Bỏ qua tới nội dung

Chương 4: Mối đính hôn trong tưởng tượng

Truyện audio Hoa Khôi Chuyển Trường Gặp Cả Lớp Miễn Nhiễm · 5 chương

Chương 4: Mối đính hôn trong tưởng tượngHoa Khôi Chuyển Trường Gặp Cả Lớp Miễn Nhiễm
0:009:16
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Sáng thứ hai tuần sau, tôi vừa bước vào lớp đã thấy không khí lạ lùng bao trùm. Kim Tư Tư đứng giữa phòng, quanh cô ta là một nhóm nữ sinh mới nịnh nọt. Nỗi tơi tả của hôm ở Thính Vũ Các đã biến mất sạch; thay vào đó là gương mặt đắc ý, vênh váo đến mức chỉ muốn chọc mù mắt người đối diện. Trông thấy tôi, cô ta hất cằm, cố tình nói to cho cả lớp nghe:

“Triệu Y Lan, đừng tưởng là đại tiểu thư Triệu Thị thì giỏi. Bố tôi tìm được chỗ dựa mới rồi, mạnh hơn nhà cậu gấp trăm lần. Cứ chờ đó, tôi sẽ dạy cậu biết thế nào là lễ độ!”

Tôi nhướng mày. Mạnh gấp trăm lần Triệu Thị? Cả thành phố này đếm trên đầu ngón tay cũng chẳng được mấy người. Tôi tò mò muốn biết vị đại thần nào xui xẻo sa chân vào cái hố mang tên nhà họ Kim.

“Ồ, vậy sao?” Tôi thong thả đi về chỗ ngồi. “Chỗ dựa mới của nhà cậu là thần thánh phương nào thế? Nói ra để tôi còn chuẩn bị tinh thần quỳ lạy.”

Kim Tư Tư cười đắc ý, lôi trong túi ra một hộp nhung đỏ chót. Nắp mở, bên trong là sợi dây chuyền kim cương lấp lánh, nhưng nhìn độ bắt sáng, tôi biết ngay đó là đá rẻ tiền.

“Mở to mắt ra mà nhìn, đây là quà đính hôn của vị hôn phu tôi tặng đấy. Anh ấy là thiếu gia độc nhất của tập đoàn Cung Thị, Cung Dịch!”

Cả lớp ngẩn ra. Đúng lúc ấy, Cung Dịch bước vào cửa lớp, nghe thấy tên mình thì khựng lại, mặt đen sầm như đáy nồi.

“Cô vừa nói cái gì?”

Giọng cậu ấy lạnh ngắt như băng ngàn năm. Cả phòng rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối, mọi ánh mắt dồn về chàng trai vốn luôn hờ hững, giờ đây phủ kín một tầng sương giá. Kim Tư Tư giật thót, nhưng kỹ năng tự lừa mình lập tức được kích hoạt. Cô ta cuống cuồng đóng nắp hộp, vuốt tóc rồi nở nụ cười mà cô ta cho là dịu dàng e ấp nhất, tiến lại gần cậu ấy.

“Cung Dịch, anh đến rồi à?” Cô ta đổi hẳn cách xưng hô, ngọt lịm, chớp chớp hàng mi giả dày cộm. “Anh đừng giận. Em biết anh muốn giữ kín chuyện đính hôn của chúng ta để tránh sự chú ý, nhưng Y Lan ức hiếp em quá đáng, em đành nói ra để bảo vệ danh dự nhà họ Cung.”

“Nhà họ Cung chúng ta?” Cung Dịch lặp lại, khóe môi giật giật như đang cố nén cơn thèm bóp cổ ai đó. Cậu ấy bước lên một bước, ép Kim Tư Tư phải lùi lại. “Cô bị hoang tưởng giai đoạn cuối à? Tôi có quen cô không? Quà đính hôn, cô lấy tin từ cái vũ trụ song song nào vậy?”

Kim Tư Tư hơi sượng mặt nhưng vẫn ngoan cố, cắn môi làm bộ oan ức:

“Sao anh lại nói vậy? Tối qua bố em vừa ăn cơm với chủ tịch Cung, chính bác ấy đề nghị mối hôn sự này mà. Bác còn nói nhà em tuy không môn đăng hộ đối, nhưng em hiền lành, hiểu chuyện, rất hợp làm con dâu nhà họ Cung.”

Ngồi ở bàn cuối nghe tới đoạn “hiền lành, hiểu chuyện”, tôi suýt sặc nước bọt. Khả năng bịa chuyện của hai cha con nhà này đúng là di truyền. Bị Triệu Thị cắt hợp đồng, sắp phá sản đến nơi, vậy mà Kim Đại Hưng vẫn mặt dày đi bám lấy Cung Thị, còn dám viết ra cái kịch bản đính hôn nực cười ấy.

Cung Dịch hít sâu, nhắm mắt như đang niệm chú Tịnh Tâm. Khi mở mắt ra, ánh nhìn của cậu ấy đã sắc như dao cạo.

