Chương 5: Lọ axit, cuộc gọi đòi nợ và bản án ba năm
Truyện audio Cả Ký Túc Xá Giả Ngủ Né Trà Xanh Dùng Chùa Mỹ Phẩm · 5 chương
Hẹn giờ
Cuối tuần ấy, tôi lại loan tin sẽ về nhà.
Kỳ Tình và Hứa Mộc cũng bảo có hẹn đi chơi xa.
Ba đứa cố tình thu xếp hành lý rầm rộ cho Đoàn Vi tin chắc phòng 404 sẽ vắng chủ hai ngày.
Sáng thứ Bảy, chúng tôi xách vali ra cửa.
Trước khi đi, tôi còn cố ý nói to: “Mộc Mộc, nhớ khóa kỹ tủ nhé. Dạo này ký túc hay mất trộm lắm, tớ cũng phải giấu cái túi Chanel mới mua vào sâu trong tủ mới yên tâm.”
Tôi liếc Đoàn Vi qua khóe mắt — cô ta đang nằm đọc sách, nhưng tôi thấy rõ khóe môi khẽ nhếch lên.
Chúng tôi rời ký túc nhưng chẳng đi đâu xa, cả ba chui vào một quán cà phê gần trường, mở laptop kết nối với camera trong phòng. Màn hình hiện lên phòng 404 tĩnh lặng. Chừng nửa tiếng sau, Đoàn Vi bắt đầu hành động: ngồi dậy, ngó nghiêng ra hành lang rồi khóa trái cửa. “Bắt đầu rồi đấy.” Kỳ Tình vỗ bàn, mắt dán màn hình. Đoàn Vi tiến thẳng tới tủ đồ của tôi, moi từ túi ra một chùm chìa khóa tự chế, loay hoay một lúc thì cạy được ổ.
“Con khốn này, nó biết cả bẻ khóa cơ đấy,” Hứa Mộc kinh ngạc. Trên màn hình, Đoàn Vi lôi chiếc túi Chanel — thực ra là hàng fake loại một tôi cố tình mua ở chợ đêm giá ba trăm tệ — ra nâng niu ngắm nghía, rồi mở ra lục lọi, chẳng thấy gì giá trị. Cô ta chuyển mục tiêu sang bàn học của tôi, mở ngăn kéo, lấy ra lọ tinh chất mười lăm nghìn tệ mà lần trước đã mở nắp.
“Nó định làm gì vậy?” Kỳ Tình căng thẳng. Chúng tôi thấy Đoàn Vi rút từ túi áo ra một lọ nhỏ đựng chất lỏng đục ngầu, đổ thẳng vào lọ tinh chất của tôi rồi lắc đều. Tôi lạnh sống lưng — cô ta không chỉ ăn cắp, mà còn định hạ độc. “Chất đó là gì?” “Nước tẩy rửa hóa chất độc hại,” Hứa Mộc run giọng. “Nếu bôi thứ đó lên mặt thì…” “Quá đáng lắm rồi, báo cảnh sát ngay!” Kỳ Tình đập bàn đứng dậy. Tôi nắm chặt tay, ghìm cơn giận: “Chờ đã, xem nó còn giở trò gì nữa.”
Đoàn Vi đậy nắp lọ, cất về chỗ cũ, rồi chuyển sang bàn Kỳ Tình, cầm chai nước hoa Tom Ford lên định ném vào thùng rác. Nhưng đúng lúc đó điện thoại cô ta reo. Cô ta giật mình, vội đặt chai nước hoa xuống, nghe máy. Chúng tôi không nghe được nội dung, chỉ thấy sắc mặt cô ta đổi liên tục: từ ngạc nhiên sang lo lắng rồi hoảng hốt. Cô ta cúp máy, vơ túi lao ra khỏi phòng.
