Bỏ qua tới nội dung

Chương 3: Tiếng vịt quạc quạc và chai nước hoa giả mạo

Truyện audio Cả Lớp Thức Tỉnh Hệ Thống Trừ Tôi · 5 chương

Chương 3: Tiếng vịt quạc quạc và chai nước hoa giả mạoCả Lớp Thức Tỉnh Hệ Thống Trừ Tôi
0:004:53
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Sau khi nam chính bị trừ sạch điểm trí tuệ và phải lết xuống phòng y tế, cả lớp mười hai F nhìn tôi như nhìn thấy một sinh vật đáng sợ đến từ hành tinh khác. Những chiếc bảng hệ thống thi nhau nhấp nháy báo lỗi liên tục vì không tìm thấy bất kỳ điểm yếu nào trong tư duy của tôi.

Thế nhưng đến giờ giải lao, một nhân vật đình đám khác lại không chịu ngồi yên. Đó là Kỷ Vũ Bạch, chàng hot boy nổi loạn kiêm thiên tài âm nhạc của trường. Cậu ta nhuộm tóc màu xanh rêu nổi bật, tai đeo khuyên bạc lấp lánh và vác theo một cây đàn ghi ta đắt tiền.

Bảng hệ thống màu tím dạ quang trên đầu cậu ta sáng bừng lên.

“Đinh, hệ thống đỉnh lưu giải trí phát lệnh. Hãy sử dụng kỹ năng giọng hát ma mị thôi miên để hát một bản tình ca mê hoặc Lâm Nhã Tuệ, biến cô ta thành người hâm mộ cuồng nhiệt tôn sùng ký chủ. Phần thưởng, cộng một trăm điểm sức hút thanh nhạc.”

Kỷ Vũ Bạch nhảy tót lên ngồi vắt vẻo trên mép bàn giáo viên, vuốt lọn tóc mái rồi nhìn tôi bằng ánh mắt đa tình.

“Nhã Tuệ à, nãy giờ cậu làm không khí căng thẳng quá rồi đấy. Để tôi hát tặng cậu một bài hát xoa dịu tâm hồn nhé, nghe xong đừng có si mê tôi quá đấy.”

Tôi ngáp dài một cái, chống cằm chờ xem màn kịch hài hước tiếp theo.

Kỷ Vũ Bạch bắt đầu gảy đàn, hệ thống của cậu ta phát ra một luồng sóng điện từ vô hình để thôi miên não bộ mọi người xung quanh. Đám bạn nữ trong lớp bắt đầu đờ đẫn, ôm ngực khen ngợi giọng hát như thiên thần. Thế nhưng trong tai tôi, một người hoàn toàn miễn nhiễm với sóng thôi miên, âm thanh phát ra từ miệng cậu ta chẳng khác nào tiếng một con vịt đực đang bị bóp cổ. Cậu ta hát lạc tông hoàn toàn, nốt cao thì vỡ vụn, nốt trầm thì khàn đặc, ngón tay bấm hợp âm sai bét nhè.

Tôi lập tức rút điện thoại ra, bật ứng dụng ghi âm âm thanh thực tế rồi kết nối thẳng với chiếc loa không dây công suất lớn mà tôi mang theo trong cặp.

“Bạn Kỷ hát xong chưa, để tôi cho cả lớp cùng thưởng thức lại kiệt tác của cậu nhé.”

Tôi bấm nút phát lại với âm lượng tối đa. Tiếng gào thét the thé, lạc điệu như tiếng chọc tiết vang dội khắp hành lang trường học khiến đám nữ sinh đang mơ màng giật nảy mình, vội vàng bịt chặt hai tai lại nhăn nhó mặt mày.

Kỷ Vũ Bạch tái mét mặt mày khi hệ thống của cậu ta báo động sóng thôi miên đã bị thiết bị ghi âm vật lý phá vỡ hoàn toàn.

Tôi bước tới giật lấy cây đàn ghi ta, lướt một vòng hợp âm chuẩn xác và trong trẻo rồi cất lời mỉa mai.

“Hát dở tệ thế này mà cũng đòi làm ca sĩ à? Dây đàn thì không thèm lên tông, hợp âm cơ bản còn bấm sai. Cậu nghĩ đeo khuyên tai rồi hất tóc là thành tài năng âm nhạc sao? Dùng trò thôi miên tà đạo thì sớm muộn cũng bị quả báo quật cho tơi bời thôi.”

“Đinh, nhiệm vụ thất bại nhục nhã. Hình phạt, tịch thu toàn bộ giọng hát và chuyển đổi thành tiếng kêu của loài vịt trong vòng một tháng.”

Kỷ Vũ Bạch hoảng hốt há miệng định phân bua, nhưng âm thanh phát ra từ cổ họng cậu ta lại biến thành những tiếng quạc quạc the thé. Cả lớp học trố mắt nhìn rồi phá lên cười như nổ tung phòng. Chàng hot boy âm nhạc ôm lấy cổ họng hoảng loạn, cắm đầu chạy thục mạng trong sự ghẻ lạnh của người hâm mộ.

Chưa kịp để mọi người dứt cơn cười, Lục Băng Trà, đóa hoa khôi kiêu kỳ của khối mười hai lại bước vào phòng với vẻ mặt đắc thắng. Cô ta mang theo một chiếc hộp nhung đỏ chứa chai nước hoa đắt tiền tiến về phía Dạ Ngạo Thiên, cất giọng nũng nịu nịnh bợ.

“Ngạo Thiên à, tớ thấy cậu mệt mỏi nên nhờ người mua từ nước ngoài về tặng cậu chai nước hoa hàng hiệu phiên bản giới hạn trị giá hai vạn tệ, tương đương gần bảy mươi triệu đồng đấy. Cậu dùng đi cho át bớt mấy cái mùi bình dân khó chịu của ai kia.”

Bảng hệ thống màu hồng phấn trên đầu cô ta nhấp nháy nhiệm vụ lấy lòng nam phụ và hạ nhục tôi để cộng điểm nhan sắc tiên nữ.

Dạ Ngạo Thiên đắc ý mở hộp ra ngửi lấy ngửi để rồi hất cằm chế giễu tôi là kẻ nghèo hèn cả đời không biết đến mùi hàng hiệu.

Tôi thong thả bước tới, cầm chai nước hoa lên ngắm nghía rồi lắc đầu cười khẩy.

“Bạn Dạ này, số cậu đúng là sinh ra để làm bạn với đồ giả mạo. Sáng nay xài keo vuốt tóc mười tệ, chiều nay lại được người ta tặng cho chai nước hoa giả giá năm mươi tệ mua ngoài chợ đêm.”

Lục Băng Trà nhảy dựng lên thanh minh là hàng chính hãng xách tay, lại còn rơm rớm nước mắt vu cho tôi tội ghen ăn tức ở.

Tôi liền chỉ thẳng vào ba điểm sai lệch chí mạng của chai nước hoa. Thứ nhất, logo hiệp sĩ trên thân chai hàng thật được dập nổi có độ nhám, chai này lại in chìm trơn tuột. Thứ hai, vòi xịt của hàng thật có màu trắng đục, chai này lại bằng nhựa trong suốt. Thứ ba, tôi xịt thử một làn sương mỏng vào không khí, vạch trần mùi cồn công nghiệp nồng nặc thay vì hương thơm tinh tế của táo và dứa, cảnh báo nguy cơ viêm da dị ứng nếu xịt lên người.

Dạ Ngạo Thiên vội vã tra cứu trên mạng rồi tức giận đập nát chai nước hoa xuống bàn, mắng cô nàng là kẻ lừa đảo.

Hệ thống của Lục Băng Trà lập tức kích hoạt hình phạt trừ năm mươi điểm nhan sắc. Ngay trước mắt bao người, làn da trắng mịn của cô ta bỗng nổi lên chi chít những nốt mụn đỏ sưng vù như hạt đỗ. Cô nàng hét lên thất thanh rồi ôm mặt tháo chạy trong nỗi kinh hoàng.

⚑ Báo lỗi chương 3 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích