Bỏ qua tới nội dung

Chương 3: Bài bóc phốt dỏm và cú lật kèo dư luận

Truyện audio Cả Ký Túc Xá Giả Ngủ Né Trà Xanh Dùng Chùa Mỹ Phẩm · 5 chương

Chương 3: Bài bóc phốt dỏm và cú lật kèo dư luậnCả Ký Túc Xá Giả Ngủ Né Trà Xanh Dùng Chùa Mỹ Phẩm
0:007:13
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Tôi nhìn theo bóng lưng cô ta, khóe môi cong một nụ cười lạnh. Bộ mặt thật ư — để xem ai mới là kẻ bị lột mặt nạ. Tôi rút điện thoại nhắn cho Tề Cảnh Dật: “Diễn xuất sắc. Lẩu bò Wagyu, tối nay em bao.” Chưa đầy mười giây, anh rep lại bằng một sticker con mèo gật gù đắc ý. Tôi bật cười, cất máy. Trận mở màn này coi như Đoàn Vi đã nếm đủ vị trái đắng. Trò vui thực sự bây giờ mới bắt đầu.

Về tới ký túc, phòng 404 trở lại cái bình yên trước bão. Đoàn Vi vắng mặt, hẳn đang kiếm một xó nào đó khóc lóc hoặc ủ mưu. “Ngôn Ngôn, cậu đoán con đó sẽ giở trò gì tiếp?” Kỳ Tình vừa tẩy trang vừa hỏi, giọng hả hê mà vẫn cảnh giác. Tôi ngả người ra ghế, gõ nhịp ngón tay lên bàn. “Với tính Đoàn Vi, cô ta không chịu thua dễ vậy đâu. Cái mác nạn nhân là vũ khí lợi hại nhất của cô ta, chắc chắn cô ta sẽ tìm cách biến chúng ta thành lũ bắt nạt tàn ác trong mắt thiên hạ.”

Hứa Mộc đang bôi kem dưỡng, nghe vậy dừng tay lo lắng: “Vậy phải làm sao? Lỡ cô ta tung tin nhảm lên diễn đàn trường thì sao?” “Danh tiếng của chúng ta sợ gì chứ?” Kỳ Tình đập bàn, cây ngay không sợ chết đứng. “Nó dám tung tin, tao tung luôn tờ giấy nợ của nó, xem ai mất mặt hơn.” “Bình tĩnh.” Tôi giơ tay ngăn. “Tung giấy nợ bây giờ là hạ sách. Phải để cô ta diễn hết vở. Leo lên cao nhất rồi mới đạp xuống, cú ngã đó mới đau.”

Y như tôi liệu, tối ấy diễn đàn trường bùng nổ.

Một bài ẩn danh mọc lên trên trang Confession với tiêu đề giật tít, lời lẽ thống thiết kể lể về “một nữ sinh nghèo vượt khó” — đương nhiên là Đoàn Vi. Bài chẳng chỉ mặt đặt tên ai, nhưng đọc xong thì người ta tự suy ra ngay. Cô nàng tội nghiệp bị ba đứa bạn phòng con nhà giàu đè nén đủ đường: khi thì bắt làm việc nặng, khi thì mỉa mai gốc gác, khi thì dựng chuyện trộm mỹ phẩm để ép ký nợ oan.

Chốt hạ, bài còn phịa thêm cái đoạn cô ta bị “một người bạn lắm thế lực” giật dây cho rớt phỏng vấn.

Bên dưới là hàng trăm bình luận phẫn nộ của đám cư dân mạng chưa rõ đầu đuôi mà khoái làm anh hùng bàn phím.

Người dùng 123: “Nhà giàu ngon lắm à, bắt nạt bạn cùng phòng vậy mà trường không can thiệp sao?”

Hoa Hướng Dương: “Tội nghiệp, học xa nhà đã khổ còn gặp đám bạn toxic.”

