Chương 1: Vết xước hai phân và lời đe dọa chôn cùng
Truyện audio Hoa Khôi Xước Móng Tay Đòi Bao Trọn Phòng Y Tế · 5 chương
Hẹn giờ
Hoa khôi của trường học quý tộc chỉ bị một vết xước ngoài da nhỏ xíu ở đầu gối nhưng lại khóc lóc ầm ĩ đòi bao trọn toàn bộ phòng y tế. Cô ta thậm chí còn ép một nữ sinh nhà nghèo đang sốt cao bốn mươi độ phải lăn xuống sàn đất nhường chiếc giường duy nhất gần cửa sổ.
Lý lẽ trơ trẽn của cô ta là mùi người nghèo làm cô ta buồn nôn, và cô ta cần không gian riêng tư tràn ngập ánh nắng để chữa lành vết thương tâm hồn. Xin lỗi nhé, bà đây xuyên không đến thế giới này không phải để làm một nhân vật phụ dọn rác chịu đựng uất ức, mà là để dạy cho những kẻ ngông cuồng vô lối một bài học nhớ đời về giá trị của sinh mạng con người.
Tôi tên là Lâm Tuệ Chi. Ở kiếp trước, tôi là một bác sĩ chuyên khoa cấp cứu làm việc không quản ngày đêm ở bệnh viện tuyến đầu, tận tụy đến mức ngã quỵ vì cơn đột quỵ bất ngờ ngay bên cạnh bàn mổ sau ca trực ba mươi sáu tiếng liên tục. Cứ ngỡ nhắm mắt xuôi tay là sẽ được lên thiên đàng nghỉ ngơi thanh thản, ai ngờ khi mở mắt ra, tôi phát hiện linh hồn mình đã nhập thẳng vào cuốn tiểu thuyết ngôn tình thanh xuân mang tên Sự Cưng Chiều Của Thiếu Gia Học Đường.
Trong cuốn sách đầy rẫy những tình tiết vô tri máu chó này, tôi đảm nhận vai một nữ bác sĩ thực tập tại phòng y tế của trường quốc tế Khải Hoàn, nơi quy tụ toàn những cậu ấm cô chiêu nhà giàu xem trời bằng vung, coi pháp luật và đạo lý chẳng bằng một lời nói của gia tộc tài phiệt. Theo kịch bản ban đầu, nguyên chủ chỉ vì lỡ lời khuyên nữ chính đừng làm nũng khi vết xước đã khô miệng mà bị nam chính phong sát, tước giấy phép hành nghề y rồi uất ức đến mức phải nhảy cầu tự vẫn.
Thế nhưng Lâm Tuệ Chi tôi của hiện tại đã được nâng cấp bản lĩnh vững vàng như thép đã tôi trong lửa đỏ. Kiếp trước từng cấp cứu hàng ngàn ca tai nạn thập tử nhất sinh, từng đối diện với những tên côn đồ say xỉn cầm hung khí quậy phá tôi còn chưa từng chớp mắt run sợ, dăm ba cái trò hống hách của đám nhóc con miệng còn hôi sữa này làm sao dọa được tôi.
Hôm nay là ngày thứ ba tôi làm việc tại căn phòng y tế tĩnh lặng này. Khi tôi đang ngồi xem lại các tài liệu chuyên môn và thưởng thức ly trà thảo mộc ấm áp thì rầm một tiếng thật lớn, cánh cửa kính cường lực dày dặn bị đạp tung ra như thể vừa có một vụ tấn công khủng bố chấn động.
“Bác sĩ đâu, mau lăn ra đây cứu sống cô ấy cho tôi. Nếu cô ấy có mệnh hệ gì, tôi bắt cả cái phòng y tế này phải chôn cùng.”
Một giọng nam trầm khàn gào thét lên với âm lượng cực đại làm tôi giật bắn mình, suýt nữa làm đổ ly trà nóng xuống mặt bàn gỗ. Tôi nhíu chặt đôi lông mày ngẩng đầu lên quan sát. Đứng trước cửa là Cố Cảnh Tiêu, chàng thiếu gia ngang ngược kiêm người thừa kế duy nhất của tập đoàn tài chính Cố Thị, hai tay đang bế bồng cô hoa khôi Tô Kiều My. Cô nàng nép chặt vào lồng ngực hắn ta, nước mắt ngắn dài làm lem nhem cả lớp mascara chống nước đắt đỏ, toàn thân run rẩy như chiếc lá sắp rụng trước cơn bão lớn.
Nhìn thấy thái độ hoảng loạn của họ, bản năng của một bác sĩ cấp cứu chuyên nghiệp lập tức trỗi dậy mạnh mẽ. Tôi vội vã vứt tập tài liệu sang một bên, vớ lấy ống nghe y tế và khay dụng cụ lao nhanh tới. Trong đầu tôi lập tức hiện lên những phán đoán y khoa khẩn cấp, chẳng lẽ là ngừng tim, vỡ tạng, sốc phản vệ hay đứt động mạch chủ mà đòi bắt cả phòng y tế phải chôn cùng?
“Đặt bệnh nhân xuống giường nhanh lên. Vết thương nằm ở vị trí nào, có khó thở hay tụt huyết áp không?” Tôi nghiêm giọng hỏi dồn dập.
Cố Cảnh Tiêu cẩn thận đặt Tô Kiều My xuống chiếc ghế sofa da như nâng niu một món đồ gốm sứ cổ dễ vỡ, đôi mắt hằn lên những tia máu hung hãn nhìn chằm chằm vào tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Chân, chân của cô ấy bị thương nặng lắm. Cô làm việc kiểu gì mà chậm chạp lề mề thế hả?”
Tôi nín thở vội vàng ngồi xổm xuống, kéo nhẹ ống quần thể dục của cô hoa khôi lên để kiểm tra vết thương thực tế. Thế rồi, bầu không khí trong phòng y tế bỗng chốc đông cứng lại như rơi vào một hầm băng lạnh lẽo.
Trên đầu gối trắng trẻo nõn nà của cô nàng chỉ xuất hiện một vết xước ngoài da dài khoảng hai phân, rớm một giọt máu đỏ hồng li ti thậm chí còn chưa kịp chảy thành dòng xuống cẳng chân. Nếu Cố Cảnh Tiêu bế cô ta chạy chậm chừng năm phút nữa, có lẽ miệng vết thương đã tự động se lại và đóng vảy hoàn toàn theo cơ chế đông máu tự nhiên của cơ thể.
Khóe môi tôi co giật liên hồi vì cạn lời toàn tập. Suýt chút nữa với màn làm loạn long trời lở đất vừa rồi, tôi đã tưởng cô ta phải cưa chân hoặc chuẩn bị đưa vào phòng hồi sức tích cực đến nơi rồi.
“Bác sĩ ơi, hức, em đau đớn quá, có phải chân em sắp hoại tử và tàn phế rồi không?” Tô Kiều My cắn chặt môi dưới, đôi mắt to tròn ngập nước nhìn Cố Cảnh Tiêu đầy vẻ yếu đuối tội nghiệp. “Anh Cảnh Tiêu ơi, em sợ lắm, lỡ em không đi lại được nữa thì sao?”
“Đừng sợ, có anh ở đây bảo vệ em rồi. Bác sĩ, cô còn ngây người ra đó làm gì? Mau dùng loại thuốc nhập khẩu tốt nhất đắt tiền nhất băng bó cho cô ấy, tuyệt đối không được để lại vết sẹo nào dù là nhỏ nhất, nếu không tôi sẽ kiện cô ra tòa cho tán gia bại sản.” Cố Cảnh Tiêu trừng mắt quát tháo, cái miệng hỗn xược y hệt như những gì tiểu thuyết từng miêu tả.
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cơn giận đang sôi trào trong lồng ngực, nở một nụ cười công nghiệp chuẩn mực rồi cất lời điềm đạm.
“Bạn Cố này, vết thương của bạn Tô quả thực vô cùng nguy cấp và nghiêm trọng ngoài sức tưởng tượng. Tôi chân thành khuyên hai người nên lập tức gọi xe cứu thương chuyển thẳng lên bệnh viện tuyến trung ương ngay đi.”
Cố Cảnh Tiêu sững sờ ngơ ngác, đôi mắt mở to hỏi lại với vẻ đầy hoang mang.
“Tình trạng thực sự nguy kịch đến mức độ đó sao?”
“Đúng vậy chứ sao nữa.” Tôi gật đầu mặt tỉnh bơ không chút gợn sóng. “Nếu hai người không chuyển viện thật nhanh trong vòng năm phút tới, tôi e là vết thương sẽ tự động lành lặn mất. Đến lúc đó thì ngay cả bác sĩ da liễu hàng đầu thế giới cũng bó tay không kịp kê đơn thuốc sát trùng đâu.”
Không gian phòng y tế lại một lần nữa rơi vào im lặng chết chóc. Vài giây sau, mặt Cố Cảnh Tiêu đỏ lựng lên như gấc chín vì nhận ra mình đang bị xỏ xiên và mỉa mai một cách đau đớn.