Bỏ qua tới nội dung

Chương 5: Đập tan máy chủ và cái kết rực rỡ

Truyện audio Cả Lớp Thức Tỉnh Hệ Thống Đòi Cãi Nhau Với Hoa Khôi · 5 chương

Chương 5: Đập tan máy chủ và cái kết rực rỡCả Lớp Thức Tỉnh Hệ Thống Đòi Cãi Nhau Với Hoa Khôi
0:004:33
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Bước ra khỏi phòng hiệu trưởng sau khi dọn sạch mớ hỗn độn, tôi thấy Cố Thần đã đứng tựa lưng vào lan can chờ sẵn từ bao giờ, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười tán thưởng.

“Làm tốt lắm hoa khôi của tôi. Nhưng những trò hề vả mặt này chỉ mới là bề nổi thôi. Toàn bộ mã nguồn phát tán các hệ thống kỳ dị trong trường học này đều bắt nguồn từ một siêu máy chủ trung tâm được cất giấu sâu dưới lòng đất của khu giảng đường cũ.”

Cố Thần rút ra một chiếc thẻ nhớ kim loại nhỏ nhắn, trao vào tay tôi kèm theo ánh mắt sắc bén đầy kiên định.

“Đúng mười hai giờ đêm nay, chúng ta sẽ đột nhập vào đó và tiêu diệt tận gốc cỗ máy thao túng này.”

Đúng nửa đêm, trong bộ trang phục sẫm màu gọn gàng, tôi khéo léo vượt qua tường rào trường học, hội ngộ cùng Cố Thần tại căn phòng dụng cụ thể chất bỏ hoang. Bằng kỹ năng tin học thượng thừa, Cố Thần kích hoạt cơ quan bí mật sau chiếc tủ sắt, mở ra một đường hầm ngầm thăm thẳm dẫn thẳng vào lòng đất.

Không gian bên dưới ngập tràn ánh sáng huỳnh quang xanh lục ma quái cùng tiếng kêu cơ học của hàng ngàn vi mạch. Ở trung tâm căn phòng ngầm là một khối máy chủ khổng lồ với vô số dây cáp chằng chịt vươn lên các tầng lầu của trường Tinh Anh.

Ngay khi chúng tôi bước tới, toàn bộ hệ thống bỗng chớp nháy ánh sáng đỏ cảnh báo. Một thanh âm điện tử vô hồn rền vang khắp bốn bức tường.

“Cảnh báo kẻ xâm nhập nguy hiểm. Lâm Vy Vy, cô là một biến số dị thường phá vỡ toàn bộ kịch bản ban đầu. Nếu cô chịu dừng tay, hệ thống sẽ phong thưởng cho cô danh hiệu nữ đế tối cao, trao tặng nhan sắc vĩnh cửu và khối tài sản vô tận.”

Tôi khoanh tay, ngửa đầu nhìn khối kim loại khổng lồ rồi bật cười khinh bỉ.

“Nhan sắc thì bổn cô nương vốn đã là hoa khôi hàng thật giá thật. Gia đình tôi giàu nứt đố đổ vách, tiền tiêu ba đời không hết thì cần gì mấy đồng tiền thưởng ảo của các người? Kịch bản các người tạo ra để dồn ép người vô tội vào chỗ chết, hôm nay tôi sẽ tự tay đập tan nát nó.”

Nói đoạn, tôi giật chiếc bình cứu hỏa đỏ chót gắn trên vách tường, dùng hết sức bình sinh nện thật mạnh vào lồng kính bảo vệ vi mạch chủ. Những mảnh kính cường lực vỡ vụn loảng xoảng, cùng lúc đó Cố Thần nhấn phím lệnh cuối cùng trên chiếc máy tính xách tay, giải phóng toàn bộ chuỗi mã độc hủy diệt vào sâu trong hệ điều hành.

Những tia lửa điện bùng lên dữ dội, cỗ máy chủ phát ra những tiếng nổ lép bép kinh hoàng rồi lịm dần vào bóng đêm tĩnh lặng. Toàn bộ mạng lưới thao túng tâm trí đã hoàn toàn bị xóa sổ khỏi thế giới này.

Sáng ngày hôm sau, trường quốc tế Tinh Anh đón chào một ngày mới trong sự thanh bình kỳ lạ. Những thanh âm chát chúa trong đầu tôi đã hoàn toàn biến mất, bầu không khí ngột ngạt thường ngày được thay thế bằng sự nhẹ nhõm, vui vẻ của một môi trường học đường đúng nghĩa.

Đám học sinh từng bị hệ thống dẫn dụ nay trở lại với bản tính bình thường, nhìn tôi bằng ánh mắt kính nể chân thành chứ không còn thèm muốn trục lợi. Những kẻ ác tâm thì phải nhận lấy những kết cục đích đáng cho lòng tham của mình.

Hàn Dực bị gia đình cắt toàn bộ trợ cấp tài chính vì thành tích bết bát và thói ngông cuồng, bị tống sang một trường kỷ luật nghiêm ngặt ở nước ngoài. Bạch Thi Thi khi mất đi vẻ ngoài thánh mẫu giả tạo đã nhanh chóng bị mọi người xa lánh, không chịu nổi áp lực đành phải nộp đơn xin chuyển về ngôi trường huyện cũ.

Riêng hiệu trưởng Mã và thầy chủ nhiệm Trương, toàn bộ bằng chứng biển thủ quỹ học bổng và tuồn đề thi đã được Cố Thần chuyển giao ẩn danh cho cơ quan thanh tra giáo dục. Cả hai bị đình chỉ công tác và áp giải đi ngay trước sự chứng kiến của toàn thể học sinh trong buổi lễ chào cờ đầu tuần.

Cuộc sống của tôi từ đó trở nên vô cùng rực rỡ và tự do. Tôi không cần phải giả vờ yếu đuối, cũng chẳng phải lo sợ trước bất kỳ âm mưu sắp đặt nào. Mỗi buổi chiều tà, tôi lại cùng Cố Thần ngồi trên sân thượng lộng gió, vừa thưởng thức ly sữa dâu ngọt ngào vừa trò chuyện về những kế hoạch tương lai rộng mở.

Hoàng hôn buông những vạt nắng vàng óng ả nhuộm đỏ cả sân trường. Cố Thần quay sang nhìn tôi, ánh mắt chan chứa sự dịu dàng hiếm thấy.

“Vy Vy, cuối tuần này gia đình tôi tổ chức buổi tiệc thân mật, bố mẹ tôi rất muốn được gặp gỡ em.”

Tôi nhấp một ngụm sữa dâu, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười kiêu hãnh.

“Gặp em để làm gì thế? Định ra mắt con dâu tương lai đấy à? Báo trước nhé, tính em thẳng thắn và miệng lưỡi sắc sảo lắm, không biết đóng kịch làm dâu hiền ngoan ngoãn đâu.”

Cố Thần bật cười sảng khoái, khẽ xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của tôi.

“Không sao cả, nhà tôi chỉ thiếu một người đủ bản lĩnh như em để cùng tôi làm chủ mọi cuộc chơi mà thôi.”

Tôi mỉm cười đón lấy làn gió mát lành của buổi chiều tà, lòng thầm cảm ơn những thử thách đã qua, bởi vì từ nay về sau, cuộc đời này sẽ do chính tôi tự tay viết nên những trang sách tuyệt vời nhất.

⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh

Bạn vừa nghe xong Cả Lớp Thức Tỉnh Hệ Thống Đòi Cãi Nhau Với Hoa Khôi

Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.

Có thể bạn sẽ thích