Bỏ qua tới nội dung

Chương 3: Bà chủ đất và màn vỡ mộng của hai cha con

Truyện audio Hoa Khôi Chuyển Trường Gặp Cả Lớp Miễn Nhiễm · 5 chương

Chương 3: Bà chủ đất và màn vỡ mộng của hai cha conHoa Khôi Chuyển Trường Gặp Cả Lớp Miễn Nhiễm
0:0010:31
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Thính Vũ Các ẩn mình sau một vườn trúc xanh rì, lối kiến trúc cổ điển pha chút hiện đại. Chúng tôi vừa bước qua cửa, người đàn ông mặc bộ vest đen may thủ công phẳng phiu đã ra đón ngay: chú Khổng, quản lý cấp cao của nhà hàng. Nụ cười nghề nghiệp trên mặt chú tan đi khi nhìn thấy tôi, thay bằng vẻ kính cẩn xen lẫn thân tình từ tận đáy lòng.

“Tiểu thư, cậu Cung, phòng Tầm Mai chuẩn bị xong cả rồi ạ. Cua nhện Alaska sáng nay vừa chuyển bằng máy bay riêng tới, trong bể vẫn còn sủi bọt. Tiểu thư có muốn xem qua trước khi bếp chế biến không?”

Tôi xua tay. “Không cần đâu chú Khổng. Cháu tin tay nghề chú Mai. Cứ hấp nguyên vị, thêm chút sốt bơ tỏi mỏng là được. À, pha cho cháu ấm trà Long Tỉnh trước nhé.”

Chú Khổng cúi người bốn mươi lăm độ, đích thân dẫn hai đứa vào phòng riêng. Thính Vũ Các vốn chẳng có thẻ bạc, thẻ vàng hay thẻ kim cương nào hết; khách ở đây chỉ chia hai loại, người được mời và kẻ bị từ chối. Riêng tôi chẳng cần thẻ, bởi mảnh đất nhà hàng đang thuê để kinh doanh nằm trong sổ đỏ đứng tên mẹ tôi. Nói cách khác, tôi là bà chủ nhà của họ.

Đĩa cua nhện khổng lồ vừa được bưng lên, mùi hải sản tươi quyện bơ tỏi thơm lừng, tôi còn chưa kịp hưởng thì bên ngoài sảnh đã vọng vào những tiếng ồn chói tai.

“Tôi đã bảo là tôi có quen biết! Bố tôi là Kim Đại Hưng, giám đốc công ty vật liệu xây dựng Phú Xương đấy! Các người làm ăn kiểu gì mà dám chặn tôi? Gọi quản lý ra đây!”

Giọng the thé, chói lói, đậm chất trà xanh nổi đóa ấy, dù có hóa thành tro tôi cũng nhận ra là Kim Tư Tư. Tôi với Cung Dịch nhìn nhau, đồng loạt đặt nĩa xuống. Chú Khổng đang rót trà cho chúng tôi thì nhíu mày, vẻ áy náy hiện lên mặt.

“Xin lỗi tiểu thư, để tôi ra xử lý. Chắc có kẻ không hiểu quy củ đến gây rối.”

“Không sao ạ, chú cứ để cửa hé một chút. Cháu cũng muốn xem quy củ của nhà họ Kim lớn cỡ nào.” Tôi mỉm cười, nâng chén trà lên nhấp một ngụm.

Qua khe cửa gỗ chạm hoa, tôi thấy Kim Tư Tư đang chống nạnh trước quầy lễ tân, sau lưng là ba bốn nữ sinh cùng lớp, đúng những người ban nãy còn khen tấm thẻ VIP bạc hết lời. Hóa ra để cứu lại chút thể diện cuối cùng, cô ta đã cắn răng dắt cả đám tùy tùng tới tận cửa nhà hàng, quyết chứng minh đẳng cấp của mình.

Cô lễ tân vẫn giữ nụ cười chuẩn mực, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:

“Thưa cô, chúng tôi không có lịch đặt bàn nào mang tên Kim Đại Hưng. Thính Vũ Các chỉ tiếp hội viên. Nếu cô không có mã số hội viên, mong cô vui lòng rời đi để không ảnh hưởng các thực khách khác.”

