Bỏ qua tới nội dung

Chương 3: Màn hình máy chiếu phơi bày bộ mặt thật

Truyện audio Hoa Khôi Đòi Cả Lớp Nhường Suất Bò Wagyu · 5 chương

Chương 3: Màn hình máy chiếu phơi bày bộ mặt thậtHoa Khôi Đòi Cả Lớp Nhường Suất Bò Wagyu
0:004:21
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Lời tuyên bố của tôi vừa dứt, sắc mặt của Liễu Nhược Y lập tức chuyển từ hồng hào sang trắng bệch như người chết trôi.

Ả ta hoảng hốt trợn tròn mắt, hai bàn tay giấu dưới gầm bàn run rẩy đến mức đánh rơi cả chiếc khăn tay xuống đất.

“Không… không thể nào…”

Ả ta lắp bắp, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng.

“Ting!”

Màn hình máy chiếu kích thước một trăm hai mươi inch ở trên bục giảng bỗng nhiên sáng rực lên.

Đoạn video độ nét cao với góc quay vô cùng rõ ràng, hiển thị chuẩn xác mốc thời gian: Một giờ hai mươi phút trưa nay.

Trong phòng học vắng tanh không một bóng người, cánh cửa sau khẽ mở ra.

Một bóng dáng quen thuộc lén lút thò đầu vào nhìn quanh quất, sau khi xác định không có ai, người đó liền rón rén bước vào trong lớp.

Dưới ánh sáng ban ngày rọi qua khung cửa sổ, gương mặt thanh tú, đôi mắt láo liên đầy toan tính của Liễu Nhược Y hiện lên sắc nét đến từng sợi tóc!

Cả lớp học đồng loạt ồ lên kinh ngạc!

Trong video, Liễu Nhược Y đi thẳng về phía bàn học của chính mình, mở cặp sách lấy cuốn sổ bìa da màu hồng ra.

Gương mặt ả ta lúc này không hề có một chút yếu đuối hay đáng thương nào, thay vào đó là một nụ cười nham hiểm và cay độc đến rợn người.

Ả ta dùng hai tay xé mạnh cuốn sổ làm đôi, sau đó cẩn thận xé vụn vài trang giấy giải bài tập vứt xuống sàn.

Chưa dừng lại ở đó, ả ta còn mở nắp một lọ mực đen, cẩn thận vẩy từng vệt mực lên mặt bàn và mép cặp sách của mình để tạo hiện trường giả bị người khác phá hoại.

Làm xong tất cả, ả ta đứng ngắm nhìn tác phẩm của mình với vẻ mặt vô cùng đắc ý, lấy điện thoại ra chụp ảnh lại rồi lén lút chuồn ra khỏi cửa sau!

“Cạch!”

Đoạn video dài đúng hai phút kết thúc bằng hình ảnh cận cảnh nụ cười độc ác của Liễu Nhược Y trước khi rời đi.

Toàn bộ phòng học lớp 12A1 chìm vào một sự tĩnh lặng chết chóc.

Đó là sự tĩnh lặng của sự ghê tởm, của sự bàng hoàng và khinh bỉ tột cùng từ những người bạn học từng đặt niềm tin vào ả.

Những ánh mắt ban nãy còn nhìn tôi với vẻ nghi hoặc, giờ đây đồng loạt quay phắt sang nhìn Liễu Nhược Y như nhìn một con quái vật hai mặt đáng sợ!

“Trời ơi… kinh tởm thật sự…”

“Tự tay xé sách của mình, tự tay đổ mực rồi khóc lóc đổ tội cho người khác!”

“Mặt dày vô sỉ đến thế là cùng! May mà bạn Lâm Ngữ Bạch có camera, không thì bị ả ta gài bẫy hạ hạnh kiểm oan ức rồi!”

Tiếng xì xào bàn tán, tiếng chỉ trỏ phẫn nộ của các bạn học sinh vang lên như những cái tát vô hình giáng liên tiếp vào mặt Liễu Nhược Y.

Khuôn mặt ả ta lúc này cắt không còn một giọt máu, hai chân mềm nhũn ngã quỵ xuống ghế, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm trán.

Trần Hạo đứng chết trân tại chỗ, hai mắt trừng trừng nhìn lên màn hình máy chiếu, cả người run lên bần bật vì bẽ bàng và nhục nhã.

Hắn vừa mở mồm thề thốt lấy danh dự ra bảo vệ nữ thần, giờ đây sự thật trần trụi phơi bày trước mắt biến hắn thành một thằng hề ngu xuẩn nhất thế gian!

Tôi đứng dậy, bước từng bước khoan thai lên bục giảng, đưa tay tắt máy chiếu rồi nhìn xuống Liễu Nhược Y:

“Sao hả Liễu hoa khôi? Kịch bản do chính cô đạo diễn kiêm diễn viên chính này có hấp dẫn không?”

“Cô nghĩ tôi là loại tiểu thư ngốc nghếch chỉ biết dựa vào gia thế để cô muốn vu oan giá họa lúc nào cũng được à?”

“Tự mình phá hoại đồ dùng học tập, vu khống bạn học ác ý, gây mất đoàn kết nội bộ và làm nhục danh dự người khác trước tập thể.”

“Tất cả những hành vi này, theo nội quy học sinh trường Quốc tế Tinh Anh, đủ để cô nhận một vé đình chỉ học tập có thời hạn và tước toàn bộ học bổng rồi đấy!”

Liễu Nhược Y hoảng loạn cực độ, ả ta bật khóc thảm thiết, cố gắng với tay nắm lấy vạt áo của Trần Hạo:

“Trần Hạo… cậu nghe tớ giải thích… không phải như cậu nghĩ đâu… tớ chỉ là… tớ chỉ là bị áp lực quá thôi…”

Nhưng lần này, ngay cả Trần Hạo cũng không thể chịu đựng nổi sự dối trá trơ trẽn này nữa.

Hắn hất mạnh tay ả ra, lùi lại hai bước với ánh mắt tràn đầy sự thất vọng và khinh miệt:

“Cậu lừa tôi! Cậu coi tôi như một con chó ngu ngốc để cậu sai khiến dắt mũi!”

“Từ nay về sau, chuyện của cậu đừng bao giờ lôi tôi vào nữa!”

Nói xong, Trần Hạo ôm mặt xấu hổ chạy thục mạng ra khỏi lớp học.

Liễu Nhược Y trơ trọi một mình giữa tiếng cười chê của bốn mươi con người.

Đúng lúc đó, cửa lớp học lại mở ra, thầy giáo chủ nhiệm nghiêm nghị bước vào, trên tay là chiếc điện thoại đang bật loa ngoài:

“Em Liễu Nhược Y và em Lâm Ngữ Bạch, phụ huynh của hai em đang có mặt tại phòng hội đồng kỷ luật của trường.”

“Mời hai em xuống ngay lập tức để giải quyết dứt điểm vụ việc trưa nay và chiều nay!”

⚑ Báo lỗi chương 3 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích