Chương 3: Kỳ thi olympic vật lý và mười cái tát tự giáng vào mặt
Truyện audio Cả Lớp Đều Biết Trà Xanh Sắp Hãm Hại Ai Tiếp Theo · 5 chương
Hẹn giờ
Trải qua hai vố đau điếng người ở lớp học và nhà ăn, danh tiếng hoa khôi ngây thơ thanh thuần của Bạch Liên đã hoàn toàn rớt xuống đáy xã hội.
Đi đến đâu ả cũng bị bạn bè chỉ trỏ cười cợt, gán cho những biệt danh dở khóc dở cười như hoa khôi ria mép hay thánh nữ thả bom nhà ăn.
Thế nhưng chiếc hệ thống vạn nhân mê trong đầu ả dường như là một thứ tà thuật ký sinh bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể tồn tại.
Cơ hội phục thù cuối cùng của ả trong học kỳ này chính là kỳ thi tuyển chọn đội tuyển học sinh giỏi môn vật lý cấp quốc gia.
Lớp chúng tôi có ba người lọt vào vòng chung kết là tôi, Cố Cảnh Thâm và Bạch Liên.
Để chuẩn bị cho kỳ thi, Cố Cảnh Thâm đã dày công biên soạn một cuốn sổ tay ghi chép toàn bộ các công thức giải nhanh độc quyền và các dạng bài tập nâng cao hiếm có.
Cuốn sổ tay đó là tâm huyết cả tháng trời của cậu ta, luôn được cất cẩn thận trong ngăn kéo cặp sách.
Chiều hôm trước ngày thi chính thức, khi cả lớp đang tập trung ở phòng thí nghiệm vật lý để thực hành thì Bạch Liên viện cớ đau đầu xin ở lại lớp học nghỉ ngơi.
Lúc này hàng ria mép của ả đã rụng bớt, nhưng trên mặt ả vẫn đeo khẩu trang kín mít, mắt đảo liên hồi đầy vẻ lấm lét.
Ngay khi bóng dáng của thầy giáo và các bạn học vừa khuất sau khúc quanh hành lang, âm thanh quen thuộc của chiếc loa phường lại réo rắt vang lên trong đầu toàn thể lớp học.
“Ting. Nhiệm vụ tối thượng: Tiêu diệt uy tín học tập của Lâm Vãn và trói buộc Cố Cảnh Thâm.”
“Kế hoạch hành động: Lén lấy cắp cuốn sổ tay bí kíp vật lý trong cặp sách của Cố Cảnh Thâm, sau đó nhét sâu vào đáy ba lô của Lâm Vãn.”
“Sáng mai vào phòng thi sẽ hô hoán lên rằng Lâm Vãn ăn trộm tài liệu của nam thần để gian lận thi cử.”
“Phần thưởng thành công: Khôi phục lại toàn bộ nhan sắc hoa khôi và nhận được mười vạn tệ tiền mặt.”
“Hình phạt nếu thất bại: Hai bàn tay tự động vung lên tát liên tiếp mười cái thật mạnh vào mặt mình trước sự chứng kiến của mọi người.”
Nghe thấy lời thông báo đó, cả lớp đang đi ngoài hành lang bỗng đồng loạt phanh kịt bước chân lại.
Cố Cảnh Thâm mặt mày lạnh băng, ánh mắt lóe lên tia sát khí sắc lẹm.
Cậu ta không nói một lời nào, lập tức quay người sải bước dài đi ngược trở lại phòng học, theo sau là tôi, lớp trưởng và hơn ba mươi học sinh khác.
Đoàn người rón rén bước tới trước cửa sổ lớp mười hai A ba, nhìn qua khe rèm cửa.
Bên trong phòng học vắng vẻ, Bạch Liên đang lén lút như một tên trộm chuyên nghiệp.
Ả ta tiến lại gần bàn của Cố Cảnh Thâm, thò tay vào ngăn kéo cặp sách của cậu ta, rút ra cuốn sổ tay bìa da màu xanh đen quen thuộc.
Trên mặt ả nở một nụ cười đắc thắng vặn vẹo đầy tàn nhẫn.
Ả ta quay người sang bàn của tôi, kéo khóa chiếc ba lô của tôi ra, chuẩn bị nhét cuốn sổ tay vào bên trong.
