Bỏ qua tới nội dung

Chương 2: Năm vạn tệ bao phòng và chiếc kéo thép y tế

Truyện audio Hoa Khôi Xước Móng Tay Đòi Bao Trọn Phòng Y Tế · 5 chương

Chương 2: Năm vạn tệ bao phòng và chiếc kéo thép y tếHoa Khôi Xước Móng Tay Đòi Bao Trọn Phòng Y Tế
0:004:59
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Bị tôi mỉa mai thẳng thừng trước mặt người đẹp, Cố Cảnh Tiêu tức giận gầm lên hỏi tôi có biết thân thế cao quý của anh ta là ai hay không mà dám buông lời xúc phạm người thừa kế tập đoàn tài phiệt.

Tôi thong thả quăng ống nghe lên bàn làm việc, đáp trả lạnh tanh rằng tôi là bác sĩ khám chữa bệnh cứu người chứ không phải nhân viên điều tra nhân khẩu học, nếu anh ta mắc chứng suy giảm trí nhớ quên mất bản thân mình là ai thì xin mời chuyển sang khoa thần kinh bệnh viện tâm thần điều trị gấp. Tôi ném chai cồn đỏ và gói bông tăm xuống bàn bảo cô ta tự chấm vào mà bôi lấy, xước da tí ti như muỗi cắn mà làm ầm ĩ như thủng ruột thừa cấp cứu.

Thấy màn kịch bi thương không có người phối hợp tung hứng, Tô Kiều My lập tức đổi chiến thuật. Cô ta ôm chặt lấy cánh tay Cố Cảnh Tiêu nức nở nũng nịu bằng chất giọng nghẹn ngào như bị ai bóp nghẹt.

“Anh Cảnh Tiêu, bác sĩ này hung dữ quá, em không muốn ở lại đây đâu nhưng chân em đau buốt không bước nổi một bước. Hay là anh cho em nằm nghỉ ở chiếc giường cạnh cửa sổ kia đi.”

Ngón tay thon thả được làm móng đính đá lấp lánh của cô ta chỉ thẳng vào chiếc giường y tế duy nhất có rèm che riêng tư ở góc phòng. Vấn đề nhức nhối là trên chiếc giường đó đang có người nằm điều trị tích cực. Đó là Trần Chi, một nữ sinh nghèo vượt khó nhận học bổng toàn phần của trường, vừa được giáo viên đưa vào đây nửa tiếng trước trong tình trạng sốt cao bốn mươi độ, mặt mũi đỏ bừng đang mê man truyền từng giọt nước biển.

Tôi lạnh giọng từ chối dứt khoát không chút do dự.

“Giường đó đã có bệnh nhân sốt cao nằm rồi, cô muốn nghỉ ngơi thì ra ghế sô pha ngoài sảnh mà nằm tạm.”

Tô Kiều My bĩu môi hờn dỗi buông lời trơ trẽn đến mức không thể tin nổi vào tai mình.

“Nhưng em chỉ thích chiếc giường đó thôi. Chỗ đó có ánh nắng chiếu vào giúp em chữa lành vết thương tâm hồn sau cú ngã hoảng loạn. Với lại em không quen ngửi mùi của mấy người nghèo khổ, người cô ta toàn mùi rẻ tiền làm em buồn nôn quá. Anh Cảnh Tiêu đuổi cô ta ra ngoài sân giúp em với, em cần không gian trong lành.”

Nghe người trong mộng than thở, Cố Cảnh Tiêu lập tức bị thói cưng chiều làm cho mất sạch lý trí. Hắn rút trong túi áo khoác hàng hiệu ra một xấp tiền mặt dày cộp ném mạnh lên bàn làm việc của tôi.

“Đây là năm vạn tệ tiền mặt. Mau rút kim truyền nước của con nhỏ nghèo kiết xác kia ra rồi tống cổ nó ra khỏi phòng y tế ngay lập tức. Từ giờ phút này, Tô Kiều My bao trọn toàn bộ căn phòng này, hiểu chưa?”

Hắn hất cằm lên tận trần nhà, bày ra bộ dạng kẻ có tiền dùng đô la đè bẹp tất cả. Tôi nhìn xấp tiền năm vạn tệ trên bàn, rồi lại nhìn nụ cười đắc ý giấu sau lớp nước mắt cá sấu của đóa sen trắng, ngọn lửa phẫn nộ trong lòng tôi chính thức bùng cháy dữ dội. Tôi cầm xấp tiền lên lật qua lật lại vài cái rồi bật cười thành tiếng đầy vẻ mỉa mai châm biếm.

“Đại thiếu gia Cố Thị đi bao trọn phòng y tế chỉ bằng năm vạn tệ tiền lẻ này sao? Cậu tưởng đang đi chợ mua mớ rau ngoài ngõ à? Trong tiểu thuyết người ta vung tay một cái là tấm thẻ đen quyền lực vô hạn, cậu lôi năm vạn tiền mặt ra đây định dọa nạt ai? Tiền bồi thường tổn thất thị giác cho tôi khi phải xem hai người diễn xiếc còn chưa đủ đâu nhé.”

Sắc mặt Cố Cảnh Tiêu thoắt cái xanh mét rồi chuyển sang đen kịt như than. Hắn là thiếu gia ngậm thìa vàng, chưa từng bị ai vỗ thẳng vào mặt chê bai sự giàu có nửa mùa như vậy. Điên tiết vì bị coi thường, hắn xắn tay áo hàng hiệu hùng hổ lao thẳng về phía giường bệnh của Trần Chi định tự tay giật phăng cây kim truyền nước của cô bé đang mê man.

“Dừng lại ngay!”

Tôi gắt lên, vớ lấy cây kéo phẫu thuật bằng thép không gỉ sáng loáng trên khay y tế, sải bước dài chặn đứng ngay trước ngực hắn. Mũi kéo nhọn hoắt chĩa thẳng vào lớp áo sơ mi đắt đỏ, chỉ cách da thịt hắn vài mi li mét.

“Cậu thử đụng một ngón tay vào bệnh nhân của tôi xem. Cậu tưởng nơi này là sân sau nhà cậu, muốn làm gì thì làm sao?”

Ánh mắt tôi tóe lửa, sắc lạnh như lưỡi dao mổ. Kiếp trước tôi từng xông vào giữa những vụ ẩu đả nguy hiểm để giành giật sự sống cho người bệnh, một tên công tử bột chỉ biết dựa hơi cha mẹ như hắn lấy quyền gì tước đoạt giường bệnh của một đứa trẻ đang sốt bốn mươi độ? Sinh mạng con người là vô giá, không có thứ tiền bạc nào có thể mua chuộc được sự an toàn của người bệnh khi tôi còn đứng ở đây.

Cố Cảnh Tiêu khựng lại, trong đáy mắt thoáng qua một tia kinh hãi trước khí thế liều lĩnh không sợ chết của tôi. Nhưng thói kiêu ngạo khiến hắn vẫn gân cổ quát tháo rằng một con nhỏ nghèo hèn không có tư cách nằm chung phòng với tiểu thư họ Tô.

Tôi cười khẩy hạ mũi kéo nhưng vẫn đứng chắn ngang đường, quay sang Kiều My châm chọc từng từ buốt giá.

“Cô chê người khác có mùi nghèo làm cô buồn nôn, còn tôi chỉ thấy trên người cô nồng nặc mùi trà xanh giả tạo đáng tởm. Nếu cô cao quý mỏng manh đến thế, sao không bảo thiếu gia đây gọi trực thăng riêng đưa đến bệnh viện năm sao mà chữa trị, chui rúc vào cái phòng y tế trường học này làm gì cho ố dề?”

Từng câu nói đanh thép như tát thẳng vào mặt khiến Tô Kiều My tái mặt câm nín, còn Cố Cảnh Tiêu thì điên cuồng rút chiếc điện thoại phiên bản giới hạn ra bấm số gọi thẳng cho hiệu trưởng Tào, đe dọa sẽ sa thải tôi và phong sát đuổi tôi khỏi ngành y vĩnh viễn.

⚑ Báo lỗi chương 2 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích