Chương 1: Cú ngã đổ nước và nụ cười co giật
Truyện audio Cả Lớp Thức Tỉnh Hệ Thống Trừ Tôi · 5 chương
Hẹn giờ
Xuyên vào một cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường nhiều drama, tôi vừa phát hiện ra một sự thật kinh hoàng đến mức rợn tóc gáy. Cả cái lớp mười hai F cá biệt này, trừ tôi ra thì đứa nào đứa nấy đều sở hữu một cái hệ thống ảo diệu trên đầu. Đứa thì hệ thống trà xanh ngây thơ, đứa thì hệ thống bá đạo tổng tài, đứa lại hệ thống thần hào khoe của. Bọn họ cứ ngỡ mình là những nhân vật chính bất khả chiến bại, nhưng trong mắt tôi, cả đám gộp lại cũng chẳng nặn ra nổi nửa nếp nhăn của bộ não.
Tôi tên là Lâm Nhã Tuệ, một nữ thanh niên hiện đại vừa mới chợp mắt sau khi đọc xong bộ truyện tranh học đường sáo rỗng. Mở mắt ra, tôi đã thấy mình ngồi lù lù giữa phòng học của trường tư thục quý tộc Thánh Dạ. Ban đầu, tôi cứ ngỡ mình chỉ là một nữ phụ qua đường mờ nhạt, sinh ra để làm nền cho nam nữ chính tỏa sáng. Thế nhưng ông trời dường như thấy cuộc đời này chưa đủ kịch tính nên đã mở cho tôi một khả năng đặc biệt. Tôi không có hệ thống, nhưng tôi lại nhìn thấy và nghe thấy tường tận mọi mệnh lệnh từ các hệ thống của bọn họ.
Vừa bước chân vào cửa lớp sáng nay, một chiếc bảng điện tử trong suốt màu xanh lá cây đã đập thẳng vào mắt tôi, lơ lửng ngay trên đỉnh đầu của Bạch Nhuế Nhuế, hoa khôi của lớp kiêm đóa sen trắng chính hiệu.
“Đinh, nhiệm vụ hàng ngày dành cho ký chủ Bạch Nhuế Nhuế. Hãy giả vờ trượt chân vấp ngã, hắt cốc nước ấm lên áo đồng phục của nữ phụ Lâm Nhã Tuệ, sau đó khóc lóc van xin tha thứ để thu hút sự thương xót của nam chính Cố Cảnh Hàn. Phần thưởng, cộng năm điểm mị lực và mười điểm ngây thơ.”
Âm thanh máy móc vừa dứt, Bạch Nhuế Nhuế lập tức đứng bật dậy, hai tay bưng cốc nước, ánh mắt rưng rưng đảo quanh tìm kiếm bóng dáng chàng nam thần rồi nhắm thẳng hướng bàn tôi mà lao tới. Dáng chạy lảo đảo giả tạo của cô ta khiến tôi nhìn mà thấy rùng mình ớn lạnh.
“Á, Nhã Tuệ ơi cẩn thận!”
Cô ta cất giọng the thé rồi nghiêng người hắt mạnh cốc nước về phía tôi. Nhưng trong tích tắc ngàn cân treo sợi tóc, tôi nhẹ nhàng lùi lại một bước rưỡi, đồng thời tiện chân đá chiếc ghế gỗ trống bên cạnh ra chắn ngay quỹ đạo rơi.
Một tiếng xoảng chát chúa vang lên. Bạch Nhuế Nhuế vồ hụt vào khoảng không, cả thân hình ngã sấp mặt xuống sàn gạch hoa, cằm đập thẳng vào thanh gỗ chân ghế, cốc nước đổ lênh láng làm ướt sũng chính chiếc váy trắng tinh tươm của cô nàng.
Tôi khoa trương đưa hai tay lên che miệng, lùi thêm một bước rồi cất giọng sang sảng cho cả phòng cùng nghe.
“Trời đất ơi, bạn học Bạch bị teo cơ bắp hay rối loạn tiền đình thế? Lối đi rộng thênh thang không bước, tự nhiên lại đâm đầu vào chân ghế làm gì? Hay cậu thấy chiếc ghế này khô khan quá nên định làm phúc tưới cây giúp bác lao công?”
Bạch Nhuế Nhuế đau đớn đến mức ứa nước mắt thật sự. Cô ta ngẩng khuôn mặt ướt nhẹp lên, ấm ức nhìn tôi.
“Nhã Tuệ, tớ chỉ lỡ trượt chân thôi mà, sao cậu lại nói năng cay độc thế?”
“Đinh, cảnh báo khẩn cấp, nhiệm vụ thất bại do diễn xuất quá gượng gạo. Phạt trừ hai điểm mị lực của ký chủ.”
Nghe tiếng chuông trừ điểm của hệ thống, tôi suýt phì cười thành tiếng. Bạch Nhuế Nhuế nghe xong mặt mày tái mét không còn một giọt máu.
“Bớt diễn tuồng đi bạn ơi.” Tôi khoanh tay đứng nhìn từ trên cao xuống. “Trượt chân kiểu gì mà nhắm góc nghiêng chuẩn xác vào người tôi thế? Tính chơi trò hắt nước để làm nổi bật vẻ mỏng manh à? Lần sau có muốn đóng kịch thì nhớ tính toán lại quỹ đạo hình học cho chuẩn, đừng để cái hệ thống nó khinh cho.”
