Hào Môn Chê Tôi Lưu Manh Và Thân Phận Cảnh Sát
- Số chương:
- 5
- Trạng thái:
- Hoàn thành
- Loại:
- Truyện lẻ
- Thời lượng:
- 41:16
- Giọng đọc:
- Trúc Ly (AI)
- Lượt nghe:
- 0
- Đăng:
- Cập nhật:
Hẹn giờ
Giới thiệu
Ngôn Sơ Vãn trở về nhà họ Ngôn liền bị thiên kim giả Ngôn Nhược Đồng cùng cha mẹ ruột khinh bỉ vì những vết sẹo và lối sống bụi bặm. Họ không hề hay biết rằng đứa con gái họ coi thường lại chính là cảnh sát chìm đang thực hiện nhiệm vụ tối mật.
Biệt thự xa hoa bậc nhất Lam Hải mở ra trước mắt tôi một màn kịch gia đình sướt mướt đến buồn nôn. Dưới chùm đèn pha lê rọi ánh vàng nhạt, Ngôn Nhược Đồng, cô thiên kim giả đã ngồi lên vị trí của tôi suốt hai mươi hai năm, đứng đó với gương mặt lê hoa đái vũ.
"Bố, mẹ, anh hai... chị Sơ Vãn về rồi, chỗ này con phải trả lại cho chị ấy. Từng ấy năm được làm con gái bố mẹ, được anh hai cưng chiều, Nhược Đồng thỏa lòng lắm. Con xin dọn ra ngoài, để khỏi thành kỳ đà cản mũi lúc cả nhà đoàn tụ."
Cô ta khoác chiếc váy lụa trắng tinh, mong manh như đóa bạch liên hoa chỉ cần gió thổi là bay, tay kéo chiếc vali bé xíu, loại hàng hiệu bản giới hạn giá cả trăm nghìn tệ. Từng giọt lệ lăn xuống đều đặn, chuẩn xác như đã cài sẵn chương trình. Cô ta cúi đầu ở đúng góc độ lộ ra cần cổ thon dài, tạo nên vẻ yếu đuối khiến ai nhìn cũng muốn che chở.
"Nhược Đồng, con nói dại gì thế!"
Bà Ngôn, phu nhân đeo bộ ngọc bích lấp lánh, vội vàng chạy tới ôm chầm lấy cô ta. Rồi quay sang nhìn tôi như nhìn đống rác trôi dạt vào nhà, chứ chẳng phải cô con gái ruột thất lạc vừa được tìm thấy. "Con là cục cưng của mẹ, mẹ nuôi con từ khi còn đỏ hỏn, chẳng ai có quyền đuổi con đi. Ai muốn bước vào nhà này thì phải biết điều, nếu không thì cút về cái xó nghèo hèn của nó."