“Cô dám đuổi tôi?” Kim Tư Tư trừng mắt, đôi giày cao gót nện cộp cộp xuống sàn cẩm thạch. “Tháng trước bố tôi còn ăn ở đây với tổng giám đốc cả một tập đoàn lớn, mấy người là cái thá gì mà cản? Tin không, chỉ cần bố tôi nhấc máy gọi một cuộc, mai cái nhà hàng rách này đóng cửa luôn!”

Đúng lúc ấy chú Khổng từ hành lang khu riêng bước ra. Thấy quản lý xuất hiện, Kim Tư Tư như vớ được phao, cằm hất lên tận trời:

“Ông là quản lý ở đây đúng không? Nhân viên của ông dám thô lỗ với khách VIP! Mau đuổi việc cô ta, rồi sắp cho tôi phòng bao tốt nhất!”

Chú Khổng điềm nhiên đẩy gọng kính, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua cô ta.

“Xin lỗi cô, tôi đúng là quản lý nơi này, nhưng chưa từng nghe tới cái tên Kim Đại Hưng nào. Còn chuyện đóng cửa Thính Vũ Các, e rằng bố cô chưa đủ tư cách.”

Đám nữ sinh theo sau Kim Tư Tư bắt đầu xì xào, nhìn cô ta với vẻ nghi ngờ lẫn mỉa mai. Bị dồn vào chân tường, cô ta cuống quýt ngó quanh tìm cớ đánh trống lảng. Rồi ánh mắt sắc như radar của cô ta xuyên qua khe cửa phòng đang hé, khóa chặt vào tôi và Cung Dịch. Hai mắt cô ta lóe lên như vớ được vàng.

Cô ta đẩy anh bảo vệ đang tiến lại, lao thẳng tới phòng chúng tôi, chỉ vào mặt tôi hét lớn:

“Á à, tôi biết ngay mà! Quản lý, ông bảo nhà hàng quy định nghiêm lắm cơ mà? Vậy sao hai đứa sinh viên nghèo kiết xác này lại ngồi được trong phòng riêng? Chắc chắn là lén trà trộn vào ăn cắp đồ thừa!” Rồi cô ta quay sang đám bạn đang ngơ ngác, vẫy tay rối rít: “Mọi người lại đây xem này! Triệu Y Lan với Cung Dịch đang ăn vụng ở trong này nè! Ở lớp thì ra vẻ thanh cao, hóa ra chui rúc vào đây gặm xương thừa của người giàu!”

Tôi từ tốn đặt chén trà xuống, chiếc chén sứ chạm mặt bàn kính nghe một tiếng cạch lạnh. Cung Dịch khẽ thở dài, rút khăn lau miệng.

“Y Lan, tớ bắt đầu thấy đau đầu với con mụ điên này rồi đấy.”

Tôi đứng lên, chỉnh lại vạt áo, thong thả bước ra ngoài đối diện với Kim Tư Tư đang vênh váo đắc ý.

“Kim Tư Tư, cậu mù hay thiểu năng vậy?” Tôi chỉ tay vào con cua nhện to đùng còn bốc khói nghi ngút trên bàn. “Có ai ăn đồ thừa mà thức ăn còn nguyên vẹn thế này không? Gạch cua còn chưa ai đụng tới kìa. Hay là đồ thừa nhà cậu toàn món sang trọng thế này nên cậu quen mắt?”

Kim Tư Tư cứng họng chừng ba giây, nhưng bản tính trà xanh không cho phép cô ta chịu thua. Sắc mặt cô ta đổi hẳn, từ hung hăng chuyển sang khinh bỉ cùng cực. Cô ta khoanh tay trước ngực, bĩu môi quét mắt từ đầu tới chân tôi.

“À, ra thế.” Cô ta kéo dài giọng, nói to cốt để cả sảnh nghe cho rõ. “Áo quần không có nổi một cái logo như cậu mà đòi ăn ở Thính Vũ Các, lại ngồi phòng riêng nhậu cua Alaska? Chắc chắn đã cặp với lão già bụng phệ nào đó, được người ta nuôi nên mới ngang ngược thế chứ gì. Dơ bẩn! Cung Dịch, cậu đừng để vẻ ngây thơ của cô ta đánh lừa!”

Cô ta vừa dứt lời, nhiệt độ trong sảnh như rơi xuống dưới không độ. Chú Khổng, nãy giờ vẫn điềm tĩnh, nay mặt đã đen như đáy nồi. Chú bước lên chắn trước mặt tôi, giọng trầm xuống, mang theo uy áp đáng sợ:

“Cô gái, ăn nói cho cẩn thận. Cô có biết người cô vừa xúc phạm là ai không?”

Kim Tư Tư cười khẩy, hất lọn tóc uốn ra sau lưng. “Là ai? Một con bé làm gái bao dựa hơi đàn ông chứ ai! Quản lý, ông đừng che chở cho cô ta. Tôi sẽ chụp ảnh đăng lên diễn đàn trường, bóc phốt cái nhà hàng chứa chấp loại này cho các người sập tiệm!”

Cô ta vừa móc điện thoại ra định chụp thì từ cửa chính vang lên một giọng ồm ồm đầy hoảng hốt:

“Tư Tư! Mày đang làm cái trò điên khùng gì ở đây hả?”

Mọi người quay đầu. Từ cửa chính, một ông chú trung niên lùn tịt, béo ú, đầu hói, bộ vest chật căng người, mồ hôi chảy ròng ròng, lao vào như bị ai đuổi. Chỉ một cái nhìn, sự ngạo mạn trên mặt Kim Tư Tư tan biến, sắc mặt cô ta không còn giọt máu.

“Bố… sao bố lại ở đây?” Cô ta run run hỏi.

Người đàn ông thở hồng hộc như trâu kéo cày, cái bụng phệ bị bộ vest ép chặt trông như quả bóng sắp nổ. Ông ta không thèm liếc con gái lấy một cái mà đi thẳng tới chú Khổng, khom lưng, hai tay xoa vào nhau liên hồi, mồ hôi túa ra như tắm.

“Quản lý Khổng, thành thật xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi ngài! Con gái tôi ở nhà được nuông chiều quá nên hư, đầu óc cũng không bình thường. Mong ngài đại nhân đại lượng, đừng chấp nó.”

Kim Tư Tư sững sờ, mắt trợn như muốn rớt khỏi hốc. Cô ta chạy tới kéo áo bố, giọng the thé:

“Bố làm gì vậy? Bố là giám đốc Phú Xương cơ mà, sao phải khúm núm trước một lão quản lý nhà hàng? Bố mau gọi người đuổi con Y Lan kia đi, nó dám sỉ nhục con!”

Chát! Một tiếng tát giòn tan cắt ngang lời cô ta. Kim Đại Hưng vung tay giáng xuống má con gái một cú trời giáng, mạnh đến mức cô ta loạng choạng lùi mấy bước rồi ngã bệt xuống nền cẩm thạch, năm dấu ngón tay hằn đỏ trên lớp phấn dày cộm.

“Mày câm miệng cho tao! Con ranh này, mày muốn hại chết cả nhà mới vừa lòng hả?” Ông ta gầm lên, mắt vằn tia máu. “Mày có biết mình đang đứng ở đâu không? Biết mày đang nói chuyện với ai không?”

Kim Tư Tư ôm má, nước mắt làm trôi cả đường kẻ mắt, thảm hại hết sức. Cô ta ngơ ngác nhìn bố rồi nhìn sang tôi, rõ ràng chưa tiêu hóa nổi chuyện đang xảy ra. Đám bạn học bám theo cô ta đã dạt sát vào góc tường, không ai dám thở mạnh.

Tôi khoanh tay tựa vào khung cửa phòng, nhếch mép cười nhạt. Kim Đại Hưng quay sang tôi, dáng điệu còn hèn mọn hơn lúc nãy, gập người chín mươi độ, run rẩy nói:

“Triệu tiểu thư, tôi là Kim Đại Hưng, nhà thầu phụ đang cung cấp gạch ốp lát cho dự án khu nghỉ dưỡng Lam Hải của tập đoàn Triệu Thị. Con gái tôi có mắt không tròng, không nhận ra Thái Sơn mà dám xúc phạm tiểu thư. Xin tiểu thư giơ cao đánh khẽ, tha cho công ty nhỏ của chúng tôi một con đường sống.”