Bạch Nhuế Nhuế trố mắt nhìn tôi, môi run bần bật vì chột dạ khi nghe tôi nhắc đến hai từ hệ thống.
Chưa kịp để cô ta bò dậy, một bóng đen to lớn đã lù lù xuất hiện chắn ngang lối đi. Đó là Dạ Ngạo Thiên, trùm trường ngỗ ngược, kẻ lúc nào cũng xịt keo bóng lộn lên mái tóc dài che kín nửa khuôn mặt. Trên đầu hắn, một chiếc bảng hệ thống màu đỏ rực đang nhấp nháy điên cuồng.
“Đinh, hệ thống bá đạo tổng tài phát động nhiệm vụ. Hãy ép nữ phụ Lâm Nhã Tuệ vào tường, nhếch mép cười theo tỷ lệ ba phần cợt nhả, ba phần lạnh lùng và bốn phần vô tình, sau đó nói câu, cô gái nhỏ, em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi. Phần thưởng, cộng năm mươi điểm khí chất bá vương.”
Tôi cạn lời hoàn toàn trước cái công thức cười như pha gia vị của hệ thống. Dạ Ngạo Thiên sải bước tới, ánh mắt cố tỏ ra thâm tình nhưng lại nhìn thành mắt lé, giơ một cánh tay đập mạnh vào bức tường ngay cạnh vai tôi. Hắn cúi đầu, khóe miệng bắt đầu co giật liên hồi để nặn ra nụ cười ba phần nọ bốn phần kia.
“Cô gái nhỏ, em đã thành công…”
“Dừng lại ngay!” Tôi giơ bàn tay chặn đứng khuôn mặt đang phả ra mùi kẹo cao su rẻ tiền của hắn. “Bạn học Dạ này, khóe miệng cậu co giật dữ dội thế kia là dấu hiệu ban đầu của chứng liệt dây thần kinh số bảy đấy. Bệnh viện đa khoa chỉ cách trường học có hai con phố thôi, để tôi gọi xe cấp cứu chở cậu đi khám gấp nhé, kẻo muộn lại méo mồm suốt đời.”
“Đinh, cảnh báo, đối tượng không làm theo kịch bản. Khí chất bá vương bị tổn hại nghiêm trọng, phạt trừ mười điểm.”
Gương mặt Dạ Ngạo Thiên từ đỏ chuyển sang tím ngắt, cánh tay chống tường run rẩy. Hắn nghiến răng kèn kẹt.
“Lâm Nhã Tuệ, cô đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.”
“Tôi chỉ thích uống trà sữa trân chú nhiều đường thôi, cảm ơn.” Tôi chớp mắt cười tươi. “Mà cậu làm ơn đứng lùi xa ra một chút đi, mùi keo vuốt tóc mười tệ mua ngoài cổng trường của cậu đang xâm phạm nghiêm trọng không gian sống của tôi đấy. Làm tổng tài mà xài đồ dỏm thế à?”
Cả lớp đang nín thở bỗng rộ lên những tiếng cười khúc khích. Dạ Ngạo Thiên quê xệ mặt mày, hậm hực thu tay bước vội về chỗ ngồi.
Chưa dừng lại ở đó, Kim Giai Lệ, cô tiểu thư thích khoe của với chiếc túi xách đính đầy hạt cườm lấp lánh bước lên. Bảng hệ thống màu vàng chóe trên đầu cô ta nhấp nháy thông báo.
“Đinh, hệ thống thần hào phát lệnh vả mặt. Hãy ném xấp tiền một trăm tệ vào mặt Lâm Nhã Tuệ để sỉ nhục sự nghèo nàn của cô ta. Phần thưởng, hoàn trả gấp mười lần số tiền đã ném.”
Kim Giai Lệ hất cằm kiêu ngạo, rút trong túi ra vài tờ tiền mệnh giá một trăm tệ rồi vung tay ném thẳng về phía tôi.
“Đồ nghèo kiết xác, nhặt lấy mà mua bánh mì ăn sáng đi!”
Tiền rơi lả tả xuống sàn. Tôi chẳng hề tức giận mà mắt sáng rực lên. Có tiền mà không nhặt thì đúng là có lỗi với bản thân. Tôi ung dung ngồi xổm xuống, nhặt từng tờ tiền vuốt phẳng phiu rồi cất gọn vào túi áo.
“Cảm ơn lòng hảo tâm của bạn Kim đã đóng góp cho quỹ từ thiện mang tên tôi nhé.” Tôi đứng dậy mỉm cười rạng rỡ. “Nhưng mà thiên kim nhà giàu gì mà ném có năm trăm tệ thế này? Keo kiệt quá đấy, còn nữa không ném tiếp đi, ném sưng cả mặt tôi cũng vui lòng chịu đựng sự sỉ nhục bằng đồng tiền này.”
Kim Giai Lệ nghẹn họng không nói nên lời. Chiếc bảng trên đầu cô ta lập tức hiện thông báo xử phạt.
“Đinh, nhiệm vụ sỉ nhục thất bại thảm hại do đối tượng vô cùng vui vẻ nhận tiền. Hệ thống từ chối hoàn trả, phạt trừ thẳng một ngàn tệ trong tài khoản ngân hàng của ký chủ.”
“Ôi trời ơi, tiền tiêu vặt của tôi!” Cô nàng hét lên thảm thiết rồi gục đầu xuống bàn than khóc.