Chương 2: Vạch trần thánh mẫu và học bá nhảy múa
Truyện audio Cả Lớp Thức Tỉnh Hệ Thống Đòi Cãi Nhau Với Hoa Khôi · 5 chương
Hẹn giờ
Đúng vào lúc cả lớp học đang chìm trong sự ngượng ngùng và kinh hãi, một bóng dáng thanh mảnh trong tà áo đồng phục giản dị vội vã bước lên. Đó chính là Bạch Thi Thi, nàng hoa khôi nghèo kiêm nữ chính đức hạnh của cuốn tiểu thuyết này. Cô ta cắn chặt môi dưới, đôi mắt to tròn đong đầy ngấn lệ như thể vừa phải chứng kiến một tội ác tày trời của xã hội.
Trong tâm trí tôi, tín hiệu điện tử lại réo rắt báo hiệu.
“Ký chủ Bạch Thi Thi kích hoạt hệ thống nữ chính nghịch tập. Nhiệm vụ, đứng ra che chở cho bạn học bị bắt nạt, dồn ép Lâm Vy Vy vào thế kẻ tội đồ cậy quyền. Phần thưởng, năm điểm thiện cảm của nam chính và mười điểm hào quang thánh mẫu.”
Bạch Thi Thi hít sâu một hơi, cất giọng nấc nghẹn ngào như đang chịu uất ức thay cho cả thế giới.
“Lâm Vy Vy, cậu đừng có quá quắt như thế chứ. Dẫu sao Đặng Minh cũng là bạn cùng lớp, cậu ấy có lỡ lời thì cậu cũng đâu cần phải đem hoàn cảnh riêng tư của người ta ra sỉ nhục trước mặt bao nhiêu người? Cậy nhà có tiền là có quyền chà đạp lên lòng tự trọng của người khác sao? Tiền bạc làm sao mua nổi nhân cách đạo đức?”
Tôi khoanh hai tay trước ngực, bật cười thành tiếng giữa bầu không gian im phăng phắc. Đúng là bài văn mẫu muôn thuở của các nàng bạch liên hoa.
“Cậu nói hay lắm Bạch Thi Thi. Tôi có tiền thì tự do hưởng thụ thành quả lao động của cha mẹ tôi, chẳng lẽ tôi lại phải giả vờ nghèo hèn để đi ăn mày lòng trắc ẩn của thiên hạ như cậu? Tiền bạc đúng là không mua được nhân cách, nhưng thừa sức mua được một tấm gương thật lớn để cậu tự soi lại cái thói đạo đức giả của mình đấy.”
Tôi bước thêm một bước về phía cô ta, ghé sát tai nhưng cất giọng đủ để cả dãy bàn đầu nghe thấy rành rọt từng từ.
“Muốn tỏ ra thánh thiện thì hãy quyên góp tiền túi ra mà giúp cậu ta trả nợ, chứ đừng đứng đây khóc mướn bằng nước bọt. Đã nghèo thì lo học hành kiếm sống đi, bớt diễn nét cứu thế kẻo trời đánh không kịp che mặt đâu.”
Bạch Thi Thi giật lùi về sau hai bước, nước mắt lã chã tuôn rơi. Lời cảnh cáo từ hệ thống của cô ta lập tức nổ ra chát chúa.
“Cảnh báo, hào quang thánh mẫu vỡ vụn toàn bộ. Nhiệm vụ thất bại. Hình phạt thích đáng, nấc cụt liên hồi trong ba tiếng đồng hồ.”
Ngay giây tiếp theo, cô nàng vừa ôm mặt vừa nấc lên từng tiếng quái đản, âm vang khắp hành lang khiến đám bạn xung quanh phải cắn chặt môi cố nhịn cười. Nàng nữ chính chỉ biết gục đầu chạy trốn trong sự ê chề cùng cực.
