Bỏ qua tới nội dung

Chương 3: Bà trùm cho vay nặng lãi

Truyện audio Cả Lớp Trùng Sinh Vạch Mặt Trà Xanh · 5 chương

Chương 3: Bà trùm cho vay nặng lãiCả Lớp Trùng Sinh Vạch Mặt Trà Xanh
0:007:10
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Chỉ một đêm sau, chuyện Khưu Dạ Oanh bị giang hồ đòi nợ và lôi đi ngay trước cổng trường đã lan khắp trường như cháy rừng. Ai đó còn tung lên diễn đàn cả loạt ảnh cô ta đi bar, xài đồ hiệu, cặp kè giang hồ, khiến dư luận chấn động. Hình tượng nữ thần thanh xuân tinh khiết của ả vỡ tan; đâu đâu cũng nghe xì xào, chê trách, mỉa mai.

“Trời ơi, không ngờ Dạ Oanh lại là loại người như vậy, nhìn bề ngoài ngoan hiền thế cơ mà.” “Đúng là biết người biết mặt không biết lòng. Đào mỏ giang hồ bị bắt đi là đáng đời.” “Hôm qua tớ thấy cả lớp 12A3 áp giải ả ra cổng trường giao cho giang hồ đấy. Chắc họ cũng bị ả lừa nhiều rồi nên mới tức vậy.”

Những lời bàn tán lọt vào tai tôi êm ái như bản nhạc giao hưởng. Tôi mỉm cười đắc ý bước vào lớp, nơi mọi người đang râm ran về chuyện hôm qua, ai nấy hả hê ra mặt. Thấy tôi, Tiểu Mạt chạy tới khoác tay tôi, ríu rít: “Y Tâm, cậu xem tin trên diễn đàn trường chưa? Dạ Oanh nổi tiếng rồi, lần này ả hết đường chối cãi.”

“Tớ xem rồi.” Tôi cười nhạt. “Đó mới chỉ là món quà nhỏ đầu tiên chúng ta dành cho ả thôi. Món chính vẫn còn ở phía sau.”

Thầy Lưu bước vào lớp đúng lúc ấy. Không còn dáng vẻ căng thẳng như hôm qua, thầy trông thoải mái hẳn, khóe miệng phảng phất nụ cười. “Các em trật tự.” Thầy gõ thước xuống bàn. “Có một việc quan trọng cần thông báo. Ban giám hiệu đã nắm được chuyện của em Khưu Dạ Oanh. Căn cứ vào bằng chứng xác thực và những vi phạm nghiêm trọng nội quy, nhà trường quyết định đuổi học em Khưu Dạ Oanh.”

Cả lớp reo hò nổ tung. “Tuyệt vời! Đuổi là đúng! Cho đáng đời ả trà xanh!” Tôi cười rạng rỡ, không buồn giấu. Kiếp trước ả phá nát tương lai của chúng tôi, kiếp này chúng tôi lấy đi tương lai của ả; hình phạt ấy quá xứng đáng. Có điều tôi hiểu chuyện chưa dừng ở đây. Ả mang khoản nợ một trăm hai mươi triệu và cả bản tính xảo quyệt, nhất định sẽ tìm đường trả thù. Lớp 12A3 đã sẵn sàng nghênh chiến, và lần này sẽ không cho ả bất cứ cơ hội nào lật ngược thế cờ.

Giữa trưa, diễn đàn lại nổ tung vì bài thông báo đuổi học Dạ Oanh được ghim lên trang chủ, đi kèm bản liệt kê các “thành tích” của ả: lừa tiền giang hồ, vay nặng lãi, vu khống bạn học. Phần bình luận bên dưới đầy tài khoản nặc danh bóc thêm những vụ đào mỏ khác, từ lừa tình đàn anh khóa trên đến cắm sừng bạn trai cũ. Bức tường thanh cao giả tạo của ả sụp xuống, chẳng còn lại mảnh vụn nào.

Bữa trưa căng tin của lớp 12A3 hôm ấy rộn ràng chưa từng có, cơm cũng ngon lạ thường. Chung Sơn nhồm nhoàm miếng sườn xào chua ngọt, mặt hả hê kể: “Nghe nói sáng nay bố mẹ Dạ Oanh lên trường khóc lóc van xin ban giám hiệu dữ lắm, nhưng vô ích. Họ còn định tìm đến lớp mình gây sự mà bảo vệ chặn rồi.”

“Gây sự á? Cho mượn mười lá gan cũng không dám.” Vạn Thừa Hiên gắp miếng thịt bò bỏ vào bát tôi, cười nhạt. “Sáng nay tao đã cho người đánh tiếng với gia đình nó. Nếu còn dám bén mảng tới trường làm phiền lớp 12A3, tao sẽ cho họ biết thế nào là lễ hội.”

Tôi nhìn cậu ấy, thầm cảm thán: kiếp trước cái tính nóng nảy bốc đồng của Thừa Hiên bị Dạ Oanh lợi dụng triệt để; kiếp này vẫn là Thừa Hiên ấy, nhưng sự điên cuồng và tàn nhẫn đã được đặt đúng chỗ.

Thích Duật đẩy gọng kính, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt sắc lẹm: “Dạ Oanh bị dồn vào đường cùng, chắc chắn sẽ cắn càn. Khoản nợ một trăm hai mươi triệu không nhỏ, nhà ả đào đâu ra mà trả? Cự Hổ cũng không phải loại dễ đối phó.”

“Sợ gì, nó cắn thì mình đập gãy răng nó.” Tiểu Mạt hất cằm thách thức. “Bà đây đã chuẩn bị sẵn một món quà bất ngờ cho nó rồi, cứ chờ xem kịch hay.” Tôi tò mò nhìn cô ấy, nhưng Tiểu Mạt chỉ nháy mắt bí hiểm, nhất quyết không chịu tiết lộ.

Chiều hôm đó, vừa tan học, bước ra cổng trường, chúng tôi bắt gặp một cảnh hỗn loạn. Khưu Dạ Oanh, đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, mặt mũi bầm dập, đang quỳ rạp dưới đất ôm chặt chân một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng. Người phụ nữ ấy chính là mẹ của Cự Hổ, một bà trùm khét tiếng trong giới cho vay nặng lãi.

Dạ Oanh khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi tèm lem. “Dì ơi, con xin dì! Cho con thêm vài ngày nữa, con hứa trả đủ tiền cho anh Hổ mà! Đừng bắt con đi!” Thê thảm đến mức không ai nhận ra đó từng là cô hoa khôi kiêu ngạo.

“Vài ngày? Mày tưởng tình của tao là lá đa à?” Bà trùm lạnh lùng hất chân, đạp mạnh vào vai Dạ Oanh khiến ả ngã ngửa. “Một trăm hai mươi triệu cộng lãi mẹ đẻ lãi con, tổng cộng hai trăm triệu. Hôm nay không có tiền thì tao lôi mày về làm gái trừ nợ.”

Nghe hai chữ “làm gái”, mặt Dạ Oanh cắt không còn giọt máu. Ả lồm cồm bò dậy, ánh mắt điên dại đảo quanh đám học sinh đang đứng xem. Bỗng ánh mắt ả dừng lại chỗ chúng tôi. Như con thú hoang bị dồn vào đường cùng, ả vùng lên, lao như điên về phía lớp 12A3. “Đồng Y Tâm, Vạn Thừa Hiên, Thích Duật! Các người hại tôi, các người phải chịu trách nhiệm!” Ả gào thét, hai tay vung loạn, định vồ lấy tôi, nhưng chưa kịp chạm đã bị Chung Sơn tung chân đá văng ra xa.

“Cút ngay! Loại rác rưởi như mày đừng làm bẩn mắt bọn tao!” Chung Sơn chửi thề, che chắn trước mặt tôi. Dạ Oanh ngã đập đầu xuống đất, trán rớm máu, ôm đầu nấc lên, ánh mắt oán hận trừng trừng nhìn chúng tôi. “Các người… các người sẽ bị báo ứng! Tôi thành ma cũng không tha cho các người!”

“Báo ứng?” Tôi bước lên một bước, nhìn xuống ả bằng nửa con mắt. “Báo ứng của mày là do chính mày chuốc lấy. Mày lừa gạt người ta, lợi dụng lòng tốt người ta. Giờ bị vạch trần thì đổ lỗi cho ai? Mày nghĩ nước mắt mày còn lừa được ai nữa?”

“Y Tâm nói đúng.” Tiểu Mạt từ phía sau bước lên, ném xấp giấy tờ vào mặt Dạ Oanh. “Mày xem đi, đây là hợp đồng vay nặng lãi mày đã ký với bọn xã hội đen. Mày lấy tiền của chúng để mua đồ hiệu bao nuôi trai trẻ, mày nghĩ giấu được bao lâu?”

Dạ Oanh nhìn xấp hợp đồng, tái mét, run rẩy nhặt từng tờ lên, mắt mở to kinh hoàng. “Không… không phải! Đây là giả! Các người vu khống tôi!”

“Giả á? Có chữ ký và dấu vân tay của mày rành rành ra đấy.” Tiểu Mạt cười khẩy. “À quên, tao còn gửi một bản sao cho bố mẹ mày rồi. Chắc giờ họ đang vui lắm.”

Dạ Oanh như bị sét đánh ngang tai. Cô ta gục xuống đất, hai tay ôm mặt nấc từng hồi, nỗi tuyệt vọng và nhục nhã rút cạn chút sức lực cuối cùng. Bà trùm khẽ ra hiệu, hai tên bặm trợn liền xốc nách ả lôi đi. “Các người… đợi đấy! Tôi sẽ quay lại, tôi sẽ bắt các người trả giá!” Tiếng gào nhỏ dần rồi tắt hẳn khi ả bị ném vào xe ô tô. Chiếc xe lao vút đi, bỏ lại cả đám bụi mù. Học sinh đứng xem dần tản ra, còn xì xào mãi về kết cục thảm hại của cựu hoa khôi.

“Xong đời con trà xanh rồi!” Vạn Thừa Hiên vươn vai ngáp dài. “Anh em đi ăn lẩu mừng nào!” “Nhất trí!” Cả lớp đồng thanh hô vang, không khí vui trở lại. Cả bọn kéo nhau tới quán lẩu quen, gọi nồi lẩu siêu cay cỡ đại, tiếng cười nói rộn ràng không dứt. Nhìn những gương mặt rạng rỡ quanh bàn, tôi thấy lòng bình yên lạ lùng. Kiếp trước, chỉ vì sự ngu ngốc của một người mà cả lớp chết thảm trong biển lửa. Kiếp này, chúng tôi cùng đòi lại công bằng, che chở lẫn nhau, tự viết lại số phận.

Song tôi biết cuộc chiến chưa khép lại: Dạ Oanh sẽ không dễ buông tay, nhất định ả quay lại báo thù bằng mọi giá. Lớp 12A3 sẵn sàng đón chào, vì chúng tôi đâu còn là bầy cừu non dễ bị lừa. Chúng tôi là những người từng đi qua cái chết, mang theo ngọn lửa hận thù và sức mạnh đoàn kết. Cứ tới đi, Khưu Dạ Oanh. Lần này ả sẽ được nếm địa ngục thật sự.

⚑ Báo lỗi chương 3 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích