Chương 3: Quả đầu sân bay và sợi dây chuyền hàng chợ
Truyện audio Cả Lớp Thức Tỉnh Hệ Thống Đòi Cãi Nhau Với Hoa Khôi · 5 chương
Hẹn giờ
Sau màn khiêu vũ bất đắc dĩ của lớp trưởng học bá, cả lớp mười một A một rơi vào trạng thái hoang mang và im lặng tuyệt đối. Không một ai dám hé răng nửa lời, những âm thanh hệ thống trong tâm trí tôi cũng tạm thời im ắng như thể bọn chúng đang phải triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để tìm cách vá lỗi đối phó với kẻ ngoại lai nguy hiểm như tôi.
Đến giờ nghỉ trưa, tôi xách theo hộp cơm bento tôm hùm hảo hạng do đầu bếp riêng chuẩn bị, thong thả rảo bước lên sân thượng lộng gió. Nơi này vốn là địa bàn quen thuộc của Hàn Dực, chàng công tử ngông cuồng kiêm thủ lĩnh nhóm học sinh cá biệt trong trường. Trong nguyên tác, hắn ta là kẻ coi trời bằng vung, luôn căm ghét sự bám đuôi của nguyên chủ.
Vừa bước qua cánh cửa sắt, tôi đã thấy Hàn Dực đang nằm dài trên chiếc ghế đá, bên cạnh là Bạch Thi Thi đang sụt sùi lau nước mắt, thỉnh thoảng vẫn bật ra một tiếng nấc cụt nghẹn ngào nghe vô cùng thảm hại.
Tín hiệu hệ thống trong đầu tôi lại tức tốc kích hoạt vang rền.
“Thông báo, ký chủ Hàn Dực trói buộc hệ thống bá đạo bảo vệ người đẹp. Nhiệm vụ, hất văng hộp cơm của Lâm Vy Vy, ôm Bạch Thi Thi vào lòng tuyên bố chủ quyền. Phần thưởng, kích hoạt thẻ đen ngân hàng không giới hạn hạn mức.”
Hàn Dực mở bừng mắt, đôi đồng tử ánh lên vẻ hung hãn như thú dữ. Cậu ta vùng dậy, sải những bước chân dài đầy đe dọa tiến thẳng về phía tôi, giơ bàn tay to lớn định gạt phăng hộp cơm sang một bên. Thế nhưng tôi đã lường trước từng đường đi nước bước. Ngay khi cậu ta vung tay tới, tôi khẽ nghiêng người né tránh, đồng thời nhanh như chớp gài mũi giày cản đường bước của đối phương.
Mất đà giữa không trung, Hàn Dực lao thẳng về phía trước, cả gương mặt đập mạnh vào phần bệ đá của bức tượng thiên thần đặt giữa sân thượng.
Một tiếng bốp chát chúa vang lên chấn động cả tầng lầu. Hàn Dực ngã ngửa ra sau, hai tay ôm lấy sống mũi đang chảy máu ròng ròng, gầm lên như thú hoang trúng bẫy đau đớn.
“Lâm Vy Vy, cô chán sống rồi có phải không?”
Tôi ung dung mở nắp hộp bento thơm phức, gắp một miếng thịt tôm hùm béo ngậy đưa vào miệng nhai chậm rãi rồi cất giọng trêu ngươi.
“Đi đứng kiểu gì mà không mang theo mắt thế hả chàng công tử? Tự mình đâm đầu vào bệ đá rồi lại quay sang ăn vạ người khác à? Hộp cơm này trị giá bằng mấy tháng tiền sinh hoạt của cô bạn gái bên cạnh cậu đấy, có đền nổi không mà đòi vung tay múa chân?”
Bạch Thi Thi hốt hoảng chạy tới đỡ lấy Hàn Dực, vừa nấc cụt vừa khóc lóc phân bua.
“Vy Vy, sao cậu ác độc thế? Cậu ấy chỉ lỡ tay thôi mà.”
“Lỡ tay cái đầu cậu ấy. Tôi bận ăn trưa, không rảnh đóng kịch cùng hai người. Biến đi cho khuất mắt tôi.”
Lời vừa dứt, một tiếng bíp lạnh tanh vang lên từ hệ thống của Hàn Dực báo hiệu thất bại nhiệm vụ.
“Hình phạt nghiêm khắc, rụng năm mươi phần trăm lượng tóc trong vòng hai mươi tư giờ.”
Tôi nén nụ cười sảng khoái vào trong lòng, háo hức chờ đợi xem diện mạo của vị thủ lĩnh học đường này vào sáng ngày mai sẽ đặc sắc đến nhường nào.
Và đúng như dự đoán, sáng hôm sau, toàn bộ khuôn viên trường trung học Tinh Anh chấn động bởi một tin tức kỳ lạ. Khi tôi vừa bước vào lớp, Hàn Dực đã ngồi thu lu ở góc phòng, chiếc mũ len sụp sâu che kín tận chân mày bất chấp thời tiết mát mẻ của mùa thu, khuôn mặt hầm hầm sát khí bên cạnh Bạch Thi Thi rụt rè.
Tôi khẽ cười khẩy, cố tình đi ngang qua chiếc quạt thông gió gắn trên tường, tiện tay bật nấc gió mạnh nhất. Một luồng gió rít mạnh thổi thốc qua góc lớp, cuốn phăng chiếc mũ len của Hàn Dực rơi lộp bộp xuống mặt sàn.
Cả lớp học đồng loạt nín thở, rồi lập tức vỡ òa trong những tiếng cười khúc khích kinh ngạc. Trên đỉnh đầu của chàng hot boy ngày nào, mảng tóc ở giữa đã rụng sạch trơn láng bóng như một đường băng sân bay thu nhỏ, chỉ còn lơ phơ vài sợi tóc lưa thưa hai bên mang tai.
Tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo trước cảnh tượng bi hài ấy.
“Phong cách mới này ấn tượng thật đấy Hàn Dực. Cậu tính xin làm bảo vệ gác cổng trường hay là nhà cậu sắp mở xưởng kinh doanh thuốc chống rụng tóc thế?”
Hàn Dực cuống cuồng nhặt mũ chụp lại lên đầu, thét lên một tiếng đầy tuyệt vọng rồi lao vụt ra ngoài cửa hành lang chạy trốn.
Chưa kịp để tôi ngồi ấm chỗ, Kiều Nhã Nhã, cô bạn thân dối trá trước đây của nguyên chủ, đã õng ẹo bước tới, nước mắt ngắn dài giả vờ kích động trước cả lớp.
“Hệ thống phản trắc kích hoạt cho ký chủ Kiều Nhã Nhã. Nhiệm vụ, vu oan cho Lâm Vy Vy lấy cắp vòng cổ kim cương của Bạch Thi Thi, lục soát cặp sách trước đám đông. Phần thưởng, cộng hai mươi điểm nhan sắc, soán ngôi hoa khôi.”
Kiều Nhã Nhã lớn tiếng lu loa rằng sáng nay Thi Thi bị mất sợi dây chuyền kim cương kỷ vật vô giá của người bà quá cố, và quả quyết khẳng định chỉ có tôi là người lén lút đến lớp sớm nhất. Mặc cho Thi Thi giả vờ can ngăn, Nhã Nhã hùng hổ lao đến ngăn bàn tôi, lôi ra một sợi dây chuyền lấp lánh rồi la toáng lên.
“Bắt quả tang tang chứng rành rành rồi nhé. Cô còn gì chối cãi nữa không con nhỏ trộm cắp?”
Cả lớp trố mắt nhìn, còn tôi thì chỉ thong thả rút điện thoại gọi một cuộc gọi thẳng tới tổng giám đốc trung tâm giám định đá quý và luật sư của gia đình, yêu cầu họ mang theo máy quang phổ đến trường trong mười phút nữa. Quay sang nhìn Nhã Nhã, tôi cười khẩy.
“Kim cương cơ à? Nhìn cho rõ đi hai cô nương ngây thơ. Sợi dây này làm bằng đá nhân tạo giá rẻ mua trên mạng với giá năm mươi tệ, cái mác sản xuất tại Nghĩa Ô vẫn còn dính tòng teng ở móc khóa kia kìa. Chưa kể, camera an ninh độ nét cao do chính tập đoàn nhà tôi tài trợ đã ghi lại trọn vẹn cảnh cậu lén nhét đồ vào hộc bàn tôi lúc sáu giờ ba mươi phút sáng nay. Chuẩn bị tinh thần ra hầu tòa vì tội bôi nhọ danh dự đi nhé.”
Gương mặt Kiều Nhã Nhã xám ngoét không còn một giọt máu, sợi dây chuyền rơi bộp xuống sàn nhà khi hệ thống của cô ta réo chuông thất bại.
“Hình phạt thực thi, mụn mủ mọc khắp mặt và rụng sạch lông mi trong một tháng.”
Trước sự kinh hãi tột cùng của mọi người, hàng loạt đốm đỏ sưng vù bắt đầu nổi lên tua tủa trên làn da của Nhã Nhã, lông mi rụng lả tả. Cô ta rú lên kinh hoàng rồi ôm mặt chạy thục mạng ra ngoài.