Thế nhưng màn kịch của lớp học này vẫn chưa dừng lại ở đó. Từ dãy bàn phía cửa sổ, một bóng người cao ráo với vẻ mặt lạnh như băng đứng phắt dậy. Đó là Chu Hoài An, lớp trưởng học bá, kẻ luôn tự hào về chỉ số thông minh vượt trội và luôn tìm mọi cách chứng minh tôi là một đứa vô dụng rỗng tuếch.
“Thông báo, ký chủ Chu Hoài An kích hoạt hệ thống học bá băng sơn. Nhiệm vụ, dùng bài kiểm tra điểm kém để sỉ nhục tư duy của Lâm Vy Vy, bắt cô ta phải dọn dẹp vệ sinh lớp học trong một tuần. Phần thưởng, bản thảo đề thi đại học năm nay.”
Chu Hoài An lạnh lùng bước tới, ném mạnh xấp bài thi toán hôm qua lên mặt bàn tôi, ánh mắt khinh miệt không thèm che giấu.
“Lâm Vy Vy, mười lăm điểm đỏ chót. Cô không thấy ngượng khi ngồi trong cái lớp chọn này à? Ngoài việc vung tiền khoe của thì đầu óc cô chứa được cái gì? Người không có kiến thức thì vĩnh viễn chỉ là kẻ ăn bám vô giá trị, làm ô uế cả bầu không khí học thuật nơi đây.”
Cả lớp lại được dịp xì xào to nhỏ, ngỡ rằng lần này tôi đã bị đánh trúng điểm yếu chí mạng. Điểm số vốn là nỗi ám ảnh lớn nhất của nguyên chủ trước kia. Nào ngờ, tôi chỉ thong thả rút cây bút dạ đỏ từ hộp bút, liếc nhìn bài toán hình học và giải tích nâng cao ở cuối trang giấy, câu hỏi hóc búa mà Chu Hoài An chỉ mới giải được một nửa với những phép tính rối rắm kín cả trang giấy nháp.
“Lớp trưởng Chu à, cậu nghĩ học giỏi vài ba công thức toán học phổ thông là có quyền lên mặt dạy đời người khác sao? Nhìn cho kỹ vào đây này.”
Bằng kiến thức của một sinh viên toán cao cấp ở thế giới trước, tôi thoăn thoắt viết xuống ba dòng chứng minh ngắn gọn, ứng dụng trực tiếp định lý khai triển giải tích bậc đại học để triệt tiêu toàn bộ ẩn số phức tạp. Kết quả cuối cùng hiện ra một cách hoàn hảo và tinh tế đến nghẹt thở.
Tôi quẳng cây bút lại trước mặt cậu ta, cười nhạt.
“Cách giải của cậu vừa dài dòng vừa cồng kềnh như chính cái tư duy bảo thủ của cậu vậy. Dùng định lý Taylor để xử lý bài này có phải xong trong ba mươi giây không? Mười lăm điểm này là do tôi lười không thèm động tay để dành đất diễn cho cậu thôi, chứ một khi tôi làm thật thì cậu chỉ có nước xách dép chạy theo sau. Thua thì nhận đi nhé, đừng có giãy giãy lên như cá mắc cạn.”
Chu Hoài An trố mắt nhìn ba dòng phương trình đỏ chót, hai tay run lẩy bẩy, mặt mày biến sắc khi hệ thống báo tin thất bại ê chề.
“Cảnh báo, ký chủ Chu Hoài An bị đả kích trí tuệ nghiêm trọng. Hình phạt, phải nhảy điệu cha cha cha giữa sân trường trong suốt giờ giải lao.”
Trước sự kinh ngạc tột độ của toàn thể học sinh, cơ thể Chu Hoài An bỗng mất tự chủ hoàn toàn. Hai chân cậu ta tự động uốn éo sải những bước nhảy nhịp nhàng bước thẳng ra ngoài cửa phòng. Trông cậu ta nhảy múa điệu nghệ mà gương mặt lại méo mó như đưa đám, tạo nên một cảnh tượng khôi hài chưa từng có trong lịch sử trường trung học Tinh Anh.