Chương 5: Đế chế Lâm Thị sụp đổ và bước chân tự do của thủ khoa
Truyện audio Hoa Khôi Bắt Học Bá Xin Phép Khi Nói Chuyện · 5 chương
Hẹn giờ
Màn đêm thứ sáu buông xuống thành phố S rực rỡ ánh đèn màu. Tôi nhấp một ngụm trà đặc rồi dứt khoát ấn phím Enter trên bàn phím.
Một lệnh phát tán dữ liệu mã hóa cấp cao được kích hoạt tức thì. Toàn bộ hồ sơ sai phạm, các hợp đồng ma cùng chứng cứ trốn thuế và rửa tiền của tập đoàn Lâm Thị đồng loạt được gửi thẳng tới Cục cảnh sát kinh tế. cơ quan kiểm sát và các đài truyền hình lớn nhất toàn quốc.
Song song đó, tôi tung những bằng chứng đắt giá nhất lên khắp các diễn đàn tài chính, dùng thuật toán đẩy tin tức lên vị trí thịnh hành số một chỉ sau vài phút ngắn ngủi.
Sáng thứ bảy thức giấc, cả thành phố chao đảo trước một cơn địa chấn truyền thông vô tiền khoáng hậu.
Cổ phiếu của tập đoàn Lâm Thị mở phiên giao dịch liền cắm đầu rơi tự do, bốc hơi hàng tỷ tệ vốn hóa chỉ trong chớp mắt. Làn sóng bán tháo hoảng loạn lan rộng khắp thị trường, các đối tác chiến lược đồng loạt tuyên bố chấm dứt hợp đồng và rút vốn khẩn cấp.
Đến mười giờ trưa, hàng chục chiếc xe nghiệp vụ của cơ quan chức năng ập vào trụ sở tập đoàn Lâm Thị, đóng dấu niêm phong mọi hồ sơ dữ liệu và máy chủ. Chủ tịch Lâm – bố của Lâm Uyển Nhi – bị tra tay vào còng số tám giải đi ngay trước ống kính của hàng trăm phóng viên báo đài. Mọi góc khuất dơ bẩn ẩn giấu sau vỏ bọc quyền lực đã bị phơi bày trần trụi dưới ánh sáng pháp luật.
Đế chế Lâm Thị từng hô mưa gọi gió một thời chính thức sụp đổ tan tành chỉ sau một đêm định mệnh.
Buổi trưa hôm ấy, tôi tản bộ trên con đường rợp bóng cây xanh của trường Tinh Anh. Bất chợt, một tiếng kêu khóc khản đặc từ xa lao tới.
“Lục Ngôn! Xin cậu tha mạng!”
Lâm Uyển Nhi xuất hiện trước mặt tôi trong bộ dạng tàn tạ không ngờ. Đầu tóc bù xù rũ rượi, đôi mắt sưng húp đỏ ngầu vì khóc lóc thảm thiết, váy áo xộc xệch lấm lem bùn đất.
Ả ngã quỵ xuống mặt đường nhựa, hai tay bám chặt lấy ống quần tôi, van lơn trong tuyệt vọng.
“Lục Ngôn… xin cậu tha mạng! Tôi biết cậu chính là người đứng sau vạch trần tất cả! Tôi cầu xin cậu hãy mở đường sống cho gia đình tôi! Bố tôi bị bắt rồi, toàn bộ tài sản và nhà cửa đều bị tịch thu niêm phong hết rồi! Tôi chẳng còn gì trong tay nữa, tôi thực sự mất hết tất cả rồi!”
Tôi cúi đầu nhìn sinh vật thảm hại đang nằm rạp dưới chân mình, ánh mắt lạnh băng không một gợn sóng xót thương.
“Mở đường sống cho cô?” Tôi nhếch mép, giọng nói lạnh tanh tựa gió mùa đông. “ Lâm Uyển Nhi, khi cô ỷ thế cậy tiền để chà đạp danh dự và lòng tự tôn của người khác, cô có từng nghĩ đến sự bao dung không? Khi cô vu oan cho tôi ăn cắp đề thi, muốn chôn vùi cả tương lai học thuật của tôi, cô có từng nghĩ đến chữ tha thứ không?”
Tôi dứt khoát rút chân ra, khiến ả ngã chúi nhùi xuống nền đất bẩn thỉu.
