Bỏ qua tới nội dung

Chương 2: Tấm thẻ VIP bạc và bữa trưa không mời

Truyện audio Hoa Khôi Chuyển Trường Gặp Cả Lớp Miễn Nhiễm · 5 chương

Chương 2: Tấm thẻ VIP bạc và bữa trưa không mờiHoa Khôi Chuyển Trường Gặp Cả Lớp Miễn Nhiễm
0:007:11
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Tiếng chuông hết tiết vang lên như tiếng cứu tinh của cả khoa. Giáo sư Hồ thu bài xong, hừ lạnh một tiếng, kẹp cặp rời đi. Bóng Diêm Vương vừa khuất sau khúc rẽ hành lang, lớp học lập tức ồn lên như chợ vỡ.

Tôi vươn vai, đang tính rủ Cung Dịch đi ăn thì cửa lớp lại có người bước vào. Kim Tư Tư quay về, đôi giày cao gót nện xuống nền gạch lộp cộp đầy oán khí. Khóe mắt cô ta đỏ lên, trông hệt đóa bạch liên vừa bị bão táp quật nát, mong manh đến mức khiến người ta buồn nôn.

Cô ta đi thẳng tới bàn chúng tôi, nhưng không phải để thu dọn đồ. Cô ta chống hai tay lên mặt bàn Cung Dịch, hơi cúi người xuống, cổ áo trễ vai tuột xuống vừa vặn để lộ xương quai xanh và nửa rãnh ngực, một góc nghiêng được tính toán đến từng li.

“Cung Dịch!” Giọng cô ta kéo dài âm cuối như mèo kêu mùa xuân. “Lúc nãy thầy Hồ mắng mình, sao cậu không lên tiếng giúp mình một câu? Hay là cậu sợ thầy, hay là cậu ngại thể hiện sự quan tâm trước mặt bao nhiêu người?”

Tôi đang loay hoay cắm ống hút vào hộp sữa đậu nành. Nghe câu đó, tay tôi giật một cái, ống hút xuyên thủng cả thành hộp, sữa bắn tung tóe lên bàn. Đỉnh cao của ảo tưởng là đây chứ đâu! Người ta lơ đẹp mà cô ta vẫn tự dựng được cả một bộ phim thần tượng tổng tài yêu cô nàng ngốc nghếch. Tôi thật muốn mổ não cô ta ra xem những nếp nhăn trong đó có xếp thành chữ “ảo” hay không.

Cung Dịch nhíu mày, nỗi chán ghét lộ rõ trong mắt. Cậu ấy rút mấy tờ khăn giấy, thong thả lau chỗ sữa bắn sang bàn mình, rồi phun ra ba chữ nhẹ tênh:

“Bị điên à?”

Ba chữ gọn ghẽ, sát thương cả vật lý lẫn phép thuật đều đủ đầy. Nụ cười e lệ của Kim Tư Tư cứng đờ. Cả lớp đang ồn ào bỗng im phăng phắc, mấy chục cặp mắt tò mò đổ dồn về góc phòng.

Người bình thường gặp cảnh này chắc đã muốn đào hố chui xuống. Nhưng Kim Tư Tư thì không, kỹ năng tự chữa lành và bẻ cong sự thật của cô ta đã lên đến mức tông sư. Cô ta gượng cười, vuốt tóc, lẩm bẩm thật đủ để cả lớp nghe:

“Con trai bây giờ đúng là, thích người ta mà cứ làm ra vẻ lạnh lùng. Thôi được, mình không ép cậu thừa nhận đâu.”

Rồi cô ta quay ngoắt ra đối diện cả lớp, vỗ tay hai cái:

“Mọi người ơi, hôm nay là ngày đầu mình chuyển đến lớp, coi như có duyên. Trưa nay mình muốn mời vài bạn đi ăn cho thân nhau. Mình đặt bàn ở Thính Vũ Các rồi, ai đi được thì giơ tay nhé!”

Vừa nghe ba chữ Thính Vũ Các, cả lớp đã nháo nhác. Đó đâu phải quán ăn thường: nó là một câu lạc bộ ẩm thực tư nhân hạng sang, nằm chếch đối diện cổng nam trường. Tiếng tăm của nó dựa trên ba điều. Giá món thì cắt cổ, cách tiếp khách thì như thời quý tộc, và có tiền chưa chắc đã vào nổi, bởi ai muốn bước qua cửa phải cầm thẻ hội viên hoặc có hội viên đứng ra bảo lãnh.

Thấy ai nấy trầm trồ, lòng tự tôn của Kim Tư Tư được thổi phồng như quả bóng bay. Cô ta kẹp giữa hai ngón một tấm thẻ màu bạc, cố tình xoay xoay dưới ánh đèn.

“Đây là thẻ VIP bạc của Thính Vũ Các, hạn mức mỗi tháng mười vạn tệ. Bố mình sợ mình đi học ăn uống kham khổ nên làm cho đấy. Các cậu cứ gọi thoải mái, hôm nay đại tiểu thư này bao hết!”

Mấy nữ sinh thích nịnh lập tức xúm quanh, xuýt xoa: “Oa, Tư Tư, nhà cậu giàu quá! Nghe nói thẻ VIP bạc của Thính Vũ Các phải chứng minh tài sản trên chục triệu tệ mới làm được đó!”

Kim Tư Tư cười híp mắt, tận hưởng đủ ngưỡng mộ rồi mới quay sang tôi. Ánh mắt cô ta quét qua chiếc áo phông bản giới hạn không logo của tôi, dừng lại ở đôi giày thể thao trông cũ cũ, thật ra là mẫu thiết kế riêng tôi vừa đấu giá được hồi tháng trước. Khóe môi cô ta nhếch lên đầy khinh khỉnh, giọng ban ơn:

“Bạn học này, nãy giờ ghen tị với tôi chắc cũng mệt rồi nhỉ. Có muốn đi ăn cùng không? Thính Vũ Các toàn sơn hào hải vị, chắc cả đời cậu chưa được nếm thử đâu.” Cô ta ngừng một nhịp, làm bộ khó xử. “À, nhưng chỗ đó có quy định trang phục. Cậu mặc đồ bình dân thế này, e bảo vệ không cho vào. Hay để tôi bảo phục vụ gói ít đồ ăn thừa cho cậu mang về, cũng đỡ phí.”

Cả lớp lại lặng đi, ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm. Cũng phải thôi. Y Lan này bình thường vốn kín tiếng, chưa từng khoe đồ hiệu hay xe sang, nên đa số mặc định tôi là sinh viên nghèo vượt khó sống nhờ học bổng.

Tôi bình thản lấy khăn giấy lau tay, từ tốn ngẩng lên:

“Kim Tư Tư, cậu nói thẻ VIP bạc của cậu có hạn mức mười vạn tệ một tháng?”

“Đúng vậy. Sao, sợ rồi à?” Cô ta hất cằm.

Tôi bật cười thành tiếng. “Tôi không sợ. Tôi chỉ thấy ngại giùm cậu thôi. Thính Vũ Các từ năm ngoái đã bỏ hạng thẻ bạc rồi. Cái cậu đang cầm, nếu tôi nhìn không nhầm, là thẻ giảm giá mười phần trăm của quán lẩu Tứ Xuyên đầu ngõ, ép plastic lại rồi dán thêm logo giả. Cậu nhìn kỹ góc dưới bên phải xem, còn in dòng tặng kèm một đĩa thịt bò kìa.”

Lời tôi vừa dứt, mọi ánh mắt bắn như tia laser về tấm thẻ trong tay cô ta. Một nam sinh đứng gần tò mò ghé đầu vào xem, rồi không nhịn nổi, bật cười:

“Trời, đúng thật! Tặng kèm một đĩa thịt bò khi hóa đơn trên năm trăm tệ. Tư Tư, Thính Vũ Các dạo này bán cả lẩu bình dân hả?”

Cả lớp nổ ra tràng cười vang dội. Mặt Kim Tư Tư từ trắng sang đỏ rồi tím tái như gan lợn luộc. Cô ta vội giấu tấm thẻ ra sau lưng, lùi một bước, lắp bắp:

“Các người thì biết cái gì! Đây là thẻ phiên bản cũ. Tôi… tôi cầm nhầm thẻ của người giúp việc thôi.”

“Ồ, người giúp việc nhà cậu xài thẻ VIP của Thính Vũ Các, còn đại tiểu thư thì xài túi fake năm vạn tệ. Nhà họ Kim đúng là thú vị, kẻ dưới đè đầu cưỡi cổ người trên.” Tôi thong thả bồi thêm, giọng nhàn nhạt nhưng sát thương cực mạnh.

Ngực Kim Tư Tư phập phồng dữ dội. Cô ta chỉ thẳng vào mặt tôi, hét lên:

“Triệu Y Lan! Cậu đừng ngậm máu phun người! Đồ nghèo kiết xác, lấy tư cách gì phán xét tôi? Được, hôm nay tôi sẽ cho các người thấy đẳng cấp thật sự. Cung Dịch, mình đi!”

Cô ta vươn tay định kéo tay áo Cung Dịch, nhưng cậu ấy nhanh hơn một bước, đứng bật dậy, vắt ba lô lên vai. Cậu ấy liếc qua Kim Tư Tư như nhìn một đống rác, rồi quay sang tôi:

“Y Lan, đi thôi. Quản lý Thính Vũ Các vừa nhắn, bảo bếp trưởng hôm nay nhập được cua nhện Alaska, hỏi cậu muốn hấp hay nướng.”

Cả lớp hóa đá lần nữa. Kim Tư Tư há hốc miệng, mắt trợn ngược đến mức suýt rớt cả kính áp tròng. Cô ta nhìn Cung Dịch, rồi nhìn tôi, giọng run lẩy bẩy:

“Quản lý… Thính Vũ Các nhắn tin cho cậu ta?”

Tôi mỉm cười thân thiện, vỗ vai Cung Dịch. “Bảo chú ấy hấp đi, nướng ăn dễ nổi mụn lắm. Đi thôi.”

Trước khi ra khỏi cửa, tôi quay lại nhìn Kim Tư Tư đứng chết trân tại chỗ, tiện thể ném thêm một câu:

“À đúng rồi, nếu trưa nay cậu định dẫn mọi người đi ăn lẩu Tứ Xuyên để lấy đĩa thịt bò tặng kèm thì nhớ đi sớm. Quán đó đông lắm, tấm thẻ VIP bạc của cậu không giúp đặt bàn trước đâu.”

Cung Dịch đi bên cạnh, hai tay đút túi quần, khóe miệng nhếch thành nụ cười nhạt. Cậu ấy hiếm khi cười, mà mỗi lần cười là mang theo vẻ châm biếm chết người.

“Dạo này cậu rảnh rỗi sinh nông nổi à?” Cậu ấy hất cằm về dãy giảng đường vừa rời. “Mấy kẻ ảo tưởng sức mạnh kiểu này, bình thường cậu toàn lơ đi mà. Hôm nay lại còn công phu bóc phốt cả cái thẻ lẩu của cô ta.”

Tôi nhún vai, thong thả bước trên con đường rợp bóng cây sồi dẫn ra cổng nam. “Tại dạo này học căng thẳng quá, xem xiếc khỉ miễn phí một chút cho giải trí. Hơn nữa, cậu không thấy khả năng tự tẩy não của Kim Tư Tư đã đạt tới cảnh giới thượng thừa sao? Tôi thật sự tò mò giới hạn mặt dày của cô ta nằm ở đâu.”

Hai đứa tôi cứ thế sóng vai đi về phía Thính Vũ Các, hoàn toàn chưa hay biết rằng giới hạn ấy còn nằm xa hơn mình tưởng rất nhiều.

⚑ Báo lỗi chương 2 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích