Chương 4: Gia tộc hào môn lật tẩy cơ Sở bán tất chân dỏm
Truyện audio Hoa Khôi Đòi Cả Lớp Nhường Suất Bò Wagyu · 5 chương
Hẹn giờ
Tại phòng họp lớn của Ban Giám hiệu trường Tinh Anh Vân Hải, bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Ngồi ở hàng ghế bên trái là một người đàn ông trung niên béo phệ, bụng phệ vượt mặt, đầu hói gần nửa, cổ đeo một sợi dây chuyền vàng to bản thô kệch.
Bên cạnh ông ta là một người phụ nữ trát phấn lòe loẹt, mặc chiếc áo khoác lông thú giả rẻ tiền, trên tay cầm chiếc túi xách nhái thương hiệu nổi tiếng.
Đó chính là bố mẹ của Liễu Nhược Y – ông Liễu Đại Phúc và bà Triệu Mỹ Lệ, chủ một xưởng sản xuất và bán sỉ tất chân sợi ni lông ở ngoại ô thành phố.
Vừa nhìn thấy Liễu Nhược Y bước vào với đôi mắt sưng húp, bà Liễu lập tức nhảy dựng lên như bị giẫm phải đuôi, lao tới ôm lấy con gái gào thét:
“Con gái cưng của mẹ ơi! Ai… đứa nào dám ức hiếp con đến nông nỗi này?”
“Thầy hiệu trưởng! Hôm nay ông phải cho nhà tôi một lời giải thích thỏa đáng!”
“Con gái tôi là tiểu thư lá ngọc cành vàng, gửi gắm vào cái trường học phí hàng trăm ngàn tệ này để học hành, thế mà bị con ranh nhà giàu nào đó bắt nạt, cướp cơm trưa rồi còn xé cả sách vở của nó!”
“Hôm nay các người không đuổi học con nhỏ đó và bồi thường cho gia đình tôi năm triệu tệ tiền tổn thất tinh thần thì công ty của chồng tôi sẽ rút toàn bộ vốn tài trợ, san bằng cái trường này luôn!”
Ông Liễu cũng đập mạnh tập tài liệu xuống bàn, gằn giọng đe dọa:
“Đúng vậy! Tập đoàn Phúc Thịnh của tôi nắm giữ huyết mạch ngành dệt may cả vùng này, một cú điện thoại của tôi có thể làm rung chuyển cả Sở Giáo dục đấy!”
Thầy hiệu trưởng ngồi đối diện chỉ bình thản nhấp một ngụm trà, ánh mắt nhìn hai vợ chồng nhà họ Liễu như nhìn hai kẻ trốn viện tâm thần.
Tôi thong thả bước vào phòng, kéo chiếc ghế bọc da ở vị trí danh dự nhất ngồi xuống, cười nhạt:
“Tập đoàn Phúc Thịnh? San bằng cả trường Tinh Anh?”
“Bác Liễu à, cái xưởng dệt tất chân lậu rộng ba trăm mét vuông không có giấy phép phòng cháy chữa cháy ở huyện bên cạnh mà bác cũng dám gọi là tập đoàn tài chính lớn sao?”
“Mày là con ranh nào mà dám ăn nói xấc xược với tao?”
Bà Liễu trừng mắt xông tới định tát tôi.
“Dừng tay lại!”
Một tiếng quát trầm ấm nhưng mang theo uy lực khủng khiếp bỗng nhiên vang lên từ phía cửa phòng làm việc.
Cánh cửa gỗ sồi mở rộng, bố tôi – ông Lâm Chấn Quốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Ẩm thực Quốc tế Lâm thị kiêm Cổ đông sáng lập nắm giữ sáu mươi phần trăm cổ phần của Trường Tinh Anh, sải bước tiến vào.
Đi sau ông là sáu luật sư hàng đầu của công ty luật danh tiếng nhất thành phố, tay ai nấy đều ôm theo những tập hồ sơ dày cộp.
Vừa nhìn thấy bố tôi, nụ cười ngạo mạn trên mặt ông Liễu lập tức tắt ngấm, thay vào đó là sự kinh hoàng tột độ.
“Lâm… Lâm Chủ tịch… Sao ngài lại ở đây…”
Ông Liễu lắp bắp, hai đầu gối run lẩy bẩy suýt quỵ xuống đất.
Bố tôi bước tới, vỗ nhẹ lên vai tôi đầy yêu thương, sau đó quay sang nhìn ông Liễu bằng ánh mắt lạnh như băng tuyết:
“Tôi không ở đây thì làm sao biết được có kẻ dám đòi năm triệu tệ và đòi đuổi học con gái cưng duy nhất của tôi?”
“Con gái tôi ăn một suất cơm bò Wagyu do chính công ty tôi độc quyền nhập khẩu, thế mà con gái ông dám đứng ra cướp đoạt, rồi tự tay xé sách vu khống con bé bạo lực học đường!”
“Không… không thể nào… Nhược Y nói con bé nhà nghèo mồ côi…”
Bà Liễu run rẩy lùi lại, mặt cắt không còn một giọt máu.
Bố tôi ra hiệu cho vị luật sư trưởng bước lên phía trước.
Luật sư mở tập hồ sơ, dõng dạc đọc từng điều khoản được cơ quan chức năng xác nhận:
“Thứ nhất: Đoạn video từ camera lớp học đã được công an giám định xác nhận tính nguyên bản một trăm phần trăm, chứng minh học sinh Liễu Nhược Y đã có hành vi tự phá hoại tài sản và vu khống người khác ác ý.”
“Thứ hai: Xưởng sản xuất tất chân Phúc Thịnh của ông Liễu Đại Phúc hiện đang bị Cục Thuế và Đội Quản lý Thị trường niêm phong vì hành vi trốn thuế ba mươi triệu tệ và sử dụng hóa chất nhuộm công nghiệp độc hại bị cấm.”
“Thứ ba: Toàn bộ số tiền học phí một trăm ngàn tệ của Liễu Nhược Y nộp vào trường thực chất là tiền vay nặng lãi chưa thanh toán.”
Từng câu từng chữ như những tiếng sét nổ tung bên tai vợ chồng nhà họ Liễu.
Ông Liễu Đại Phúc sợ hãi đến mức hai mắt trợn ngược, mồ hôi vã ra như tắm, run rẩy quỳ sụp xuống sàn gạch trước mặt bố tôi:
“Lâm Chủ tịch… xin ngài tha cho gia đình tôi… Con gái tôi dại dột, nó bị ma xui quỷ khiến…”
“Xin ngài nể tình đồng hương rút đơn tố cáo trốn thuế lại, nếu không cả nhà tôi sẽ phải ngồi tù mọt gông mất!”
Liễu Nhược Y đứng cạnh đó, nhìn thấy người bố mà ả luôn đem ra khoe khoang khắp nơi giờ đây đang quỳ lạy van xin như một con sâu cái kiến, lòng kiêu hãnh giả tạo cuối cùng của ả hoàn toàn vỡ vụn thành từng mảnh tro tàn.
Ả ta bàng hoàng ngã bệt xuống sàn, khóc không thành tiếng trong sự tuyệt vọng cùng cực.