“Kim Tư Tư, tôi không biết bố cô uống bao nhiêu rượu giả mới mơ ra bữa tối đó, nhưng để tôi nói thật cho cô nghe. Một: tối qua bố tôi đang họp hội đồng quản trị ở chi nhánh châu Âu, hoàn toàn không có mặt trong nước. Hai: Cung Thị không làm vật liệu xây dựng rẻ tiền, nên bố cô còn chẳng đủ tư cách bước qua cửa công ty tôi, nói gì đến ngồi ăn với chủ tịch.”

Cậu ấy dừng một nhịp, liếc chiếc hộp nhung đỏ trong tay cô ta, giọng chuyển sang giễu cợt tột độ.

“Ba: dù tôi có mù, có điếc, hay mất trí nhớ thì cũng không đời nào tặng một sợi dây chuyền đính đá giá năm mươi tệ làm quà đính hôn. Cô đang sỉ nhục gu thẩm mỹ của tôi, hay sỉ nhục tài sản nhà họ Cung đấy?”

Cả lớp bùng nổ, những tiếng cười cợt dần lan ra. Đám nữ sinh vừa nãy còn vây quanh nịnh bợ Kim Tư Tư giờ đồng loạt dạt ra xa, nhìn cô ta như nhìn người mắc bệnh hủi.

“Trời, đá giá năm mươi tệ, thế mà lúc nãy bả bảo kim cương xịn.”

“Ảo tưởng vừa thôi chứ. Nhận vơ Cung Dịch làm chồng sắp cưới, bà nghĩ mình đóng phim hả?”

“Mặt dày thật, hôm trước ở Thính Vũ Các bị vả không trượt phát nào, hôm nay lại diễn tiếp.”

Kim Tư Tư đứng chôn chân giữa lớp, mặt tái mét, môi run bần bật không nói nên lời. Chiếc hộp nhung tuột khỏi tay, rơi xuống đất, nắp bung ra, sợi dây chuyền văng ra lăn lông lốc dưới gầm bàn.

Ngay lúc ấy, điện thoại cô ta đổ chuông, nhạc chuông chói tai vang lên giữa căn phòng ồn ào. Cô ta luống cuống bắt máy, chưa kịp mở lời thì tiếng gào của Kim Đại Hưng đã xé toạc ống nghe, to đến mức không cần bật loa ngoài cả lớp vẫn nghe rõ mồn một:

“Con ranh kia, mày lại làm trò ngu xuẩn gì nữa hả? Tao vừa nhận thông báo từ ngân hàng, họ từ chối gia hạn khoản vay của công ty! Không những thế, tất cả đối tác đều đồng loạt hủy hợp đồng, nói có người đứng sau ép họ phong sát Phú Xương! Mày lại đắc tội với ai rồi?”

“Bố, bố nói gì vậy?” Kim Tư Tư hoảng loạn lắp bắp. “Con đâu có làm gì… con chỉ nói cho mọi người biết chuyện con đính hôn với Cung Dịch thôi mà…”

“Đính hôn cái mả tổ nhà mày!” Kim Đại Hưng gào lên thảm thiết. “Tao nói dối mày đấy, con ngu ạ! Tao bị Triệu Thị chèn ép đến đường cùng, nên mới bịa chuyện quen biết chủ tịch Cung để lừa mày đi vay nặng lãi giúp tao. Thế mà mày dám đem lời tao chém gió đi rêu rao khắp nơi! Giờ thì hay rồi, thư ký của chủ tịch Cung vừa gọi cảnh cáo, nếu tao còn mượn danh nhà họ Cung để lừa đảo, ông ấy cho tao đi bóc lịch. Mày giết tao rồi, con ơi!”

Tút, tút, tút. Đường dây tắt, cả lớp chìm vào một khoảng lặng chết người. Điện thoại tuột khỏi tay Kim Tư Tư, rơi xuống sàn vỡ tan. Gương mặt cô ta nhợt như tờ giấy, hai mắt trống rỗng nhìn vào hư không. Thế giới ảo tưởng mà cô ta cất công dựng lên, cả những lời dối trá cô ta tự rót vào đầu mình, đều đổ sụp, vỡ thành mảnh vụn ngay dưới chân.

Tôi nhìn cô ta mà trong lòng chẳng gợn chút thương xót. Kẻ dùng dối trá để chà đạp người khác, tự huyễn hoặc mình bằng thứ hào nhoáng giả tạo, sớm muộn cũng phải trả giá đắt.

Giáo sư Hồ bước vào lớp, thấy không khí im ắng bất thường thì nhíu mày. Thầy gõ thước xuống bàn, hắng giọng:

“Tất cả về chỗ. Bài kiểm tra lần trước điểm rất kém, hôm nay chúng ta làm lại một bài khác.”

Lớp học tản ra, ngoan ngoãn về chỗ. Chỉ còn Kim Tư Tư vẫn đứng ngây dại giữa lối đi. Giáo sư Hồ trừng mắt:

“Kim Tư Tư, em lại muốn ra hành lang đứng phạt nữa à?”

Cô ta giật mình, lảo đảo về chỗ, không dám ngẩng mặt nhìn ai. Suốt buổi học, cô ta gục xuống bàn, hai vai run lên, chẳng ai biết cô ta khóc vì hối hận hay vì nhục nhã ê chề. Còn tôi biết rõ một điều: những ngày làm hoa khôi của cô ta ở Đại học Hoài Dương đã chính thức chấm dứt, và sự trừng phạt dành cho gia đình họ Kim mới chỉ vừa bắt đầu.

Quả thật, sự sụp đổ diễn ra nhanh và triệt để hơn tôi tưởng. Chỉ trong ba ngày, diễn đàn trường ngập tràn bài bóc phốt về cô ta: từ chiếc túi nhái, tấm thẻ VIP mạo danh, cho tới đỉnh điểm là chuyện nhận vơ thiếu gia Cung Thị làm chồng sắp cưới. Mọi thứ được thuật lại chi tiết, kèm cả ảnh lẫn video quay lén trong lớp. Từ hoa khôi tự phong, Kim Tư Tư rớt đài thảm hại, thành trò tiêu khiển của cả trường.

Đi đến đâu cô ta cũng bị chỉ trỏ thì thào, còn mấy nữ sinh từng nịnh bợ thì quay xe nhanh như chớp, tranh nhau mỉa mai tẩy chay để chứng minh mình trong sạch.

Nhưng đó mới là mở màn của cơn ác mộng. Sáng thứ năm, khi tôi ngồi trong thư viện tra tài liệu cho bài luận cuối kỳ, Cung Dịch kéo ghế ngồi xuống đối diện, ném lên bàn một tập hồ sơ dày cộp. Gương mặt cậu ấy vẫn lạnh như thường, nhưng đáy mắt thoáng nét khinh bỉ tột cùng.

“Cậu xem đi. Phú Xương của nhà họ Kim không chỉ là công ty nhỏ sắp phá sản đâu. Bọn họ còn là ổ tham nhũng và làm ăn phi pháp.”

Tôi nhướng mày, lật tập tài liệu. Những con số chứng từ, hợp đồng ma hiện ra rành rành. Hóa ra Kim Đại Hưng không chỉ vay nặng lãi để giữ vỏ bọc sang trọng; ông ta còn dùng vật liệu xây dựng kém chất lượng, trộn lẫn phế thải công nghiệp, cung cấp cho các công trình. Tệ hơn, ông ta còn dính vào đường dây rửa tiền của một băng nhóm xã hội đen địa phương.

“Bố tôi cho người điều tra sau vụ cô con gái quý hóa dám mượn danh Cung Thị đi lừa đảo.” Cung Dịch nhấp ngụm cà phê đen, giọng đều đều. “Chỉ cần giao đống tài liệu này cho cảnh sát kinh tế, Kim Đại Hưng sẽ phải bóc lịch mọt gông, toàn bộ tài sản nhà họ Kim bị tịch thu để trả nợ.”

Tôi gấp tập hồ sơ lại, khẽ thở dài. “Đáng đời, gieo nhân nào gặt quả nấy. Chỉ tiếc những công trình dùng vật liệu rởm của ông ta, không biết sẽ gây ra bao nhiêu hậu quả.”

“Yên tâm,” cậu ấy đáp. “Triệu Thị đã kịp phát hiện và hủy hợp đồng trước khi lô gạch trộn phế thải đó được đưa vào khu nghỉ dưỡng Lam Hải. Còn những công trình khác, cảnh sát sẽ vào cuộc điều tra, xử lý.”

Chiều hôm ấy, bản tin thời sự đưa liên tục: Phú Xương bị niêm phong, giám đốc Kim Đại Hưng bị bắt khẩn cấp vì hàng loạt tội về kinh tế. Màn ông ta bị còng tay, cúi đầu lên xe cảnh sát được phát trực tiếp cho cả thành phố xem. Vào lớp buổi chiều, tôi thấy chiếc ghế của Kim Tư Tư bỏ trống. Mỗi người đồn một kiểu: có người bảo cô ta chạy về quê, có người lại nói chủ nợ đã siết nhà nên cô ta phải ngủ gầm cầu.

Thế nào đi nữa, tên cô ta đã bị xóa khỏi Đại học Hoài Dương, nhẹ như hạt bụi bay vào mắt, cộm một lúc rồi nước mắt cuốn đi mất.

Cuộc sống của tôi quay lại guồng quen thuộc. Tôi lên lớp, viết bài luận. Lâu lâu lại tranh luận ngang với Diêm Vương Hồ về một quan điểm truyền thông nào đó, và cũng lâu lâu rủ Cung Dịch đi ăn mấy món ngon đắt tiền, những bàn mà cậu ấy đặt được nhờ đặc quyền thiếu gia. Cứ ngỡ chuyện đã khép lại trong êm đẹp. Nhưng sóng gió chưa bao giờ chịu để tôi yên.

⚑ Báo lỗi chương 4 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích