Chương 4: Nghiêm Huyên lộ diện và hấp huyết đại trận
Truyện audio Người Khác Khổ Luyện Võ Đạo, Ta Ngồi Thở Cũng Thành Tiên · 5 chương
Hẹn giờ
Đúng như tôi dự đoán, thầy Tề Đạt không hề gặng hỏi làm sao tôi có thể tu luyện đến Nội Tức Cảnh chỉ sau một tuần ngắn ngủi. Trong thế giới võ đạo đầy rẫy những điều kỳ bí, việc một học sinh đột nhiên tăng vọt tu vi chỉ có thể rơi vào ba khả năng: Dính líu đến tà thuật Dị tộc. Nhặt được truyền thừa cổ đại trong bí cảnh, hoặc được một vị đại năng tuyệt thế bí mật thu nhận làm đệ tử chân truyền.
Vì vậy, khả năng tôi có một sư phụ cường giả đứng sau chỉ điểm là kịch bản hợp lý nhất mà thầy tự suy diễn ra, giúp tôi không cần phải tốn công bịa đặt thêm bất kỳ lời nói dối nào.
Bản báo cáo đặc biệt của Cục Trị An nhanh chóng được gửi lên tổng hành dinh Trấn Võ Cục thành phố Thần Dương, vượt qua cả lệnh phong tỏa của thầy Tề Đạt. Đây là đơn vị quy tụ những chiến binh tinh nhuệ chuyên đối phó với võ giả phạm tội, Dị tộc xâm nhập và các tổ chức tà giáo phản quốc.
Người chỉ huy mặt chữ điền uy nghiêm ra lệnh cho hai thành viên ưu tú là Giang Phi và cô gái trẻ Trần Vân lập tức lên đường truy bắt lũ sâu bọ tà giáo đang ẩn nấp trong thành phố. Nhận thấy cha tôi từng hy sinh anh dũng trong hàng ngũ Quân Thủ Vệ số 3, Giang Phi đề xuất sau khi làm rõ vụ án sẽ tìm cách chiêu mộ tôi gia nhập Trấn Võ Cục và được cấp trên đồng ý.
Giang Phi vừa lái xe vừa giải thích cặn kẽ cho Trần Vân hiểu về âm mưu thâm độc của bọn phản nghịch. Kẻ thù đã cố ý dùng khuôn mặt giống hệt Sở Nguyên để sát hại những người có mâu thuẫn với tôi nhằm dồn tôi vào bước đường cùng bị truy nã toàn quốc. Sau đó chúng sẽ xuất hiện cứu tôi ra khỏi ngục tù để ép tôi phải gia nhập tà giáo của chúng.
Việc tôi được ghi tên vào Kế hoạch Kiến Mộc của chính phủ chính là nguyên nhân khiến Trấn Võ Cục quyết định can thiệp sớm để bảo vệ hạt giống thiên tài.
Tại một căn hầm ẩm thấp ở ngoại ô. Tên sát thủ giả mạo với vết thương rỉ máu trước ngực đang quỳ rạp dưới sàn đá lạnh lẽo bẩm báo với Nghiêm Huyên rằng tôi sở hữu thực lực Nội Tức Cảnh vô cùng quái dị. Nghiêm Huyên nghe xong không hề nổi giận, chỉ lạnh lùng bước tới đặt bàn tay khô héo lên đỉnh đầu kẻ thất bại rồi vận công hút cạn toàn bộ máu huyết và nội tức bên trong cơ thể gã.
Cái xác đổ gục xuống sàn, hoàn toàn mất đi sinh khí, chỉ còn lại một bộ da bọc xương khô khốc. Đúng lúc đó, Tào Dung, một nữ phản tặc với khuôn mặt chằng chịt những vết sẹo rết gớm ghiếc, bước vào căn hầm giục giã tiến độ. Nghiêm Huyên lau khóe miệng đầy máu, khàn giọng đáp rằng đại kế hoạch có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.
Sáng ngày hôm sau, tôi tiếp tục đến trường để hấp thụ năng lượng từ Tụ Năng Trận. Thầy Tề Đạt thông báo Trấn Võ Cục đã chính thức tiếp nhận hồ sơ vụ án nên gia tộc họ Lý không thể gây áp lực được nữa. Linh lực của Trường Xuân Trúc Cơ Pháp vô cùng đặc thù và tinh khiết.
Đêm hôm trước, khi thanh kiếm của tôi chém trúng ngực tên giả mạo, linh lực của tôi đã ngấm vào cơ thể gã. Do linh lực của tôi có tính chất đặc thù nên chỉ cần ở khoảng cách gần là tôi cảm nhận được ngay. Vừa bước chân qua khu vực sân bóng, tôi tình cờ nhìn thấy lão nhân viên vệ sinh quét rác đang còng lưng quét những tán lá cây khô dưới gốc cây bàng. Câu chuyện của người này luôn là lời cảnh tỉnh cho tôi về số phận của một thiên tài bị phế sạch tu vi.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc đi ngang qua người lão. Đồng tử tôi bỗng co rút kịch liệt khi cảm nhận được rõ ràng tia linh lực của chính mình đang dao động âm ỉ bên trong lồng ngực gầy gò của lão già. Tôi dừng bước quay lại hỏi tên nhưng lão cắm cúi quét rác không thèm trả lời. Không một chút do dự, tôi vung chân tung một cú đá sấm sét nhắm thẳng vào hông lão già.
Thân hình lão bị hất văng xa mấy mét đập vào thân cây gãy xương sườn hộc máu, nhưng kỳ lạ thay lão lại không hề có bất kỳ động tác phản kháng nào.
Thầy Mầm Tuấn chủ nhiệm lớp bên cạnh hớt hải chạy ra mắng tôi tàn nhẫn càn quấy, rồi vội vàng đặt tay lên cổ tay truyền nội tức kiểm tra thương thế cho lão. Thấy thương tích không nguy hiểm tính mạng, thầy càng lớn tiếng chỉ trích tôi hung hăng độc ác. Đây là lần đầu tiên tôi biết được tên thật của lão lao công là Nghiêm Huyên.
Đám học sinh xung quanh bắt đầu túm tụm lại chỉ trỏ xì xào bàn tán chê bai thái độ của tôi. Tôi hoàn toàn phớt lờ miệng lưỡi thế gian vì biết chắc chắn tia linh lực độc môn của mình đang ẩn giấu trong cơ thể lão già này. Nghiêm Huyên gạt tay thầy giáo ra bảo mình không sao rồi lảo đảo đứng dậy định rời đi.
Tôi lập tức bước lên chắn ngang đường tuyên bố lão đừng hòng đi đâu hết. Nhìn thấy thầy Mầm Tuấn đứng quá gần Nghiêm Huyên cực kỳ nguy hiểm, tôi định lên tiếng cảnh báo thì thầy Tề Đạt từ xa đã lao vút tới với tốc độ kinh hồn. Thầy Mầm Tuấn vừa quay lưng định bước ra đón Hiệu trưởng thì bất ngờ bị một bàn tay gân guốc thò ra bóp nát cổ tay.
Nghiêm Huyên ngẩng đầu cười tàn độc hỏi thầy có phải đang gấp gáp muốn tìm cái chết không. Tôi thốt lên một tiếng ngu xuẩn rồi vội lùi nhanh lại hai bước. Thầy Tề Đạt từ xa gầm lên bảo Nghiêm Huyên buông tay nhưng đã quá muộn. Nghiêm Huyên cắm sâu năm ngón tay vào cánh tay thầy Mầm Tuấn. Điên cuồng hút cạn toàn bộ máu huyết và nội tức của thầy chỉ trong chớp mắt trước sự kinh hoàng tột độ của toàn thể học sinh.
Một đạo quyền ảnh dài ba trượng rực sáng ánh kim loại từ tay thầy Tề Đạt xé toạc không khí giáng thẳng vào đầu Nghiêm Huyên. Đất đá sân trường nổ tung dữ dội thành những khe rãnh sâu hoắm, Nghiêm Huyên chỉ bị đẩy lùi hai bước rồi ném cái xác khô khốc của người thầy xuống đất như ném một bao rác bẩn thỉu.
Thầy Tề Đạt bàng hoàng nhận ra kẻ quét rác suốt mười năm qua thực chất là một cao thủ Thần Thông Cảnh ẩn mình bấy lâu nay. Nghiêm Huyên hỏi làm sao tôi nhìn thấu được bí pháp che giấu tu vi của gã, tôi lẳng lặng lùi xa để giữ khoảng cách an toàn.
Thầy Tề Đạt gầm thét lao vào tử chiến kinh thiên động địa, các thầy cô hốt hoảng lùa học sinh chạy về các tòa nhà học tập, còn thầy Hoàng Sóng thì hét lớn gọi tôi mau chạy theo thầy.
Tôi bám sát thầy Hoàng Sóng chạy về phòng học lớp mình để nương nhờ lớp bảo vệ kiên cố của Tụ Năng Trận. Ngoài sân trường, hai cao thủ Ngũ Cảnh đánh nhau rung chuyển trời đất, cây cổ thụ bị nhổ bật gốc cuốn phăng lên không trung. Trong lớp học, Dương Dịch rút thiết bị định gọi cho cha là Dương Thiên Lôi nhưng toàn bộ sóng liên lạc trong thành phố bỗng chốc bị cắt đứt hoàn toàn.
Tôi đoán rằng đối phương có lẽ đã có đồng bọn bên ngoài phối hợp để cô lập thành phố Thần Dương. Thầy Hoàng Sóng bùi ngùi kể lại quá khứ của người này. Nghe nói Nghiêm Huyên từng là Thủ khoa Thần Dương mười năm trước và đỗ vào Thần Đô Võ Giáo. Sau đó gã nghe đồn gặp tai nạn bị phế tu vi ngoài chiến trường thiên ngoại, được hiệu trưởng tiền nhiệm đưa về trường cưu mang. Không ai ngờ gã lại phục hồi thực lực và đi theo tà đạo phản bội nhân loại.
Giữa sân, tiếng gầm thịnh nộ của thầy Tề Đạt chấn nát vụn toàn bộ kính cửa sổ lớp học.
Thầy Tề Đạt yêu cầu gã rời đi nhưng Nghiêm Huyên chỉ cười điên dại. Bất ngờ, gã tự xé toạc một cánh tay của mình ném xuống đất, kích hoạt đại trận Hấp Huyết Trận bao phủ khắp ngôi trường. Nghiêm Huyên lấy thân mình làm mắt trận trung tâm, biến mọi đòn công kích đánh vào gã thành lực sát thương giáng xuống đầu toàn thể thầy trò trong trường.
Những đường hoa văn đỏ như máu lan tràn khắp phòng học hút cạn sinh khí của mọi người khiến học sinh nôn mửa ngất lịm. Còn chân thầy Hoàng Sóng thì bị huyết văn bám chặt như rễ cây cắm sâu vào sàn nhà. Linh lực thuần khiết của tôi đẩy lùi được tà khí, nhưng tôi kinh hãi phát hiện nguồn năng lượng nuôi dưỡng đại trận lại bắt nguồn từ chính Tụ Năng Trận của nhà trường.
Tôi tung nắm đấm phá vỡ lớp vôi vữa trên tường làm lộ ra mạng lưới huyết trận ăn sâu vào bên trong. Tôi dùng kiếm gãy chém đứt đám dây leo huyết sắc dưới chân thầy Hoàng Sóng rồi lao đi quăng toàn bộ hơn năm mươi học sinh lớp mình ra ngoài hành lang thoáng khí chỉ trong vòng một phút ngắn ngủi. Tuy nhiên trường có tới mười hai lớp học khối mười hai, sức một mình tôi không thể nào cứu hết được.
Thầy Hoàng Sóng gắng sức gào lớn bảo thầy Hiệu trưởng rằng tôi có cách phá trận. Thầy Tề Đạt từ trên cao giáng một cú đá sấm sét nện thẳng vào đầu Nghiêm Huyên làm mặt đất nứt toác thành hố sâu. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, thầy Hoàng Sóng đứng cạnh tôi bỗng ngã quỵ xuống đất như người đột tử. Thầy Tề Đạt đau đớn nhận ra đại trận chưa hề bị dập tắt và dấu ấn huyết văn vẫn còn đeo bám mọi người.
Nghiêm Huyên gượng dậy cười khoái trá bảo cú đá vừa rồi đã hại chết mười học sinh ưu tú. Đúng lúc đó, bầu trời Thần Dương đỏ rực như máu khi sáu cột sáng khổng lồ đồng loạt phóng thẳng lên không trung, mở màn cho thảm họa huyết tế nuốt chửng hơn một triệu sinh linh.