“Nó đi đâu vậy?” Hứa Mộc thắc mắc. Tôi nhìn màn hình trống trơn, trong lòng dấy lên một dự cảm lạ. Cuộc gọi đó là của ai mà khiến cô ta hoảng đến thế? Nhưng dù cô ta đi đâu, bằng chứng đã rành rành. Tôi lưu lại đoạn video, ánh mắt lạnh lẽo: lần này không còn là đền tiền hay viết giấy nợ nữa, tôi sẽ cho cô ta vào tù.
Chúng tôi lập tức quay lại ký túc. Căn phòng bề ngoài chẳng gì thay đổi, nhưng bên trong ẩn chứa sự độc ác tột cùng khiến tôi thấy ghê tởm. Tôi lấy kẹp gắp lọ tinh chất cho vào túi nilon có khóa, niêm phong lại. “Đi thôi, lên đồn cảnh sát.”
Tại đồn, chúng tôi trình bày toàn bộ sự việc, nộp đoạn video và lọ tinh chất làm vật chứng. Các anh cảnh sát lập tức vào cuộc, gửi lọ tinh chất đi xét nghiệm khẩn. Trong lúc chờ, tôi gọi cho Tề Cảnh Dật kể tóm tắt. Anh lập tức bỏ dở cuộc họp ở công ty gia đình, lái xe lao đến. Vừa thấy tôi, anh kéo vào lòng, kiểm tra từ đầu đến chân: “Em không sao chứ? Có đụng vào cái thứ chết tiệt đó không?” Giọng anh trầm khàn, nén giận. “Em không sao, em cố tình gài bẫy cô ta mà,” tôi vỗ nhẹ lưng anh.
Chừng hai tiếng sau, kết quả có. Viên cảnh sát phụ trách bước ra, sắc mặt nghiêm trọng: “Chất lỏng được thêm vào lọ tinh chất là một loại axit loãng. Nồng độ không cao, nhưng nếu bôi trực tiếp lên mặt trong thời gian dài sẽ gây bỏng rát, hoại tử trên diện rộng và để lại sẹo vĩnh viễn.” Ông nhìn tôi: “Cô gái, cô may mắn đấy. Hành vi này không còn là phá hoại tài sản nữa, mà là cố ý gây thương tích.”
Tôi thấy sống lưng lạnh toát — Đoàn Vi thực sự muốn hủy hoại khuôn mặt tôi. “Phải bắt cô ta ngay!” Kỳ Tình phẫn nộ. “Chúng tôi đã cử người tới trường và những nơi cô ta hay lui tới, nhưng chưa tìm thấy,” viên cảnh sát nói. “Không cần tìm đâu xa.” Tề Cảnh Dật đột ngột lên tiếng, tay lướt điện thoại. “Cô ta đang ở Bệnh viện Nhân dân số một.” Tôi chợt nhớ cuộc gọi kỳ lạ khiến cô ta hoảng hốt bỏ chạy — hóa ra là bọn đòi nợ.
Chúng tôi cùng cảnh sát đến bệnh viện. Trong phòng bệnh, Đoàn Vi nằm trên giường, mặt mũi bầm dập, băng bó trắng toát, một chân bó bột treo cao. Thấy cảnh sát và chúng tôi bước vào, mắt cô ta hiện lên sự hoảng loạn tột độ. “Các người… đến đây làm gì?” Cô ta thều thào, cố lùi nhưng không được.
Viên cảnh sát giơ thẻ ngành: “Đoàn Vi, cô bị bắt giữ khẩn cấp vì tình nghi trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích. Mời cô hợp tác điều tra.” “Tôi mà cố ý gây thương tích? Trộm cắp? Tôi không có, các người vu khống!” Đoàn Vi gào, nước mắt giàn giụa. “Tôi mới là nạn nhân. Tôi bị bọn cho vay nặng lãi đánh gãy chân đây này. Sao các người không bắt bọn chúng mà lại bắt tôi?”
Tôi bước lên, nhìn thẳng vào kẻ đang nằm thảm hại. “Bọn đòi nợ đánh cô, cảnh sát tự khắc xử lý. Nhưng tội ác của cô thì không xóa được. Cô nghĩ camera hỏng là xong sao? Xin lỗi, tôi đã lắp một cái khác, quay rõ nét từng hành động của cô: từ bẻ khóa tủ, trộm đồ, đến đổ axit vào lọ tinh chất của tôi.”
Nghe hai từ “axit” và “camera”, sắc mặt Đoàn Vi xám ngoét, miệng lắp bắp không thành lời. Lớp mặt nạ bạch liên cuối cùng cũng vỡ vụn, để lộ sự hèn nhát và tuyệt vọng. “Tại sao? Tại sao cô lại ép tôi đến bước đường này?” Cô ta khóc nấc. “Nếu cô không bắt tôi viết giấy nợ, không ép tôi đi làm thêm, tôi đã không phải vay nóng để trả nợ cho cô. Tất cả là tại cô.”
Tôi bật cười lạnh. “Tại tôi? Cô dùng hỏng đồ của tôi, tôi bắt cô đền — đó là đạo lý hiển nhiên. Cô đi làm thêm được vài ngày thì chê cực, lén đi vay nặng lãi để tiêu xài xả láng, rồi lại đổ cho tôi ép. Cô tự tay cắt nát váy của Kỳ Tình, trộm dây chuyền của Hứa Mộc đem bán trả lãi, rồi còn định tạt axit tôi để trả thù. Tất cả những việc đó là tôi ép cô làm sao?”
Đoàn Vi im bặt. Sự thật trần trụi phơi bày, cô ta không còn lý lẽ nào ngụy biện. Cô ta ôm mặt khóc rống, tiếng khóc thê lương vang khắp hành lang bệnh viện. Nhưng không ai trong chúng tôi thấy thương — lòng thương dành cho ác quỷ chính là sự tàn nhẫn với bản thân mình.
Ngay bên giường bệnh, cảnh sát ghi lời khai và lập biên bản.
Trước đống chứng cứ hết đường chối, cô ta đành cúi mặt khai hết. Nào là đem cầm sợi dây chuyền của Hứa Mộc ở một tiệm cầm đồ, sau này cảnh sát đòi lại được; nào là mua lọ axit tại một cửa hiệu hóa chất lẻ.
Dăm tháng sau, tòa mở phiên xét xử.
Gánh cả hai tội danh — trộm cắp tài sản lẫn cố ý gây thương tích, tuy mưu đồ chưa thành nhưng thủ đoạn hiểm độc khôn lường — cô ta lãnh án ba năm tù, nhà trường cũng ký quyết định đuổi học tức thì. Hôm cô ta bị dẫn lên chiếc xe thùng bịt kín, ba chị em tôi đứng lặng nhìn từ xa, lòng chẳng gợn chút hả hê, chỉ thấy nhẹ nhõm vì một mầm độc rốt cuộc đã bị bứng khỏi đời mình.
Phòng 404 có thêm một gương mặt mới — cô bé năm nhất vừa hiền vừa biết điều. Nhịp sống sinh viên của chúng tôi lại êm đềm trôi. Tối ấy, tôi với Tề Cảnh Dật thả bộ dưới hàng cây trong sân trường, gió đêm phả về từng làn hương ngọc lan dìu dịu. “Mọi chuyện kết thúc rồi.” Anh nắm chặt tay tôi, mỉm cười.
“Từ nay không còn ai dám bắt nạt bạn gái anh nữa.” Tôi tựa đầu vào vai anh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc. “Em đâu dễ bị bắt nạt. Muốn trị em thì phải dùng nước sôi mới được.” Anh bật cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi: “Đúng vậy, Lạc phu nhân của anh là lợi hại nhất.” Tôi mỉm cười ngước nhìn bầu trời đầy sao. Cuộc chiến với đóa trà xanh phòng 404 đã kết thúc, nhưng thanh xuân của chúng tôi vẫn còn dài, những ngày tháng tươi đẹp phía trước mới thực sự bắt đầu.
⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh
Bạn vừa nghe xong Cả Ký Túc Xá Giả Ngủ Né Trà Xanh Dùng Chùa Mỹ Phẩm
Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.