Đúng lúc đó, cánh cửa lớp học bỗng nhiên bị đẩy tung ra một tiếng rầm chấn động.
Cố Cảnh Thâm sải bước tiến vào, cất giọng trầm thấp nhưng uy lực như sấm sét xé toạc không gian tĩnh lặng.
“Bạch Liên, cô đang cầm cái gì trên tay thế kia?”
Bạch Liên giật bắn mình như bị sét đánh ngang tai, cuốn sổ tay trên tay rơi bộp xuống sàn nhà.
Ả quay ngoắt lại, nhìn thấy Cố Cảnh Xuyên… à không, Cố Cảnh Thâm cùng toàn thể bạn học trong lớp đang đứng vây kín cửa lớp với ánh mắt khinh bỉ tột độ.
Mặt Bạch Liên trong tích tắc cắt không còn một giọt máu, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.
Ả ta lắp bắp, hai tay run rẩy xua lia lịa trước ngực.
“Cảnh Thâm… các cậu… sao lại quay lại đây…”
“Tớ… tớ thấy cuốn sổ của cậu bị rơi dưới đất nên tớ nhặt lên định cất vào ba lô giùm cậu thôi mà…”
Cố Cảnh Thâm bước tới, cúi xuống nhặt cuốn sổ tay của mình lên, phủi nhẹ lớp bụi mỏng rồi nhìn thẳng vào mắt ả bằng ánh nhìn sắc như dao cạo.
“Cất giùm tôi sao?”
“Cặp của tôi ở dãy bên này, còn ba lô của Lâm Vãn ở dãy bên kia, cô nhặt giùm tôi bằng cách nhét vào đáy ba lô của cô ấy à?”
“Bạch Liên, cô coi tất cả mọi người ở trường này đều bị mù và điếc hết rồi sao?”
Lớp trưởng cũng bước lên, giơ chiếc điện thoại đang bật chế độ quay video sắc nét lên trước mặt ả.
“Chúng tôi đã quay lại toàn bộ hành vi trộm cắp và mưu toan giá họa của cô rồi, lần này thì hết đường chối cãi nhé đóa sen trắng.”
Bạch Liên run lẩy bẩy, ngã quỵ xuống sàn nhà, tuyệt vọng gào lên.
“Không phải đâu… các người nghe tôi giải thích…”
Thế nhưng chiếc hệ thống phản chủ trong đầu ả chưa bao giờ cho ả cơ hội thanh minh.
“Ting. Bắt quả tang tại trận hành vi trộm cắp tài liệu, nhiệm vụ thất bại hoàn toàn.”
“Kích hoạt hình phạt tối cao: Tự tát vào mặt mười cái liên tục với lực cực đại.”
Một tiếng bíp vang lên, hai cánh tay của Bạch Liên bỗng nhiên mất kiểm soát.
Như bị một lực lượng vô hình ma quái giật dây, hai bàn tay của ả tự động giơ cao lên không trung, rồi vung thẳng vào mặt mình.
Bốp một tiếng nảy lửa.
Chiếc tát đầu tiên giáng thẳng vào má trái làm chiếc khẩu trang của ả bay vèo ra ngoài cửa sổ.
Bốp tiếp theo vào má phải.
Chát, chát, bốp, bốp.
Mười cái tát liên tiếp giòn giã vang lên vang dội cả căn phòng học.
Ả ta vừa tự tát vừa gào khóc thảm thiết: Á á á… cứu tôi với… tay tôi tự đánh tôi… dừng lại đi mà…
Sau mười cái tát nảy lửa, hai bên gò má của hoa khôi sưng vù đỏ ửng như hai chiếc bánh bao nướng cháy, khóe miệng rách toạc chảy máu tươi, đầu tóc rũ rượi như một con điên trốn viện.
Cả lớp học đứng nhìn cảnh tượng ma mị dở khóc dở cười đó mà lắc đầu ngán ngẩm.
Hệ thống trong đầu ả bỗng phát ra những tiếng xẹt xẹt chói tai như dây điện bị đoản mạch, báo hiệu một sự sụp đổ toàn diện sắp sửa giáng xuống đầu đóa sen trắng.