Chương 2: Nhặt tiền thần hào và bài toán trừ điểm trí tuệ
Truyện audio Cả Lớp Thức Tỉnh Hệ Thống Trừ Tôi · 5 chương
Hẹn giờ
Vừa vỗ vỗ vào chiếc túi áo căng phồng tiền mặt thì cánh cửa lớp học lại bật mở tung ra một cách đầy bạo lực, kèm theo đó là vầng hào quang chói lóa như đèn pha ô tô độ sai quy chuẩn. Chàng nam chính nguyên tác mang tên Cố Cảnh Hàn xuất hiện với vẻ ngoài đạo mạo, áo sơ mi phanh cúc ngực đầy vẻ phong trần mà đám nữ sinh trong tiểu thuyết hay khen là quyến rũ chết người, nhưng trong mắt tôi thì trông hệt như thiếu canxi kinh niên.
Vừa bước vào, ánh mắt anh ta đã dừng lại ở chỗ Bạch Nhuế Nhuế đang sụt sùi với chiếc váy ướt và cái cằm sưng đỏ. Bảng hệ thống màu vàng kim trên đầu anh ta liền rực sáng chớp nháy lấp lánh đến chói cả mắt.
“Đinh, hệ thống cứu thế phát động nhiệm vụ che chở hoa khôi Bạch Nhuế Nhuế, trừng trị nữ phụ ác độc Lâm Nhã Tuệ để bảo vệ công lý học đường. Phần thưởng, cộng hai mươi điểm mị lực nam tính, cộng năm mươi điểm trí tuệ và mở khóa danh hiệu bạch mã hoàng tử.”
Cố Cảnh Hàn cởi phăng chiếc áo khoác đồng phục khoác lên vai người đẹp, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai.
“Nhuế Nhuế đừng sợ, có anh ở đây rồi, ai dám ức hiếp em? Nói cho anh biết, anh sẽ đòi lại công bằng danh dự cho em.”
Cô nàng liền chớp thời cơ như bắt được phao cứu sinh, nước mắt lã chã tuôn rơi, ngón tay run rẩy chỉ về phía góc lớp. Cô ta thêm mắm dặm muối rằng do tôi ghen ghét nên cố tình xô ngã cô ta, lại còn tham lam vơ vét tiền của bạn học khác rồi buông lời nhục mạ nhân cách. Cố Cảnh Hàn nghe xong thì đùng đùng nổi giận, ánh mắt chuyển sang chế độ lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm, sải bước dài tới bàn tôi đập mạnh tay xuống mặt gỗ.
“Lâm Nhã Tuệ, đứng lên xin lỗi Nhuế Nhuế và trả lại tiền cho bạn học ngay lập tức, đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh với một đứa con gái.”
Tôi thong thả gọt dở quả táo giòn ngọt, cắn một miếng nhai nhóp nhép rồi mới ngước mắt lên nhìn anh ta.
“Cố thiếu gia nhìn bằng con mắt nào mà thấy tôi xô đẩy cô ta thế? Định luật bảo toàn động năng và quán tính của các nhà bác học, người học giỏi như anh chắc phải hiểu chứ? Cô ta tự lao tới như thiêu thân, tôi né ra thì cô ta tự đâm đầu vào ghế. Còn số tiền này là người ta tự nguyện ném cho tôi, tôi nhặt là tôn trọng sức lao động của bạn bè, anh có tư cách gì mà đòi can thiệp vào ví tiền của tôi?”
Tôi cười khẩy tiếp lời đanh thép.
“Hỏi thật nhé, lòng tự trọng của anh có mua được một ly trà sữa nhiều trân châu không? Nếu không mua nổi thì đừng đem rao giảng đạo đức ở đây, nghe chối tai lắm.”
Cố Cảnh Hàn nghẹn lời trước lý lẽ đanh thép của tôi. Bảng hệ thống của anh ta bắt đầu báo động ký chủ đang bị nữ phụ áp đảo về mặt tư duy logic.
Đúng lúc đó, thầy giáo dạy toán bước vào lớp, đập mạnh thước kẻ lên mặt bàn rồi viết lên bảng một phương trình vi phân vô cùng hóc búa. Thầy tuyên bố đây là câu hỏi phân loại điểm mười trong kỳ thi thử đại học ngày mai, ai giải được sẽ được miễn toàn bộ bài tập về nhà trong một tháng.
Cả lớp mười hai F nhìn lên bảng như nhìn một bức tranh trừu tượng không hiểu gì. Bảng hệ thống của Cố Cảnh Hàn lập tức chớp nháy nhiệm vụ giải bài toán khó để đè bẹp sự kiêu ngạo của tôi, với phần thưởng là kỹ năng nhìn một lần nhớ mãi.
Cố Cảnh Hàn đắc ý bước lên bục giảng, cầm viên phấn viết thoăn thoắt. Anh ta sử dụng định lý vi phân cao cấp và chuỗi khai triển Taylor của bậc đại học viết kín cả nửa mặt bảng đen. Đám bạn học ở dưới ồ lên thán phục, Bạch Nhuế Nhuế nhìn anh ta với ánh mắt sùng kính tột độ, thầy giáo dạy toán cũng gật gù khen ngợi.
Cố Cảnh Hàn ném viên phấn vào khay, quay xuống nhìn tôi bằng nửa con mắt đầy khinh miệt.
“Người đầu óc tầm thường như cô cả đời cũng không hiểu nổi những con số trên bảng đâu. Kẻ vô dụng thì nên biết thân biết phận mà cúi đầu.”
Tôi lau tay vào khăn giấy, chậm rãi đứng dậy, cất giọng sang sảng vang khắp căn phòng.
“Thưa thầy, cách giải của bạn Cố Cảnh Hàn trông thì hoa mỹ ra dáng giáo sư đấy, nhưng nếu đi thi tốt nghiệp thì chắc chắn nhận điểm không tròn trĩnh ạ.”
Cả lớp xôn xao bàn tán. Tôi bước thẳng lên bục giảng, cầm lấy viên phấn màu đỏ.
“Bạn Cố đã áp dụng định lý khai triển vượt cấp của đại học. Theo barem chấm thi chuẩn quốc gia của Bộ Giáo dục, học sinh giải toán vượt cấp mà không chứng minh lại định lý từ đầu sẽ bị hủy toàn bộ kết quả vì vi phạm quy chế. Anh viết dài cả trang giấy thực chất chỉ là một bài sớ vô giá trị.”
Gương mặt Cố Cảnh Hàn đông cứng như tượng đá. Hệ thống của anh ta hoàn toàn không cập nhật quy chế thi thực tế.
“Để em trình bày cách giải chuẩn mực của một học sinh trung học phổ thông bình thường cho mọi người xem.”
Nói rồi, tôi thoăn thoắt lướt viên phấn trên bảng. Một đường kẻ phụ hình học tinh tế, hai phép biến đổi lượng giác căn bản và ba dòng suy luận logic sắc bén. Toàn bộ bài toán điểm mười được xử lý trọn vẹn, ngắn gọn và đẹp mắt đến ngỡ ngàng. Ở kiếp trước, tôi từng là thủ khoa khối A rèn luyện giải toán đến mòn cả bút, mấy bài toán mẹo này làm sao làm khó được tôi.
Thầy giáo toán trố mắt kinh ngạc, vỗ tay tán thưởng không ngớt, khen đây mới đúng là đáp án chuẩn mực theo barem chấm điểm của bộ.
Trong khi đó, bảng hệ thống trên đầu Cố Cảnh Hàn rú lên những hồi còi báo động thất bại ê chề.
“Cảnh báo khẩn cấp, hào quang học thần bị đè bẹp hoàn toàn bởi chỉ số thông minh thực tế của nữ phụ. Hình phạt nghiêm khắc, trừ năm mươi điểm trí tuệ của ký chủ ngay lập tức, thu hồi vĩnh viễn danh hiệu bạch mã hoàng tử.”
Vừa dứt lời thông báo, ánh mắt của chàng nam thần bỗng trở nên ngây dại kỳ lạ. Anh ta ngơ ngác nhìn lên bảng đen rồi đưa ngón tay cái lên miệng mút chùn chụt, lẩm bẩm hỏi một cộng một bằng mấy và tại sao chữ ích lại có hai nét gạch chéo.
Cả lớp học như chết lặng trước cảnh tượng nam thần vạn người mê bỗng chốc biến thành một đứa trẻ ngây ngô mất trí. Thầy giáo hốt hoảng yêu cầu Bạch Nhuế Nhuế dìu anh ta xuống phòng y tế gấp trước khi anh ta hỏi tại sao trái đất lại hình tròn, để lại cho tôi một khoảng không gian chiến thắng rực rỡ.