Chương 2: Tô canh sườn bò nóng hổi và cơn đau bụng kinh hoàng tại nhà ăn
Truyện audio Cả Lớp Đều Biết Trà Xanh Sắp Hãm Hại Ai Tiếp Theo · 5 chương
Hẹn giờ
Sau sự cố mọc ria mép chấn động cả trường, Bạch Liên phải đeo khẩu trang y tế suốt cả ngày để che giấu vết tích nhục nhã.
Ả ta trốn trong góc lớp, đôi mắt thâm độc vẫn không ngừng đảo qua đảo lại để tìm kiếm cơ hội phục thù.
Đến giờ nghỉ trưa, nhà ăn trường học đông nghẹt học sinh, tiếng dao nĩa va chạm hòa lẫn tiếng trò chuyện râm ran.
Tôi cùng mấy bạn nữ trong lớp ngồi ở chiếc bàn dài gần cửa sổ, vui vẻ thưởng thức bữa trưa.
Ở chiếc bàn đối diện, Cố Cảnh Thâm, nam thần học bá kiêm hot boy lạnh lùng số một của trường, đang ngồi ăn một mình với phong thái quý tộc xa cách.
Bạch Liên bưng một khay cơm lớn, trên đó có một tô canh sườn bò hầm củ sen bốc khói nghi ngút, chầm chậm bước vào nhà ăn.
Ả ta đưa mắt liếc nhìn Cố Cảnh Thâm, ánh mắt lóe lên tia toan tính điên cuồng.
Đúng lúc này, chiếc loa phường hệ thống trong đầu toàn thể học sinh lại tự động kích hoạt với âm lượng cực đại.
“Ting. Nhiệm vụ cấp bách: Chiếm đoạt trái tim nam thần Cố Cảnh Thâm.”
“Chiến thuật: Bưng tô canh sườn bò nóng hổi đi ngang qua bàn của Cố Cảnh Thâm, giả vờ trượt chân vấp ngã rồi hất toàn bộ nước canh vào người cậu ta.”
“Mục đích: Khi Cố Cảnh Thâm bị ướt áo, lập tức rút khăn tay lụa thơm ra lau ngực cho cậu ta, rơi nước mắt xin lỗi để kích hoạt bản năng che chở của đàn ông.”
“Phần thưởng: Tăng năm mươi phần trăm độ quyến rũ hoa khôi.”
“Hình phạt nếu thất bại: Mắc chứng tiêu chảy cấp tính, bụng phát ra tiếng nổ ùng ục vang dội khắp không gian.”
Giọng thông báo vừa dứt, hàng trăm học sinh đang ngồi ăn trong bán kính mười mét đồng loạt dừng đũa.
Cố Cảnh Thâm đang gắp thức ăn cũng khựng lại giữa chừng, đôi mày kiếm sắc bén của cậu ta khẽ nhíu lại thành một đường thẳng tắp.
Cậu ta từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía đóa sen trắng đang đeo khẩu trang bưng tô canh tiến lại gần.
Bạch Liên hoàn toàn không hay biết kịch bản của mình đã bị lộ sạch sành sanh từ đầu đến cuối.
Ả ta đếm thầm từng bước chân, uốn éo bước đi đầy duyên dáng.
Khi chỉ còn cách bàn của Cố Cảnh Thâm đúng nửa mét, ả ta khẽ nhón chân, chuẩn bị diễn màn vấp ngã hoa lê đái vũ.
Thế nhưng Cố Cảnh Thâm còn nhanh hơn ả một bước.
Chàng nam thần không nói một lời nào, hai tay giữ chặt lấy mép bàn gỗ nặng trịch, dứt khoát kéo lùi cả cái bàn cùng chiếc ghế của mình sang bên phải một mét rộng thênh thang.
Cú ngã của Bạch Liên hoàn toàn mất đi điểm tựa.
Do dùng lực giả vờ ngã quá đà, cả người ả ta lao chúi về phía trước như một mũi tên rời cung.
Choang một tiếng chói tai vang lên khắp nhà ăn.
Tô canh sườn bò nóng hổi bay thẳng lên không trung, rồi rơi tự do úp trọn vẹn lên đỉnh đầu của chính Bạch Liên.
Nước canh mỡ màng, củ sen và những miếng thịt bò băm chảy tong tòng từ mái tóc uốn lọn xuống ướt sũng cả chiếc khẩu trang y tế của ả.
Độ ẩm của nước canh làm chiếc khẩu trang dính chặt vào mặt, để lộ rõ mồn một hình dáng hàng ria mép rậm rạp như đàn ông đang lấp ló bên dưới.
Bịch một tiếng tiếp theo, Bạch Liên ngã sõng soài xuống nền gạch trơn trượt, hai chân chổng lên trời theo một tư thế vô cùng khó coi.
“Á… nóng quá… bỏng chết tôi rồi…” Bạch Liên gào thét thảm thiết giữa sàn nhà.
Cả nhà ăn im phăng phắc trong đúng hai giây, rồi một tràng cười phá lên như sấm rền từ hàng trăm học sinh.
Cố Cảnh Thâm đứng dậy, phủi nhẹ tà áo sơ mi trắng tinh không dính lấy một giọt nước canh của mình, nhìn ả bằng ánh mắt ghê tởm tột độ.
“Bạn học Bạch Liên, muốn diễn kịch thì mời ra sân khấu kịch của thành phố, đừng đứng đây làm bẩn thức ăn của người khác.”
Nhưng bi kịch của đóa sen trắng vẫn chưa dừng lại ở đó.
Một âm thanh máy móc lạnh lùng lại vang lên trong đầu toàn thể mọi người.
“Ting. Ký chủ Bạch Liên tiếp cận nam thần thất bại, hình tượng quyến rũ tan thành mây khói.”
“Kích hoạt hình phạt: Tiêu chảy cấp tính phát tác ngay lập tức.”
Vừa dứt lời, từ trong ổ bụng của Bạch Liên bỗng nhiên phát ra một tràng âm thanh ùng ục rền vang như sấm sét giữa mùa hè.
Âm thanh lớn đến mức lấn át cả tiếng cười nói của cả nhà ăn.
Sắc mặt Bạch Liên sau lớp khẩu trang ướt sũng trong tích tắc chuyển từ trắng sang xanh, rồi từ xanh hóa thành tím ngắt.
Ả ôm chặt lấy bụng dưới, hai chân kẹp chặt lại thành hình chữ X, cả người gập cong lại như một con tôm luộc.
Bùm một tiếng nổ nghẹt mũi vang lên từ phía sau mông ả.
Một mùi hương nồng nặc, cay xè và khủng khiếp lan tỏa ra khắp không gian xung quanh.
“Trời đất ơi thối quá, chạy mau kẻo chết ngạt.”
Đám học sinh ngồi gần đó hoảng hốt bưng khay cơm đạp ghế bỏ chạy thục mạng như gặp thú dữ.
Bạch Liên vừa đau đớn vừa nhục nhã tột cùng, hai hàng nước mắt tuôn rơi ròng ròng, ả lồm cồm bò dậy, vừa ôm mông vừa nhảy lò cò chạy thục mạng về phía khu nhà vệ sinh trong tiếng la ó đuổi xua của toàn thể trường học.
Tôi ngồi ở bàn xa xa, thong thả uống nốt ly nước ép táo, cảm thán trong lòng: Đúng là tự làm tự chịu, không trượt phát nào.