Câu nói ấy như quả bom nguyên tử thả giữa sảnh, thổi bay toàn bộ vẻ kiêu ngạo giả tạo của Kim Tư Tư. Cô ta ngẩng phắt lên, mắt đầy hoảng loạn và không tin nổi.

“Bố nói gì cơ? Tập đoàn Triệu Thị, cô ta…”

“Mày còn không câm mồm đi! Cô ấy là đại tiểu thư độc nhất của tập đoàn Triệu Thị, con gái cưng của chủ tịch Triệu! Mày bảo cô ấy làm gái bao, cả thành phố này có ai dám bao nuôi cô ấy? Mười cái mạng mày cũng không đền nổi!” Kim Đại Hưng nghiến răng rít, hận không thể xé xác đứa con ngu ngốc.

Sảnh lặng đi đáng sợ, chỉ còn tiếng thở dốc của ông ta và tiếng thút thít của Kim Tư Tư. Đám bạn học của cô ta nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh. Tôi mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt.

“Giám đốc Kim dạy con khéo thật đấy. Mới ngày đầu chuyển trường mà cô ấy đã tự phong hoa khôi, đem thẻ giảm giá lẩu Tứ Xuyên đi lòe thiên hạ, lại còn dõng dạc khẳng định tôi là gái bao. Nếu tôi nhớ không nhầm, hợp đồng cung cấp vật liệu của công ty ông với Triệu Thị sẽ hết hạn vào cuối tháng này, đúng không?”

Nghe tới đây, hai chân Kim Đại Hưng nhũn ra, suýt quỵ xuống. “Triệu tiểu thư, xin cô nương tay! Công ty chúng tôi đang sống dựa vào dự án này. Nếu Triệu Thị cắt hợp đồng, chúng tôi chỉ còn đường phá sản, ra đường mà ở!”

Tôi thong thả bước đến trước mặt Kim Tư Tư, cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của cô ta.

“Kim Tư Tư, cậu thấy chưa? Thứ cậu gọi là đẳng cấp, thứ giàu sang cậu tự hào, trong mắt tôi chỉ là một trò hề vấy bẩn bằng tiền. Cậu lấy túi nhái năm vạn tệ ra khoe, trong khi mảnh đất cậu đang đứng, nhà hàng cậu khao khát được bước vào, đều thuộc về tài sản đứng tên nhà tôi. Cậu nghĩ mình là thiên nga, thực ra chỉ là con vịt xấu xí tự trát phấn lên người rồi hoang tưởng mình đang bay giữa trời.”

Tôi đứng thẳng dậy, quay sang Kim Đại Hưng, giọng lạnh lùng không gợn cảm xúc.

“Giám đốc Kim, chuyện hợp đồng tôi không nhúng vào việc kinh doanh của bố tôi. Nhưng tôi sẽ nhờ trợ lý gửi toàn bộ camera an ninh của Thính Vũ Các hôm nay cho ban giám đốc Triệu Thị xem. Họ sẽ tự đánh giá nhân cách của đối tác.”

Kim Đại Hưng nghe xong thì sụp đổ hoàn toàn, ngồi phịch xuống sàn, ôm đầu rên rỉ. Ông ta hiểu rõ chủ tịch Triệu bảo vệ con gái đến mức nào; Phú Xương coi như bị đuổi khỏi giới làm ăn của thành phố này.

Tôi quay lưng bước vào phòng riêng, không buồn nhìn hai cha con họ thêm lần nào. Cung Dịch nãy giờ vẫn đứng dựa cửa xem kịch, thấy tôi quay lại thì khẽ cười:

“Hả giận chưa? Cua nguội hết rồi kìa.”

“Hả rồi.” Tôi đáp gọn lỏn, cầm nĩa găm thẳng vào miếng thịt cua trắng ngần. “Nhưng tớ đánh cược ảo tưởng của Kim Tư Tư chưa dừng ở đây. Loại người như cô ta không đâm đầu vào tường thì chẳng bao giờ chịu quay lại.”

Linh cảm của tôi quả nhiên chưa bao giờ sai.

⚑ Báo lỗi chương 3 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích