Chương 1: Lời nguyền hệ thống và màn mở màn
Truyện audio Cả Lớp Thức Tỉnh Hệ Thống Đòi Cãi Nhau Với Hoa Khôi · 5 chương
Hẹn giờ
Xuyên sách thành một ác nữ hoa khôi cậy thế hiếp người, tôi vốn dĩ chỉ dự định an phận thủ thường làm một con cá mặn chờ ngày bình yên rời khỏi sân khấu. Ai ngờ đâu, cả cái lớp học này lại đồng loạt thức tỉnh một hệ thống kỳ quái, lũ lượt xếp hàng đòi đấu khẩu với tôi để lĩnh tiền thưởng. Xin lỗi nhé, miệng lưỡi tôi sắc bén từ trong trứng nước, để xem chuyến này ai mới là người dạy cho ai bài học nhớ đời.
Tôi tên là Lâm Vy Vy. Ba ngày trước, khi đang nằm dài trên chiếc giường êm ái thưởng thức ly trà sữa béo ngậy và cày dở bộ phim tình cảm, một sự cố trớ trêu đã đưa linh hồn tôi nhập thẳng vào cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường mang tên Nụ Hôn Của Kẻ Ngông Cuồng. Trớ trêu thay, thân phận của tôi lại là một tiểu thư danh giá kiêm hoa khôi trường quốc tế Tinh Anh, kẻ chuyên đi ức hiếp nữ chính nghèo khó để rồi chuốc lấy kết cục thảm hại, cả gia đình phá sản và bản thân phải đi nhặt rác qua ngày.
Biết trước tương lai đen tối ấy, tôi lập tức thay đổi toàn bộ kế hoạch sống. Ai muốn làm nhân vật trung tâm thì cứ tự nhiên tỏa sáng, ai muốn thể hiện khí phách nam thần thì tùy ý tung hoành. Bản thân tôi chỉ mong muốn làm một thiên kim nhàn nhã, mỗi tháng ung dung tiêu sương sương vài triệu tệ tiền tiêu vặt của ông bô bà bô là quá đủ mãn nguyện cho một kiếp người.
Thế nhưng số phận dường như chẳng bao giờ muốn cho tôi một phút giây yên ổn. Sáng nay, khi tôi vừa bước chân vào cửa lớp mười một A một, định bụng gục đầu xuống bàn đánh một giấc nồng đến tận giờ nghỉ trưa, thì sâu trong tâm trí bỗng vang lên hàng loạt thanh âm cơ học dồn dập, sắc lạnh như tiếng chuông báo động.
“Thông báo, ký chủ Đặng Minh kích hoạt hệ thống đả kích hoa khôi. Nhiệm vụ mở đầu, chê bai kiểu tóc của Lâm Vy Vy. Phần thưởng, năm trăm tệ tiền mặt.”
“Thông báo, ký chủ Trương Thành liên kết hệ thống phản pháo tiểu thư. Nhiệm vụ, lườm nguýt Lâm Vy Vy một cái thật khinh bỉ và mắng đồ não tàn. Phần thưởng, cộng hai điểm chỉ số thông minh.”
“Thông báo, ký chủ Chu Khang nhận nhiệm vụ hất đổ ly nước cam của hoa khôi. Phần thưởng, thẻ trò chơi điện tử trị giá một ngàn tệ.”
Tôi giật bắn mình ngồi thẳng lưng, đưa mắt quan sát bốn phía xung quanh phòng học. Hơn ba mươi con người trong lớp, từ những gương mặt học sinh chăm ngoan cho đến mấy cậu bạn ngỗ nghịch ở dãy bàn cuối, tất cả đều đang dán chặt những ánh nhìn xanh lè, khao khát về phía tôi. Đó hoàn toàn không phải sự ngưỡng mộ nhan sắc của một hoa khôi học đường, mà đích thực là ánh mắt thèm thuồng của bầy sói đói nhìn thấy một chiếc máy rút tiền tự động biết đi.
Thì ra món quà xuyên không mà ông trời ban cho tôi chính là thuật đọc vị âm thanh hệ thống của người khác. Cả lớp học này đều đã bị cài cắm hệ thống và coi tôi như một mục tiêu béo bở để thi nhau cày điểm kiếm chác.
Chưa kịp để tôi thở dài ngao ngán, Đặng Minh, cậu ấm ngồi ngay dãy bàn bên cạnh, đã lập tức bật dậy như lò xo. Cậu ta vuốt lại mái tóc xịt keo bóng lộn, sải bước nghênh ngang tiến về phía bàn học của tôi. Trong đầu tôi lập tức vang lên tiếng hệ thống của cậu ta đang reo hò cổ vũ, giục giã ký chủ hãy buông lời cay nghiệt nhất để nhận ngay một ngàn tệ nạp thẻ trò chơi điện tử.
Đặng Minh đập mạnh bàn tay xuống mặt bàn gỗ của tôi, phát ra tiếng động rầm rĩ khiến cả phòng giật mình, rồi hếch cằm lên tận trần nhà cất giọng the thé.
“Lâm Vy Vy, cô nghĩ mình mang danh hoa khôi là muốn làm gì thì làm sao? Cái nết của cô cũng giả tạo hệt như lớp phấn trang điểm dày cộp trên mặt vậy. Mở miệng ra là ỷ tiền ỷ thế ăn hiếp người khác, cô không biết xấu hổ à?”
Cả lớp nín thở dõi theo từng cử chỉ, đinh ninh rằng với tính khí kiêu kỳ của một tiểu thư nhà giàu, tôi sẽ gào khóc hoặc nổi cơn thịnh nộ đập phá đồ đạc. Nhưng bọn họ đã lầm to. Tôi từ tốn vươn vai, ngả người ra sau lưng ghế, mỉm cười sắc lạnh rồi buông lời đáp trả từng chữ chậm rãi.
“Lớp phấn trên mặt tôi còn mỏng hơn da mặt của cậu nhiều đấy Đặng Minh. Sáng nay cậu súc miệng bằng nước mắm hay sao mà mở lời là thấy bốc mùi soi mói thế hả? Cậu chê tôi cậy tiền à? Thế tuần trước ai là người phải khóc lóc ngửa tay xin mẹ từng đồng vì thẻ tín dụng bị khóa do nợ tiền nạp game? Đã không có thực lực lại còn thích đóng vai anh hùng rơm, cậu không sợ người ta cười cho thối mũi à?”
Bầu không khí trong lớp bỗng chốc đông cứng như rơi vào hầm băng. Đặng Minh trố tròn mắt nhìn tôi, hai má đỏ bừng lên như gan lợn luộc, đôi môi lắp bắp không thốt nổi nửa lời. Cậu ta hoàn toàn không thể hiểu nổi vì sao tôi lại nắm rõ bí mật thẻ ngân hàng bị khóa của mình. Ngay khoảnh khắc ấy, một âm thanh báo động đanh thép vang lên trong đầu tôi.
“Cảnh báo khẩn cấp, ký chủ Đặng Minh bị hoa khôi phản đòn gây tổn thương tinh thần chí mạng. Nhiệm vụ thất bại hoàn toàn. Hình phạt thích đáng, đau bụng tiêu chảy dữ dội trong mười phút. Thời gian thi hành bắt đầu đếm ngược, ba, hai, một.”
Gương mặt Đặng Minh lập tức chuyển từ đỏ ửng sang màu trắng bệch như tờ giấy. Cậu ta hai tay ôm chặt lấy bụng dưới, hai chân xoắn quẩy vào nhau, mồ hôi hột túa ra như tắm. Không kịp buông một lời đe dọa, cậu ta vắt chân lên cổ lao thẳng ra ngoài hành lang, nhắm hướng nhà vệ sinh nam mà chạy thục mạng.
Tôi nhẹ nhàng vỗ hai tay vào nhau, cất giọng thong thả hỏi vang cả phòng học.
“Quả báo đến nhanh thật đấy. Còn ai muốn kiếm thêm chút tiền tiêu vặt nữa không, lên hết một lượt đi cho đỡ mất thời gian của bổn cô nương.”
Đám bạn cùng lớp đồng loạt nuốt nước bọt cái ực. Những âm thanh hệ thống trong đầu tôi bắt đầu náo loạn, kẻ thì đòi tạm thời rút lui, kẻ thì hủy bỏ nhiệm vụ vì nhận ra hoa khôi trước mặt không phải là một bông hoa yếu ớt mà là một quả bom nổ chậm.