Chương 1: Cánh cửa bật mở giữa giờ kiểm tra
Truyện audio Hoa Khôi Chuyển Trường Gặp Cả Lớp Miễn Nhiễm · 5 chương
Hẹn giờ
Đại học Hoài Dương nổi tiếng là nơi tụ hội của giới tinh anh trong thành phố. Sinh viên ở đây chẳng thiếu tiền, càng chẳng thiếu nhan sắc. Thứ duy nhất tụi tôi thiếu thường trực là giấc ngủ.
Sáng thứ sáu hôm đó, cả khoa truyền thông nín thở làm bài kiểm tra của giáo sư Hồ, người được truyền tai nhau là Diêm Vương sống của trường. Phòng thi yên đến mức nghe được cả tiếng muỗi vo ve. Ai dại gì ngẩng đầu lên, lập tức hứng một ánh mắt sắc như dao cạo từ ông thầy đang đứng sừng sững trên bục.
Đúng lúc ấy, cửa lớp bị đẩy tung. Rầm một tiếng, sự tĩnh lặng vỡ vụn. Phản xạ tự nhiên, cả bọn đồng loạt ngẩng phắt lên nhìn ra cửa.
Ở đó là một cô gái mặc chiếc váy trễ vai trắng mỏng tang, tóc uốn lọn lớn phồng bồng bềnh, gương mặt trát phấn nhũ lấp lánh dưới ánh đèn huỳnh quang. Nhưng thứ đáng chú ý chẳng phải ngoại hình mà là điệu bộ. Thấy cả lớp dán mắt vào mình rồi im bặt, cô nàng bỗng ửng hồng đôi má, đưa tay vuốt lọn tóc vắt qua vai, cằm hếch đúng góc bốn mươi lăm độ chuẩn như trong sách dạy nữ chính ngôn tình. Khóe môi cong lên thành một nụ cười mà chắc chính cô ta tin là nghiêng nước nghiêng thành.
Cô ta đứng tạo dáng ở ngưỡng cửa trọn mười giây. Cả lớp chẳng ai thốt một lời.
Thực ra bọn tôi im không phải vì cô ta. Ngay sau lưng cô gái ấy, ngoài hành lang, giáo sư Hồ vừa quay lại từ nhà vệ sinh, đang khoanh tay đứng đó, mặt đen như đáy nồi. Áp suất quanh thầy tụt xuống mức âm, một cơn bão cấp mười hai sắp ập tới. Vậy mà cô gái kia hoàn toàn không cảm nhận được hiểm họa đang kề sau gáy.
Cô ta hắng giọng, cất tiếng nũng nịu ngọt đến nổi da gà:
“Chào mọi người, mình là Kim Tư Tư, sinh viên mới chuyển đến nè. Mình biết mình hơi nổi bật, nhưng mọi người đừng nhìn mình đến mức im bặt như vậy chứ, mình ngại lắm đó.”
Nói xong cô ta còn che miệng khúc khích. Cả lớp, tôi dám chắc, đang cùng một suy nghĩ giống nhau. Bên cạnh tôi, Cung Dịch hít vào một hơi lạnh, còn tôi suýt cắn đứt lưỡi mình. Trí tưởng tượng của cô gái này bay tới tận dải ngân hà luôn rồi sao? Ai thèm nhìn cô ta chứ, bọn tôi đang nhìn Diêm Vương phía sau kìa!
Giáo sư Hồ cuối cùng cũng hết kiên nhẫn. Thầy hắng giọng thật to, đập xấp tài liệu vào khung cửa, quát:
“Em kia, tạo dáng đủ chưa? Đây là lớp học hay sàn catwalk? Vào muộn hai mươi phút, gây ồn ảnh hưởng người khác, trừ năm điểm chuyên cần. Còn không mau tìm chỗ ngồi, hay đợi tôi trải thảm đỏ mời em?”
Kim Tư Tư giật bắn, quay phắt lại. Thấy gương mặt hầm hầm của thầy, nụ cười kiêu ngạo của cô ta đông cứng. Nhưng chỉ một nhịp sau, cô ta đã chớp đôi mắt ướt rượt, cắn môi dưới, dựng lên vẻ tủi thân.
“Thầy ơi, em xin lỗi, tại mọi người nhìn em nhiệt tình quá nên em…”
“Cả lớp cúi xuống làm bài. Ai ngẩng đầu, trừ thêm mười điểm.” Giáo sư Hồ gắt, cắt ngang chẳng cho nói hết.
Kim Tư Tư bĩu môi, giậm chân một cái thật mạnh rồi ấm ức bước vào. Cô ta quét mắt khắp phòng và nhận ra chỉ còn đúng một chỗ trống, chiếc ghế cạnh tôi và Cung Dịch.
Cung Dịch là hot boy của khoa: nhà giàu, học giỏi, mặt lúc nào cũng lạnh tanh, đúng khẩu vị của mấy cô nàng thích tự biên tự diễn. Chỉ cần liếc thấy cậu ấy, hai mắt Kim Tư Tư sáng rực như đèn pha ô tô giữa đêm. Cô ta lật đật đi tới, cố tình đánh hông qua trái qua phải, kéo theo một làn nước hoa rẻ tiền xộc thẳng vào mũi tôi. Ghế bị kéo kêu ken két, cô ta thả người ngồi phịch xuống cạnh tôi, rồi quăng chiếc túi có logo to đùng lên bàn, không quên xoay logo về phía Cung Dịch.
“Chào bạn học.” Cô ta chống cằm, nghiêng đầu nhìn Cung Dịch, giọng như muốn chảy thành nước. “Mình mới tới, chưa có sách, cho mình xem chung với được không?”
Cung Dịch đang mải giải bài xác suất thống kê, thậm chí không buồn ngẩng lên:
“Đang kiểm tra. Đừng làm phiền.”
Bị từ chối phũ phàng, mặt Kim Tư Tư thoáng sượng. Nhưng cô ta lập tức tự tìm cho mình một lời biện hộ. Tôi nghe rõ cô ta lẩm bẩm: con trai mà, thấy gái xinh thì giả vờ lạnh lùng để gây chú ý thôi.
Tôi đang nhấp ngụm nước, nghe xong suýt phun cả vào bài thi. Quay sang nhìn cô ta, tôi cố giữ giọng chân thành hết mức có thể:
“Bạn Kim Tư Tư này, bạn xích sang bên kia chút được không? Nước hoa của bạn nồng quá, ba con muỗi dưới gầm bàn tôi ngạt chết rồi. Sinh linh nhỏ bé cũng là mạng sống, bạn bớt xịt đi để tích đức nhé.”
Kim Tư Tư xoay sang trừng tôi, đánh giá từ đầu xuống chân. Hôm nay tôi chỉ mặc áo phông rộng và quần jean, trông bình thường hết chỗ nói. Chắc trong mắt cô ta, tôi chẳng qua là con vịt con xấu xí đang ghen tị với nàng thiên nga.
“Cậu thì biết cái gì?” Cô ta hếch cằm, chỉ vào chiếc túi. “Đây là nước hoa phiên bản giới hạn, cậu làm thêm cả năm cũng chẳng mua nổi. Còn chiếc túi này năm vạn tệ đấy. Đừng vì ghen với nhan sắc và độ giàu của tôi mà ăn nói chua ngoa.”
Tôi ngó chiếc túi năm vạn tệ của cô ta: đường may lệch khoảng hai ly, chữ C trên logo méo xệch, lớp da bóng loáng một cách giả tạo. Tôi nhếch mép:
“Ồ, năm vạn tệ cơ à? Hàng Quảng Châu dạo này lên giá dữ ha. Lần sau mua đồ fake nhớ dặn người bán cắt sạch chỉ thừa nhé. Kìa, sợi chỉ dài thòng dưới đáy túi đang vẫy chào tôi đấy.”
Mặt Kim Tư Tư đỏ bừng, rồi tái đi, rồi lại đỏ. Cô ta vội nhét chiếc túi xuống gầm bàn, nghiến răng rít:
“Cậu ngậm máu phun người! Cậu là cái thá gì mà dám phán xét đồ của tôi, đồ nhà quê!”
Tôi chưa kịp đáp thì một viên phấn từ bục giảng bay vèo xuống, trúng ngay giữa trán cô ta.
“Cô kia, vừa vào lớp đã ồn ào cái gì? Ra hành lang đứng phạt cho tôi!”
Kim Tư Tư ôm trán, nước mắt lưng tròng nhìn Cung Dịch, hệt như đang chờ chàng anh hùng ra cứu mỹ nhân. Cung Dịch chỉ lùi ghế ra xa một chút, lẩm bẩm: “Ồn quá.”
Thế là cô hoa khôi tự phong, ngay buổi đầu đi học, đã ôm chiếc túi hàng nhái năm vạn tệ lủi thủi ra hành lang chịu phạt, dưới những ánh nhìn mỉa mai của cả lớp.
Nhưng nếu ai nghĩ cô ta sẽ vì thế mà biết điều rút lui thì đã đánh giá quá thấp sức mạnh của chứng hoang tưởng. Sóng gió ở Đại học Hoài Dương mới chỉ bắt đầu.