Bỏ qua tới nội dung

Chương 1: Chiếc loa phát thanh nội bộ và hàng ria mép rậm rạp của hoa khôi

Truyện audio Cả Lớp Đều Biết Trà Xanh Sắp Hãm Hại Ai Tiếp Theo · 5 chương

Chương 1: Chiếc loa phát thanh nội bộ và hàng ria mép rậm rạp của hoa khôiCả Lớp Đều Biết Trà Xanh Sắp Hãm Hại Ai Tiếp Theo
0:005:04
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Tôi tên là Lâm Vãn, một nữ thanh niên hiện đại vừa mới đột quỵ sau chuỗi ngày tăng ca chạy hạn nộp đồ án, chớp mắt một cái đã thấy mình xuyên thẳng vào cuốn tiểu thuyết vườn trường cẩu huyết.

Thân phận của tôi là một nữ phụ độc ác chuyên làm đá kê chân cho nữ chính trà xanh Bạch Liên.

Theo nguyên tác, hôm nay là ngày thi kiểm tra một tiết môn toán, Bạch Liên sẽ lén nhét phao thi vào hộc bàn của tôi, sau đó rơm rớm nước mắt báo cáo với thầy giáo để tôi bị đuổi học và ghi học bạ đen đủi.

Tôi vừa ngồi vào vị trí bàn học của mình ở lớp mười hai A ba, đang chuẩn bị tinh thần để nghênh chiến thì một âm thanh máy móc lanh lảnh bỗng nhiên vang vọng thẳng vào màng nhĩ tôi.

Nhưng điều kỳ lạ là âm thanh này không chỉ vang trong đầu tôi, mà toàn bộ bốn mươi học sinh trong lớp học đều đồng loạt giật thót mình, đưa tay lên bịt tai ngơ ngác nhìn nhau.

“Ting. Hệ thống vạn nhân mê kích hoạt nhiệm vụ chà đạp nữ phụ.”

“Mục tiêu: Đưa phao thi chứa công thức lượng giác vào hộc bàn của Lâm Vãn trong lúc thầy giáo quay lưng viết bảng.”

“Hành động tiếp theo: Giả vờ làm rơi bút chì, ngước đôi mắt ngấn lệ lên mách thầy Vương rằng Lâm Vãn quay cóp gian lận.”

“Phần thưởng thành công: Tăng mười điểm thiện cảm của nam thần Cố Cảnh Thâm.”

“Hình phạt nếu thất bại: Ngay lập tức mọc một hàng ria mép rậm rạp như đàn ông trung niên trong vòng hai mươi tư giờ.”

Giọng nói điện tử phát ra rõ mồn một như có một chiếc loa phát thanh vô hình đặt ngay giữa trần nhà lớp học.

Cả phòng học lớp mười hai A ba vốn đang ồn ào bỗng chốc rơi vào một trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối.

Lớp trưởng ngồi ở bàn đầu, một cậu bạn mọt sách đeo kính cận dày cộp vốn nổi tiếng nhút nhát, bỗng nhiên trợn tròn hai mắt.

Cậu ta từ từ quay đầu lại nhìn Bạch Liên đang ngồi ở dãy bàn bên cạnh, rồi lại nhìn sang phía tôi.

Bạch Liên lúc này đang mặc bộ đồng phục trắng tinh khôi, mái tóc dài buông xõa ngang vai, trên mặt nở một nụ cười ngây thơ thánh thiện.

Ả ta hoàn toàn không nghe thấy tiếng loa phát thanh trong đầu cả lớp, vẫn đinh ninh rằng chiếc hệ thống của mình đang hoạt động trong vòng bí mật tuyệt đối.

Bạch Liên thò tay vào túi áo khoác đồng phục, mò mẫm một mẩu giấy nhỏ xíu gấp hình con hạc.

Ả ta liếc mắt nhìn lên bục giảng, thấy thầy Vương đang quay lưng viết đề bài lên bảng đen, liền hít sâu một hơi chuẩn bị hành động.

Ả nghiêng người sang lối đi, vươn cánh tay mảnh mai định nhét mẩu giấy vào hộc bàn của tôi.

Thế nhưng ngón tay ả còn chưa kịp chạm vào mép bàn thì lớp trưởng đã đập mạnh tay xuống bàn, đứng bật dậy như một chiếc lò xo.

“Thưa thầy Vương, em xin phép có ý kiến ạ.”

Thầy Vương giật mình quay người lại, cau mày đẩy kính nhìn lớp trưởng.

“Có chuyện gì thế em lớp trưởng? Đang chuẩn bị làm bài kiểm tra cơ mà?”

Lớp trưởng dõng dạc chỉ thẳng tay vào bàn của Bạch Liên, cất giọng vang dội khắp phòng học.

“Thưa thầy, bạn học Bạch Liên đang cầm phao thi trong tay trái và chuẩn bị nhét vào hộc bàn của bạn Lâm Vãn để vu khống bạn ấy gian lận ạ.”

“Chúng em yêu cầu thầy kiểm tra tay áo và hộc bàn của bạn Bạch Liên ngay lập tức để bảo vệ sự trong sạch cho bạn Lâm Vãn.”

Cả lớp mười hai A ba lập tức đồng thanh hô vang như sấm dậy: Đúng vậy thưa thầy, chúng em đều nhìn thấy hết rồi.

Nụ cười trên môi Bạch Liên lập tức đông cứng lại như tảng băng trôi giữa mùa đông.

Ả ta hoảng hốt rụt tay lại, vội vàng giấu mẩu giấy ra sau lưng, khuôn mặt trắng bệch lắp bắp không thành tiếng.

“Lớp… lớp trưởng, cậu nói linh tinh gì thế… tớ chỉ định nhặt cục tẩy…”

Thầy Vương lập tức sải bước dài đi xuống cuối lớp, mặt đanh lại đầy vẻ nghiêm khắc.

“Bạch Liên, đưa tay trái ra đây cho tôi.”

Trước ánh mắt chứng kiến của cả lớp, thầy Vương nắm lấy cổ tay ả giật mạnh ra phía trước.

Mẩu giấy phao thi chứa toàn bộ công thức lượng giác rơi lả tả xuống sàn nhà.

Thầy Vương tức giận nhặt lên xem xét, gắt gỏng quát lớn.

“Bạch Liên, em to gan thật đấy. Dám mang tài liệu vào phòng thi, lại còn định gài bẫy vu oan cho bạn học cùng lớp.”

“Tiết này em nhận điểm không, hết giờ lên phòng giám thị viết bản kiểm điểm cho tôi.”

Bạch Liên ngồi sụp xuống ghế, hai mắt trừng trừng đầy kinh hoàng và bẽ bàng.

Ả không tài nào hiểu nổi tại sao cả lớp lại biết trước từng động tác nhỏ nhặt mà ả chuẩn bị làm.

Và rồi, âm thanh điện tử quen thuộc lại vang lên giòn tan trong đầu toàn thể học sinh.

“Ting. Ký chủ Bạch Liên hãm hại bạn học thất bại, nhiệm vụ sụp đổ hoàn toàn.”

“Kích hoạt hình phạt: Mọc hàng ria mép rậm rạp như đàn ông trung niên trong vòng ba giây.”

Ngay trước sự chứng kiến của bốn mươi cặp mắt đang trố ra nhìn chằm chằm, trên bờ môi trên trắng trẻo mềm mại của hoa khôi bỗng nhiên nhú lên những sợi lông đen nhánh.

Chỉ trong nháy mắt, một hàng ria mép dày cộp, đen sì và cong vút như của các võ tướng thời xưa xuất hiện rõ mồn một trên khuôn mặt thanh tú của ả.

Cả lớp học nín thở mất ba giây, sau đó là một tràng cười bùng nổ rung chuyển cả dãy hành lang.

Mấy cậu nam sinh ôm bụng cười ngặt nghẽo, đập bàn bôm bốp: Trời ơi hoa khôi mọc ria mép kìa, nhìn y như chú bảo vệ cổng trường.

Bạch Liên hốt hoảng đưa tay lên sờ mép mình, chạm phải hàng lông cứng ráp thì hét lên một tiếng thất thanh, vội vàng lôi chiếc khẩu trang y tế ra đeo kín mít rồi gục đầu xuống bàn khóc nức nở.

Tôi ngồi khoanh tay ở bàn bên cạnh, nhàn nhã xoay chiếc bút bi, thầm nghĩ quả báo nhãn lồng này đến nhanh thật đấy.

⚑ Báo lỗi chương 1 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích