Bỏ qua tới nội dung

Chương 5: Can xăng trước cửa nhà hàng

Truyện audio Cả Lớp Trùng Sinh Vạch Mặt Trà Xanh · 5 chương

Chương 5: Can xăng trước cửa nhà hàngCả Lớp Trùng Sinh Vạch Mặt Trà Xanh
0:009:34
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Sóng gió trên mạng rốt cuộc cũng lắng. Còn hơn hai tuần nữa là thi đại học, lớp 12A3 lại cắm đầu vào sách vở chạy nước rút. Chẳng ai nhắc tên Khưu Dạ Oanh nữa, ả như vết nhơ đã được gột khỏi ký ức. Riêng tôi biết sự im lặng ấy chỉ là khoảng lặng trước bão: con thú bị dồn vào chân tường như ả sẽ không chịu chết trong nhục nhã. Và tôi đoán không sai.

Đêm liên hoan chia tay cuối cấp được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng. Đèn sáng choang, nhạc sập sình, tiếng ly va nhau lách cách quyện với tiếng cười nói. Mọi người diện đồ đẹp nhất, như muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc của tuổi thanh xuân. Lớp 12A3 ngồi chiếm một góc rộng, ai cũng hân hoan; những gương mặt từng cháy đen giữa biển lửa kiếp trước giờ đang cười dưới ánh đèn pha lê.

“Nào, cạn ly! Chúc tất cả chúng ta thi đỗ nguyện vọng một!” Chung Sơn đứng lên, nâng cao ly nước ngọt, giọng hào sảng. “Cạn ly!” Cả lớp đồng thanh.

Tôi nhấp ngụm nước, mắt vô tình lướt qua cánh cửa kính của nhà hàng thì tim thót lại. Ngoài kia thấp thoáng một bóng đen, dáng gầy gò quen thuộc: Khưu Dạ Oanh. Ả khoác chiếc áo đen rộng thùng thình, đội mũ sụp che nửa mặt, đứng nhìn chòng chọc vào lớp tôi qua lớp kính trong suốt, ánh mắt như hai lưỡi dao tẩm độc, đầy oán hận và điên cuồng. Linh cảm chẳng lành trỗi dậy dữ dội. Kiếp trước đêm liên hoan cũng là đêm định mệnh; lẽ nào ả định lặp lại bi kịch ấy?

Tôi huých tay Thích Duật ngồi cạnh, thì thầm: “Cậu nhìn ra ngoài cửa xem.” Cậu ấy nheo mắt nhìn theo, sắc mặt lập tức trầm xuống, khẽ gật đầu với tôi rồi ra hiệu cho Vạn Thừa Hiên và Chung Sơn. Bốn chúng tôi lặng lẽ rời bàn tiệc, tiến ra cửa. Vừa ra ngoài, một mùi xăng nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Dạ Oanh đứng trước cửa nhà hàng, tay cầm một can nhựa lớn, chất lỏng bên trong rỉ ra, chảy loang trên mặt đất. Ả ngẩng lên nhìn chúng tôi bằng đôi mắt đỏ ngầu, điên dại.

“Chào các bạn học cũ.” Ả cười gằn, nụ cười méo mó rùng rợn. “Bữa tiệc vui chứ? Tôi mang chút quà đến góp vui đây.”

“Khưu Dạ Oanh, cô điên rồi sao? Cô định làm gì?” Chung Sơn quát, bước lên định giật can xăng.

“Đứng lại!” Ả hét lên, lùi một bước, tay rút từ túi áo một chiếc bật lửa. “Đứa nào bước thêm bước nữa, tao châm lửa đốt hết! Tao mất tất cả rồi, không còn gì để mất nữa. Bọn mày hủy hoại đời tao thì tao kéo bọn mày xuống địa ngục cùng tao!”

Sự điên cuồng trong mắt ả làm cả bọn khựng lại. Xăng bốc mùi nồng nặc, chỉ cần một tia lửa nhỏ là chỗ này hóa thành biển lửa. Ký ức kinh hoàng của kiếp trước dội về, sống lưng tôi lạnh toát. Không, tôi tuyệt đối không để bi kịch ấy lặp lại.

“Dạ Oanh, bình tĩnh lại đi.” Tôi cố giữ giọng mềm mỏng để kéo dài thời gian. “Cô nghĩ làm vậy được gì? Cô chỉ thành kẻ giết người, phải chịu án tử thôi. Bố mẹ cô sẽ ra sao?”

“Bố mẹ tao?” Ả cười như điên dại, nước mắt trào ra. “Bọn họ từ mặt tao rồi. Bọn họ bảo tao là nỗi nhục của gia đình. Tất cả là tại bọn mày, tại bọn mày vạch trần tao, dồn tao vào đường cùng. Tao hận bọn mày!” Ả giơ cao chiếc bật lửa, ngón tay run rẩy đặt lên nút bấm.

“Mày hận bọn tao thì mày có từng nghĩ tới những người bị mày lừa gạt, lợi dụng không?” Vạn Thừa Hiên lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao. “Mày lừa tiền Cự Hổ, mày vu khống bọn tao. Mày chốt cửa phòng kỹ thuật nhốt bọn tao chết cháy ở kiếp trước. Mày là con quỷ đội lốt người, Khưu Dạ Oanh.”

Dạ Oanh sững sờ, đôi mắt mở to kinh ngạc. Ả nhìn Vạn Thừa Hiên, rồi nhìn sang tôi, Thích Duật, Chung Sơn, lẩm bẩm: “Kiếp trước… phòng kỹ thuật… chết cháy… các người… các người đang nói gì vậy?”

“Bọn tao nhớ tất cả.” Thích Duật trầm giọng, từng chữ như đóng đinh vào không gian. “Bọn tao nhớ ngọn lửa đêm đó, nhớ tiếng la hét tuyệt vọng của ba mươi chín người, nhớ nụ cười đắc ý của mày khi chốt cửa bỏ chạy. Bọn tao quay lại đây là để đòi mạng mày.”

Dạ Oanh lùi mấy bước, mặt cắt không còn giọt máu, lắc đầu nguầy nguậy trong cơn hoảng loạn. Ả không tin nổi những gì vừa nghe. Ả vẫn tưởng bí mật kia đã vĩnh viễn bị chôn trong ngọn lửa kiếp trước, nào ngờ cả lớp ai cũng nhớ. “Không… không thể nào, các người nói dối, các người muốn lừa tôi!” Ả gào lên và ấn mạnh ngón tay vào nút bật lửa. Cạch! Ngọn lửa nhỏ bật sáng, rọi lên gương mặt méo mó vì sợ hãi và điên loạn.

“Dừng tay lại!” Một tiếng quát vang từ phía sau. Thầy Lưu cùng vài nhân viên bảo vệ nhà hàng lao tới. Thấy cảnh trước mắt, thầy tái nhợt, bước lên che chắn trước mặt chúng tôi: “Khưu Dạ Oanh, bỏ bật lửa xuống, em đừng làm chuyện dại dột. Mọi chuyện vẫn có thể giải quyết. Đừng tự hủy hoại tương lai của mình.”

“Tương lai? Em còn tương lai nữa sao?” Ả gào khóc thảm thiết, bật lửa trong tay vẫn run. “Bọn họ dồn em vào đường cùng, em phải bắt bọn họ trả giá!”

Đúng lúc ấy, tiếng còi cảnh sát hú vang từ xa. Vạn Thừa Hiên đã nhanh trí báo cảnh sát từ lúc chúng tôi bước ra cửa. Nghe tiếng còi, Dạ Oanh hoảng loạn thật sự. Ả biết mình hết đường thoát, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt tuyệt vọng, rồi bất ngờ ném mạnh chiếc bật lửa về phía vũng xăng. “Cùng chết đi!”

