Bỏ qua tới nội dung

Chương 4: Bảng vàng và chiếc ghế chủ tịch

Truyện audio Em Gái Song Sinh Cướp Danh Thủ Khoa · 5 chương

Chương 4: Bảng vàng và chiếc ghế chủ tịchEm Gái Song Sinh Cướp Danh Thủ Khoa
0:007:01
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Ba hôm sau, điểm kỳ thi tháng được niêm yết. Bảng vàng danh dự dán ngay trước sảnh chính, hàng trăm học sinh chen lấn xem điểm. Tôi thong thả từ nhà kho đi ra, vừa đi vừa gặm bánh bao chay mua ở căng tin. Đến gần bảng, tôi nghe những tiếng ồ kinh ngạc, rồi im lặng chết chóc. “Trời ơi, không thể tin! Cái gì thế này? Lỗi hệ thống à?” “Khổng Tiếu Nghi đứng đầu toàn trường, điểm tuyệt đối tất cả các môn!”

Tôi mỉm cười luồn qua đám đông tới trước bảng. Cái tên Khổng Tiếu Nghi nằm chễm chệ ở vị trí số một với tổng bảy trăm năm mươi điểm, ánh sáng chói lóa của con số tuyệt đối ấy như cái tát nện vào mặt những kẻ từng khinh tôi. Vị trí thứ hai khiêm tốn là Phan Tư Dực với bảy trăm mười. Còn Dĩ Ninh? Tôi nheo mắt tìm… à đây rồi: hạng mười lăm, sáu trăm tám mươi điểm, tụt không phanh.

Lúc ấy Dĩ Ninh và Tư Dực cũng vừa đến. Thấy bảng điểm, mặt Dĩ Ninh tức khắc trắng bệch, chân lảo đảo, nếu không có Tư Dực đỡ thì có lẽ cô ta đã khuỵu xuống. “Không… không thể nào.” Cô ta lẩm bẩm, nước mắt ứa ra. “Làm sao chị ấy làm được? Chắc chắn là gian lận! Chị ấy mua chuộc người ra đề!”

Tôi khoanh tay, nhìn cô ta bằng nửa con mắt. “Mua chuộc? Em gái, não em chỉ chứa mấy thứ dơ bẩn đó thôi sao? Nam Sơn nổi tiếng nghiêm ngặt, đề niêm phong đến phút cuối. Tôi lấy tiền đâu mua chuộc? Hay em nghĩ em không làm được thì người khác cũng không?”

Tư Dực gầm: “Khổng Tiếu Nghi, cô đừng quá đáng! Ninh Ninh đang ốm, phong độ giảm là chuyện thường. Còn cô, đứa học bét bảng tự dưng đứng đầu toàn trường điểm tuyệt đối, ai tin nổi!”

“Không tin thì đi kiện đi.” Tôi hất cằm, giọng vang đanh thép. “Tôi sẵn sàng làm lại bất kỳ đề môn nào ngay tại đây trước mặt toàn bộ giáo viên và học sinh. Sai một câu, tôi tự động thôi học. Còn nếu đúng hết, anh và Dĩ Ninh quỳ xuống xin lỗi tôi.”

Cả sân trường lặng ngắt. Lời thách quá ngông cuồng, quá tự tin nên chẳng ai dám cất tiếng. Tư Dực cứng họng, mắt chột dạ; hắn biết tôi không đùa. Đúng lúc đó, giọng trầm đầy uy lực của chủ tịch Phan lại vang lên: “Không cần làm lại đề. Tôi tin năng lực của Khổng Tiếu Nghi.” Đám đông tự giạt ra nhường đường.

Ông nhìn tôi, tán thưởng không giấu, rồi quay sang Tư Dực và Dĩ Ninh, giọng lạnh: “Tư Dực, con làm ta thất vọng quá. Kém người khác không đáng sợ, đáng sợ là không dám nhận mình kém.” Ông hít sâu, tuyên bố dõng dạc: “Từ hôm nay Khổng Tiếu Nghi chính thức là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Khổng thị, đồng thời hôn ước giữa Khổng Tiếu Nghi và Phan Tư Dực chính thức hủy bỏ.”

Đùng! Một quả bom hạt nhân nổ giữa sân trường Nam Sơn. Tôi mỉm cười mãn nguyện, giai đoạn hai thành công rực rỡ, nhưng kịch hay chưa hết vì tôi biết Dĩ Ninh sẽ không buông dễ thế. Đáy mắt cô ta đang lóe tia độc ác, tăm tối hơn bao giờ hết.

Lời tuyên bố của chủ tịch Phan như gáo nước lạnh tạt vào mặt Tư Dực và Dĩ Ninh. Tư Dực lắp bắp: “Ba nói gì vậy? Hủy hôn ước? Nhưng… nhưng con…” “Câm miệng!” Chủ tịch Phan quát, uy nghi khiến hắn co rúm. “Một kẻ không năng lực, lại còn mù quáng bênh vực kẻ gian dối. Con lấy tư cách gì kết hôn với một thiên tài như Tiếu Nghi? Nhà họ Phan cần một nữ chủ nhân tài sắc vẹn toàn, không phải một con búp bê trà xanh chỉ biết khóc lóc.” Những lời ấy như hàng ngàn mũi kim đâm thẳng vào tim Dĩ Ninh.

Cô ta loạng choạng, mặt nhạt như xác chết, nước mắt lưng tròng nhìn Tư Dực cầu cứu. Nhưng lúc ấy Tư Dực đang lo cho vị trí người thừa kế của chính mình, đâu còn tâm trí mà quan tâm bạch nguyệt quang.

Tôi khoanh tay xem màn kịch nhà họ Phan, nhếch môi. “Chủ tịch Phan, bác nói đúng ý cháu quá. Cháu cũng muốn hủy hôn từ lâu rồi. Kẻ vừa kém vừa mù quáng như anh ta, cháu không thèm.” Rồi tôi quay gót bỏ đi, sau lưng là vô số ánh nhìn ngưỡng mộ, ghen tị và cả sự bàng hoàng của đám đông.

Hệ thống thông báo: hoàn thành giai đoạn hai, thưởng một nghìn điểm, kích hoạt “Bàn tay vàng đầu tư” giúp tôi nhìn thấu mọi cơ hội kinh doanh. Kỹ năng đến đúng lúc. Tôi đã là người thừa kế của Khổng thị, nhưng công ty đang đi xuống: ông Khổng quản lý kém, bà Khổng tiêu xài hoang phí, tài chính lâm khủng hoảng. Tôi phải vực Khổng thị dậy, biến nó thành đế chế riêng của mình.

Sáng hôm sau tôi ung dung bước vào phòng làm việc của ông Khổng. Thấy tôi, ông nhíu mày, giọng bực: “Mày tới đây làm gì? Chỗ này không phải nơi cho mày nghịch.” Tôi kéo ghế ngồi đối diện, thong thả đáp: “Tôi tới tiếp quản công ty. Chủ tịch Phan đã tuyên bố tôi là người thừa kế duy nhất. Ông quên rồi sao?”

Ông Khổng đập bàn đứng dậy, quát: “Mơ đi! Tao còn sống sờ sờ ra đây, công ty này là của tao. Mày là con nít ranh, biết gì về kinh doanh mà đòi tiếp quản?” Tôi mỉm cười, lôi trong ba lô tập tài liệu dày cộp ném lên bàn. “Kế hoạch vực dậy công ty, tôi thức trắng đêm qua lập xong. Ông xem rồi hẵng nói.”

Ông Khổng liếc tập tài liệu, nghi ngờ, nhưng càng lật từng trang sắc mặt càng đổi, từ khinh bỉ sang ngạc nhiên rồi bàng hoàng tột độ. “Cái này… cái này mày tự làm?” Ông run giọng. “Chứ ông nghĩ ai?” Tôi nhướng mày.

“Kế hoạch phân tích chi tiết tình hình tài chính hiện tại, chỉ ra lỗ hổng quản lý và đề xuất chiến lược đầu tư mới đầy tiềm năng. Làm theo, tôi đảm bảo lợi nhuận Khổng thị tăng gấp ba trong sáu tháng.” Ông nhìn tôi như nhìn quái vật. Ông không thể tin đứa con gái từng bị khinh thường lại lập được một bản kế hoạch kinh doanh hoàn hảo đến vậy.

Đúng lúc ấy cửa phòng bật mở. Bà Khổng hớt hải chạy vào, theo sau là Dĩ Ninh mặt đầm đìa nước mắt. “Ông ơi, cứu Ninh Ninh với! Nó bị công an bắt đi rồi!” Bà khóc ầm ĩ. Tôi và ông Khổng đều giật mình. “Công an bắt? Chuyện gì xảy ra?” Dĩ Ninh nức nở kể: “Hôm qua con lên mạng đăng bài bóc phốt chị Tiếu Tiếu, nói chị gian lận trong kỳ thi, còn nói chị bán thân cho chủ tịch Phan để làm người thừa kế. Con không ngờ bài lan nhanh vậy. Công an bảo con phạm tội vu khống, bôi nhọ danh dự người khác.”

Tôi bật cười lớn, tiếng cười vang khắp phòng. “Ồ, hóa ra em gái ngoan hiền của tôi cũng biết dùng chiêu bẩn này? Đăng bài bóc phốt, vu khống ư? Em nghĩ tôi là quả hồng mềm dễ nắn?” Tôi bước tới gần Dĩ Ninh, mắt lạnh như băng. “Tôi đã cảnh báo cô rồi, đừng chọc tôi. Cô tự chịu hậu quả thì đừng trách ai.”

Bà Khổng lao tới định tát tôi, nhưng tôi né nhanh và hất tay bà ra. “Bà bớt cái thói vu khống đi. Con gái bà làm sai, bà không dạy mà lại bênh mù quáng. Bà có biết hành vi của Dĩ Ninh không chỉ bôi nhọ danh dự tôi mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín chủ tịch Phan và tập đoàn Khổng thị?”

Ông Khổng nghe vậy tái mặt. Ông biết đắc tội chủ tịch Phan là sai lầm chí mạng; hơn nữa qua bản kế hoạch ông đã nhận ra năng lực thực sự của tôi. “Con làm ba thất vọng quá.” Ông thở dài, quay mặt đi. “Ba không giúp con chuyện này được. Con phải tự chịu trách nhiệm về hành động của mình.” Dĩ Ninh tuyệt vọng ngã quỵ xuống sàn, tiếng khóc thảm thiết vang khắp phòng. Bà Khổng cũng ôm mặt khóc nức, liên tục van xin ông Khổng giúp, nhưng ông vẫn từ chối.

Tôi đứng nhìn, trong lòng không chút thương xót. Họ đã chà đạp nguyên chủ đến chết, giờ phải trả giá là tất yếu.

Hệ thống lại báo: hoàn thành giai đoạn ba, thưởng hai nghìn điểm, mở kỹ năng “Hào quang nữ đế”, để tôi tỏa sáng trong mọi lĩnh vực. Trận chiến chưa kết thúc, nhưng phần thắng đã trong tay. Dĩ Ninh sẽ phải đối mặt với pháp luật, Khổng thị sẽ sớm thuộc về tôi. Tôi sẽ cho tất cả thấy Khổng Tiếu Nghi không phải kẻ vô dụng mà là một nữ vương thực thụ.

⚑ Báo lỗi chương 4 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích