Bỏ qua tới nội dung

Chương 4: Cú đá bóng rổ và tối hậu thư từ máy chủ

Truyện audio Cả Lớp Thức Tỉnh Hệ Thống Trừ Tôi · 5 chương

Chương 4: Cú đá bóng rổ và tối hậu thư từ máy chủCả Lớp Thức Tỉnh Hệ Thống Trừ Tôi
0:005:27
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, bốn kẻ mang hệ thống ngông cuồng nhất lớp mười hai F đều đã phải nếm mùi thất bại ê chề trước sự thông minh sắc sảo của tôi. Thế nhưng sự bẽ bàng ấy lại khiến những kẻ còn lại cay cú và quyết định liên kết lại để chơi trò hội đồng bẩn thỉu.

Bọn họ không cam tâm chấp nhận việc một người bình thường không có hệ thống lại có thể liên tục đè bẹp những bàn tay vàng quyền năng mà bọn họ tôn sùng. Đối với bọn họ, việc tiêu diệt tôi đã trở thành nhiệm vụ sống còn để cứu vãn chút thể diện cuối cùng.

Vào tiết thể dục buổi chiều trên sân vận động ngập tràn ánh nắng chói chang, Tần Hùng, đội trưởng đội bóng rổ kiêm nam thần thể hình của trường xuất hiện với bảng hệ thống thể thao màu xanh neon to đùng trên đỉnh đầu. Những khối cơ bắp cuồn cuộn cùng chiều cao vượt trội khiến cậu ta luôn tỏ ra ngạo nghễ trước mọi người.

“Đinh, kích hoạt nhiệm vụ phối hợp giữa Tần Hùng và Bạch Nhuế Nhuế. Hãy giả vờ lỡ tay ném quả bóng rổ thật mạnh vào mặt Lâm Nhã Tuệ để làm cô ta ngất xỉu ngay tại chỗ, sau đó Bạch Nhuế Nhuế sẽ đóng vai người tốt đưa đi trạm xá để ghi điểm thánh thiện. Phần thưởng, cộng một trăm điểm thể lực cho Tần Hùng và năm mươi điểm mị lực cho Bạch Nhuế Nhuế.”

Tôi đứng bên lề sân, nhìn thấy rõ Bạch Nhuế Nhuế đang lén lút ra hiệu bằng mắt với Tần Hùng. Cô nàng giả vờ ân cần bước tới, cất giọng ngọt xớt khuyên tôi hãy đứng gọn vào trong bóng râm kẻo say nắng, nhưng thực chất bàn tay cô ta lại khéo léo chặn đường lui của tôi, ép tôi đứng đúng vào tầm ngắm chuẩn xác của quả bóng rổ.

“Cảm ơn lòng tốt của bạn Bạch nhé.” Tôi mỉm cười nhạt nhòa, hai chân đứng vững như bàn thạch. “Tôi thích đứng dưới ánh mặt trời để hấp thụ năng lượng tự nhiên, có sức khỏe dồi dào thì mới đủ sức vả mặt những kẻ quen thói sống giả tạo chứ.”

Bạch Nhuế Nhuế cứng họng, vội vã lùi lại vài bước để tránh bị vạ lây.

Đúng lúc đó, từ giữa sân bóng, Tần Hùng gầm lên một tiếng vang dội. Cậu ta lấy đà, dùng toàn bộ sức mạnh cơ bắp ném quả bóng rổ bay xé gió thẳng về phía mặt tôi. Tốc độ kinh hoàng của quả bóng tạo ra tiếng rít chói tai, quỹ đạo bay hiểm hóc khiến đám đông nữ sinh xung quanh ôm mặt hét lên kinh hãi, ngỡ rằng tôi chắc chắn sẽ bị đập vỡ sống mũi.

Hệ thống của cậu ta nhảy số dự đoán tỷ lệ trúng đích lên tới chín mươi chín phần trăm và chuẩn bị phát thưởng.

Thế nhưng bọn chúng đã hoàn toàn đánh giá thấp tôi. Kiếp trước, tôi từng khổ luyện môn võ tự vệ suốt năm năm trời dưới sự hướng dẫn nghiêm ngặt của các võ sư hàng đầu. Khi quả bóng lao tới chỉ còn cách chừng gang tay, tôi không hề nao núng hay lùi bước. Nhanh như một tia chớp, tôi lùi chân phải làm trụ vững chắc, xoay hông dồn toàn bộ trọng tâm rồi tung một cú đá xoáy tuyệt mỹ vào thân bóng.

Một tiếng bốp vang dội chấn động cả sân trường. Quả bóng rổ bỗng đổi hướng một trăm tám mươi độ, bay ngược trở lại với tốc độ và uy lực phản hồi gấp đôi như một quả tên lửa đạn đạo, đập thẳng vào sống mũi của Tần Hùng.

Chàng nam thần rú lên thảm thiết, ngã ngửa ra nền sân xi măng thô ráp, hai tay ôm chặt lấy khuôn mặt bê bết máu mũi tuôn ra ròng ròng như suối chảy. Cả sân vận động im lặng như tờ, miệng đứa nào đứa nấy há hốc kinh ngạc.

Bảng hệ thống của cậu ta lập tức rú còi báo động trừng phạt khẩn cấp vì bị phản đòn chí mạng.

“Cảnh báo, nhiệm vụ thất bại nặng nề. Phạt trừ sạch hai trăm điểm thể lực. Hình phạt bổ sung, suy nhược cơ thể toàn diện, cứ đi bộ mười bước là phải thở dốc suốt một tháng.”

Tần Hùng vừa cố lồm cồm bò dậy thì bọt mép sùi ra, mặt mày xanh xao, thở hồng hộc như người vừa chạy marathon kiệt sức rồi nằm bẹp dí xuống mặt sân trong sự bất lực cùng cực.

Tôi ung dung bước tới phủi nhẹ bụi bẩn trên mũi giày thể thao, nhìn xuống kẻ bại trận rồi buông lời châm chọc.

“Bạn học Tần này, kỹ năng ném bóng của cậu kém cỏi quá đấy. Bóng rổ là môn thể thao dùng tay để ném vào rổ, sao cậu lại dùng mặt để hứng bóng thế kia? Hay cái hệ thống của cậu cài đặt nhầm tính năng mặt dày mà chưa kịp kiểm tra chất lượng?”

Tần Hùng tức tối đến mức muốn chửi thề nhưng không còn chút sức lực nào để mở miệng, chỉ biết nằm run rẩy thở dốc từng cơn.

Tôi quay sang Bạch Nhuế Nhuế đang đứng chết trân ở bên cạnh, ghé sát tai cô ta thì thầm rành rọt.

“Còn cậu nữa bạn Bạch, lần sau muốn mượn dao giết người thì nhớ chọn con dao nào sắc bén một chút. Mượn phải con dao cùn rỉ sét thế này, không cẩn thận lại tự cứa đứt tay mình đấy. Hãy nhìn sang chàng nam thần Cố Cảnh Hàn của cậu xem, anh ta đang ngồi ngoài góc sân bãi cỏ đếm kiến kia kìa, trông có giống một đứa trẻ thiểu năng không?”

Bạch Nhuế Nhuế rùng mình khiếp sợ, nhận ra tôi thực sự là một bức tường thành kiên cố không thể nào phá vỡ.

Thế nhưng màn kịch đỉnh điểm lại diễn ra vào sáng thứ hai tuần tiếp theo. Khi tôi vừa bước chân vào lớp mười hai F, toàn bộ không gian phòng học bỗng bao trùm bởi một luồng khí lạnh ma quái. Thay vì những chiếc bảng nhỏ lẻ trước đây, một màn hình ba chiều khổng lồ màu đen viền đỏ rực đang lơ lửng ngay giữa trần nhà, tỏa ra áp lực ngột ngạt đến nghẹt thở.

“Đinh, hệ thống máy chủ tối cao kích hoạt chiến dịch thanh trừng. Nhiệm vụ chung cho toàn thể học sinh lớp mười hai F, trong kỳ thi khảo sát toàn trường ngày mai, phải bằng mọi thủ đoạn gian lận để đẩy điểm số của Lâm Nhã Tuệ xuống đáy bảng xếp hạng, đồng thời vu khống cô ta ăn cắp đề thi. Phần thưởng, khôi phục toàn bộ nhan sắc và chỉ số đã mất. Hình phạt nếu bất tuân, hủy diệt hoàn toàn linh hồn của tất cả ký chủ.”

Cả lớp học run rẩy như cầy sấy trước lời đe dọa sinh tử. Bọn họ nhìn tôi trong sự tuyệt vọng cùng cực, tiến thoái lưỡng nan giữa một bên là bị tôi vả mặt và một bên là cái chết linh hồn từ hệ thống tàn bạo.

⚑ Báo lỗi chương 4 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích