Chương 3: Chủ tịch Đường xuất hiện
Truyện audio Hoa Khôi Fake Váy Dạ Hội · 5 chương
Hẹn giờ
Một vở bi hài kịch máu chó khép lại bằng màn quay xe thần tốc của nam phụ. Tôi lắc đầu ngao ngán. Tình yêu của đám liếm cẩu mỏng như tờ giấy vệ sinh ngâm nước, chạm nhẹ là rách.
“Được rồi, đủ rồi.” Thầy hiệu trưởng lúc này mới hoàn hồn, vội bước tới giằng micro khỏi tay tôi, lau mồ hôi trán, cố giữ chút uy nghiêm cuối cùng. “Tri Nhàn, em bình tĩnh lại. Trường sẽ điều tra làm rõ. Không cần báo công an làm rùm beng, ảnh hưởng danh tiếng trường Thịnh Văn.”
“Danh tiếng?” Tôi ngắt lời, ánh mắt sắc lẹm lướt qua ông rồi dừng ở cô Vạn đang co rúm phía sau. “Thầy nói đến danh tiếng. Vậy khi giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1 chưa điều tra đã kết tội học sinh, ép học sinh đền năm vạn tệ cho món đồ giả, danh tiếng của trường ở đâu? Khi học sinh bị vu khống, bị bạo lực ngôn từ, bị tẩy chay công khai mà nhà trường không có biện pháp bảo vệ nào, danh tiếng của trường ở đâu?”
Cô Vạn giật nảy khi bị điểm danh, mặt cắt không còn giọt máu. “Tri Nhàn… em đừng ngậm máu phun người. Cô chỉ… chỉ muốn giải quyết nội bộ cho êm đẹp thôi.”
“Êm đẹp bằng cách bắt tôi làm dê tế thần.” Tôi cười khẩy. “Cô thiên vị Vân Tịnh vì nhà cô ta hay biếu xén cô, cả lớp ai cũng biết. Nhưng cô quên rằng giáo viên là người truyền đạo, giải hoặc, chứ không phải kẻ thấy tiền sáng mắt, đổi trắng thay đen.” Tôi quay sang ông Leon đang khoanh tay xem kịch, nháy mắt. “Thưa ngài Leon, theo ngài, một ngôi trường có giáo viên dung túng cho hành vi lừa đảo và ép học sinh bồi thường khống thì có xứng đáng được thương hiệu cao cấp như ML tài trợ không?”
Ông Leon mỉm cười, đẩy gọng kính vàng, giọng điềm tĩnh mà nặng ngàn cân. “Đương nhiên là không. ML rất coi trọng hình ảnh thương hiệu và môi trường giáo dục. Nếu trường Thịnh Văn không có lời giải thích thỏa đáng và cách xử lý nghiêm minh cho vụ này, chúng tôi sẽ lập tức hủy toàn bộ gói tài trợ cho đêm tiệc và xem xét lại các dự án hợp tác tương lai. Hơn nữa, với tư cách cá nhân, tôi cũng sẽ báo cáo việc này lên hội đồng quản trị nhà trường.”
Nghe hai chữ “hội đồng quản trị”, chân thầy hiệu trưởng nhũn ra. Ông biết rõ ML không chỉ là nhà tài trợ, mà đằng sau ông Leon còn có quan hệ mật thiết với các cổ đông lớn của trường. “Ngài Leon xin bớt giận!” Ông cuống cuồng cúi đầu. “Chúng tôi nhất định xử lý nghiêm, tuyệt đối không bao che!” Rồi ông quay ngoắt sang trừng cô Vạn và Vân Tịnh, giọng lạnh như băng.
“Cô Vạn, từ ngày mai cô bị đình chỉ công tác chờ điều tra. Còn Vân Tịnh, hành vi lừa đảo và vu khống bạn học vi phạm nghiêm trọng nội quy. Tôi sẽ lập tức mời phụ huynh em, mức phạt nhẹ nhất là ghi học bạ, cảnh cáo trước toàn trường. Nếu em Tri Nhàn kiên quyết báo công an, nhà trường sẽ cung cấp toàn bộ bằng chứng.”
Nghe xong phán quyết, Vân Tịnh trợn trắng mắt, ngất xỉu ngay trên sân khấu. Cô Vạn lảo đảo lùi mấy bước, ngã phịch xuống ghế, lẩm bẩm như người mất trí. “Xong rồi… sự nghiệp của tôi xong rồi…”
Tôi đứng trên cao nhìn hai kẻ thảm hại dưới chân, lòng không chút xót thương, chỉ thấy sảng khoái. Vả mặt những kẻ đạo đức giả, cảm giác này đúng là gây nghiện. Nhưng trò vui còn chưa hết: cửa hội trường lại bật mở. Một đoàn người mặc vest đen chỉnh tề tiến vào, dẫn đầu là người đàn ông trung niên uy nghiêm, phong thái bệ vệ, khí chất áp đảo mọi người có mặt. Đó là bố tôi, chủ tịch tập đoàn Đường thị. Ông bước nhanh lên sân khấu, lướt qua đám đông há hốc mồm, đi thẳng về phía tôi.
“Nhàn Nhàn.” Bố xoa đầu tôi, giọng trầm ấm nhưng đủ để cả hội trường nghe. “Bố nghe nói có kẻ dám ép con gái cưng của nhà họ Đường đền năm vạn tệ cho một mớ giẻ rách. Thật nực cười. Ngôi trường này xem ra cần thay toàn bộ ban giám hiệu rồi.”
Cả hội trường câm nín. Thầy hiệu trưởng há hốc, chân run đến mức phải bám bục phát biểu mới đứng vững. Đại tiểu thư nhà họ Đường, cổ đông lớn nhất của trường. Vở kịch này bây giờ mới thật sự lên đến đỉnh điểm. Sự xuất hiện của bố tôi như quả bom nguyên tử rơi xuống hội trường Thịnh Văn. Uy áp của vị chủ tịch Đường thị khiến không khí đặc quánh lại, đến nỗi chỉ còn nghe tiếng thở dốc của những kẻ đang khiếp vía.
“Chủ… chủ tịch Đường.” Thầy hiệu trưởng run rẩy lết lại gần, mồ hôi túa như tắm, cúi gập người chín mươi độ chuẩn xác không sai một ly. “Ngài đến sao không báo trước để chúng tôi chuẩn bị đón tiếp? Chuyện của đại tiểu thư chỉ là hiểu lầm nhỏ.”
“Hiểu lầm?” Bố tôi cười lạnh, tiếng cười như kim loại va nhau, sắc và buốt. Ông liếc Vân Tịnh nằm ngất trên sàn, rồi nhìn cô Vạn đang co rúm ở góc. “Hiểu lầm mà ép con gái tôi đền năm vạn tệ cho món đồ giả? Hiểu lầm mà giáo viên chủ nhiệm chưa điều tra đã đòi đuổi học con bé? Hiểu lầm mà cả trường hùa nhau tẩy chay, bạo lực ngôn từ một học sinh? Ông làm hiệu trưởng kiểu gì vậy? Mắt mù hay tai điếc?”
Những lời chất vấn nện xuống như búa tạ. Thầy hiệu trưởng lắp bắp không nên lời, hai chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống sàn gỗ. “Tôi… tôi vô năng… xin chủ tịch Đường nguôi giận…”
Cả khán đài đóng băng. Kẻ nào sáng nay còn hùng hổ đòi tẩy chay tôi giờ mặt tái mét, nhìn tôi như nhìn quái vật vừa bò khỏi mồ. Tri Nhàn, cô nữ sinh nghèo học giỏi mà nhân cách đáng ngờ trong mắt họ, hóa ra là đại tiểu thư tập đoàn Đường thị, chỗ dựa lớn nhất của ngôi trường này. Bị cú vả mặt đánh thẳng vào đầu như vậy, cảm giác chắc chẳng dễ chịu gì.
“Nhàn Nhàn,” bố quay sang tôi, ánh mắt dịu đi vài phần, “con muốn xử lý chuyện này thế nào? Bố làm theo ý con.”
Tôi mỉm cười, khoác tay bố, giọng nhẹ nhàng mà sát khí ngầm. “Bố à, con vốn rất lương thiện, không thích dùng quyền lực chèn ép người khác. Nhưng có những kẻ cậy mình có chút tiền lẻ, lại thích đóng vai nạn nhân để hãm hại người vô tội. Con nghĩ chúng ta nên để pháp luật giải quyết.”
Tôi bước đến chỗ cô Vạn đang run như cầy sấy, cúi xuống nhìn bà. “Cô Vạn, cô nói xem: bao che cho học sinh dùng hàng giả tống tiền bạn, đồng thời lạm dụng chức quyền để đe dọa, ép buộc học sinh, nếu báo lên sở giáo dục thì cô nhận án gì? Thu hồi giấy phép hành nghề vĩnh viễn, hay bị truy tố hình sự?”
Cô Vạn hoảng loạn tột độ, bò lê trên sàn ôm lấy chân tôi, khóc lóc thảm thiết. “Tri Nhàn… đại tiểu thư… tôi sai rồi, tôi có mắt như mù! Xin cô nương tay, tôi còn gia đình phải nuôi! Xin đừng báo sở giáo dục, tôi sẽ xin nghỉ việc, rời khỏi đây ngay!”
“Muộn rồi.” Tôi lạnh lùng rút chân lại. “Lúc cô quát nạt tôi, ép tôi gọi phụ huynh đến đền tiền, sao cô không nghĩ tới gia đình tôi? Nếu tôi thật sự là học sinh nghèo, bố mẹ tôi sẽ phải chạy vạy khắp nơi kiếm năm vạn tệ đền cho cái váy rách ba mươi tệ này, chỉ vì sự thiên vị mù quáng của cô. Đạo đức nghề nghiệp của cô bị chó gặm mất rồi, cô không xứng đứng trên bục giảng nữa.” Tôi quay sang thư ký của bố đứng phía sau.
“Chú Quan, chú giúp cháu thu thập toàn bộ bằng chứng, kể cả camera hành lang, lời khai học sinh và biên bản giám định của ngài Leon, gửi thẳng lên sở giáo dục và cơ quan công an.”
“Vâng, thưa đại tiểu thư.” Thư ký Quan gật đầu, lập tức rút điện thoại gọi đi.