Chiếc bật lửa xoay tròn giữa không trung, mang theo ngọn lửa tử thần rơi thẳng xuống vũng xăng loang. Thời gian như đóng băng; ai nấy nín thở nhìn khoảnh khắc sinh tử. Ngọn lửa kiếp trước, hơi nóng thiêu da thịt và tiếng thét tuyệt vọng dường như lại gầm lên, chực nuốt chúng tôi. Nhưng lần này chúng tôi không còn là những kẻ yếu ớt đứng chờ chết.

“Đừng hòng!” Chung Sơn gầm một tiếng vang dội. Với phản xạ cực đỉnh của một lớp phó thể dục, cậu cởi phăng chiếc áo khoác bò dày cộp, lao tới như mũi tên. Ngay khoảnh khắc chiếc bật lửa chỉ còn cách vũng xăng vài phân, áo khoác của Chung Sơn đã phủ ụp xuống, đè chặt lấy nó. Cùng lúc ấy, phụt phụt phụt: thầy Lưu và bác bảo vệ kịp xách bình cứu hỏa chạy tới, xịt lấy xịt để bọt trắng xóa vào vũng xăng, rồi xịt thẳng luôn cả vào người Dạ Oanh. Ngọn lửa chưa kịp chạm xăng đã tắt ngúm.

Dạ Oanh đứng chết lặng, toàn thân phủ bọt trắng như một người tuyết thảm hại, mùi xăng trộn mùi hóa chất xông lên nồng nặc. Ả trợn mắt nhìn chiếc áo khoác của Chung Sơn đè chặt trên mặt đất, môi run mà không nói nổi lời nào. Kế hoạch kéo tất cả xuống địa ngục của ả sụp đổ chỉ trong chớp mắt. Đúng lúc ấy, ba chiếc xe cảnh sát hú còi inh ỏi lao tới trước cửa nhà hàng, các chiến sĩ mặc sắc phục xông ra khống chế hiện trường.

“Tất cả đứng im, bỏ vũ khí xuống!” Hai người lao tới bẻ ngoặt tay Dạ Oanh ra sau lưng, tra chiếc còng số tám lạnh toát vào cổ tay ả.

Đến lúc này, ả trà xanh mới như tỉnh khỏi cơn điên loạn. Ả giãy giụa tuyệt vọng, gào khản đặc: “Buông tôi ra! Bọn họ mới là ác quỷ, bọn họ là ma, bọn họ trọng sinh về để hại tôi! Các anh công an bắt bọn họ đi, bọn họ nhớ hết chuyện kiếp trước, bọn họ muốn giết tôi!”

Một cảnh sát nhíu mày, ấn đầu ả cúi xuống để dẫn đi và đáp lạnh lùng: “Tỉnh lại đi cô gái, bớt đọc truyện ảo tưởng. Tội phóng hỏa giết người chưa thành cũng đủ cho cô bóc lịch đến mỏi tay rồi. Ma với quỷ gì ở đây.”

Vạn Thừa Hiên bước lên, đưa cho cảnh sát chiếc USB chứa toàn bộ dữ liệu camera an ninh của nhà hàng. Miệng nhếch lên: “Các anh xem đi, đây là bằng chứng cô ta xách xăng đến định thiêu sống ba mươi chín học sinh và giáo viên lớp em. May mà mọi người đề phòng kịp.”

Dạ Oanh bị tống lên xe cảnh sát. Qua lớp kính, ả trừng trừng nhìn chúng tôi bằng đôi mắt đỏ ngầu đầy bất cam, nhưng đáp lại chỉ là ánh nhìn lạnh nhạt, khinh bỉ của ba mươi chín người lớp 12A3. Kiếp trước ả chốt cửa bỏ mặc chúng tôi giữa biển lửa; kiếp này chính ả tự khóa cánh cửa đời mình, bước vào chốn lao tù tăm tối. Nghiệp báo chẳng chừa ai, chỉ khác nhau ở chuyện đến sớm hay muộn.

Xe cảnh sát lăn bánh, mang mầm tai họa cuối cùng rời khỏi cuộc đời chúng tôi. Không khí căng thẳng tan biến trong nháy mắt; gió đêm mát rượi thổi qua, xua mùi xăng gay mũi. Tôi lần lượt nhìn Thích Duật, Chung Sơn, Vạn Thừa Hiên, Tiểu Mạt và cả lớp. Gương mặt ai cũng lấm tấm mồ hôi nhưng ánh mắt không còn sợ hãi. Thầy Lưu bước tới vỗ mạnh vai Vạn Thừa Hiên và Chung Sơn, mắt đỏ hoe mà cười thật rạng rỡ: “Các em làm tốt lắm, thầy tự hào về các em. Sống rồi, chúng ta thật sự sống rồi!” Tiểu Mạt ôm chầm lấy tôi, khóc nấc vì sung sướng.

Phải, chúng tôi đã sống. Bóng ma kiếp trước tan nát hoàn toàn: hết biển lửa, hết cái chết thê thảm, hết nỗi ân hận muộn màng. Bằng đoàn kết, trí thông minh và lòng dũng cảm, chúng tôi tự giành lại mạng sống và tự viết lại số phận.

Một tháng sau, kỳ thi đại học trôi qua suôn sẻ. Ôn tập không ngơi nghỉ lại thêm tâm lý nhẹ nhõm sau khi nhổ được cái gai Dạ Oanh, cả lớp 12A3 thi cực kỳ tốt. Khi giấy báo trúng tuyển về, nhóm chat lớp ngập tin nhắn chúc mừng. Thích Duật đỗ thủ khoa Đại học Y, Vạn Thừa Hiên vào trường kinh tế danh giá, Chung Sơn được tuyển thẳng vào Đại học Thể dục thể thao Quốc gia, còn tôi và Tiểu Mạt cũng đỗ ngôi trường mơ ước.

Ba mươi tám học sinh cầm ba mươi tám tờ giấy báo đỏ chót, không ai bị bỏ lại phía sau.

Cũng buổi tối hôm ấy, bản tin thời sự đưa một vụ án chấn động: tòa tuyên Khưu Dạ Oanh mười hai năm tù giam vì tội cố ý giết người và hủy hoại tài sản. Chưa hết, nhờ lời khai của ả mà đường dây cho vay nặng lãi và băng nhóm xã hội đen của mẹ con Cự Hổ cũng bị lực lượng chức năng triệt phá, cả băng đảng vào tù trả giá cho tội ác của chúng. Nghe đồn bố mẹ Dạ Oanh quá nhục nhã nên bán nhà chuyển đi nơi khác, cắt đứt hẳn với đứa con độc ác.

Giờ ả không tiền, không gia đình, không tương lai, chỉ còn bốn bức tường lạnh lẽo để gặm nhấm nỗi hối hận muộn màng suốt những năm thanh xuân đẹp nhất.

Một chiều thu nắng vàng ươm, lớp 12A3 lại họp mặt nơi sân trường cấp ba thân thuộc. Thầy Lưu mỉm cười ngắm những cô cậu học trò ngày nào nay đã trưởng thành, sắp bước qua cánh cửa mới của cuộc đời. Thích Duật đến bên tôi, ánh nắng hắt lên sườn mặt cậu ấy ấm áp và sáng rỡ. “Y Tâm, cậu đang nghĩ gì thế?” Cậu mỉm cười dịu dàng.

Tôi hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành, lắc đầu và mỉm cười: “Tớ đang nghĩ, được sống thật tốt biết bao.”

⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh

Bạn vừa nghe xong Cả Lớp Trùng Sinh Vạch Mặt Trà Xanh

Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.

Có thể bạn sẽ thích