Chương 5: Quả báo tuần hoàn
Truyện audio Hoa Khôi Fake Váy Dạ Hội · 5 chương
Hẹn giờ
Sáng hôm sau, tôi thong thả xách ba lô đến trường. Bầu không khí lớp 12A1 đổi khác chóng mặt. Vừa bước vào cửa, tôi đã thấy trên bàn mình xếp đầy sữa, bánh ngọt đắt tiền và một xấp dày cộp những bản kiểm điểm năm nghìn chữ. Chí Viễn, tên lớp trưởng não tàn hôm qua còn hùng hổ đòi đuổi tôi, đang cắm cúi lau bảng, thấy tôi liền cười lấy lòng. “Tri Nhàn, cậu đến rồi à? Bàn ghế tớ lau sạch rồi, cậu ngồi đi. Kiểm điểm của cả lớp tớ thu đủ, cậu xem qua nhé.”
Tôi liếc xấp giấy, nhếch mép. “Tốt lắm. Nhưng tôi chợt nhớ ra, hôm qua có ai đó bảo tôi nhà nghèo nhân phẩm rách nát thì phải?”
Chí Viễn tái mặt, mồ hôi lạnh toát ra. “Tri Nhàn, tớ sai rồi, tớ bị mù!”
“Viết thêm một vạn chữ nữa, nộp trước giờ ra chơi.” Tôi thản nhiên ra lệnh. Chí Viễn xì hơi như quả bóng, ủ rũ gật đầu, lê về chỗ bắt đầu cày. Tôi ngồi xuống, nhìn ra cửa sổ. Bầu trời hôm nay trong vắt. Kịch hay còn dài, nhưng với thân phận đại tiểu thư nhà họ Đường, tôi tin quãng học sinh còn lại của mình sẽ vừa thú vị vừa bình yên.
Chưa đầy ba ngày, trường Thịnh Văn trải qua cuộc đại thanh trừng chưa từng có. Chỗ ngồi của Vân Tịnh bỏ trống. Nghe nói ngay chiều đó bố mẹ cô ta đã vội vã làm thủ tục chuyển trường cho con. Vì sợ đụng đến nhà họ Đường nên họ không dám xin vào trường điểm nào trong thành phố, đành đẩy cô ta tới một ký túc xá tồi tàn ở vùng ngoại ô xa xôi. Nơi mạng chập chờn thì nói gì đến chuyện lên diễn đàn trường diễn trò bạch liên hoa.
Dù tôi chẳng trực tiếp chèn ép xưởng nhựa nhà cô ta, tin họ dám đắc tội Đường thị đã lan khắp giới kinh doanh. Đối tác đồng loạt hủy hợp đồng, ngân hàng siết nợ. Nghe đâu hai vợ chồng đang phải bán gấp cả tiệm nail để trả nợ.
Còn cô Vạn, sở giáo dục lập tức điều tra khi nhận xấp bằng chứng dày cộp từ thư ký Quan: nào là nhận quà biếu của phụ huynh, bạo hành tinh thần học sinh, nào là bao che việc lừa đảo. Bà bị tước vĩnh viễn giấy phép hành nghề. Hôm qua một bạn cùng lớp đi siêu thị tình cờ bắt gặp bà trong bộ đồng phục tạp vụ, lúi húi lau sàn khu vệ sinh. Quả là nhân quả tuần hoàn, ác giả ác báo, không chừa một ai.
Phần thái tử siêu thị mini Dật Phi cũng không khá khẩm. Ban quản lý trung tâm thương mại của Đường thị chẳng những từ chối cho nhà hắn thuê mặt bằng mà còn tung luôn bằng chứng việc siêu thị hắn bán hàng hết hạn. Dán đè nhãn mới để đánh lừa người tiêu dùng. Cục quản lý thị trường kéo tới kiểm tra, phạt một khoản đau điếng. Siêu thị mini nhà họ Lôi đứng bên bờ phá sản, Dật Phi từ thiếu gia rởm hóa con nợ. Học phí đắt đỏ của Thịnh Văn không kham nổi, hắn lặng lẽ rút hồ sơ chuyển đi trong đêm.
Trước đó hắn còn bị mấy cậu nam sinh trùm bao bố đập cho một trận, tội bắt cá hai tay, hèn nhát vô dụng.
Hết bóng trà xanh sụt sùi, hết cô giáo thiên vị vô lý, hết đám liếm cẩu ồn ào, lớp 12A1 bỗng thanh bình và dễ chịu lạ thường. Những người từng hùa tẩy chay tôi nay hiền như cún con. Sáng nào đến lớp, bàn tôi cũng được lau bóng loáng, sữa tươi, bánh ngọt, trái cây nhập khẩu chất thành từng chồng ngay ngắn. Chí Viễn, kẻ từng trỏ mặt mắng tôi, nay thành tổng quản đắc lực.
Tôi chỉ cần nhíu mày một cái là cậu ta đã cầm quạt phe phẩy, miệng liên tục hỏi: “Đại tiểu thư, nhiệt độ thế này đã vừa ý chưa ạ? Có cần tớ chép giùm bài toán không?”
Tôi nhấp ngụm trà sữa matcha, lười biếng lật sách, nhếch mép. “Không cần. Cậu lo mà học thuộc một vạn chữ kiểm điểm của mình đi. Chiều nay tôi kiểm tra bài cũ đấy.”
Chí Viễn mếu máo, nước mắt rưng rưng, nhưng vẫn phải cắn răng gật đầu. “Vâng, đại tiểu thư, tớ sẽ cố gắng…” Nhìn cảnh hài hước trước mắt, tôi không nhịn được mà bật cười.
Xã hội này là thế: khi bạn không có tiền, người ta soi từng lỗi nhỏ của bạn bằng kính lúp.
Còn khi bạn đứng trên cao, trong tay đầy quyền lực lẫn tài sản, thì bạn chỉ thở thôi họ cũng khen thơm mùi nước hoa Chanel. Hai năm đóng vai con nhà nghèo thành một cuộc khảo sát xã hội học thú vị: nó cho tôi thấy rõ bộ mặt thật của những kẻ mang danh bạn bè, thầy cô. Và dạy tôi rằng lòng tốt cần có gai đi kèm, kẻo chỉ thành tấm thảm chùi chân cho đám vô ơn đạp lên.
Giờ thì kịch hay đã tàn, sân khấu được dọn sạch. Quãng đời học sinh cuối cấp của tôi cuối cùng cũng được trả lại bình yên: không cần giấu thân phận, không cần giả vờ nhẫn nhịn. Tôi, Đường Tri Nhàn, đại tiểu thư tập đoàn Đường thị, xin tuyên bố từ nay ai dám động tới một sợi tóc của tôi sẽ biết thế nào là bị vả mặt đẳng cấp vũ trụ.
Tiếng chuông vào lớp lanh lảnh vang lên, nắng ban mai rực rỡ rọi qua khung cửa sổ lên những trang sách trắng tinh. Tôi vươn vai thật sảng khoái, cắm tai nghe, tiếp tục ván game đang leo rank dở dang. Thanh xuân vườn trường mà, cứ phải có chút sóng gió, chút drama, rồi tự tay dập tắt nó bằng tiền và quyền, như thế mới gọi là thanh xuân trọn vẹn.
⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh
Bạn vừa nghe xong Hoa Khôi Fake Váy Dạ Hội
Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.