“Những gì gia đình cô nếm trải hôm nay chính là hậu quả tương xứng cho những mưu đồ gian dối coi thường đạo lý mà thôi. Tôi chỉ là người đưa sự thật ra trước ánh sáng. Đừng trách ai khác, hãy tự trách thói ngông cuồng vô độ của chính bản thân cô.”
Lâm Uyển Nhi ngước lên, đôi mắt vằn lên những tia máu điên dại. “ Ngươi là đồ cầm thú máu lạnh, trời sẽ tru đất diệt ngươi!”
Tôi bật cười, tiếng cười thanh thản hòa vào làn gió thu. “ Báo ứng ư? Có thể lắm, nhưng trước khi ngày đó đến, cô hãy cứ tận hưởng trọn vẹn cảnh ngộ trắng tay này đi. Từ hôm nay, cô mất hết vương miện, chỉ còn lại cái danh con gái kẻ phạm pháp bị người đời khinh bỉ mà thôi.”
Nói xong, tôi quay lưng sải bước rời đi, mặc kệ tiếng gào khóc ai oán đến xé lòng của cô ta vang vọng khắp khuôn viên trường.
Vài ngày sau, lệnh đuổi học chính thức đối với Lâm Uyển Nhi được niêm yết công khai trên bảng tin. Gia đình phá sản, bố mẹ đối mặt án tù dài hạn, cô ta phải dọn về một miền quê xa xôi sống nhờ nhà một bà thím họ cay nghiệt. Mất đi cuộc sống nhung lụa, cô ta phải vào làm việc trong một xưởng may gia công chật chội, ngày ngày tăng ca kiệt sức để kiếm từng cắc bạc lẻ trang trải miếng ăn. làn da trắng trẻo ngày nào giờ đen sạm vì lam lũ.
Số phận của những kẻ a dua theo sau cũng chẳng hề tươi sáng hơn. Vương Hạo vì gia đình dính líu đến đường dây rửa tiền của Lâm Thị nên bị tịch thu tài sản, hắn phải nghỉ học đi trực gác đêm khuya kiếm miếng ăn tại một khu tập thể tồi tàn. nếm trải đủ lời mắng chửi cay độc của người đời. Còn Trần Kiều chịu tiếng trộm cắp nên không nơi nào thèm dung nạp, đành ngậm ngùi về quê lấy một người chồng vũ phu, chìm trong nợ nần và bế tắc.
Ngôi trường Tư thục Tinh Anh cuối cùng cũng được trả lại bầu không khí trong trẻo vốn có. Chấm dứt hoàn toàn những trò ức hiếp đê tiện, không còn những kẻ trọc phú tác oai tác quái.
Những ngày sau đó của tôi trôi qua trong sự yên bình và tĩnh lặng. Tôi vẫn ngồi bên góc cửa sổ quen thuộc, kiên nhẫn giảng giải từng công thức hình học hóc búa cho cô bạn lớp trưởng và những người bạn ham học hỏi.
Mùa hè năm ấy, kỳ thi tuyển sinh đại học toàn quốc khép lại rực rỡ. Với số điểm gần như tuyệt đối, tên của tôi dẫn đầu cả nước trong kỳ thi đại học, chính thức bước vào cánh cổng trường Đại học Khoa học và Công nghệ hàng đầu thủ đô.
Trong ngày lễ tốt nghiệp, đứng dưới tán cây râm mát của sân trường, tôi nhận lấy tấm bằng danh dự từ tay thầy hiệu trưởng trong tiếng vỗ tay ròn rã của thầy cô và bạn bè.
Bầu trời tháng bảy trong vắt, ánh nắng vàng rực rỡ trải dài trên con đường thênh thang phía trước. Ván cờ vườn trường đã khép lại một cách trọn vẹn, mở ra một chân trời mới mênh mông hơn, nơi đôi cánh của tôi thỏa sức tung hoành với tư cách là Lục Ngôn – một sinh viên ưu tú. và cả Zero – kẻ bảo vệ trật tự của không gian mạng. Quyền tự quyết cuộc đời mình mãi mãi nằm trọn trong lòng bàn tay tôi.
⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh
Bạn vừa nghe xong Hoa Khôi Bắt Học Bá Xin Phép Khi Nói Chuyện
Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.