Chương 4: Bẫy phát sóng trực tiếp và máy phá sóng quân sự
Truyện audio Hoa Khôi Xước Móng Tay Đòi Bao Trọn Phòng Y Tế · 5 chương
Hẹn giờ
Sau khi hai kẻ vô lối bỏ đi trong sự bẽ bàng, tôi thu dọn lại căn phòng và tiến đến kiểm tra tình trạng của Trần Chi. Nhờ chai dịch truyền và sự chăm sóc tận tình, cô bé đã hoàn toàn cắt cơn sốt nguy hiểm, nhiệt độ trở về mức ba mươi bảy độ rưỡi bình thường. Khi nghe tôi kể lại chuyện vừa đuổi được một con chó hoang chạy nhầm vào phòng quậy phá, cô bé mỉm cười biết ơn rồi an tâm chợp mắt nghỉ ngơi.
Thế nhưng tôi thừa hiểu bản tính thù dai nhớ vặt của những kẻ ngậm thìa vàng quen thói độc đoán. Bọn chúng tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho một người dám làm nhục thể diện của chúng trước bàn dân thiên hạ.
Sáng ngày hôm sau, khi tôi bước chân vào cổng trường, vô số ánh mắt soi mói chỉ trỏ xì xào của đám học sinh đã đổ dồn về phía tôi. Linh cảm của một người từng trải mách bảo tôi rằng một cơn sóng gió mới đang âm ỉ kéo tới.
Và quả nhiên, khi tôi vừa mở cửa phòng y tế, một cảnh tượng tan hoang hỗn độn đập thẳng vào mắt. Cánh cửa bị cạy khóa gãy vụn, bàn ghế bị lật tung ngổn ngang, tủ kính đựng thuốc bị đập vỡ nát khiến bông băng và thuốc men vương vãi khắp mặt sàn gạch hoa. Trên bức tường trắng tinh khôi, ai đó đã dùng sơn đỏ xịt một dòng chữ to tướng với nội dung sỉ nhục, nguyền rủa tôi là đồ bác sĩ rác rưởi và bắt tôi phải cút khỏi trường Khải Hoàn ngay lập tức.
Chủ nhiệm khoa y tế của trường, bà Trương, một kẻ chuyên bợ đỡ người giàu và khinh miệt kẻ nghèo, xuất hiện ở cửa với vẻ mặt hả hê đắc thắng. Bà ta khoanh tay tuyên bố nhà trường sẽ phạt trừ ba tháng lương của tôi để bù đắp thiệt hại cơ sở vật chất và đình chỉ công tác vô thời hạn vì tội danh xúc phạm, đe dọa học sinh danh giá.
Tôi không hề nao núng, thong thả lôi điện thoại ra bật đoạn ghi âm cuộc đối thoại hôm qua lên loa ngoài với âm lượng cực đại. Từng lời hống hách quăng tiền và lời hứa sa thải bất công của hiệu trưởng vang lên rõ mồn một khiến bà Trương sợ hãi toát mồ hôi hột, sắc mặt chuyển từ trắng bệch sang xám xịt.
Đứng trước nguy cơ danh dự nhà trường bị hủy hoại và chiếc ghế chủ nhiệm của mình bị cuốn trôi theo bão dư luận, bà ta đành phải cắn răng hạ giọng thỏa hiệp, điều động ngay đội ngũ lao công đến dọn dẹp sạch sẽ, bồi thường toàn bộ thiệt hại thuốc men và hủy bỏ quyết định kỷ luật bất công đối với tôi.
Tô Kiều My sau đó kéo theo một đám học sinh đến trước cửa phòng y tế gây sự, vu cho tôi tội cắt ghép ghi âm tống tiền người yêu cô ta. Nhưng tôi lập tức bước tới chỉ ra đôi chân lành lặn của cô nàng, cảnh báo sẽ đưa đoạn ghi âm đến cơ quan chức năng giám định và kiện cô ta tội phỉ báng danh dự ra tòa, khiến đóa sen trắng hoảng hốt tháo chạy trong sự châm biếm của các bạn học xung quanh.
Sóng yên biển lặng được đúng hai ngày thì vào sáng thứ sáu, rạp xiếc học đường chính thức mở màn đợt tổng tấn công mới quy mô và bài bản hơn gấp bội.
Cửa phòng y tế lại bị đẩy mạnh ra. Lần này, Cố Cảnh Tiêu và Tô Kiều My kéo theo cả hiệu trưởng Tào, ban giám thị và đặc biệt là toàn bộ thành viên câu lạc bộ truyền thông của trường với đầy đủ máy quay phim chuyên dụng, micro đắt tiền và dàn đèn chiếu sáng công suất lớn đang phát sóng trực tiếp trên diễn đàn trường và mạng xã hội.
Tô Kiều My diện chiếc váy trắng tinh khôi như thiên thần, tay cầm micro sụt sùi trước ống kính máy quay, bắt đầu bài diễn văn đạo đức giả vu khống tôi là kẻ mang danh bác sĩ nhưng có trái tim cầm thú, dùng đoạn ghi âm cắt ghép tinh vi để tống tiền nhà trường và đe dọa học sinh nghèo.
Cố Cảnh Tiêu bước lên ôm eo người đẹp để thể hiện sự che chở hào hiệp, lớn tiếng tuyên bố hội đồng quản trị đã chính thức phê duyệt quyết định sa thải tôi, đồng thời nộp đơn lên sở y tế để phong sát vĩnh viễn sự nghiệp khám chữa bệnh của tôi trên toàn quốc. Hiệu trưởng Tào đứng bên cạnh cũng vuốt râu hùa theo, nghiêm khắc bắt tôi thu dọn đồ đạc cút đi ngay lập tức.
Hàng ngàn bình luận trên màn hình phát trực tiếp bắt đầu chửi rủa tôi thậm tệ theo sự dẫn dắt của câu lạc bộ truyền thông. Bọn họ đinh ninh rằng dùng áp lực dư luận và quyền lực gia tộc sẽ dồn tôi vào bước đường cùng không còn lối thoát.