Bỏ qua tới nội dung

Chương 5: Con dao gọt hoa quả, bản án và nghĩa trang

Truyện audio Hào Môn Chê Tôi Lưu Manh Và Thân Phận Cảnh Sát · 5 chương

Chương 5: Con dao gọt hoa quả, bản án và nghĩa trangHào Môn Chê Tôi Lưu Manh Và Thân Phận Cảnh Sát
0:009:10
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Thế nhưng tôi chưa kịp còng tay hai lão già thì cánh cửa phòng làm việc bị đẩy bung ra. Nhược Đồng lao vào, trong tay là con dao gọt hoa quả, đôi mắt điên loạn nhắm thẳng vào tôi.

“Ngôn Sơ Vãn, mày phá nát nhà tao, tao giết mày!”

Tiếng thét xé toạc bầu không khí căng cứng trong phòng. Cô ta lao đến như thiêu thân mất trí, mũi dao sáng loáng chĩa vào ngực tôi. Mặc Trì cuống cuồng đuổi theo, mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp kêu: “Nhược Đồng, đừng!” Nhưng đã muộn: tốc độ của Nhược Đồng, được ghen tuông và tuyệt vọng đẩy lên, nhanh hơn hẳn bình thường. Đối diện lưỡi dao đang lao tới, tôi không hề hoảng, nhịp tim thậm chí chẳng nhanh thêm một nhịp.

Những năm huấn luyện khắc nghiệt nơi biên giới đã biến tôi thành cỗ máy phản xạ. Tôi nghiêng người cho mũi dao lướt qua vai áo lụa, cùng lúc đưa tay trái tóm gọn cổ tay cô ta. Một đòn bẻ gập dứt khoát buộc Nhược Đồng nhả dao. Con dao rơi xuống sàn gỗ kêu loảng xoảng khô khốc.

“Á!” Nhược Đồng kêu lên đau đớn, nước mắt lại tràn ra. Nhưng lần này không phải diễn. Tôi không nương tay, thêm một cú quét chân khiến cô ta ngã đập xuống, đè lên chính con dao gọt hoa quả vừa rơi.

“Mày… mày dám đánh tao!” Nhược Đồng giãy giụa, ngẩng gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt lẫn phấn son lên, mắt đầy oán độc. “Mày là sao chổi! Từ lúc mày bước vào nhà này, mọi thứ đều đổ vỡ. Bố tao bị bắt, Mặc Trì mất mặt, tao thành trò cười. Tao hận mày!”

Tôi đứng cao hơn, nhìn xuống cô ta, ánh mắt lạnh lẽo, không gợn chút thương hại.

“Đổ vỡ?” Tôi nhếch mép cười nhạt. “Cô tưởng cái nhà mục ruỗng này còn gì để đổ vỡ sao? Tiền xây bằng xương máu người khác, địa vị đổi bằng dối trá. Tình thân chỉ là màn kịch vụng về. Tôi không phá nó, tôi chỉ lột trần lớp vỏ mục nát của nó thôi.”

Tôi bước tới, mũi giày cao gót đặt nhẹ lên bàn tay đang cố với tới con dao của Nhược Đồng. Cô ta co tay lại, sợ hãi thu mình.

“Còn cô, Nhược Đồng.” Tôi cúi người, giọng trầm và sắc. “Hai mươi hai năm qua cô sống trong nhung lụa, hưởng thứ tình thương vốn thuộc về tôi. Chuyện đó tôi không trách, vì lỗi nằm ở người lớn. Nhưng cô lại dùng giả tạo và tâm cơ hèn hạ để hãm hại, giẫm đạp tôi ngay từ ngày tôi vào nhà. Cô tự cho mình là đóa bạch liên thanh cao, nhưng thật ra chỉ là cây tầm gửi hút máu người, hèn nhát và độc ác.”

Nhược Đồng cắn môi, chẳng nói được lời nào, chỉ còn nước mắt rơi. Mặc Trì đứng chết trân ngoài cửa, nhìn cảnh trước mặt bằng vẻ bàng hoàng. Chắc anh ta không tin nổi vị hôn thê mong manh yếu đuối của mình lại dám cầm dao giết người.

Lúc này tiếng bước chân dồn dập vang ngoài hành lang, hàng chục cảnh sát vũ trang hạng nặng xông vào, nòng súng chĩa khắp phía. Đội phó của tôi, người đàn ông vạm vỡ có vết sẹo dài trên trán, bước lên giơ thẻ ngành.

“Đội trưởng!” Anh đập gót chào tôi, mắt lướt qua hiện trường bừa bộn. “Bên ngoài đã khống chế xong. Toàn bộ tài liệu và máy chủ của Ngôn thị, Thẩm thị đã niêm phong.”

“Tốt.” Tôi gật đầu, ném chiếc USB chứa dữ liệu sổ cái cho anh. “Chứng cứ rửa tiền nằm trong này. Bắt Ngôn Chấn Hoa, chủ tịch Thẩm thị và Rắn Độc. Còn cô ta…” Tôi hất cằm về phía Nhược Đồng đang nằm rạp dưới sàn. “Tội cố ý giết người chưa đạt, đưa hết về trụ sở.”

Cảnh sát lập tức tiến lên, còng tay những kẻ phạm tội. Ngôn Chấn Hoa và chủ tịch Thẩm đã gục hoàn toàn, bị lôi đi như hai con chó chết. Rắn Độc vẫn bất tỉnh, được khiêng lên cáng dưới sự canh chừng nghiêm ngặt. Chỉ Nhược Đồng vẫn giãy và khóc ầm lên khi hai nữ cảnh sát nắm nách kéo đi.

“Mặc Trì, cứu em! Em không muốn ngồi tù! Mặc Trì!”

Cô ta hướng ánh nhìn cầu cứu về phía Mặc Trì, nhưng anh ta chỉ lùi một bước, quay mặt tránh đi. Vẻ kiêu căng hống hách của vị thái tử gia ngày nào tan biến sạch, chỉ còn hèn nhát và sợ hãi. Anh ta biết Thẩm thị đã sụp, bản thân cũng khó thoát liên đới. Tình thanh mai trúc mã, đứng trước pháp luật và lợi ích, mỏng như tờ giấy.

Tôi dõi theo họ bị áp giải lên xe cảnh sát, trong lòng chẳng chút vui sướng hay hả hê, chỉ có trống rỗng và mỏi mệt. Chuyên án kéo ba năm trời đằng đẵng cuối cùng cũng đóng lại, song những vết thương trong tim, những ám ảnh vì đồng đội đã hy sinh, liệu bao giờ mới lành? Tôi bước ra ban công, để gió đêm buốt giá thổi tung mái tóc. Dưới sân biệt thự, những chiếc xe cảnh sát nháy đèn xanh đỏ nối nhau rời đi, chở theo bọn tội đồ và cả một gia tộc hào môn mục nát.

Điện thoại đổ chuông, cắt dòng suy nghĩ của tôi. Là cục trưởng.

“Sơ Vãn, làm tốt lắm. Chuyên án kết thúc rực rỡ, mai về báo cáo rồi nghỉ phép một thời gian. Cháu vất vả rồi.” Giọng ấm trầm của cục trưởng vọng qua đầu dây.

“Vâng, thưa cục trưởng.” Tôi đáp khẽ, giọng hơi khàn.

Tôi cúp máy, ngước lên bầu trời đêm không một vì sao. Cuộc đời hào môn giả dối, những màn tranh sủng rẻ tiền, thảy đã chấm dứt. Từ mai tôi sẽ trở về là chính mình: Ngôn Sơ Vãn, cảnh sát ngầm bí danh Sói Đen. Tôi xoay người rời khỏi căn biệt thự xa hoa mà lạnh lẽo ấy, không ngoảnh lại một lần. Bóng tối nuốt trọn dáng hình cô độc của tôi, nhưng trong lòng một tia sáng mới đang nhen lên.

Cuộc chiến với cái ác chưa bao giờ ngừng, và tôi sẽ luôn có mặt ở nơi bóng tối đặc quánh nhất để giữ ánh sáng cho những người vô tội.

Một tháng sau, phiên tòa xử đường dây rửa tiền và buôn ma túy xuyên quốc gia khép lại bằng những bản án đích đáng. Tôi ngồi ở khu dự khán trong bộ quân phục cảnh sát thẳng nếp, trước ngực lấp lánh tấm huân chương danh dự, bình thản nhìn những kẻ đứng trước vành móng ngựa. Ngôn Chấn Hoa và chủ tịch Thẩm, hai kẻ từng một tay che trời ở Lam Hải, giờ hốc hác già đi trong bộ đồ tù sọc trắng đen.

Các tội rửa tiền quy mô lớn, tiếp tay băng đảng ma túy và trốn thuế đem về cho họ án chung thân, toàn bộ tài sản bị tịch thu. Nghe tòa tuyên, Ngôn Chấn Hoa quỵ xuống, đôi mắt đục ngầu vô hồn. Có lẽ đến giờ ông ta vẫn không hiểu tại sao cơ nghiệp cả đời xây từ đồng tiền bẩn lại bị chính đứa con gái ruột từng bị mình khinh rẻ làm sụp đổ. Rắn Độc, trùm tội phạm quốc tế, bị tuyên tử hình. Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt độc địa, tôi chỉ đáp lại nụ cười nhạt.

Ác giả ác báo, lưới trời lồng lộng, chẳng chừa ai.

Rồi đến màn cuối của Nhược Đồng. Tội cố ý giết người chưa đạt, thêm việc bị phanh phui có dính vào vài giao dịch tài chính phi pháp của Ngôn thị theo sự xúi giục của Ngôn Chấn Hoa, cô ta lĩnh mười lăm năm tù. Lúc cảnh sát giải đi, Nhược Đồng gào thét như điên. Nhìn thấy tôi, mắt cô ta đỏ ngầu tia máu, nước mắt ướt nhoẹt nhưng không còn nét lê hoa đái vũ đáng thương xưa kia, chỉ còn bộ dạng thảm hại kinh người.

“Ngôn Sơ Vãn, đồ tiện nhân! Trả cuộc đời lại cho tao! Trả lại đây!”

Tôi tới sát hàng rào ngăn, hơi cúi xuống, giọng trầm chỉ đủ hai ta nghe.

“Cuộc đời cô do chính tay cô phá nát. Nếu cô không tham, không ác, biết đâu cô đã sống yên ổn. Đừng đổ cho ai, hãy trách cái tâm cơ mục ruỗng của mình. Chúc cô cải tạo tốt.”

Tôi quay lưng bước đi, bỏ lại sau tiếng khóc than bi thương của cô ta vọng khắp phòng xử. Ngoài tòa án, trời Lam Hải xanh rực, nắng ấm tràn xuống những con phố đông người.

Tôi nghe tin rằng sau khi Ngôn thị và Thẩm thị tuyên bố phá sản, Cảnh Hiên và bà Ngôn bị đuổi khỏi biệt thự. Chủ nợ kéo đến siết nợ, lột nốt những món hàng hiệu cuối cùng trên người họ. Cảnh Hiên, cậu ấm quen thói ăn chơi phóng túng, giờ phải đi khuân vác ở bến cảng, kiếm từng đồng lẻ để mua cơm. Bà Ngôn hóa điên, ngày ngày thơ thẩn quanh các khu chợ cá, miệng lầm bầm nguyền rủa những kẻ đã hại nhà bà, thỉnh thoảng lại ôm con cá chết mà gọi tên Nhược Đồng.

Còn Mặc Trì, thái tử gia ngạo mạn năm nào, vì phải gánh món nợ khổng lồ của gia đình nên chạy trốn khắp nơi. Nghe đâu anh ta bị bọn cho vay nặng lãi đánh gãy một chân, giờ rửa bát thuê trong quán ăn tồi tàn ngoại ô. Họ từng đứng trên đỉnh, coi rẻ những người ở đáy xã hội. Giờ chính họ đang nếm đúng thứ cảm giác bị giẫm đạp, bị khinh miệt mà họ từng gieo lên người khác: một cái kết hoàn hảo cho cả nhà tệ bạc.

Chiều hôm đó, tôi mua bó cúc trắng, lái xe tới nghĩa trang liệt sĩ nằm trên ngọn đồi ngoại thành. Gió hiu hiu thổi, đưa theo mùi cỏ dại ngai ngái. Tôi dừng lại trước ba ngôi mộ xếp cạnh nhau. Trên mỗi tấm bia là gương mặt trẻ cương nghị, mãi mãi đứng lại ở tuổi hai mươi. Họ là đồng đội của tôi, đã gục ngã giữa mưa đạn Tam Giác Vàng cách đây ba năm. Tôi đặt hoa xuống, đưa tay chào đúng điều lệnh. Khóe mắt cay cay nhưng tôi không khóc. Nước mắt tôi đã cạn từ trong rừng sâu.

Giờ chỉ còn lại sự kiên cường và niềm tự hào.

“Đội trưởng Tiểu Hứa, lão Bành, nhiệm vụ xong rồi.” Tôi nói khẽ, giọng nghẹn mà dứt khoát. “Đường dây của chúng đã bị triệt phá, những kẻ đầu sỏ đã đền tội. Các anh dưới đó yên nghỉ được rồi.”

Tôi đứng đó thật lâu, để gió vuốt ve gò má, cuốn đi những muộn phiền, ám ảnh và đau đớn suốt ba năm. Vết sẹo trên cánh tay dường như cũng thôi nhức. Nó không còn là sự xấu xí, mà là bằng chứng rằng tôi đã sống, đã chiến đấu và đã thắng.

Điện thoại trong túi lại rung, lần này là tin nhắn của cục trưởng: “Nghỉ đủ chưa? Sói Đen, có chuyên án mới ở biên giới phía nam, lần này nguy hiểm và phức tạp hơn. Cô sẵn sàng nhận nhiệm vụ không?”

Tôi mỉm cười, nụ cười nhẹ nhõm và rạng rỡ nhất từ trước đến giờ. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả một góc trời, hắt lên bộ quân phục của tôi, rực rỡ kiêu hãnh. Tôi gõ nhanh dòng hồi âm: “Sói Đen sẵn sàng chờ lệnh xuất phát.”

Tôi quay lưng, sải những bước dài chắc chắn xuống đồi, để lại sau mình quãng đời hào môn mục ruỗng cùng một gia đình cùng huyết thống mà lạnh lùng. Phía trước tôi là lối đi mở rộng, tuy lắm gai góc và hiểm nguy, nhưng là lối tôi tự chọn: lối của lẽ phải và ánh sáng.

⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh

Bạn vừa nghe xong Hào Môn Chê Tôi Lưu Manh Và Thân Phận Cảnh Sát

Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.

Có thể bạn sẽ thích