Chương 1: Suất bò Wagyu giới hạn và cú vấp ngã ngũ thể đầu địa
Truyện audio Hoa Khôi Đòi Cả Lớp Nhường Suất Bò Wagyu · 5 chương
Hẹn giờ
“Dạ dày tớ dạo này yếu lắm, cơ thể lại suy nhược triền miên… Bác sĩ bảo tớ chỉ có thể hấp thụ được thịt bò Wagyu mềm nhiều dinh dưỡng thôi…”
“Bạn học ơi, cậu có thể nhường suất bò Wagyu nướng tiêu đen cuối cùng của căng tin trưa nay cho tớ được không? Tớ cảm ơn cậu nhiều lắm…”
Một giọng nói nhỏ nhẹ, nghẹn ngào như sắp khóc vang lên ngay bên cạnh tai tôi, kèm theo đó là mùi nước hoa nồng nặc đến nghẹt thở.
Tôi dừng động tác rút thẻ thanh toán, quay đầu lại nhìn.
Trước mặt tôi là một thiếu nữ mặc đồng phục váy xếp ly chỉnh tề, hai tay ôm trước ngực, đôi mắt to tròn long lanh ngấn lệ, bờ môi thoa son bóng khẽ run rẩy như cánh hoa lê trắng rụng trong gió thu.
Đó chính là Liễu Nhược Y, hoa khôi khối mười hai trường Trung học Tư thục Tinh Anh Vân Hải, người nổi tiếng với danh xưng đóa bạch liên hoa thanh thuần yếu đuối nhất trường.
Xung quanh quầy phát cơm của căng tin lúc này đang có hàng trăm học sinh chen chúc xếp hàng.
Trường Tinh Anh vốn là nơi quy tụ của con em tầng lớp thượng lưu, căng tin trường thuê hẳn đầu bếp năm sao người Pháp về nấu nướng.
Mỗi buổi trưa, nhà trường chỉ phục vụ giới hạn đúng hai mươi suất bò Wagyu vân mỡ chuẩn A5 nướng than hoa ăn kèm nấm truffle hảo hạng, giá mỗi suất lên tới sáu trăm tệ.
Kẻ nào muốn ăn thì phải chạy thục mạng từ tầng bốn xuống ngay khi tiếng chuông vừa dứt.
Hôm nay tôi đã phải bung hết tốc lực của một cựu vận động viên điền kinh mới giành được suất thứ hai mươi, mồ hôi còn chưa kịp ráo trên trán.
Vậy mà con nhỏ này vừa thong thả bước xuống, không xếp hàng, không bấm số, mở miệng ra là đòi cướp trắng phần cơm của tôi với cái lý do dạ dày yếu đuối!
Tôi đập mạnh khay cơm bằng inox xuống mặt bàn phát ra một tiếng “choảng” đanh gọn, khoanh hai tay trước ngực, nhếch mép cười khẩy nhìn ả từ đầu đến chân:
“Dạ dày yếu?”
“Liễu Nhược Y, não cô bị teo hay dây thần kinh vị giác của cô có vấn đề thế hả?”
“Người bị đau dạ dày mãn tính người ta đi húp cháo hoa, ăn súp loãng thanh đạm. Đằng này cô đòi ăn bò Wagyu vân mỡ béo ngậy, nướng sốt tiêu đen cay nồng rưới rượu vang đỏ?”
“Cô tính ăn xong để dạ dày cô bốc hỏa rồi đi chầu ông bà sớm luôn hay gì mà dám mở mồm bảo bác sĩ khuyên ăn?”
Lời mắng xối xả rành rọt từng câu từng chữ của tôi như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Liễu Nhược Y.
Khuôn mặt trát phấn dày của ả ta bỗng chốc cứng đờ, đôi mắt ngân ngấn nước mắt lập tức tuôn trào thành hai hàng lệ lã chã:
“Cậu… sao cậu lại nói chuyện cay nghiệt thế? Tớ chỉ lịch sự mở lời xin nhường, nếu cậu không muốn thì thôi, mắc mớ gì phải sỉ nhục bệnh tình của tớ…”
Ngay lập tức, một bóng người cao to từ phía sau hùng hổ lao tới chắn trước mặt Liễu Nhược Y.
Đó là Trần Hạo, lớp phó thể dục kiêm tay sai số một của đóa hoa khôi.
Hắn chỉ thẳng ngón tay vào mũi tôi, mặt đỏ gay gắt quát lớn:
“Lâm Ngữ Bạch! Cô đừng có cậy có vài tệ bạc lẻ rồi muốn ức hiếp ai thì ức hiếp nhé!”
“Nhược Y người ta mảnh mai yếu đuối, chỉ xin cô một đĩa cơm thịt bò mà cô chửi bới người ta thậm tệ thế à? Đúng là loại con gái đanh đá vô học!”
Tôi bật cười thành tiếng, ánh mắt sắc như lưỡi dao cạo quét qua bản mặt vênh váo của hắn:
“Tôi đanh đá vô học chỗ nào? Đĩa cơm này tôi xếp hàng đàng hoàng, bỏ sáu trăm tệ tiền túi ra mua hợp pháp.”
“Cậu thương hoa tiếc ngọc thì tự bỏ tiền ra thuê đầu bếp mang bò về lớp mà xào cho cô ta ăn. Mắc mớ gì đứng đây cướp đồ của người khác rồi lên giọng đạo đức giả?”
“Cậu là chó giữ cửa của cô ta hay là cái loa phường phát thanh tự động thế hả Trần Hạo?”
“Cô dám mắng tôi là chó?”
Trần Hạo tức sôi máu, hai mắt trợn ngược.
Thấy xung quanh có cả trăm học sinh đang nhìn vào cười khúc khích, hắn cảm thấy thể diện của một nam sinh lực lưỡng bị giẫm đạp dưới đáy bùn.
Hắn nghiến răng ken két, bất ngờ vung mạnh cánh tay định hất tung khay cơm nóng trên bàn vào người tôi để trả thù cho nữ thần:
“Hôm nay tao cho mày nhịn đói luôn, xem mày còn mỏ hỗn được nữa không!”
Nhưng tôi đã đề phòng từ trước.
Với phản xạ nhanh như chớp, tôi lập tức nghiêng người lùi về phía sau nửa bước, đồng thời dùng mũi giày thể thao móc nhẹ vào chân chiếc ghế inox bên cạnh đẩy ra.
Trần Hạo vung tay dùng hết sức bình sinh nhưng lại đánh vào khoảng không.
Theo quán tính, bàn chân hắn vấp thẳng vào chân ghế, cả thân hình nặng hơn tám mươi ký của hắn mất đà lao thẳng về phía trước.
“Rầm! Choảng!”
Một cảnh tượng vô cùng ngoạn mục diễn ra trước mắt toàn thể học sinh căng tin:
Trần Hạo ngã nhào úp mặt xuống sàn gạch men bóng loáng, hai đầu gối quỳ rạp xuống, hai tay chắp thẳng về phía trước, trán đập mạnh vào thành bàn phát ra một tiếng kêu vang dội.
Đúng tư thế hành lễ “ngũ thể đầu địa” thành kính nhất!
Không những thế, bát canh rong biển trứng trên khay phụ của hắn bị hất văng lên không trung rồi rơi chuẩn xác xuống gáy hắn, nước canh ấm cùng rong biển đen ngòm chảy tồ tồ ướt sũng cả chiếc áo đồng phục trắng tinh.
Cả căng tin im phang phắc trong hai giây, rồi ngay sau đó bùng nổ một trận cười rộ lên như vỡ tổ!
“Haha! Đỉnh cao thật sự! Tự nhiên quỳ lạy người ta xin tha mạng kìa!”
“Cơm không ăn lại đòi ăn đất, lại còn được khuyến mãi thêm bát canh gội đầu miễn phí nữa chứ!”
Tôi thong thả bưng khay cơm bò Wagyu thơm lừng bước sang một chiếc bàn sạch sẽ bên cạnh, cúi đầu nhìn Trần Hạo đang lồm cồm bò dậy với khuôn mặt đỏ như tôm luộc:
“Chậc chậc, Trần lớp phó à, tôi biết cậu hâm mộ tôi giành được suất cơm ngon, nhưng cũng không cần phải làm lễ đại bái long trọng thế này đâu.”
“Hôm nay không phải Tết Nguyên Đán, tôi không chuẩn bị sẵn phong bao lì xì để mừng tuổi cho cậu đâu nhé!”