Chương 2: Vở kịch xé sách bài tập và đòi bồi thường trước lớp
Truyện audio Hoa Khôi Đòi Cả Lớp Nhường Suất Bò Wagyu · 5 chương
Hẹn giờ
Sau màn mất mặt ê chề ở căng tin trưa hôm đó, Trần Hạo phải ôm đầu trốn chui trốn lủi vào nhà vệ sinh để dọn dẹp đống rong biển trên người, còn Liễu Nhược Y thì uất ức khóc lóc bỏ bữa trưa.
Nhưng tôi thừa hiểu bản tính của một đóa bạch liên hoa chuyên sống bằng hào quang nạn nhân như ả, chắc chắn ả sẽ không bao giờ chịu nuốt trôi cục tức này một cách êm thấm.
Quả nhiên, ngay đầu giờ tự học buổi chiều, một màn kịch mới lại được dàn dựng công phu.
Khi tôi cùng cô bạn cùng bàn Vương San bước vào cửa lớp 12A1, cả phòng học bỗng nhiên im bặt.
Mọi ánh mắt của các bạn học sinh đều đổ dồn về phía tôi, người thì ái ngại, kẻ thì tò mò hóng biến.
Ở góc bàn của Liễu Nhược Y, cô nàng đang gục đầu xuống bàn nức nở, hai bờ vai gầy run lên từng chặp đầy vẻ đáng thương.
Ngồi bên cạnh an ủi ả là mấy cô bạn thân trong hội bánh bèo, ai nấy đều nhìn tôi với ánh mắt tóe lửa căm phẫn.
Trần Hạo lúc này đã thay một chiếc áo đồng phục mới, trên trán còn dán một miếng băng gạc to đùng che đi vết bầm ban trưa.
Hắn vừa nhìn thấy tôi liền đập bàn đứng bật dậy, hùng hổ bước tới chặn trước lối đi:
“Lâm Ngữ Bạch! Buổi trưa cô gài bẫy làm tôi ngã thì thôi, tôi là đàn ông không thèm chấp nhặt với loại đàn bà con gái độc ác như cô!”
“Nhưng buổi chiều vừa rồi cô lại lén vào lớp xé rách toàn bộ cuốn vở ghi chép bài tập ôn thi môn Toán chuyên đề của Nhược Y, thậm chí còn đổ cả mực đen vào cặp sách của cô ấy!”
“Cô làm trò hèn hạ bẩn thỉu sau lưng người khác như thế mà không thấy cắn rứt lương tâm à?”
Lời buộc tội đanh thép vừa thốt ra khiến các bạn học sinh trong lớp xôn xao bàn tán.
Kỳ thi thử đại học đợt một sắp sửa diễn ra vào tuần sau, cuốn vở bài tập giải đề toán chuyên đề là tài liệu vô cùng quý giá mà học sinh nào cũng trân trọng như sinh mạng.
Nếu ai đó cố tình phá hoại sách vở của bạn học ngay trước kỳ thi, hành vi đó không chỉ vi phạm đạo đức nghiêm trọng mà còn bị xem là phá hoại học tập ác ý, có thể bị kỷ luật hạ hạnh kiểm.
Liễu Nhược Y lúc này mới ngẩng khuôn mặt đẫm lệ lên, trên bàn của ả là cuốn sổ bìa da màu hồng bị xé toạc làm đôi, vài trang giấy giải đề toán bị vò nát nhét dưới gầm bàn, xung quanh vương vãi những vệt mực đen lem luốc.
Ả ta nghẹn ngào, giọng nói đứt quãng đầy vẻ tủi nhục:
“Bạn Lâm… tớ biết tớ không có gia thế giàu có như cậu… trưa nay tớ lỡ lời làm cậu bực mình…”
“Nhưng cuốn sổ đó là tớ thức trắng ba đêm liền để chép lại từng dạng đề thầy giáo giao… Cậu giận tớ thì cứ mắng chửi tớ, sao cậu lại nỡ xé nát công sức học tập của tớ như vậy…”
Mấy bạn nam sinh chưa hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện bắt đầu lên tiếng bàn tán xì xào:
“Trời ơi, nếu đúng là Lâm Ngữ Bạch làm thì quá đáng thật đấy.”
“Nhà giàu cậy thế bắt nạt người ta vừa thôi chứ, xé sách vở của bạn trước kỳ thi thì độc ác quá…”
Nhìn vở kịch “vừa ăn cướp vừa la làng” kinh điển được diễn xuất một cách nhập tâm đến từng giọt nước mắt, tôi không những không hề hoảng sợ mà ngược lại còn cảm thấy vô cùng buồn cười.
Tôi bước lại gần bàn của mình, kéo ghế ngồi xuống, bắt chéo chân một cách ung dung rồi nhìn Liễu Nhược Y:
“Liễu hoa khôi à, cô nói tôi xé sách của cô vào giờ nghỉ trưa?”
“Đúng vậy!”
Trần Hạo lập tức nhảy vào làm chứng:
“Lúc một giờ mười lăm trưa nay, tôi đi ngang qua hành lang thấy cô là người duy nhất đi vào phòng học này!”
“Mười phút sau khi tôi và Nhược Y quay lại thì cuốn sổ đã bị xé nát như thế này rồi. Ngoài cô ra thì còn ai vào đây nữa?”
“Bằng chứng đanh thép như thế, cô còn muốn chối cãi quanh co sao?”
Tôi bật cười khẩy, nhìn thẳng vào bản mặt giả tạo của Liễu Nhược Y:
“Thứ nhất: Một giờ mười lăm trưa nay tôi đang ngồi ở phòng tự học của thư viện trung tâm tầng ba cùng với bạn Vương San và thủ thư giáo viên để mượn tài liệu, lịch sử quét thẻ từ thư viện có thể in ra ngay bây giờ.”
“Thứ hai: Cái loại đề toán cơ bản cấp một trong cuốn sổ rác rưởi của cô, tôi liếc mắt một cái là ra đáp án trong ba giây, tôi thèm tốn calo của mười đầu ngón tay để xé cái thứ phế phẩm đó của cô chắc?”
“Cô… cô dám bảo bài tập của Nhược Y là phế phẩm?”
Trần Hạo gầm lên.
Liễu Nhược Y thì khóc to hơn, che mặt nức nở:
“Cậu ấy không nhận đâu… Cậu ấy có tiền mà, camera hành lang trường này góc quay xa lắm, đâu có soi rõ được vào từng bàn học… Cậu ấy biết không có bằng chứng trực tiếp nên mới ngang ngược như vậy…”
“Ai bảo với cô là không có bằng chứng trực tiếp?”
Tôi nhếch mép, từ từ thò tay vào trong hộp đựng bút để trên bàn học của mình, nhẹ nhàng rút ra một thiết bị hình trụ nhỏ xíu chỉ bằng ngón tay út màu đen mờ.
Đó là chiếc camera giám sát góc siêu rộng độ phân giải bốn ca thế hệ mới nhất, có tích hợp kết nối mạng không dây và tự động lưu trữ dữ liệu lên đám mây bảo mật.
“Liễu Nhược Y, cô có biết vì sao trên bàn học của tôi luôn cắm một chiếc bút ký màu đen đặc biệt này không?”
“Bởi vì tôi ghét nhất là mấy con chuột cống thích lục lọi đồ đạc của người khác trong lúc tôi vắng mặt.”
“Chiếc camera mini này chạy bằng pin năng lượng mặt trời, quay thẳng góc quét rộng một trăm tám mươi độ bao trọn toàn bộ bốn dãy bàn học phía trước.”
Tôi rút chiếc máy tính bảng bọc da trong cặp ra, bấm một nút kết nối:
“Tôi vừa kết nối trực tiếp với máy chiếu của lớp học. Bây giờ, xin mời toàn thể bốn mươi bạn học sinh lớp 12A1 cùng hướng mắt lên màn hình lớn để thưởng thức một bộ phim tài liệu ngắn cực kỳ sinh động mang tên: Bạch Liên Hoa Tự Tay Phá Hoại Sách Vở Nhằm Vu Khống Bạn Học!”