Thám tử Conan: “Nghe nói phòng 404 là của hoa khôi khoa kinh tế Lạc Ngôn và cô bạn thân Kỳ Tình, ngờ đâu ngoài xinh trong thối.”

Người bảo vệ công lý: “Công lý ở đâu? Đề nghị hội sinh viên làm rõ vụ phỏng vấn, đừng để con sâu làm rầu nồi canh, dùng quan hệ loại bỏ người có năng lực.”

Tôi vừa lướt vừa cười khẩy — Đoàn Vi ra tay nhanh thật, văn phong cũng thê lương phết, biết đánh vào tâm lý thương kẻ yếu của đám đông. Kỳ Tình tức điên, suýt ném điện thoại: “Con khốn này dám đổi trắng thay đen, tao đi tìm nó tính sổ.” “Đứng lại.” Tôi kéo tay cô ấy. “Mày đi tìm nó bây giờ là trúng kế. Nó đang chờ mày làm ầm lên để có thêm bằng chứng mình bị bắt nạt.” “Vậy cứ để nó bôi nhọ tụi mình à?” Kỳ Tình uất. “Tất nhiên không.”

Tôi mở laptop, đăng nhập một tài khoản phụ.

“Nó thích chơi dư luận thì mình chơi dư luận, nhưng chơi đẳng cấp hơn.”

Tôi không thanh minh, cũng chẳng chửi rủa, chỉ thả một bình luận nhẹ nhàng mang tính gợi mở: “Khoan đã, mọi người không thấy lạ sao? Nếu bị ép viết giấy nợ khống, sao không báo cảnh sát ngay lúc đó? Mỹ phẩm đắt bị hỏng chắc chắn có dấu vết. Hơn nữa, phỏng vấn ban đối ngoại luôn có camera ghi hình. Ai đúng ai sai, check cam là ra ngay mà.”

Bình luận của tôi nhanh chóng được nhiều lượt thích và phản hồi.

Vài người bắt đầu tỉnh táo, đặt câu hỏi nghi vấn: “Bạn này nói có lý. Hội sinh viên làm việc rất chuyên nghiệp, nhất là Tề Cảnh Dật, nổi tiếng công tư phân minh. Làm sao có chuyện nể nang mà đánh trượt người có năng lực?”, “Nhiều vụ bóc phốt trên mạng toàn nạn nhân tự biên tự diễn thôi.”

Thấy gió xoay chiều bất lợi, Đoàn Vi — hoặc tài khoản phụ của cô ta — vội phản pháo: “Các người không ở trong hoàn cảnh của bạn ấy thì làm sao hiểu nỗi sợ khi bị đám nhà giàu chèn ép? Báo cảnh sát à, lỡ bị trả thù thì sao? Camera à, hội sinh viên bao che cho nhau, chắc gì tung clip thật.” Tôi mỉm cười — mắc câu rồi.

Tôi nhắn ngay cho Tề Cảnh Dật: “Anh Tề, đến lúc anh trổ cái tài công tư phân minh rồi đấy. Đăng đoạn clip phỏng vấn của Đoàn Vi lên diễn đàn đi. Nhớ cắt phần đầu, chỉ giữ đoạn anh nhận xét về năng lực và sự thật trong CV của cô ta thôi.” Anh rep rất nhanh: “Đã rõ, thưa Lạc phu nhân. Nhớ chầu lẩu Wagyu của anh.” Năm phút sau, trang chủ hội sinh viên chính thức lên tiếng: một bài ngắn gọn đanh thép kèm đoạn video.

“Hội sinh viên Đại học A luôn đề cao công bằng và minh bạch. Mọi đánh giá ứng viên đều dựa trên năng lực thực tế và phẩm chất đạo đức. Chúng tôi xin công khai một phần quá trình phỏng vấn của ứng viên Đoàn Vi để làm rõ tin đồn thất thiệt.”

