghẹt sự kiêu kỳ giả tạo. Cô ta biết rất rõ, nếu đoạn băng đó bị phát tán, tượng đài nữ thần thanh khiết mà cô ta dày công vun vén bấy lâu nay sẽ sụp đổ tan tành thành tro bụi.

“Cậu… cậu dám uy hiếp tôi sao?” Ả run rẩy rặn ra từng chữ.

“Tôi không rảnh uy hiếp ai, tôi chỉ đang trần thuật sự thật hiển nhiên.” Tôi nhún vai lạnh lùng. “ Từ nay về sau thấy bóng tôi ở đâu thì tự giác lùi xa ba mét. Đừng ép tôi phải biến các người thành trò hề cho cả thành phố bàn tán.”

Nói xong, tôi thong dong đem khay cơm rỗng đi trả, rồi đút tay vào túi quần ung dung sải bước ra khỏi nhà ăn. Phía sau lưng, tiếng nấc nghẹn ngào uất ức của Lâm Uyển Nhi hòa cùng tiếng chửi thề cay cú của Vương Hạo vang lên thảm hại.

Hiệp một xem như đã ngã ngũ. Nhưng tôi hiểu rõ tâm lý của đám công tử bột: nỗi nhục này sẽ chỉ khiến lòng thù hận của chúng bốc cháy ngùn ngụt. Chúng sẽ tìm cách cắn lén. Và cái bẫy chúng sắp bày ra sẽ tự chôn vùi toàn bộ tiền đồ của chính bọn chúng.

⚑ Báo lỗi chương 2 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích