Chương 3: Bản ghi âm mười lăm phút và cú chạy nước rút
Truyện audio Hoa Khôi Xước Móng Tay Đòi Bao Trọn Phòng Y Tế · 5 chương
Hẹn giờ
Chiếc điện thoại của Cố Cảnh Tiêu được bật loa ngoài với âm lượng lớn. Đầu dây bên kia, hiệu trưởng Tào cất giọng khúm núm nịnh bợ thiếu gia hết lời, không cần hỏi rõ nguyên nhân đúng sai đã vội vàng đồng ý sẽ ký quyết định sa thải tôi ngay tức khắc để làm vừa lòng thái tử gia Cố Thị. Lão hiệu trưởng còn hứa sẽ gửi công văn báo cáo lên hội đồng y khoa thành phố để tước bỏ tư cách hành nghề của tôi suốt đời.
Tôi bước lại gần chiếc điện thoại đang phát ra những lời nịnh thần đáng khinh bỉ ấy, bật cười cất tiếng chào ông hiệu trưởng bù nhìn rồi giơ chiếc điện thoại của mình lên trước mặt hai kẻ lộng quyền. Màn hình của tôi đang hiển thị chế độ ghi âm chất lượng cao với thời lượng đã chạy hơn mười lăm phút liên tục.
Sắc mặt Cố Cảnh Tiêu lập tức cứng đờ, gân xanh trên cổ giật giật từng cơn.
“Toàn bộ màn kịch hai người đạp cửa xông vào làm loạn, quăng năm vạn tệ đòi bao trọn phòng, ép học sinh sốt bốn mươi độ nhường giường cho vết xước móng tay, cùng lời hứa sa thải vô lý của hiệu trưởng Tào, tôi đều đã ghi âm không sót một chữ. Ông Tào nghĩ sao nếu đoạn băng này xuất hiện trên trang nhất của các tờ báo lớn và các diễn đàn mạng xã hội với tiêu đề thái tử Cố Thị coi mạng người như cỏ rác, hiệu trưởng tiếp tay cho bạo lực học đường? Cổ phiếu Cố Thị sẽ bốc hơi bao nhiêu tỷ đồng, và cái ghế hiệu trưởng của ông có còn giữ nổi qua ngày mai không?”
Đầu dây bên kia im phăng phắc như tờ, rồi tiếng thở dốc hoảng loạn của hiệu trưởng Tào vang lên nặng nề. Ông ta không ngu ngốc, một khi khủng hoảng truyền thông bùng nổ thì hội đồng quản trị sẽ biến ông ta thành vật tế thần đầu tiên. Lão hiệu trưởng lập tức quay xe một trăm tám mươi độ, giọng điệu run rẩy van xin tôi hãy bình tĩnh giải quyết nội bộ, tuyệt đối đừng làm lớn chuyện ảnh hưởng danh tiếng trường.
Cố Cảnh Tiêu tức giận cúp máy cái rụp, hai mắt đỏ ngầu như thú dữ lao tới định giật lấy chiếc điện thoại trên tay tôi để tiêu hủy chứng cứ phạm tội. Hắn lao tới với tốc độ rất nhanh, nghĩ rằng một người phụ nữ chân yếu tay mềm sẽ dễ dàng bị xô ngã.
Thế nhưng một bác sĩ từng khống chế vô số kẻ quậy phá trong bệnh viện như tôi làm sao để hắn đụng tới người?
Nhanh như một tia chớp, tôi lách người sang một bên né tránh cú vồ thô bạo, đồng thời vung tay trái lên, dùng khớp xương ngón tay đánh mạnh vào huyệt thiếu hải nằm ở mặt trong khuỷu tay phải của hắn.
“Á!”
Cố Cảnh Tiêu hét lên một tiếng đau đớn tột cùng, cánh tay phải lập tức tê dại mất toàn bộ lực đạo, buông thõng xuống như một nhánh củi khô gãy vụn. Hắn lảo đảo lùi lại hai bước, tay trái ôm chặt cánh tay phải, trân trối nhìn tôi với ánh mắt kinh hoàng không thể tin nổi.
Tôi thong thả phủi nhẹ tay áo blouse, rút cây kim tiêm loại lớn nhất dùng để pha thuốc trên khay y tế ra, ánh mắt sắc như dao cạo nhìn thẳng vào mặt hắn.
“Chỉ là tác động vật lý một chút vào dây thần kinh trụ gây tê dại nửa tiếng thôi, nhưng nếu cậu còn dám bước thêm một bước nữa, tôi đảm bảo mũi kim này sẽ ghim thẳng vào động mạch của cậu. Đến lúc đó thì có mười chiếc xe cấp cứu hiện đại nhất cũng không cứu kịp mạng cậu đâu.”
Khí thế bức người toát ra từ tôi khiến Cố Cảnh Tiêu thực sự run sợ chùn bước. Hắn nhận ra người phụ nữ trước mặt không phải là một con thỏ trắng dễ bắt nạt, mà là một kẻ bản lĩnh không sợ trời không sợ đất.
Lúc này, Tô Kiều My đang ngồi trên sô pha thấy kim chủ bị đánh tê dại tay thì hoảng hốt kêu lên thất thanh. Cô nàng quên bẵng mất vết thương chí mạng ở đầu gối, bật dậy khỏi sô pha nhanh như sóc, phóng nhanh như một vận động viên điền kinh chạy nước rút đến bên cạnh Cố Cảnh Tiêu ôm lấy cánh tay hắn khóc lóc đòi báo công an tống tôi vào tù.
Tôi phá lên cười ha hả, chỉ thẳng ngón tay vào đôi chân đang đứng vững như bàn thạch của cô nàng.
“Kỳ tích y học thế giới xuất hiện rồi kìa mọi người ơi. Cô hoa khôi vừa nãy còn kêu đau đớn khóc lóc không bước nổi một bước đòi cướp giường bệnh nhân sốt cao, giờ lại có thể phi nước đại với tốc độ bàn thờ thế kia sao? Vết xước hai phân được chữa lành bằng năng lượng tình yêu rồi à? Ha ha ha, đúng là diễn tuồng không biết ngượng.”
Tô Kiều My sững sờ cúi nhìn đôi chân lành lặn đứng thẳng tắp của mình rồi luống cuống khuỵu gối xuống kêu đau lại, nhưng màn kịch vụng về ấy chỉ khiến Cố Cảnh Tiêu nhìn cô ta với ánh mắt đầy nghi ngờ và chán chường.
Hắn ta cắn răng ôm cánh tay tê dại bảo cô ta đi bệnh viện tư nhân lớn, nhưng Kiều My vẫn giở thói ích kỷ nằng nặc đòi nằm chiếc giường có nắng ấm của Trần Chi và mắng Cố Cảnh Tiêu là đồ hèn nhát sợ bác sĩ nghèo.
Bị người yêu xúc phạm lòng tự trọng trước mặt kẻ thù, Cố Cảnh Tiêu gắt gỏng hất tay cô ta ra, quát thẳng vào mặt bảo cô ta làm loạn đủ rồi và tự biết vết thương có đau thật hay không. Bị mắng lần đầu tiên trong đời, đóa sen trắng lộ rõ bản chất đanh đá, dậm gót giày đắt tiền tức tối bỏ chạy ra khỏi phòng.
Cố Cảnh Tiêu cũng hậm hực đóng sầm cửa bỏ đi, trả lại sự yên bình cho phòng y tế.