Chương 2: Cự Hổ đến lấy hàng
Truyện audio Cả Lớp Trùng Sinh Vạch Mặt Trà Xanh · 5 chương
Hẹn giờ
Tiếng “tút tút” từ điện thoại Vạn Thừa Hiên vang giữa lớp tĩnh lặng như một bản án tử. Dạ Oanh ngồi bệt trên bục giảng, mắt ngập kinh hoàng, run rẩy chỉ vào Vạn Thừa Hiên, giọng rít như gà bị cắt tiết: “Vạn Thừa Hiên, cậu điên rồi! Cậu gọi giang hồ đến bắt tớ! Đồ máu lạnh!”
“Máu lạnh?” Vạn Thừa Hiên cười khẩy, thong thả nhét điện thoại vào túi quần. “Máu tao có lạnh mấy cũng không bằng cái tâm can đen thối của mày. Mày chốt cửa phòng kỹ thuật… à nhầm, mày chốt đơn bao giờ cũng nhanh tay lắm cơ mà, sao giờ lại rén?”
Tôi bước tới, cúi nhìn thẳng gương mặt cắt không còn giọt máu của Dạ Oanh. Kiếp trước, chính gương mặt ngây thơ thánh thiện vô tội này đã lừa cả lớp, khiến ba mươi chín gia đình tan nát trong tiếng khóc xé lòng. Cảm giác nghẹt thở, da thịt cháy khét lẹt như vẫn còn hằn trong ký ức, nhưng lúc này đã bị ngọn lửa hận thù thiêu rụi, nhường chỗ cho sự sảng khoái tột độ.
“Dạ Oanh, diễn đủ chưa?” Tôi gõ ngón tay lên mặt bàn giáo viên, giọng mỉa mai. “Cậu tưởng nước mắt cậu là nước thánh à? Xin lỗi, ở đây toàn người dị ứng trà xanh. Chiêu mượn dao giết người của cậu cũ rích rồi.”
Đúng lúc ấy ngoài hành lang vang tiếng chân vội, cửa lớp bị đẩy mạnh, và thầy Lưu, giáo viên chủ nhiệm, bước vào. Thấy thầy, mắt Dạ Oanh sáng rực như người chết đuối vớ được cọc. Cô ta lồm cồm bò dậy, mặc kệ hình tượng, nhào tới ôm chặt cánh tay thầy, nước mắt giàn giụa: “Thầy ơi, cứu em với! Các bạn trong lớp hùa nhau cô lập em, vu oan cho em. Vạn Thừa Hiên còn gọi giang hồ ngoài trường tới bắt em đi. Thầy phải làm chủ cho em!”
Cả lớp nín thở nhìn thầy Lưu. Kiếp trước thầy là một người thầy tận tụy, thương học trò như con. Đêm liên hoan định mệnh ấy thầy cũng có mặt. Khi lửa bùng lên và cửa bị Dạ Oanh chốt chặt ngoài, chính thầy đã lấy tấm lưng già của mình che cho chúng tôi khỏi mảng trần nhà đổ xuống, đến cháy đen da thịt, chết không nhắm mắt. Liệu thầy có nhớ gì không? Hay thầy lại bị vẻ đáng thương của con nhỏ báo thủ này lừa thêm lần nữa?
Thầy cúi nhìn Dạ Oanh đang khóc lóc thảm thiết, không khí căng như dây đàn. Đột nhiên thầy vung tay. Chát! Một cái tát nổ đom đóm mắt giáng thẳng vào má Dạ Oanh, mạnh đến mức cô ta ngã lăn ra sàn, năm ngón tay đỏ chót hằn trên gương mặt trắng bệch. Cả lớp trố mắt, rồi những tiếng hít hà vì quá sảng khoái vang lên. Cú tát gánh còng lưng cả một hệ tư tưởng.
“Làm chủ? Cô còn dám bảo tôi làm chủ cho cô?” Giọng thầy Lưu run lên, hai mắt đỏ ngầu tia máu, từng chữ như mang theo nỗi uất hận ngút trời từ cõi âm. “Suýt nữa thì cái mạng già của tôi, cùng tương lai ba mươi tám học trò ở đây, đã bị cô hủy hoại! Cô chọc giận lưu manh, xài tiền chúng, rồi định lôi học trò tôi ra làm bia đỡ đạn. Cô tưởng tôi mù chắc?”
Dạ Oanh ôm má, ngơ ngác đến quên cả khóc. Cô ta không thể tin người thầy luôn hiền từ, bao dung mọi lỗi lầm giờ lại ra tay đánh mình, còn nói những lời sắc như dao cạo. “Thầy… thầy nói gì vậy? Em không hiểu.”
“Không hiểu thì để tao giải thích.” Quản Hâm Hâm, lớp phó học tập, từ cuối lớp bước lên và ném toẹt xấp ảnh in màu xuống trước mặt Dạ Oanh. “Mày xem đi: ảnh mày quẩy bar với Cự Hổ, ảnh mày xách túi nhái, đeo dây chuyền vàng chóe của nó. Mày bảo bị quấy rối á? Ai quấy rối mà lại ôm má người ta, cười tươi như hoa hậu thân thiện thế kia?”
Xấp ảnh rải đầy sàn như những cái tát liên hoàn giáng thẳng vào mặt cô trà xanh. Đó là những bằng chứng mà kiếp trước chỉ có cảnh sát mới tìm ra, sau khi chúng tôi đã chết thảm. Kiếp này cả lớp đồng lòng, Hâm Hâm vận dụng kỹ năng hacker vườn trường, đào tung lịch sử đen tối của Dạ Oanh trên mạng và in ra nóng hổi. Dạ Oanh nhìn xấp ảnh, run như cầy sấy; chiếc mặt nạ thanh cao ngây thơ bị xé không thương tiếc.
Cô ta cắn môi, hoảng loạn đảo mắt khắp lớp tìm một tia thương hại, nhưng chỉ bắt gặp ba mươi tám ánh nhìn lạnh lẽo, căm phẫn tột độ.
“Tiết chiều nay tự quản.” Thầy Lưu lạnh lùng hất tay, quay lên bục giảng. “Ai muốn ôn thi thì ôn, ai muốn dọn rác thì dọn, tôi không thấy gì hết.” Rồi thầy mở giáo án che mặt, giả vờ đọc, nhưng khóe môi thầy giật giật vì nén cười.
Chung Sơn huýt sáo một tiếng, xắn tay áo: “Các anh em, tới giờ đóng gói hàng họ cẩn thận, chuẩn bị giao cho đối tác thôi!”
Chuông tan học vừa reo, cả lớp 12A3 lập tức xếp thành bức tường người, nửa ép nửa kéo Dạ Oanh ra khỏi lớp. “Buông ra! Lũ ác quỷ! Tôi không đi! Tôi báo cảnh sát!” Dạ Oanh gào, chân bấu xuống sàn, móng tay cào loạn xạ. “Ác quỷ á? Bọn tao mới khởi động thôi, con ranh!” Tiểu Mạt túm cổ áo sau cô ta kéo xềnh xệch. “Mày chốt cửa nhốt bọn tao chết cháy, vậy mày là gì? Thiên thần hả? Hôm nay bà đây không gọt đầu mày bôi vôi thì đi đầu xuống đất!”
Học sinh các lớp khác thò đầu ra hành lang xem, ai nấy trố mắt khi thấy hoa khôi Khưu Dạ Oanh bị cả lớp 12A3 áp giải như một tên tội phạm. Lớp tôi thì mặc kệ ánh nhìn xung quanh, chỉ có một mục đích duy nhất: đưa con quỷ đội lốt người này về đúng chỗ của nó.
Tới cổng trường, một chiếc xe bán tải đen hầm hố đã chờ sẵn. Cự Hổ, gã giang hồ xăm trổ khắp người, ngậm điếu thuốc, bước xuống cùng ba bốn tên đàn em bặm trợn. Vừa thấy hắn, Dạ Oanh như con thú cùng đường, vùng khỏi tay Tiểu Mạt, lao hết tốc lực tới bám chặt cánh tay hắn như phao cứu sinh: “Anh Hổ, cứu em! Bọn học sinh này điên cả rồi, chúng nó định đánh em, chúng nó vu khống em!”
Cự Hổ nheo mắt, nhổ điếu thuốc. Hắn chưa kịp dỗ dành mỹ nhân thì Vạn Thừa Hiên đã bước lên, ném xấp ảnh cùng một tờ giấy chi chít chữ vào ngực hắn. “Anh Hổ, hàng của anh đây, lớp em giao đủ, không thiếu một sợi tóc.” Vạn Thừa Hiên nhếch mép, nụ cười đậm chất phản diện. “Còn đây là bảng sao kê chi tiết những thứ cô ta đã xài của anh trong tháng qua. Bọn em cộng sổ giúp anh rồi, tổng cộng một trăm hai mươi triệu. Anh cứ đòi, lớp 12A3 hứa không can thiệp.”
Cự Hổ cầm tờ giấy xem, sắc mặt tối dần. Hắn quay sang nhìn Dạ Oanh đang bấu chặt tay áo mình, ánh mắt lóe tia hung ác của con thú dữ bị dắt mũi. “Dạ Oanh, em giỏi lắm. Tiêu tiền của anh, đi chơi với anh, rồi lại đi rêu rao với bạn bè là anh quấy rối em à?” Hắn bóp chặt cằm cô ta, gằn từng chữ, mạnh đến mức cô ta òa khóc. “Hôm nay nợ nần mình tính một thể.”
Cái bóp cằm mạnh đến mức tôi nghe rõ tiếng xương hàm cô ta kêu răng rắc. Dạ Oanh nhăn rúm mặt vì đau, nước mắt lã chã rơi xuống mu bàn tay xăm trổ của tên giang hồ. “Anh Hổ, anh hiểu lầm rồi, em không có!” Cô ta cố nặn vẻ đáng thương quen thuộc, giọng nức nở van xin. “Là bọn chúng vu khống em, anh phải tin em, em chỉ có mình anh thôi!”
“Chỉ có mình tao?” Cự Hổ cười gằn, rợn cả tóc gáy, rồi hất tay, ném xấp ảnh vào mặt ả. Ảnh bay lả tả xuống chân Dạ Oanh. “Vậy thằng nhóc trường thể dục thể thao mày cặp kè tuần trước là thằng nào? Thằng thiếu gia con nhà giàu mày xin số ở quán bar hôm kia là thằng nào? Mày tưởng tao ngu để mày dắt mũi à?”
Dạ Oanh hóa đá. Lời dối bị vạch trần không thương tiếc trước bao nhiêu người, nhục ê chề. Cô ta ngước nhìn Cự Hổ rồi nhìn sang đám đông lớp 12A3 đang khoanh tay xem kịch vui, mắt đầy tuyệt vọng và oán độc. “Các người… các người hùa nhau hại tôi!” Cô ta gào lên, chỉ tay về phía chúng tôi. “Tôi không làm gì sai! Là các người ghen tị với tôi! Đồng Y Tâm, là mày đúng không? Mày xúi mọi người hại tao!”
Tôi bật cười. Loại người đến lúc chết vẫn không nhận sai, chỉ biết đổ lỗi cho kẻ khác. Kiếp trước đúng là đã che mắt chúng tôi quá kỹ. Tôi bước lên đối diện: “Tao ghen tị với mày? Ghen cái gì? Cái thói đào mỏ của mày hay cái tài đóng kịch giả tạo của mày? Dạ Oanh, bớt ảo tưởng sức mạnh đi. Mày chỉ là một bãi rác ai cũng muốn tránh xa thôi.”
Dạ Oanh tức điên, định lao vào cào cấu tôi nhưng Chung Sơn nhanh tay chặn lại, đẩy ả ngã dúi xuống đất. “Đụng vào Y Tâm thử xem, tao bẻ gãy tay mày.” Chung Sơn trừng mắt đe dọa.
Cự Hổ chán chờ, vẫy tay cho đàn em. Hai tên bặm trợn xốc nách Dạ Oanh, lôi xềnh xệch về phía xe bán tải. “Buông tôi ra! Cứu mạng! Cứu tôi với!” Dạ Oanh giãy giụa tuyệt vọng, tiếng hét xé toạc buổi chiều tà. “Kêu cái gì? Mày nợ tao một trăm hai mươi triệu, hôm nay không trả đủ thì đừng hòng về.” Cự Hổ quay sang chúng tôi, giọng lạnh: “Các cô cậu làm tốt lắm, tôi nợ các cô cậu một ân tình. Cần gì cứ gọi Cự Hổ này.” Dứt lời, hắn leo lên xe, nổ máy phóng đi, để lại đám khói bụi mù mịt.
Tiếng gào khóc của Dạ Oanh nhỏ dần rồi mất hút.
Cả lớp 12A3 đứng nhìn chiếc xe khuất bóng, rồi không hẹn mà cùng thở phào như trút được gánh nặng, cảm giác sảng khoái lan khắp người. “Đã thật!” Tiểu Mạt vỗ tay đen đét, mặt rạng rỡ như bắt được vàng. “Kiếp trước bị nó hại chết oan, kiếp này cuối cùng cũng đòi được công đạo.”
“Chưa đâu, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu.” Thích Duật trầm giọng, ánh mắt xa xăm. “Với tính cách của Dạ Oanh, ả sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Chúng ta phải cẩn thận.”
“Sợ gì? Cả lớp mình đoàn kết, sợ gì một con trà xanh rách việc.” Vạn Thừa Hiên vỗ vai Thích Duật, cười khẩy. “Nó mà dám giở trò nữa, tao đập nát bét nó ra.”
Tôi ngắm Thích Duật rồi Vạn Thừa Hiên, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Kiếp trước, vì ngu ngốc và lòng thương hại mù quáng, chúng tôi trả giá bằng cả mạng sống. Kiếp này chúng tôi sát cánh bên nhau, cùng vạch mặt kẻ ác, bảo vệ những người mình yêu thương. Đấy mới là ý nghĩa thật sự của lần sống lại này.