Trong đoạn phim, chất giọng nguội lạnh mà sắc lẻm của Tề Cảnh Dật vang lên tỏ tường, lột trần từng câu phông bạt trong hồ sơ. Nào vơ vào mình cái chức đứng ra tổ chức sự kiện, nào điểm ngoại ngữ thảm hại, nào vụ tắm nước hoa quá đà. Chẳng hề có chèn ép nào cả, chỉ phơi ra sự thật trần trụi về một ứng viên non kém, ưa làm màu và quen dối trá.

Diễn đàn bùng nổ lần hai, nhưng lần này mũi dùi dư luận quay ngoắt một trăm tám mươi độ. Những kẻ vừa phút trước còn hăng hái bênh “nữ sinh nghèo vượt khó” giờ lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng: “Ôi, hóa ra phông bạt à? Làm hậu cần bưng nước mà dám ghi ban tổ chức, mặt dày thật.”, “Học dốt tiếng Anh còn thích xài nước hoa xịn làm màu. Mà khoan, nước hoa mượn của bạn cùng phòng, thế mà bảo bị bạn cùng phòng bắt nạt á?”, “Xin rút lại lời lúc nãy, Lạc Ngôn với Kỳ Tình thông cảm nhé, gặp bạn cùng phòng thế này đúng xui tám đời.”

Kỳ Tình và Hứa Mộc xúm quanh màn hình, cười chảy cả nước mắt.

“Đỉnh quá Ngôn Ngôn, cú vả này chắc làm nó lệch cả hàm,” Kỳ Tình vỗ đùi đen đét.

Hứa Mộc vốn lương thiện, vẫn lo: “Nhưng lỡ cô ta nghĩ quẩn thì sao?”

Tôi lắc đầu: “Loại như Đoàn Vi, da mặt dày hơn tường thành, sức sống mãnh liệt như gián, không dễ nghĩ quẩn đâu, cùng lắm là trốn xó nào khóc lóc oán đời thôi.”

Quả nhiên, mười lăm phút sau, cửa phòng 404 bật tung. Đoàn Vi bước vào, tóc tai rối bù, mắt sưng húp đỏ ngầu như thỏ xuất huyết, nhìn chằm chằm ba đứa với ánh mắt hằn tia máu. “Các người, các người hài lòng chưa?” Cô ta rít, hai tay nắm chặt run rẩy. “Các người dồn tôi vào đường cùng, hủy hoại danh dự của tôi.”

Kỳ Tình bật dậy chống nạnh: “Này, ăn nói cho cẩn thận. Ai dồn ai? Mày tự lên mạng viết bài bôi nhọ bọn tao trước. Bọn tao chỉ đưa sự thật ra ánh sáng. Danh dự của mày là do mày tự đạp đổ, đổ lỗi cho ai?”

“Nếu các người không xúi Tề Cảnh Dật, anh ta có làm bẽ mặt tôi trước bao nhiêu người không?”

Đoàn Vi gào, nước mắt lại trào — nhưng lần này chẳng còn chút đáng thương, chỉ toàn cay cú vô lý.

Tôi từ tốn đứng dậy, bước tới nhìn thẳng vào mắt cô ta. “Đoàn Vi, cậu vẫn chưa hiểu ra à? Cậu nghĩ thế giới này xoay quanh cậu sao? Tề Cảnh Dật cần tôi xúi mới nhận ra cái CV giả và năng lực yếu kém của cậu à?” Tôi tiến thêm một bước, ép cô ta lùi lại.

“Cậu luôn mồm nói chúng tôi ức hiếp cậu vì cậu nghèo. Không. Chúng tôi khinh cậu vì cậu giả tạo, vì cậu tham lam, vì cậu thích xài đồ người khác mà không biết điều. Nghèo không phải cái tội, nhưng nghèo mà nhân cách thối nát thì là tội ác đấy.” Đoàn Vi cắn môi bật máu, chẳng cãi nổi lời nào. Cô ta đuối lý, nhưng bản tính cố chấp không cho phép nhận sai. “Các người đợi đấy, tôi sẽ không để yên,” cô ta lẩm bẩm, quay người định đi.

⚑ Báo lỗi chương 3 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích