Chương 6: Biển Máu Khóa Hồn và kết cục của Nghiêm Huyên
Truyện audio Người Khác Khổ Luyện Võ Đạo, Ta Ngồi Thở Cũng Thành Tiên · 10 chương
Hẹn giờ
Sau khi chém chết Quỷ Dị cứu nguy cho đám đông, tôi bước vội đến bên cạnh Giang Phi. Lúc này vị võ giả Tứ Cảnh Ngự Không Cảnh của Trấn Võ Cục vẫn đang nằm hôn mê bất tỉnh với những vết thương chằng chịt trên người. Không chút do dự, tôi lấy ra một viên đan dược vốn dùng để tu luyện rồi đút thẳng vào miệng đối phương.
Dược lực tinh thuần lập tức phát huy tác dụng thần kỳ, giúp thương thế của Giang Phi dần ổn định và hồi phục được một phần khí sắc.
Tỉnh lại trong sự ngỡ ngàng, Giang Phi cất lời cảm ơn tôi nhưng ánh mắt vẫn ngập tràn vẻ bi quan tuyệt vọng. Nhìn lên sáu luồng sáng đỏ thẫm đang rực cháy nơi đường chân trời, tôi liền cất tiếng hỏi rằng gây ra náo loạn lớn như vậy thì người của Trấn Võ Cục đâu cả rồi.
Giang Phi cười cay đắng đáp rằng toàn bộ mạng lưới thông tin liên lạc đã bị cắt đứt hoàn toàn, bản thân hắn hiện tại cũng mù tịt về tình hình bên ngoài.
Giang Phi giải thích thêm rằng những cột sáng kia chính là Huyết Hấp Trận chuyên dùng để hiến tế sinh mệnh. Đáng sợ hơn cả, sáu tòa trận pháp này đang liên kết chặt chẽ lại với nhau để hình thành nên Huyết Tế Đại Trận mang sức hủy diệt vô cùng khủng khiếp. Kẻ đứng sau giật dây màn thảm sát này chính là nhóm của Nghiêm Huyên thuộc giáo phái Ngày Báo Thù.
Bọn chúng muốn hiến tế sinh linh toàn thành phố để cung phụng cho tầng lớp cao tầng của tà giáo.
Nhận thấy sáu cột sáng đỏ rực đang dần khép lại từng giây từng phút, tôi nghiêm túc dặn dò Giang Phi phải bảo vệ mẹ và em gái mình cho thật tốt. Sau đó tôi dứt khoát xoay người rời đi để tìm cách ngăn chặn thảm họa. Giang Phi nhìn theo bóng lưng tôi đầy hoài nghi, bởi trong mắt hắn thì một Huyết Tế Đại Trận hung tàn vượt xa Quỷ Dị gấp bội phần,.
Một người bình thường căn bản không thể làm được gì trước uy lực của nó.
Tôi nghiêm giọng nhắc lại rằng chính tôi vừa cứu mạng hắn. Tôi căn dặn nếu tình thế trở nên quá nguy hiểm thì đừng bận tâm người khác, mà hãy ưu tiên mang mẹ và em gái Sở Oánh chạy trốn trước. Giang Phi cảm nhận được sự quyết đoán trong mắt tôi liền gật đầu hứa chắc nịch. Hắn khẳng định bản thân nhất định sẽ ngã xuống trước khi người nhà tôi gặp chuyện.
Hành động rời đi đột ngột của tôi lập tức khiến đám người tị nạn trong khu vực lánh nạn nhốn nháo hẳn lên. Một gã đàn ông sợ hãi gặng hỏi xem tôi định đi đâu, nhưng vừa dứt lời đã bị Giang Phi lạnh lùng đe dọa sẽ quăng ra ngoài làm mồi nhử nếu còn dám gây rối. Thấy cảnh đó, một nữ phóng viên trẻ tuổi liền lên tiếng chỉ trích thái độ gay gắt của Giang Phi.
Tuy nhiên Giang Phi chỉ thản nhiên đáp rằng bản thân mình đã nộp đơn từ chức khỏi Trấn Võ Cục từ lâu.
Giang Phi tiến lại gần nhìn Trần Vân đang nằm bất tỉnh, gương mặt lấm lem bụi đất đang được em gái Sở Oánh của tôi ân cần lau rửa cẩn thận. Hắn cay đắng buông lời xin lỗi người đồng đội vì nghĩ rằng lần này có lẽ không còn cơ hội mang tro cốt của cô trở về an táng. Nghe thấy những lời đau xót ấy, cô bé Sở Oánh liền ngước mắt lên mỉm cười trấn an. Cô bé bảo rằng anh trai em đã nói là chị gái này vẫn chưa chết đâu.
