Bỏ qua tới nội dung

Chương 5: Quỷ Dị táo bạo và diệt quỷ phong ấn

Truyện audio Người Khác Khổ Luyện Võ Đạo, Ta Ngồi Thở Cũng Thành Tiên · 5 chương

Chương 5: Quỷ Dị táo bạo và diệt quỷ phong ấnNgười Khác Khổ Luyện Võ Đạo, Ta Ngồi Thở Cũng Thành Tiên
0:007:40
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Cùng thời điểm đó tại trường Nhị Trung cách xa hàng chục cây số. Giang Phi đứng trên nóc tòa nhà dạy học căm phẫn nhìn người đàn bà tà giáo đang điều khiển bầy huyết văn lan tỏa khắp các ngõ ngách. Cô đồng đội Trần Vân cắm bia phong tỏa mang từ Trấn Võ Cục ra nhưng cũng chỉ làm chậm được tốc độ xâm lấn đôi chút.

Theo tính toán của các chuyên gia, chỉ trong vòng ba giờ đồng hồ nữa, toàn bộ thành phố Thần Dương sẽ hoàn toàn chìm trong biển máu của đại trận. Trần Vân òa khóc nức nở vì tuyệt vọng, Giang Phi nóng nảy quát bảo cô phải giữ vững bình tĩnh.

Thế nhưng ngay sau câu quát ấy, người thiếu nữ từ từ ngẩng mặt lên. Làn da nàng trắng bệch như tử thi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quái dị đến rợn người cùng đôi mắt đen ngòm không hề có chút tròng trắng. Nàng cất giọng thì thầm ma quái bảo mình đâu có khóc. Giang Phi kinh hãi nhận ra Quỷ Dị đã đoạt xá thân xác của đồng đội mình.

Chưa kịp rút kiếm phòng thủ, một đôi bàn tay lạnh buốt đã đột ngột vươn ra từ phía sau bịt kín đôi mắt của cậu.

Tại Nhất Trung, thầy Tề Đạt kiên quyết không chịu khuất phục dập đầu trước lời đe dọa của Nghiêm Huyên. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng nổ xé toạc không trung vang lên từ chín tầng mây. Một bóng người uy mãnh giáng xuống như một thiên thạch, đó chính là Cục trưởng Trấn Võ Cục Thần Dương Mã Huy với thực lực Ngũ Cảnh phi phàm.

Vừa đáp xuống, Mã Huy vung chưởng nén hàn khí đóng băng toàn bộ tòa nhà học rồi đánh sập nó thành tro bụi. Sau đó dốc toàn lực xé toạc một góc lưới máu để giải cứu những người còn sống sót đưa đến khu vực có lực hút yếu hơn.

Đứng giữa đống gạch đá đổ nát, tôi ngước nhìn sáu cột sáng đỏ quạch đang uốn cong hội tụ về một tâm điểm trên bầu trời thành phố. Điều đáng sợ nhất là một trong những cột sáng ấy lại mọc lên ngay sát khu nhà ở của tôi. Mẹ và em gái đang phải đối mặt với hiểm nguy cận kề cái chết.

Tôi siết chặt nắm đấm lao mình ra cổng trường, thầy Tề Đạt gầm lên vung quyền đấm thủng một khoảng trống rộng vài mét trên bức màn máu mở đường cho tôi thoát thân ra ngoài.

Tôi vận chuyển toàn bộ linh lực Trường Xuân Trúc Cơ Pháp, thi triển thân pháp La Yên Bước chạy thục mạng qua những con phố đang chìm trong cảnh hỗn loạn kinh hoàng. Những kẻ cuồng loạn bị tà khí xâm chiếm tâm trí đang cầm hung khí điên cuồng tấn công người vô tội khắp nơi. Tiêu hao gần một nửa lượng linh lực, tôi mới về tới khu nhà mình.

Thấy cửa khóa chặt, tôi tung người nhảy qua cửa sổ phòng ngủ vào nhà thì thấy mẹ tôi Hàn Thúy đang run rẩy cầm dao phay đứng thủ thế sau cánh cửa chính.

Đúng lúc ấy, Sở Oánh gõ cửa chạy ùa vào nhà, kể rằng đã linh cảm chuyện chẳng lành nên trốn học về sớm và tận mắt thấy đám bảo vệ ngoài cổng tiểu khu đều bị sát hại dã man. Tôi hiểu căn nhà này không thể nào trụ nổi trước sự tấn công của võ giả, liền quyết định đưa hai người chạy đến hầm trú ẩn ngầm Đại Phong kiên cố gần đó để lánh nạn.

Ra đến cổng tiểu khu, thấy xác các nhân viên bảo vệ nằm la liệt, ba gã đàn ông tay cầm trường đao đẫm máu với ánh mắt đỏ ngầu điên dại lao thẳng về phía chúng tôi. Tôi bước lên chắn trước mặt mẹ và em gái, nhanh tay bẻ gãy cổ tên đi đầu, cướp lấy thanh đao rồi thi triển chiêu thức ngự kiếm chém bay đầu hai kẻ còn lại trong chớp mắt.

Khi ba mẹ con đến được trung tâm thương mại Đại Phong, khung cảnh nơi đây hoang tàn rợn người, xe cộ vứt ngổn ngang đâm sầm vào nhau. Cửa hầm ngầm bốc lên mùi khí lạnh thấu xương, hoàn toàn không hề có tiếng động hay hơi thở của người sống. Tôi kéo cửa thông gió cho mẹ và em chui vào trốn tạm rồi cầm đao bước vào sảnh lớn để thám thính tình hình.

Đập vào mắt tôi là cảnh tượng hãi hùng: Khắp mặt sàn la liệt những thi thể người không hề có vết thương ngoài da nhưng thần hồn và sinh khí đã bị rút cạn hoàn toàn.

Đúng lúc đó, một sợi tóc dài đen sì rũ xuống vai tôi từ trần nhà. Quỷ Dị đã xuất hiện! Một bóng hình phụ nữ với khuôn mặt tinh xảo nhưng đôi mắt trống rỗng lướt tới tấn công cắn nuốt linh hồn tôi. Tôi vội lùi lại hô lớn bảo mẹ chạy đi, đồng thời vận chuyển linh khí lên vùng đầu để chống lại làn sóng ô nhiễm tinh thần của ác quỷ rồi vung đao chém mạnh một nhát sấm sét.

Lưỡi đao chém trúng cổ con quỷ làm bắn ra vài giọt máu đen tanh tưởi như chém vào tảng đá rắn chắc. Con quỷ rú lên một tiếng sóng âm chói tai làm màng nhĩ tôi rỉ máu. Nhưng tôi vô cùng vui mừng khi nhận ra linh lực thuần dương của mình hoàn toàn có thể khắc chế và đả thương thực sự được thực thể tà ác này. Tôi dồn linh lực thi triển chiêu thức Tật chém tiếp một nhát tốc độ cao nhưng chỉ trúng vào bóng ảo ảnh.

Còn bản thể thật của nó đã nhảy tót lên chiếc màn hình quảng cáo ngoài trời nhìn tôi với ánh mắt căm hờn oán độc.

Ở một tiệm tạp hóa cách đó không xa, Giang Phi với một bên mắt bị thương rách toạc máu me bất ngờ xuất hiện bảo vệ mẹ con tôi. Cậu nhanh chóng truyền hai đạo năng lượng xua tan khí độc trong người họ rồi trao chiếc huy chương đồng ngụy trang cho mẹ tôi, sau đó rút kiếm lao ra ngoài tìm kiếm tung tích của tôi.

Gặp nhau tại quảng trường, Giang Phi vừa rút kiếm đỡ đòn thì tôi một mình vung đao chém mạnh vào khoảng không. Một bàn tay tái nhợt thò ra từ hư không bấu lấy lưỡi đao của tôi, rỉ ra dòng máu đen rồi lập tức biến mất. Giang Phi kinh ngạc không hiểu vì sao một học sinh cấp ba lại có thể trực tiếp đả thương được thứ quỷ dị này, tôi đành nói dối mình nắm giữ một môn võ kỹ gia truyền đặc biệt.

Giang Phi chỉ cho tôi chỗ ẩn nấp của mẹ con tôi ở cửa hàng Thành Tín gần đó rồi ở lại cầm chân ác quỷ. Tôi chạy đến đón mẹ, cầm chiếc huy chương đồng trong tay thì hệ thống lập tức thông báo đây là Trận pháp Nghĩ Quang loại nhỏ có thể chuyển hóa thành Ẩn Thân Trận. Tôi không lấy đồ của người khác. Nhưng trong đầu tôi bỗng lóe lên một phát hiện vô cùng quan trọng.

Tôi đoán có lẽ hệ thống cũng có thể chuyển đổi được cả các đại trận nếu tôi chạm tay vào mắt trận của Hấp Huyết Trận!

Dặn mẹ và em gái ở yên một chỗ, tôi lập tức quay lại tiếp ứng cho Giang Phi. Lúc này Giang Phi đã bị đánh trọng thương ngã gục trên vũng máu dưới sự tấn công điên cuồng của con quỷ mượn xác Trần Vân. Thấy tôi lao tới, Giang Phi tưởng là ảo giác do quỷ tạo ra liền vung kiếm chém sượt qua hông tôi làm máu tươi ứa ra ướt đẫm vạt áo.

Nhìn thấy vết máu của tôi, đôi mắt đen ngòm của con quỷ bỗng sáng rực lên vẻ thèm khát tột cùng. Tôi đoán rằng linh lực thuần dương của mình có lẽ vừa là khắc tinh chí mạng nhưng cũng là món mồi thơm ngon nhất đối với loài Quỷ Dị. Tôi liền xé một mảnh vải dính máu ném ra xa, con quỷ lập tức lao theo chộp lấy nuốt chửng.

Nắm được điểm yếu chết người này, tôi dồn linh lực vào một mảnh áo đẫm máu lớn hơn rồi ném mạnh ra giữa khoảng đất trống. Con quỷ điên cuồng lao theo đớp mồi, Giang Phi từ phía sau dùng hết tàn lực nhào tới ôm chặt cứng lấy nó. Tôi lướt nhanh như gió áp chặt bàn tay lên đỉnh đầu ả, trút toàn bộ linh lực Trường Xuân Trúc Cơ Pháp cuồn cuộn như thác lũ đổ thẳng vào cơ thể con quỷ.

Linh lực dưới sự kiểm soát chủ động của tu sĩ lập tức biến thành thứ độc dược hủy diệt chí mạng. Con quỷ gào thét dữ dội khiến cả hai chúng tôi đều ộc máu mũi, móng vuốt của nó đâm thủng ổ bụng Giang Phi máu tươi bắn tung tóe. Tôi tập trung thần thức tìm thấy khối năng lượng âm lãnh trong ngực ả, dồn linh lực tấn công và giam chặt khối tà khí lại, quyết không để nó thoát ra khỏi thân xác.

Khối năng lượng âm lãnh bị linh lực của tôi giam giữ gắt gao trong cơ thể ả, Giang Phi mỉm cười thanh thản rồi ngất lịm đi vì kiệt sức. Còn số phận thân xác của Trần Vân sau biến cố này hiện tại vẫn chưa rõ.

Nửa giờ sau, Giang Phi từ từ tỉnh lại trong một căn hầm trú ẩn đông người an toàn sâu dưới lòng đất. Cậu ngạc nhiên thấy vết thương thủng bụng của mình đã bắt đầu mọc da non một cách thần kỳ. Nhìn thấy tôi đang ngồi nghỉ ngơi bên vách đá gần đó, Giang Phi cất tiếng hỏi đã giải quyết xong mối họa chưa, tôi khẽ gật đầu đáp một tiếng ừ.

Thành phố Thần Dương vẫn đang chìm trong biển máu của đại trận tà ác, nhưng niềm tin và ngọn lửa Tiên đạo trong tôi vẫn bùng cháy mãnh liệt hơn bao giờ hết.

⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh

Bạn vừa nghe xong Người Khác Khổ Luyện Võ Đạo, Ta Ngồi Thở Cũng Thành Tiên

Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.

Có thể bạn sẽ thích