Lúc này tôi đã nhanh chân leo lên đỉnh một tòa nhà cao tầng để quan sát toàn cảnh thành phố Thần Dương. Dưới các tuyến đường, dòng người đang hoảng loạn tháo chạy tán loạn trong nỗi tuyệt vọng tột cùng. Nhiều võ giả cũng tìm đủ mọi cách để đào tẩu thoát thân nhưng hoàn toàn bế tắc trước vòng vây của đại trận. Đột nhiên một cột sáng đỏ từ trên bầu trời giáng thẳng xuống một khu nhà trú ẩn đông đúc ở phía xa.
Chỉ trong một cái chớp mắt kinh hoàng, toàn bộ những con người đang ẩn nấp bên trong đều bị năng lượng tàn độc của trận pháp ăn mòn sạch sẽ. Tất cả tan rã hoàn toàn thành những làn sương máu đỏ thẫm rồi bị cuốn ngược lên không trung. Tận mắt chứng kiến cảnh tượng rợn tóc gáy ấy, tôi hiểu rằng tiếp tục trốn tránh chỉ đồng nghĩa với việc chờ chết.
Tôi liền thi triển thân pháp lao nhanh về phía cột sáng gần nhất ở khu vực phía đông.
Đến gần chân cột sáng, tôi bắt gặp vài tên tín đồ của giáo phái Ngày Báo Thù đang đứng canh gác cẩn mật. Thấy tôi đơn độc xông tới, bọn chúng cười hô hố chế giễu, cho rằng tôi ngu xuẩn tự tìm đến nộp mạng. Tôi chẳng buồn để tâm tới những lời giễu cợt, lập tức áp sát rồi lạnh lùng lên tiếng tra hỏi bọn chúng vì sao lại điên cuồng gia nhập Ngày Báo Thù,. Cũng như vị trí cụ thể của mắt trận đang nằm ở đâu.
Lũ tín đồ cuồng tín không hề có ý định trả lời mà lập tức vung hung khí điên cuồng lao vào tấn công tôi. Trước những đòn đánh hung hãn của lũ tà giáo, tôi ra tay dứt khoát và chuẩn xác đến từng động tác. Chỉ sau vài chiêu thức gọn gàng, toàn bộ đám canh gác đều bị đánh ngã gục la liệt trên mặt đất. Tôi cố tình chừa lại một tên còn tỉnh táo để tiếp tục thẩm vấn gắt gao.
Tận mắt chứng kiến thực lực áp đảo của tôi, tên tín đồ còn lại sợ hãi đến mức hồn xiêu phách lạc. Hắn run rẩy đưa cánh tay chỉ về phía quảng trường trung tâm thành phố, lắp bắp khai báo rằng Nghiêm Huyên đang đích thân chủ trì đại trận ở đó. Có được thông tin then chốt, tôi không chần chừ thêm một giây nào. Tôi lập tức vận chuyển linh lực trong cơ thể rồi tung mình phi thân lao vút về phía quảng trường trung tâm.
Khi tôi đặt chân tới quảng trường trung tâm, một cảnh tượng rùng rợn hiện ra ngay trước mắt. Phía dưới mặt đất là một trận đồ bằng máu khổng lồ đang không ngừng sôi trào sùng sục, bốc lên mùi tanh tưởi nồng nặc đến nghẹt thở. Lơ lửng ngay phía trên trung tâm trận đồ chính là Nghiêm Huyên, kẻ tỏa ra khí tức hung bạo ngập trời của một cường giả Ngũ Cảnh Thần Thông Cảnh.
Tôi ẩn mình trong góc khuất quan sát và bất ngờ nhận thấy hệ thống tu tiên trong người phát ra dao động kịch liệt. Bảng giao diện hệ thống hiện lên dòng thông báo cho biết có thể tiếp nhận và chuyển hóa trận pháp tà môn này. Tuy nhiên điều kiện bắt buộc là tôi phải tiếp cận thật gần mắt trận hoặc tiếp xúc trực tiếp với luồng năng lượng của nó.
Tôi hiểu rằng đối đầu trực diện với một cường giả Ngũ Cảnh là điều vô cùng bất lợi, nên tôi nhanh chóng nảy ra kế giả vờ đầu hàng để tiếp cận.
Tôi chủ động cất bước tiến ra giữa quảng trường rồi quỳ một gối xuống trước mặt Nghiêm Huyên. Tôi giả vờ cất giọng thán phục trước sức mạnh vô song của giáo phái Ngày Báo Thù và bày tỏ ý muốn xin được quy thuận dưới trướng. Lúc này bên cạnh Nghiêm Huyên còn có Lý Sâm, một kẻ bị nghi ngờ phản bội, đang run rẩy dập đầu xin tha mạng.
Nghiêm Huyên cười khẩy đầy tàn nhẫn, muốn nhân cơ hội này vừa thử lòng tôi vừa răn đe kẻ khác.
Chẳng nói chẳng rằng, Nghiêm Huyên vươn bàn tay thô bạo bóp nát cổ họng Lý Sâm ngay trước mặt tôi. Máu tươi bắn tung tóe lên nền đất lạnh ngắt, nhưng tôi vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên như không hề dao động. Sự bình thản của tôi khiến Nghiêm Huyên vô cùng hài lòng. Gã bước chậm rãi tới gần rồi đặt bàn tay đầy sát khí lên vai tôi, bắt đầu truyền lực để khắc huyết văn trói buộc linh hồn.
Ngay khi bàn tay Nghiêm Huyên chạm vào vai, hệ thống tu tiên lập tức vang lên âm thanh thông báo. Giao diện xuất hiện một lựa chọn duy nhất là Huyết Luyện Ma Trận. Nhận thấy đây là một loại tà thuật ma đạo vô cùng cực đoan và đi ngược lại với con đường đại đạo thanh thuần của mình,. Tôi không chút do dự mà trực tiếp lựa chọn bỏ qua lời đề nghị đó.
Khi những đường huyết văn của Nghiêm Huyên vừa kết nối sâu vào cơ thể và chạm tới mắt trận, tôi lập tức kích hoạt tính năng chuyển hóa đại trận của hệ thống. Trong chớp mắt, toàn bộ Huyết Tế Đại Trận của Ngày Báo Thù bị cưỡng ép biến đổi thành Biển Máu Khóa Hồn Trận. Đây là một đại trận hung hiểm và tàn bạo hơn gấp trăm lần so với nguyên bản.
Nó nghịch chuyển dòng chảy năng lượng, điên cuồng luyện hóa toàn bộ sinh vật thành tro bụi và rút cạn linh hồn cô đọng thành châu linh hồn.
Uy lực khủng khiếp của Biển Máu Khóa Hồn Trận lập tức bùng nổ dữ dội. Toàn bộ tín đồ của Ngày Báo Thù đang có mặt trong khu vực đều bị ngọn lửa huyết sắc thiêu rụi thành tro tàn trong tiếng gào thét kinh hoàng. Không chỉ dừng lại ở đó, luồng sóng xung kích của đại trận còn quét thẳng ra tận vùng ngoại ô thành phố,.
Đánh giết sạch sẽ năm tên cường giả Thần Thông Cảnh của giáo phái đang trấn giữ các cứ điểm phụ mà không để sót một ai.
Biển máu đỏ thẫm cuộn trào ngút trời, nhấn chìm toàn bộ quảng trường trong cơn thịnh nộ hủy diệt. Nghiêm Huyên hoảng loạn tột độ khi nhận ra quyền kiểm soát trận pháp đã hoàn toàn tuột khỏi tay mình. Sức mạnh phản phệ tàn khốc bắt đầu xé toạc thân thể gã. Từng thớ thịt, đường gân và toàn bộ nội tạng của Nghiêm Huyên bị trận pháp tước sạch sẽ trong nỗi đau đớn tột cùng,.
Cuối cùng chỉ còn trơ lại duy nhất một chiếc đầu lâu rỉ máu lơ lửng giữa không trung.
Đúng lúc đó, Tề Đạt, vị chỉ huy dũng mãnh của Trấn Võ Cục, sau khi dốc toàn lực phá vỡ vòng vây bên ngoài đã kịp thời lao tới quảng trường. Chứng kiến chiếc đầu lâu của Nghiêm Huyên đang thoi thóp van xin tha mạng giữa biển máu, Tề Đạt không khỏi kinh ngạc nhưng lập tức ra tay dứt khoát.
Ông vận chuyển toàn bộ chân khí, tung một cú kim quyền bọc ánh sáng hoàng kim chói lọi giáng thẳng xuống, đập vỡ nát hoàn toàn chiếc đầu lâu của tên ác đồ.
Hiểm họa diệt vong đe dọa thành phố Thần Dương chính thức được giải trừ trong gang tấc. Biển Máu Khóa Hồn Trận sau khi tiêu diệt sạch kẻ thù liền bắt đầu co rút lại. Toàn bộ tinh hoa sinh mệnh và linh hồn ngưng tụ thành một chiếc kén máu khổng lồ sừng sững giữa quảng trường.
Cảm nhận được thời cơ đột phá đã chín muồi, tôi liền cất bước đi thẳng vào trong kén máu để bế quan, trong khi Tề Đạt âm thầm đứng ngoài bảo vệ nghiêm ngặt.